1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường tới Quatar 2022: LẦN ĐẦU TIÊN LỌT VÀO VÒNG LOẠI WORLDCUP THỨ 3

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Thiet_Moc_Chan, 07/04/2019.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loyallance

    loyallance Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2009
    Bài viết:
    570
    Đã được thích:
    368
    theo tui bọn Mã tuy hụt hẫn,nhưng cũng đỡ hơn thua 10-0. Thua 2-1 đủ để nó ngẩng cao đầu (dội xà 1 quả). Quan trọng là nó vừa đá với 1 đội mạnh xong thì sẽ tự tin hơn với 1 đội tuy mạnh hơn nó nhưng yếu hơn UAE là VN. May mà có cả tháng để nó nguội chứ giả sứ 5 ngày sau gặp VN là đáng lo ngay.
    nhnglhn thích bài này.
  2. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Nãy vừa xem lại trận Thái đập Tàu ngay trên sân nhà 1-5 năm 2013 lúc Suk mới lên HLV, Thíp gay ghi một bàn. Giờ thật vẫn éo hiểu sao bọn Thái nó sa thải Suk, trong khi đó cả về lối chơi cả về tinh thần đoàn kết và kích thích cầu thủ, Suk là nhất, lại là huyền thoại của đất nước. Cứ bảo Suk kém khi đối đầu với đội mạnh (ở vòng loại cuối WC2018), nhưng Nishino này gặp Nhật Hàn Iran cũng tắt điện thôi, so với Việt còn chưa được.
  3. obafemi_martin

    obafemi_martin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/03/2018
    Bài viết:
    2.950
    Đã được thích:
    1.781
    Miến mọi thua cả mông cổ. Lứa vẽ bản đồ năm nào mãi chìm vào bóng tối.
    nhnglhnarrow2 thích bài này.
  4. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.292
    Đã được thích:
    18.690
    Tại vì bọn chóp bu atsm, mới tí thành công ban đầu đã tưởng bở là trình mình ngang cơ Nhật Hàn Iran rồi nên thất bại ở VL cuối là sa thải Sắc thôi!
  5. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    sắc có nắm cũng vậy thôi
    Sắc nắm thì cũng sml, trình của Thái cũng chỉ đến vậy
    thời đỉnh cao của Sắc thua cả Indog lẫn Mã thì ca ngợi Sắc cái gì
    nhnglhn thích bài này.
  6. madau999

    madau999 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    309
    wc 2002, Thái cũng lọt đến vòng loại cuối cùng. tôi thấy thằng này 20 năm rồi không hề tiến bộ thêm tí nào cả
  7. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.193
    Đã được thích:
    1.403
    sắc là nhà phát triển lối chơi, ở khoản chiến lược thì ok, ko phải nhà cầm quân giỏi trong các tình huống , trận đấu cụ thể, sắc có tinh quái, tài cán ở khả năng gì mấy đâu, sắc năm câu lạc bố thái với hagl có dc gì đâu sau đó mất việc thì phải., Nhưng thái hồi đó ko chỉ dtqg mà các lứa khác đồng đều và nhuẫn nhuyễn lối chơi....cứ thế phát huy thì củng là 1 đội kha khá và có bản sắc, như vịt bây h ông park ngoài khả năng phát triển lối chơi, park hơn sắc ở thao lược và ta cứ thế mà phát huy, giờ vn đá dần có bản sắc rồi. Đùng 1 cái vì quá mơ mộng mà đuổi sắc đi khác mẹ gì lưu bị ko nghe khổng minh mà đem quân phạt ngô, xé bỏ thế liên ngô kháng tào. Khổng minh là nhà phát triển sách lược tồn tại và phát triển của nước thục chứ về tài năng từng trận chiến thì la quán trung buff vậy thôi, toàn ăn dc mấy bộ tộc nhỏ, thực chất tấn công ngụy thì đa sốtoàn thua, và hưởng ké công lao của các danh tướng nhà ngô trong xích bích.

    sau thời sắc thái đá cái gì toàn chuyền dài vượt tuyến cao to đánh đầu loạn chiến thuật, việc thái bây h có hlv mới phát huy dc bản sắc c ũ, chưa biết trc mắt có thành công lọt vào vòng sau hay ko, nhưng về mặt lối chơi là tốt cho thái, củng như khả năng ứng biến chiến thuật thì hlv mới của thái chắc chắn hơn sắc.
    Lần cập nhật cuối: 11/09/2019
  8. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Đây là mình so sánh Suk với các HLV trước và sau của Thái thôi, chứ làm sao so được với Park :D

    Trong một diễn biến khác Quyết rừng lại toả sáng. Không biết Park có tính chuyện gọi lại cho trận gặp Mã, Ỉn ko. Nhiều khi cần sự lạnh lùng của Quyết. Toàn rất nhanh và kỹ thuật tốt, nhưng dứt điểm thiếu uy lực, trụ kém và thiếu lạnh lùng.
  9. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    đọc đi bác
    hay bác tính làm HLV online :D
    https://news.zing.vn/van-quyet-khong-hop-voi-loi-choi-cua-ong-park-hang-seo-post981599.html
  10. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Mình cũng nói là Quyết ko hợp cho trận gặp Thái Lan, nhưng với Ỉn hay Mã thì chưa chắc. Và Park ko đóng đinh với một lối chơi hay đội hình nào cả, ông chỉ hơi ăn chắc mặc bền thôi, nhưng cũng có nhiều tính toán tuỳ đối thủ. Có mấy ai nghĩ ông sẽ để Tuấn Anh, Văn Toàn, Tiến Linh ra sân ngay từ đầu trận trước?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này