1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường tới Quatar 2022: LẦN ĐẦU TIÊN LỌT VÀO VÒNG LOẠI WORLDCUP THỨ 3

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Thiet_Moc_Chan, 07/04/2019.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhchau1110

    minhchau1110 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2018
    Bài viết:
    2.195
    Đã được thích:
    3.745
    Hồng Duy - Gareth Bale Việt Nam mà ông bảo ngoáy đít với ao làng, đúng là bó tay.
  2. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Trọng trở lại thay Hải Quế đá thòng thì Hải Quế dạt phải hoặc trái, thay Duy Mạnh cái một (nếu Tiến Dũng vẫn ok). Còn bảo Hậu công không tốt thì nghe nó buồn quá. WB nói chung nên chuyên về thủ, nhưng thằng Hậu nó vừa thủ tốt vừa công tốt, công tốt ko có nghĩa là ngoáy đít như thằng Duy, thằng Hậu nó có những quả chuyền hay tạt chết người, hơn nữa chồng biên rất tốt với Văn Đức hay Quang Hải, còn chưa tính đến những quả sút của nó hay dâng cao đánh đầu phạt góc. Chính vì tư duy của nó như thế nên người ta mới đánh giá cao nó, giờ ông lại nhét nó vào kiểu Duy Hường thì có mà chết. Trọng Hoàng, Văn Thanh ngoáy đít được ko, ông cho tôi tên thằng nào hiện giờ (kể cả chấn thương) mà làm WB tốt hơn Trọng Hoàng, Văn Thanh, Văn Hậu? Nói thật như thằng Hồng Duy, cẩn thận mất vị trí dự bị vào tay Thanh Thịnh hay Xuân Mạnh (đá được cả 2 cánh), tuy hai đứa nó đầu đất nhưng nó phòng ngự tốt lại biết tạt, tư duy của nó cũng tốt.

    Còn Duy Mạnh, ko có gì là không thể với ông Park cả.
    MalogsLackOfMoney thích bài này.
  3. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.876
    Đã được thích:
    17.402
    Hải quế đá thòng thì còn đc chứ chuyển sang đá dập là không hay đâu, dễ động kinh bất ngờ lắm.

    sb đá chồng cánh nhiều trong đh 4 4 2 thôi, Hậu di chuyển thông minh, chồng cánh đc nhiều thì Hậu sẽ có cơ hội tạt tốt, sơ đồ 5 3 2 thì sb gần như là gánh trách nhiệm tấn công ở cánh hết, bọn Thanh, Hoàng toàn loại ngoáy đít tốt chứ bác nói thế nào vậy?

    Gần đây Park cũng chẳng còn thử nghiệm nhiều nữa vì ô í có đh tối ưu của mình rồi, Mạnh ở clb lẫn tuyển có thể nói là đã xác định đá trung vệ dập luôn rồi.

    Còn chưa j các bác đã mong chờ đám tin tin Tấn Sinh Đức Chiến lên tuyển lớn, nhìn Tiến Linh kìa, đá u23 hổ báo như vậy mà lên tuyển lớn toàn xách xe không chạy, kinh nghiệm không đơn giản tích luỹ 1 2 ngày mà đủ đc.
  4. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Thế Hải Quế dưới thời ông Park khi Đình Trọng, Duy Mạnh đều đá thì nó đá vị trí nào vậy ông có biết ko? Và động kinh nhiều ko?

    Cũng câu hỏi đó, ông Park đã bao giờ đá 4 hậu vệ trọn vẹn 1 trận chưa? Và từ trước đến giờ khi Hậu ko bị chấn thương, vị trí nó đá phần lớn ở đâu, WB hay CB? Nó đá có tốt không?

    Thanh, Hoàng chúng nó ngoáy đít kiểu gì, hay là chúng nó băng lên tạt, băng lên sút sau khi chồng cánh với Hải, Phượng, thậm chí tiền vệ trung tâm, cái đó có là định nghĩa kick and rush của ông, hay là 2 đứa nó quẩy kiểu Sterling, hoặc Thip Phượng khi đối đầu hậu vệ?
  5. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.876
    Đã được thích:
    17.402
    thế ý bác là bọn Thanh Hoàng nó không ngoáy đc hay là do yêu cầu nên nó đá đơn giản hơn, cả Thanh Hoàng khi cần thiết đều có khả năng cầm bóng đột phá đc, cái đó tạo nên sự bất ngờ và khó phòng ngự hơn cho đối phương. Bản thân HDuy đá tuyển cũng rất đơn giản xử lý nhanh và e nhớ không lầm thì không ít lần nó mớm cho QHải những cơ hội không thể tốt hơn.

    Còn Hậu, Hậu không cầm bóng đột phá đc nên tất nhiên khi đối thủ nó hiểu Hậu hơn thì nó sẽ bắt bài dễ hơn nhiều đó là sự khác nhau giữa 1 hậu vệ giỏi đột phá và 1 hậu vệ đá đơn giản. Các bác đừng so Hậu với Maldini rất tức cười vì từ thời còn trẻ Maldini đã nổi tiếng có kỹ thuật cá nhân nổi bật và tốc độ đi bóng rất nhanh rồi.

    Còn về Quế, nếu e nhớ không lầm thì Quế đá chính ở AFF Cup nơi nói chung là trình độ tiền đạo không có j vượt trội và 1 thế trận chặt chẽ có thể vô hiệu hoá đc tđ đối phương dễ dàng, còn quan điểm ở đây là vượt qua đc vòng đấu loại WC, các đối thủ ở đẳng cấp khác và chúng ta cần có những cầu thủ chièu cao tốt, kỹ thuật tốt để chống pressing hiệu quả, với hàng thủ Quế 1m78, Đình Trọng 1m73 và Dũng 1m76 thì thực sự là rất thấp ở sân chơi châu lục, Hậu ở đây là phù hợp và thực sự không hiểu tại sao các bác lại có vẻ đánh giá thấp vị trí trung vệ so với 1 hv biên trong khi e nghĩ 1 trung vệ xuất sắc luôn luôn cần thiết hơn 1 hv biên giỏi
    Lần cập nhật cuối: 17/09/2019
  6. bong3877

    bong3877 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    1.669
    Thằng Hậu đang phát triển tốt ở hv trái thì gí nó vào trung vệ làm gì. Nó cũng giống như việc thằng Thanh đang đá hv phải thì lại cố gí vào đá tiền vệ trung tâm.
  7. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.876
    Đã được thích:
    17.402
    Thanh đá giữa ngon mà :D, giờ HAGL có 3 đứa sb phải e thấy chơi ngon là Hoàng, Nho và Thanh, nhưng chỉ có Thanh là có triển vọng đá tốt ở vị trí tv trụ hoặc tiền vệ con thoi. Tương lai khéo thằng Thanh cũng đc ô Park test đá b2b luân phiên với H Dũng không chừng :D

    Có mỗi chú VS thấy gớm dưng chả hiểu sao trận nào cũng dùng, còn thằng Hoàng lại nhét vào đá trung vệ thòng.
  8. bong3877

    bong3877 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    1.669
    1,2 trận đá k nói lên được gì. Đá linh tinh vị trí lâu dài kiểu đấy sẽ biến 1 thằng khá thằng 1 thằng trung bình. Thằng Thanh cần quay lại đá hv phải k có tương lai gần sẽ bị Văn Kiên nó lấy mất suất bên hành lang phải
  9. minhchau1110

    minhchau1110 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2018
    Bài viết:
    2.195
    Đã được thích:
    3.745
    Tôi thấy ý tưởng rất hay, Ông Park sử dụng đội hình như thế này ối thằng đổ máu.
    ---------- Minh Vương - Công Phượng -----------
    Hồng Duy - Tuấn Anh - Xuân Trường - Văn Thanh - Văn Toàn
    - Văn Hậu - Quế - Bùi Tiến Dũng
    Văn Lâm
  10. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.876
    Đã được thích:
    17.402
    không có ý troll các ae khác nhưng nên thay MV bằng Q Hải :D, còn lại các vị trí phía dưới e nghĩ là ổn :)), Tuấn Anh Văn Thanh đá b2b đủ sức dọn dẹp tuyến giữa, giảm tải cho XT kiến tạo
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này