1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường tới Quatar 2022: LẦN ĐẦU TIÊN LỌT VÀO VÒNG LOẠI WORLDCUP THỨ 3

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Thiet_Moc_Chan, 07/04/2019.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.391
    Đã được thích:
    3.527
    Xét cơ hội thì Thái lan còn xếp sau Mã lay, mấy anh ĐNA chưa đủ tuổi đá thắng tây á trên sân nhà của nó, tuy nhiên VN chỉ cần đá tốt trước Mã lay và Indo kiếm 6đ là chắc chắn đi, 4đ thì hên xui.

    Nói vậy chứ sau 1 thời gian dài ko đá, phong độ các đội thế nào cũng khó nói.
  2. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    5.645
    Đã được thích:
    2.903
    Asian Cup 2019, UAE đá sân nhà mà cũng có ăn nổi Thái đâu. Mà Thái hồi đó gặp Việt Nam trận nào thua trận đó.
  3. obafemi_martin

    obafemi_martin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/03/2018
    Bài viết:
    2.958
    Đã được thích:
    1.790
    Mã giờ là Mã mạnh nhất trong lịch sử đấy các bác, xui gặp thế hệ vàng của VN thôi. Thằng mọi hồi UAE cẩn thận Mã vả vỡ alo
    nhnglhnatlas07 thích bài này.
  4. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Ý tôi đơn giản chỉ là, khi xét tất cả các yếu tố, khả năng cả 2 đội Thái Lan và Việt Nam lọt vào vòng ba là 10%. Bởi vì khả năng vào của Thái là ko cao, trong khi đó khả năng vào của Việt cũng ko là 100%. UAE ko ăn nổi Thái nhưng ko có nghĩa là Thái có thể ăn UAE. Thái mà hoà UAE thì hầu như cũng ko có cửa vào vòng ba, được chưa bác?
  5. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    5.645
    Đã được thích:
    2.903
    ĐNA còn có Mã nữa mà bác? Mã đã từng thắng Thái Lan thì không có lý gì không thể thắng thêm. Mã cũng đã từng thắng Indo nên không có lý gì không thể thắng thêm. Mã nó ghi bàn vào lưới tất cả các đội rồi trừ mỗi Việt Nam là nó chưa thể ghi thôi, mà hiện nay nó đang 9 điểm, nhì bảng, top 3 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.
  6. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Ừ, tôi đọc lỗi, tưởng là bác chỉ nói Thái và Việt.

    Theo tôi, 3 khả năng sau là lớn nhất, và xếp theo thứ tự giảm dần: Việt Nam là đội duy nhất vào, Việt Nam và UAE cùng vào, UAE là đội duy nhất vào. Cơ hội Thái và Mã vào là khá nhỏ.

    Indo lượt về sẽ không phải là đội lót đường nữa, với HLV mới và quan trọng hơn là lực lượng khác đoàn quân ô hợp và già nua kia.

    Thái và UAE thật ra là có lực lượng trên lý thuyết tốt nhất, nhưng cơ hội Thái vào trong 4 đội Thái, Mã, UAE, Việt Nam là nhỏ nhất, vì ngoại trừ Việt Nam đã đá 2 lượt, các đội còn lại đều kỵ giơ với lối đá của Thái hoặc lợi thế lực lượng, sân nhà hơn Thái. Thái rất dễ khả năng kết thúc ở vị trí thứ 4 bảng này.
    Lần cập nhật cuối: 13/03/2021
    atlas07 thích bài này.
  7. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.391
    Đã được thích:
    3.527
    AFC có lẽ nhầm khi đảo thứ tự trận đấu cho VN gặp Indo trước. Ko thấy có lý do gì để làm vậy, khả năng VN vẫn gặp Malay trước.
  8. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    VN cứ bình tĩnh ung dung mà đá thôi
    Indo, Mã hiện nay đều dưới tầm mình, gặp mình thua nhiều quá, vào trận là cóng
    còn ông UAE thì lượt đi mình cũng thịt rồi đấy thôi
    dự là VN sẽ có 7 điểm, 2 thắng và 1 hòa
    atlas07nhnglhn thích bài này.
  9. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    Hải Huy quyết tâm và có phong độ cao, có thể thay thế được Huy Hùng và là 1 phương án dự phòng, không hiểu dạo này Huy Hùng lặn đâu mắt cả tăm, ngay cả danh sách dự bị Đà Nẵng cũng k thấy Huy Hùng.
    Tuy nhiên việc ca ngợi lứa Phi Sơn, Văn Quyết, Hoàng Thịnh, Bửu Ngọc, Minh Tuấn, Mạnh Hùng, Mạnh Dũng, Hồng Quân, Định Tiến Thành...ngang với lứa vô địch Seagames 2019 vừa rồi thì hơi quá, lứa đó hiện nay còn sót lại đúng Quế Hải là đẳng cấp, và phần nào Huy Hùng, số còn lại ở tầm trung bình cả về thể hình lẫn kỹ năng chơi bóng
    https://zingnews.vn/8-nam-cho-mot-tieng-goi-cua-tuyen-viet-nam-post1193987.html
  10. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.176
    Đã được thích:
    5.393
    Cháu HH tư duy nhận thức thế này thì còn lâu mới lên. Chưa kể việc năng lực cũng chỉ là so bó đũa chọn cột cờ chứ đợi đấy mà đòi bằng được mấy lứa trẻ mà nó so sánh ( U19 JMG, seagames 2019 ).

    Mẹ trình độ sân bóng 2 năm rõ 10 nhìn là thấy, các ông đá cái trận gặp Miến cứ sồn sồn hùng hục, thua 2 quả ngớ ngẩn chân ríu hết cả vào nhau đ** đá nổi mà so với một bọn "đè ngửa đội bạn mà đá" và một bọn lì lì như xe tăng tâm lí vững như đá.
    Vấn đề của các siêu sao VL là năng lực và đẳng cấp có hạn, nên ông chỉ duy trì được phong độ ở VL, còn lên tuyển là nhát gừng trận được trận không, gặp trận đấu tốc độ cao là tự ngã.

    Ngay cả ở VL Hải Huy cũng chỉ tầm khá chứ chả phải sao số gì, lúc ông gãy chân thằng Hai Long nó vào quẩy còn kinh hơn. Bảo như hồi trước đá kiểu hủ lô rồi nhờ "Thầy Hùng tiến cứ" thì còn có suất chứ như ông bây giờ lên làm gì có tuổi mà lên. Vía nặng như Quyết còn dự bị.

    Mà thằng HH này xem nó suốt từ hồi U19 rồi. Đá đều đều ở những trận tốc độ trung bình và thấp, kiểu nhẩn nha, cho nó lên tuyển thì lấy thêm 2 thằng Makelele Việt Nam nữa mà lót cho nó, trong khi về tấn công thì cũng chẳng bằng được mấy thằng chậu kiểng như XT, thậm chí là MV. Mỗi cầu thủ có ưu nhược điểm riêng, mà ông này ưu thì không hơn ưu của người khác, nhược thì lại nhược hơn, không chấn thương cũng khó có suất chứ đừng nói hoàn cảnh bây giờ. Chả hiểu đút bao tiền để lên báo.
    nhnglhnibra2912 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này