1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường tới Quatar 2022: LẦN ĐẦU TIÊN LỌT VÀO VÒNG LOẠI WORLDCUP THỨ 3

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Thiet_Moc_Chan, 07/04/2019.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    Bảo sao bóng đá học đường Nhật nó mạnh thế
    "Ở Nhật Bản, chúng tôi có khoảng 80 nghìn HLV có bằng cấp. Đó chỉ là thống kê thôi nhưng con số này cũng rất quan trọng. Dân số Nhật Bản và Việt Nam không khác nhau nhiều, nhưng Nhật Bản có 100 khóa đào tạo HLV mỗi năm trong khi Việt Nam bây giờ mới có hai. Đó là khác biệt lớn. Tăng con số đó lên nhiều nhất có thể đó là nhiệm vụ của tôi".
    Có lẽ lần này VFF đúng, tầm nhìn xa hơn, Gede chỉ được mỗi cái Scout chứ k thể đào tạo được
    nhnglhn thích bài này.
  2. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.293
    Đã được thích:
    18.690
    Lâm tây chắc ko thích điều này :))
    nhnglhn thích bài này.
  3. traodoi888

    traodoi888 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2014
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    1.072
    Lâm là 1 thằng coa chí.
    Có sự cạnh tranh nó càng phấn đấu nên chưa chắc nó đã ko thích.
    T thì sợ mấy thằng Nghệ nhân bắt tuyển lắm rồi mà sau thằng Lâm thì báo chí bơm cho toàn thấy Nghệ nhân thôi.
    nhnglhn thích bài này.
  4. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    2.313
    Sao lại không quan liêu. Tôi mà là liên đoàn Xách Dép thì chú này sau hôm nay 100% ko có cửa lên tuyển nữa. Gọi lên, dù gì thì gì chưa biết ất giáp mà lại bảo: Cho tôi dự bị, tôi xin ông đấy, để tôi còn cửa về VN đá :D
    Nghe thế thì chắc ông phải trình cỡ Peter Chếch may ra nó mới chịu nổi.
  5. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    3.855
    Đã được thích:
    1.932
    Nền tảng thể chất cầu thủ Việt kém thật. Thua bọn Thái và ĐNA nhiều. Đây chắc là lý do chính chưa thành công khi xuất ngoại
    --- Gộp bài viết: 15/09/2020, Bài cũ từ: 15/09/2020 ---
    Đúng rồi. Cầu thủ giỏi phải tự đào tạo ra, chủ động có nguồn. Mà như thế phải có HLV giỏi. Chứ ko thể cầu may một vài thằng kiệt xuất được
  6. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    atlas07 thích bài này.
  7. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.286
    Đã được thích:
    6.735
  8. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    đè rồi, năm 98 Hàng Đẫy 3-0
    năm 2008 tại bangkok 2-1
    Thái được Nishino nắm, kỵ dơ với Park nên hòa được 3 trận, Nishino mà ra đi gặp VN thì lại banh xác thôi
    thằng chủ tịt FAT là Somyot nhất quyết gia hạn với Nishino dù Nô chưa có thành tích j là vì lý do này, vì hắn biết nếu Nô mà ra đi, HLV khác đến thì dễ toang lắm :))
    nhnglhn thích bài này.
  9. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.286
    Đã được thích:
    6.735
    Chuyện từ đời tám hoánh nói làm gì :)
    Đè là đè khẳng định đẳng cấp, muốn thắng là thắng nó ấy.
  10. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    mình chưa đến mức đó, muốn thắng là thắng ngay cả Nhật , Hàn, Úc, Ran, Sáu Đĩ...mấy thằng đó giờ gặp VN cũng chưa thể to còi bảo chắc thắng 100% muốn thằng là thắng được nữa là...
    tương quan 2 nên bóng đá thì thằng Thái nó làm chuyên nghiệp hơn, giàu hơn, bài bản hơn, sân bãi đẹp hơn, và ngoại binh xịn hơn. Về cơ bản Thái League nó nhỉn hơn Vleague nhà mình 55-45, tầm đó
    Nhưng đào tạo trẻ nó tụt hậu so với mình, 3-4 năm nữa khi lứa vàng 90-92-93 của chúng nó về vườn thì nó còn khủng hoảng trầm trọng hơn nữa, vì các thế hệ kế cận của nó ngày càng kém. May cho nó là Thai league của nó chất lượng vẫn tốt, nên vẫn còn chân đế vững để cầu thủ phát triển, k bị tụt lại quá xa.
    Một cái nữa là tố chất chơi bóng của thằng Thái hầu như đã chạm đỉnh. Tố chất chơi bóng của dân tộc nó chỉ có thế thôi
    --- Gộp bài viết: 15/09/2020, Bài cũ từ: 15/09/2020 ---
    Thái gặp VN giờ cũng như VN gặp Thái những năm 90 hay 2000, sợ thua, tâm lý nặng nề, vào sân với cái đầu như thế thì rất dễ thua, ngược lại VN dễ đá hơn, nên cửa thắng giai đoạn này cao hơn, và VN phải duy trì được tâm lý này thì sau này gặp Thái dù có khó khăn cỡ nào thì chung cuộc mình vẫn cứ thắng
    nhnglhn thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này