1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường tới Quatar 2022: LẦN ĐẦU TIÊN LỌT VÀO VÒNG LOẠI WORLDCUP THỨ 3

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Thiet_Moc_Chan, 07/04/2019.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. madau999

    madau999 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    309
    quatar nhiều khả năng vượt qua vòng loại, thì sẽ có 5/8 đội đứng thứ 2 đi tiếp. tôi nghĩ VN vẫn sẽ đi tiếp nhờ điểm cao , chứ ko nhờ hiệu số
  2. phongtran84

    phongtran84 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2016
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    893
    Theo tình hình thực tế của các VL trước thì chỉ cần 14-15 điểm là trong khả năng nằm trong 5 đội nhì bảng có thành tích cao nhất !! sợ nhất 15 điểm cũng không đứng nhì bảng thì quá xui :-D:-D:-D
  3. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Nếu các bác nhắm đến ngôi nhất bảng hoặc nhì bảng xuất sắc nhất nhờ điểm số, thì tình hình hiện tại nên hi vọng Thái đập UAE trên sân Thái, còn hoà thì UAE vẫn còn thong dong lắm. Sau đó Việt đập Thái chết tươi, vẫn dễ hơn là ăn UAE với hàng công dư này. Mà tôi lại có cảm giác Toàn Phượng đá gặp ĐNA ko ghi được bàn (dù vẫn có đóng góp nhất định), lại sẽ ghi bàn khi gặp Rệp. Lúc đó các fan HAGL lại tung hô thôi :D, còn hôm kia thì thấy fan HN hơi ít ca ngợi Hải, vùi dập Phượng, chắc cũng quen rồi :))
    thaian2912 thích bài này.
  4. loyallance

    loyallance Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2009
    Bài viết:
    570
    Đã được thích:
    368
    Nó không nhận sai lầm mà đẩy hết cho cầu thủ cho thấy tầm nhìn của nó và sĩ diện hão. Kiểu đó cầu thủ ko phục đâu, kiểu tướng thua đổ tại quân. Bóng đá hiện đại HLV quan trọng ở chỗ biết tận dung điểm mạnh che điểm yếu và team work của tất cả 11 người trong sân chứ 1,2 ngôi sao sáng mà không có bóng thì cũng tắt điện. Thế hệ trẻ hi vọng ko ôm tâm lý vùng miền như đám thầy cũ mà đoàn kết vì mục tiêu lớn hơn. Mấy thằng cha thầy nội mà nắm đội trẻ thì cứ cố nhét học trò mình vào các trận quốc tế cọ xát để hơn học trò người chứ cũng không phải chọn cầu thủ tối ưu để tận dụng trận cọ xát.

    Không phải mã hậu pháo chứ hồi tôi thấy Mã Lai thấy Siri lanka 6-0 tôi mừng thầm là vì đá với thằng dễ thắng đậm thì vài ngày sau gặp thằng khó hơn là shock tâm lý ngay, ngay cả world cup VCK không mấy thằng trận trước thắng đậm mà trận sau không vất vả khi gặp thằng ngang cơ, chưa kể đá công khai lộ miếng đánh hết. Mấy trận mời đội yếu giao hữu đa số để thắng có thành tích mà trấn an sự sợ hãi chứ ngoài ra chả ích gì, lắp ghép thử nghiệm cũng nên với thằng mạnh, chấp nhận có thể thua.

    Nhưng nó pressing tầm cao cũng cần thiết nếu nó nuôi tham vọng vượt qua VN hay Thái Lan trong trường hợp UAE nhất bảng và nó vừa thua 1 trên sân nhà. Nói cho cùng thắng 1 trận thua 1 trận điểm vẫn cao hơn hòa 2 trận nên cầu thắng của sân khách cũng nên nếu mang tham vọng. Còn vì trận Indo cách trận UAE cả 1 tháng nên có thắng đậm Indo cũng chả sao nhưng nếu ghi trước 2 trái rồi xem như đá tập vẫn hơn cố thắng đậm mà lộ bài, dù sao thể lực kiểu đó cũng khó lội ngược. Mong Indo nó trong sáng thánh thiện đá đẹp sau vài trận thua chứ nó mang tâm lý chí phèo đặt mục tiêu hòa kéo chân VN xuống ao làng thì mệt.
    MalogsBlood_Buddha thích bài này.
  5. Blood_Buddha

    Blood_Buddha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    3.041
    Đã được thích:
    2.031
    Sau lượt trận rồi, Pv châu á nó bảo Vịt mới là ƯCV cho bảng này chứ không phải UAE ấy. Đừng thấy nó hiếp Ỉn 5 trái mà hoảng. Còn UAE bảo Vịt mới là đối thủ chính của nó chứ không phải Thái. Vòng này đơn giản thôi. Ít nhất sẽ thắng 2 thằng đó ở sân nhà thôi. UAE thì phải có TA trị mới được thằng tóc xù
    Lần cập nhật cuối: 12/10/2019
  6. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.353
    Đã được thích:
    3.494
    Đá trên sân khách với đối thủ hơn mình 40 bậc, với lại vừa thua chính đối thủ liên tục 2 trận. Vậy đặt mục tiêu ăn 3 điểm có hợp lý ko? Mới thua 1 trận với đội mạnh nhất bảng chưa nhất thiết phải soắn, trong cuộc đua đường dài ông nào manh động thì ông đấy chết sớm.

    Ở bảng G, có kinh nghiệm và đẳng cấp nhất là ông HLV của UAE (ko đùa đc với lão này đâu), kế đến là ông JAV của Thái và cụ Park nhà mình, hai thằng cu của Mã và Indo thì siêu lởm, nhất là thằng tây balo Indo.

    Kể ra Indo nó giữ đc HLV ông Tây ban nha thì cũng ko đến nỗi, hồi ASIAD UAE đá mẻ răng mà ko ăn đc nó
    loyallance thích bài này.
  7. loyallance

    loyallance Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2009
    Bài viết:
    570
    Đã được thích:
    368
    Cái này vì quen nhau lâu rồi trong ao làng nên bụt nhà không thiên và gần chùa gọi bụt bằng anh, cái quán tính tao quen thuộc VN hơn là VN quen thuộc với top 100 của bảng xếp hạng FIFA. VN mình bị kéo vào cái bảng này nhiều khả năng Mã Lai là tay đen (hay đỏ) sau lưng, chứ sao tình cờ như vậy được, nên kêu nó an phận đặt mục tiêu vừa sức là quá khó.
  8. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.343
    Đã được thích:
    18.714
    Tui thấy lão Hòe của Mã cũng được đấy chứ! Tất nhiên ko thể sánh với Pắc nhà Vịt nhưng cũng ko phải siêu lởm như bác nói. Chỉ có lão tây balo của Ỉn là lởm thôi :D
  9. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.353
    Đã được thích:
    3.494
    Để thua 5 lần 7 lượt cùng 1 đối thủ theo cùng 1 kiểu thì còn ko gọi là lởm.
  10. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.343
    Đã được thích:
    18.714
    Bác cứ làm như Vịt kém lắm ấy :P bác nên nhớ là Pắc hiện giờ là khắc tinh của ao làng nhé! Thái mà còn đang bó tay, chưa có cách gì khuất phục được Pắc đấy :D
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này