1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường tới Quatar 2022: LẦN ĐẦU TIÊN LỌT VÀO VÒNG LOẠI WORLDCUP THỨ 3

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Thiet_Moc_Chan, 07/04/2019.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    5.673
    Đã được thích:
    2.328
    Mất chú này nguy thật. Có tay to trâu rất quan trọng khi đá thủ với tây lại chấn thương, số tuyển phải vất vả.
  2. darkara

    darkara Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2014
    Bài viết:
    1.532
    Đã được thích:
    994
    Cả hàng phòng ngự người què người thì thẻ người thì xuống phong độ, nhìn toang như Liverpool, mấy trận tới cũng hơi run.
  3. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    chốt bảng G thi đấu tại UAE
    Thái đã làm hết sức nhưng vẫn k có lợi thế sân nhà, rời xa lợi thế sân nhà thì Thái chỉ tầm tầm đội trung bình yếu của châu Á.
    Dự bảng G
    1. VN
    2. UAE
    3. Thái
    4. Mã
    5. Indo
  4. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    5.573
    Đã được thích:
    2.885
    Mã nó đang là 1 trong 4 đến 5 đội thứ 2 có thành tích tốt nhất nên trận gặp UAE nó sẽ quyết tử cầm hòa đó. Em nghĩ bảng này Việt Nam và Mã sẽ vào.

    Việt Nam thắng trận Indo thì lợi thế tâm lý cực lớn. Đẩy các đội tử chiến với nhau và tử thủ cầm hòa Việt Nam để lấy xuất nhì bảng tốt nhất.

    Nếu vào vòng 3 được thì cơ hội đi tiếp cũng khá sáng khi đội top đầu thi đấu vòng 2 rất phọt phẹt và có nguy cơ bị loại cao như Iran, Hàn Quốc, Ả rập Xê út chẳng hạn. Còn thằng Qatar đã có xuất nên không thi đấu.
  5. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Đá tất cả ở UAE mà, thì thực ra Việt Nam được lợi vì đá với Mã ko phải sân nhà. Mã và Thái bất lợi hơn lịch thi đấu cũ, còn Việt Nam thì thay vì đá với Indo sân nhà thì đá với Indo ở UAE ko phải quá thiệt đi. Vẫn là Việt Nam với UAE vào thôi. Mã tuổi gì.
  6. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    ha ha ha
    Thái nó cay cú là phải, vì mất lợi thế sân nhà thì Thái chỉ là chú lùn khi ra châu Á
    Asiad 98 Thái nó vào bán kết cũng lợi thế sân nhà, U23 năm ngoái Thái vào tứ kết cũng lợi thế sân nhà, ra ngoài sân trung lập là Thái hết vẹo. Các cụ cứ từ từ nhâm nhi Thái bị loại và Nishino bay ghế, nhanh thôi
    https://dantri.com.vn/the-thao/bao-...cai-vong-loai-world-cup-20210312175101786.htm
  7. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    5.573
    Đã được thích:
    2.885
    Trận Thái vs Indo sẽ là trận mở màn. Không biết ông Indo có đá được không vì nghỉ lâu quá. Tuy nhiên, Indo lại dùng U22++ đi đá để luyện quân thì lại là chuyện khác. Trận lượt đi Thái đến H2 mới mở được tỉ số.

    Cùng giờ sẽ là trận UAE vs Mã. Trận này nếu Indo cầm chân được Thái thì Mã cũng sẽ tử thủ với UAE. UAE buộc phải thắng nên tất sẽ nôn nóng. Mà tốc độ hai cánh của Mã là cực tốt. Nếu đội hình UAE mà dâng cao thì rất dễ sập bẫy Mã.

    Vấn đề ngại nhất là ông Indo lại độ đẽo linh tinh thì dở.

    Mã thắng UAE thì trận tiếp theo gặp Việt Nam chắc sẽ là trận phân định nhất nhì bảng. Tuy nhiên, em nghĩ Mã sẽ dành hết sức vào trận cuối cùng gặp Thái nếu như đã thắng trận UAE. Còn ông UAE thì trận nào cũng phải căng ra mà đá, đội hình mà không dày thì dễ toang lắm.

    Hai trận đầu mà hòa cả thì trận tiếp Việt Nam lại đá nhàn.

    Mã có lợi trận gặp Việt Nam. Thái có lợi trận gặp Mã. Việt Nam có lợi trận gặp Indo yếu nhất. Nếu Việt Nam thắng trận này sẽ đẩy Mã phải tính kế sinh tử với Thái, chứ không dại bung sức ở trận gặp Việt Nam. Còn ông UAE thì trận nào cũng đeo chì vào chân mà đá, lại còn phải đá dày, 4 ngày 1 trận, và đá liền tù tì 4 trận. Việt Nam cũng 4 ngày 1 trận nhưng chỉ phải đá 3 trận nên vẫn lợi thế hơn UAE một tí.

    Ngoài ra, Việt Nam có một lợi thế lớn nhất đó là được xem giò cả ba đối thủ trước khi thi đấu. Đặc biệt là Mã và UAE phải đụng nhau ở trận cầu sinh tử.
    Lần cập nhật cuối: 13/03/2021
  8. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.336
    Đã được thích:
    6.781
    Lượt đầu Thái thắng Indo, UAE thắng Mã, thì coi như cả bốn ông đều sàn sàn điểm nhau
    Lượt tiếp ngay sau đó mới nóng sốt
    Nói chung là còn căng thẳng, chẳng có gì là đảm bảo cả. Cơ hội vẫn chia đều cho cả bốn. Kệ, vậy mới hấp dẫn, dễ dàng quá lại nhàm.
    Lợi thế trên giấy tờ thì từ 1998 tới 2009 tới 2014-2016 VN đã có muôn vàn, nhưng vào trận thì những "lợi thế" chẳng còn là cái đinh gì. Cứ sắp ghế ngồi xem, vẫn còn cơ hội đi tiếp là vui rồi, bù cho bao nhiêu năm tới tầm này là chẳng ai còn quan tâm sắp đá với ai, ở đâu, khi nào.
  9. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    5.573
    Đã được thích:
    2.885
    Hầu như theo lý thuyết thì kết quả sẽ như bác nói. Vì cả Mã và Indo đều thua sân nhà trước hai đối thủ trên. Lúc đó Thái Lan sẽ tạm vươn lên dẫn đầu do ghi nhiều bàn thắng hơn hoặc hơn hiệu số. Mã sẽ bị đẩy xuống thứ 3. Lúc đó, trận Mã gặp Việt Nam và Mã gặp Thái Lan sẽ cực kì hấp dẫn. Việt Nam vẫn còn có một lợi thế lớn đó là được xem giò cả ba đối thủ trước khi thi đấu. Thái đã thắng Indo thì trận gặp UAE sẽ đá với 200% công lực kèm lợi thế là đã thắng UAE ở trận lượt đi.

    Tóm lại, ở bảng G thì cơ hai đội ĐNA cùng dắt tay nhau vào là khá cao vì Qatar gần như sẽ nhất hoặc nhì bảng đấu trong khi điểm số của Qatar khá cao, được 16 điểm và còn 2 trận chưa đá. Như vậy sẽ có 5 suất nhì bảng trên 8 đội. Một tỉ lệ khá hấp dẫn để các đội đang nhất nhì bảng đá điềm đạm, không dám ăn rau húng.

    Các phương án tấn công của UAE nếu vẫn đơn điệu như ở lượt đi thì cùng lắm chỉ được 6 điểm cho 4 trận còn lại.
  10. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    90% Cả 2 đội Thái và Việt ko vào vòng sau được. Và % Việt vào vòng sau cao hơn Thái khá nhiều.

    Việt Thái ngoài vụ hơn nhau ba điểm và 1 chút về thứ tự thi đấu, thì đều có đối thủ giống nhau trên sân giống nhau. Và UAE cũng ko phải tay mơ. Tất cả các trận lượt đi khi UAE bế tắc là đều đá sân khách. Đơn giản vậy thôi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này