1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường tới Quatar 2022: LẦN ĐẦU TIÊN LỌT VÀO VÒNG LOẠI WORLDCUP THỨ 3

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Thiet_Moc_Chan, 07/04/2019.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Đội hình Thái nó cũng chỉ dâng chớp nhoáng rồi về rất nhanh đảm bảo vị trí nên giữ bóng lâu như VQ thì k phản công được. Tru phi giữ bóng để đợi hve cánh lên tạt cho Anh Đức thì còn được. Muốn chơi như vậy thì ko dùng Duy và CP.
    Hôm qua chê CP nhưng phải nói là CP hôm qua vào lạc lõng, ko có người phối hợp nhỏ trong khi Thái luôn đảm bảo lui về rất nhanh. Tuyến giữa mỏng nên QH phải lo phòng ngự ko thể hỗ trợ CP. Anh Đức ko ban bật được. Việc kết hợp bộ 3 tấn công Duy Đức Phượng là ko thành công.
  2. phongtran84

    phongtran84 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2016
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    893
    - Lê Thị Hải bắt đầu lên chém gió toàn những bài vớ vẩn mà bọn nhà báo cũng đăng thì thật ngu dốt, hòa Thái là okie ở thời điểm hiện tại chứ có phải thua đâu mà chỉ trích, bọn HLV chuyên gia Vịt toàn lũ cơ hội chờ cấu xé thành tích ăn theo tuyển. Lúc thắng thì ngợi ca hết lời, lúc Hòa thì đem "mổ xẻ" từng tình huống. Trích 1 số lời của Thị Hải, trận UAE phải nói đỉnh cao chiến thuật thế mà lão cũng lôi ra bảo ăn may thì bó tay :
    " Còn 2 trận vừa rồi gặp đội mạnh thì chúng ta chơi khác. Chuệch chọac và căng cứng lắm. Chủ yếu là phá chiến thuật đối thủ rồi tìm cách phản công nhanh. Nói thật là 2 trận gặp UAE và Thái hôm nay chúng ta gặp may thôi"
    " Chuyện tuyển quân của ông Park thời gian qua cũng có nhiều bất cập, nhưng ông ấy là HLV, ông chọn ai là quyền của ông ấy miễn phù hợp với chiến thuật của ông Nhưng rõ ràng ông Park đang bị áp lực thành tích."
    ( Mới hôm rồi thằng nào bảo ông Park phải lấy được 2 cái Seagames ?? )

    "ông Park đang sợ thua. Tôi thì nghĩ ông chỉ đang thành công về chiến thuật thôi, còn về lối đá thì không còn hay nữa rồi. Phải nói thế cho công bằng.

    Chiến thuật phòng ngự tầm cao của Việt Nam cũng sớm bị bắt bài nếu ở những trận tới đội bạn tập trung chơi chồng biên vào vị trí của Trọng Hoàng rồi xẻ nách khoét vào vị trí của Duy Mạnh. Đây là 2 vị trí yếu nhất tuyển, dễ bị qua mặt hoặc kiếm lỗi nhất. Nếu đội bạn tăng cường va chạm trước khu vực 16m50 kiếm phạt thì khả năng phòng ngự chiều sâu của ông Park bị phá, 2 năm qua cũng chỉ những cầu thủ đó, có lẽ ông Park cũng chỉ còn từng đó mảng miếng thôi. Càng sợ thua thì ông Park càng thực dụng, bóng đá vậy rất chán, cầu thủ không còn được thoải mái chơi bóng nữa thì mất hết sáng tạo. Tuấn Anh trận trước còn rất đáng xem, nhưng trận này phải lùi về sâu thì lại không hay nữa.
    Sắp tới khi ông Park hết phép thì xem sẽ rất chán, chỉ hoà với thua. Lúc đó các anh chị lại quay lưng với đội tuyển. Bóng đá thì có thắng có thua, lứa này theo tôi thì cũng chưa đi World Cup được đâu, nên hay nhất là chơi đúng sở trường của lứa này là kỹ thuật, phối hợp nhỏ thì vừa phát triển được tầm vóc lại được lòng khán giả. Thua họ cũng vui".
    ( vãi đạn với câu thua nhưng cũng vui của Thị Hải, hqua Vịt đá với Thái sòng phẳng trong thế trận Thái buộc phải Hòa tới thắng nên nhập cuộc 25p đầu tiên rất sáng sủa, từ khi bị ức chế 2 tình huống trọng tài thì chùng xuống )


    nhnglhn thích bài này.
  3. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.380
    Đã được thích:
    3.520
    Gặp những đội cửa trên mình tâm lý thoải mái thì mấy thằng trẻ nó đá tốt nhưng mấy trận ngang cơ tâm lý căng thẳng thì TL, VT hay Quang hải ko bằng được Quyết rừng rú. HLV nào cũng có cái bảo thủ riêng của họ nên chịu thôi. Anh đức, Tiến linh, Minh tuấn nên loại bớt 1 ông để Quyết nó dự bị thì hàng công có thêm màu sắc. Tôi cho rằng sau trận như này Park rút ra đc nhiều điều, những va vấp rất đáng giá.
    Giả sử VN vào bảng dễ quá, đi 1 lèo đến vòng 3 xong rồi ảo tưởng sức mạnh tạch rất nhanh. Tình này VN vào vòng 3 sẽ cứng cáp lên rất nhiều tuy nhiên cơ hội đi WC vẫn gần zero nhưng quá trình chơi ở vòng 3 sẽ giúp VN tiến bộ và đến Asian 2023 VN cạnh tranh sòng phẳng với bọn Tier 1.
    muaxuanbackinh thích bài này.
  4. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.894
    Đã được thích:
    3.972
    Tôi đã từng nói - và qua trận vừa rồi thấy rõ hơn - là nên tạo cơ hội cho Mạc Hồng Quân và Hà Minh Tuấn.

    Tiến Linh không phải mẫu tiền đao như Anh Đức và cũng k thay được Anh Đức nếu nhìn ở góc độ đóng góp cho lối chơi. Hiện tại chỉ có Hà Minh Tuấn đáng thử. Tương tự, Mạc Hồng Quân có thể sẽ là một phát hiện thú vị ở vị trí của Phan Văn Đức - chứ k phải vị trí trung phong.
    Blood_Buddha thích bài này.
  5. fanbongdaViet

    fanbongdaViet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2014
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    912
    vẫn không thua và mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát, có gì đâu mà sợ lên thế, trận hòa hqua làm tinh thần các cầu thủ sẽ càng quyết tâm hơn cho mấy trận sân khách sắp tới. VN vẫn có nhiều lợi thế hơn hẳn. Còn các nhân tố thử nghiệm thì cũng đã gọi lên rồi, ông park ko chọn là có lí của ổng, giả sử hqua mà thằng tài công nhận bàn thắng chắc mấy ông không đòi thử ông này, ông kia đâu nhỉ.
    gft469, nhnglhn, sexmovie2 người khác thích bài này.
  6. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.380
    Đã được thích:
    3.520
    Khi kết quả ko như mong đợi thì ngừoi ta bực tức và có xu hướng tâm lý tiêu cực nên dẫn đến nhận xét thiếu khách quan cũng là bình thường, ông Hải già quá rồi nên thông cảm cho ông ấy. Nếu chỉ muốn phá lối chơi thì Park đã ko đưa Công phượng và Hồng duy vào sân.
    --- Gộp bài viết: 20/11/2019, Bài cũ từ: 20/11/2019 ---
    Trận hôm qua có thể thua, hoà hay thắng cũng là bình thường trong bóng đá và ở đây cũng ko bàn đến chuyện cơ hội của VN đến đâu. Cái mọi người đang ưu tư để làm sao cho tuyển nó hiệu quả hơn thông qua những diễn biến trên sân chứ ko phải là kết quả. Người hâm mộ có quyền nhận xét đội tuyển mỗi khi chơi tốt hay chơi ko tốt.
    nhnglhn thích bài này.
  7. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.894
    Đã được thích:
    3.972
    Ngoài lề tí, hình như hôm nào cụ thủ với mợ hội hẹn hò ngồi cạnh cầm tay nhau ở Mỹ Đình thì mình đều không thắng nhỉ?Tối qua lúc Lâm Liên Xô phá phạt đền lại thấy màn ấy.
    Vớ vẩn phong thủy, để lần sau tách ra.
  8. football442

    football442 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2012
    Bài viết:
    1.955
    Đã được thích:
    1.786
    Giờ Thị Hải hót một bài tụi soha nó cho có 200k uống trà hút thuốc lào à, với lại cái tuổi gần đất xa trời thì cái thần kinh nó cũng bị hư một phần rồi.
    Mấy bác thông cảm !
    nhnglhn thích bài này.
  9. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    1.957
    Qua đi xem trên sân. Phải nói Thái lan đã chuẩn bị rất tốt cho trận đấu. Các đường phất bổng bị nó bắt bài hết. Toàn, Linh, Phượng, Hải đều bị bắt bài và đánh chặn từ xa, ko ông nào đột được vào vòng cấm. Về phía mình Trọng Hoàng bị phá liên tục. Tôi nhìn xa ko rõ lắm nhưng đúng là về mặt kỹ thuật, chúng nó hơn mình 1 bậc.

    Nói chung Toàn, Hoàng, Duy, và phần nào cả Phượng ngày càng chứng tỏ khả năng ko phát triển được, thui chột dần dần. Phượng thì còn có thể do ít thi đấu chứ 3 người kia thì cần có biện pháp thay ngay.
  10. anhtrai81

    anhtrai81 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    566
    Hoàng nào thế bác
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này