1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường tới Quatar 2022: LẦN ĐẦU TIÊN LỌT VÀO VÒNG LOẠI WORLDCUP THỨ 3

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Thiet_Moc_Chan, 07/04/2019.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NhamNhi

    NhamNhi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2015
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    115
    Park có kế hoạch nhập tịch VN để sau này làm đào tạo trẻ mà, kết hợp đào tạo HLV luôn thì tốt, HLV VN chỉ cần được như Park là đủ.
  2. PPCC

    PPCC Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    1.102
    Thì ai chả muốn tránh đẽo cày giữa đường, nhưng như thế phải cần không chỉ giám đốc kỹ thuật mà cả một ban bệ tiên tiến. Làm sao áp dụng từ các CLB cho đến các tuyến của tuyển QG. Như vậy quá khó. Tôi có thằng bạn Thái cũng tâm huyết với BĐ Thái lắm, nó bảo nói chung phần lớn các CLB lớn của Thái đã định hình theo kiểu lối chơi ban bật, bóng ngắn (quả là xem highlight và xem bọn CLB Thái đi đá C1 A Chấu thì cũng đúng là thế thật), nhưng HLV tuyển QG qua thời Rajkevic cho tới Nishino đều không ổn, và cả mấy tuyển trẻ Thái nữa. Theo fan Thái, Polking không phải là giỏi nhưng lối chơi phù hợp (tấn công) và hiểu tâm lý cầu thủ, hiểu bóng đá Thái nên mới đưa Thái vđ AFF.

    Nói thế để thấy là tránh đẽo cày giữa đường, chọn được HLV tốt cho VN còn khó hơn rất nhiều. Ông Park ổn, nhưng mà fan Việt thì tham lam. Bác nào mang HLV Đức, HLV Bồ vào chê già, dù thành công nhiều nhưng vì ở lâu và già rồi cũng phải ra đi thì tôi thấy rất buồn cười, đấy đâu phải lý do. Ông Santos thì có mỗi cái EURO 2016 nhiều may mắn, thôi thì tính thêm cái Cup tình thương Nations Cup 2019, trong khi đó đội hình Bồ đầy rẫy tài năng (so với các thế hệ vàng trước đó thì lần này đồng đều, không chỉ có tiền vệ mà tuyến nào cũng có ngôi sao hàng đầu thế giới), nhưng thất bại nhiều trong NHỮNG năm gần đây. Ông Xoa Chim Lâu thì trước 2014 vào bán kết, chung kết WC và Euro, thắng được WC 2014, với dàn tài năng xuất phát từ cải tổ bóng đá Đức (kể cả đào tạo trẻ, lối chơi xuyên suốt ở cấp CLB), nhưng cũng lại thua nhiều, thua nhục NHỮNG năm gần đây. Điểm chung của cả Bồ và Đức hiện tại là tuyển có nhiều tài năng, và các HLV trẻ cũng rất nổi bật, nên các ông nhiều năm gần đây thất bại thì bị thay là đúng. Còn ông Park thì thế nào, vươn tầm bóng đá Việt, phá hết kỷ lục này đến kỷ lục khác. Bao nhiêu giải, ông chỉ thất bại (mà ko đến nỗi nhục) là U23 2020, AFF 2020, VL3 (thôi cứ tạm cho là thất bại đi, dù vẫn chưa chơi xong). Các thất bại này xen kẽ với các thành công khác, VL2 vừa kết thúc thành công tháng 6 năm nay các bác đã quên được ngay. Cầu thủ thì cũng tài năng thật, nhưng mà các HLV trước, ví dụ Thắng tù, cũng đều có các tài năng này, mà có phát triển được đâu. Hiện tại có ai giỏi và hợp hơn ông Park nữa để thay thế. Nhưng mà thôi, cái nghiệp BĐ ở VN nó thường bạc bẽo, người ta nhớ đến thất bại của ông nhiều lắm, nên ông cũng nên đi. Trước khi đi, ông ném thêm được cái HCV SG và AFF2022 vào mặt chúng tôi thì cũng tốt, ko thì dễ ông bị chửi lắm, quên hết thành tích lắm. Nhìn bọn Tàu nó xin lỗi Li Tie thì biết.
    gft469, nhnglhn, Malogs3 người khác thích bài này.
  3. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.683
    Đã được thích:
    7.186
    Vấn đề của ông Park là tiền hậu bất nhất, dẫn đến cảm giác ông ấy hơi lẩm cẩm. Chứ bàn dân (và cả trong này) nói chung vẫn giành cho ông ấy nhiều thiện cảm và "breathing space" mà.

    Nói chung, những bước đi táo bạo của ông ấy mọi người đều ủng hộ. Ai nấy đều nhớ ông ấy đã "phát hiện" ra PVD như thế nào, tạo điều kiện cho Hoàng Đức nổi lên, cho phép XT, TA, TL rất, rất nhiều cơ hội để tìm lại mình, và gần đây là Tuấn Hải. Nếu ông ấy cứ làm như vậy xuyên suốt, thì cho dù có lúc này lúc kia (con người ai cũng có lúc sai), cho dù cầu thủ chưa được như ý (ví dụ Thanh Bình) thì mọi người cũng chẳng ai nỡ nặng lời, vẫn sẽ tiếp tục ca bài "In Park we trust" thôi.

    Chỉ có điều cách dùng người của ông ấy ở nửa sau 2021 trở nên khó hiểu, chai cứng. Luôn dùng mãi một đội hình dù đối thủ là ai, dù phong độ ra sao. Cái đấy là cái nhiều người ko hiểu, dẫn đến thắc mắc "có thể có lý do nào khác ngoài chuyên môn?". Trước khi Tuấn Hải xung trận, cũng có ý kiến bảo vệ ông ấy, rằng là "nhìn V-League có ai hơn đám cầu thủ gạo cội này". Nhưng thực tế cho thấy là vẫn có người khả dĩ bù đắp được. Chứ dù có là siêu sao mà xuống phong độ, mất động lực cạnh tranh thì hiệu quả cũng bằng không.

    Giờ với trận thắng TQ làm vốn thì tôi nghĩ ít nhất ông ấy sẽ dễ thở cho tới hết SEA Games. Sau đó thì tuỳ kq SEA Games. Nhưng tôi dám chắc là quyết định tiếp tục hay sẽ nghỉ của ông Park ko bao giờ là vì dư luận. Vì ngay từ ngày mới nắm quyền HLV, ông ấy đã biết cái nghề này nó lên voi xuống chó. Ngày hôm nay thiên hạ tung hô anh, ngày mai họ có thể dìm anh xuống. Ông ấy đã nếm trải, đã hiểu cái đó từ lâu rồi. Công bằng mà nói, cái công và cái bóng ông ấy quá lớn ở VN, thiên hạ (báo giới) dù có buồn (nếu thua trận) đến mấy cũng ko bao giờ dám nặng lời với ông ấy kiểu báo giới Anh hay Hàn Quốc có thể nặng lời với HLV của họ. Nói cách khác, sự chỉ trích, nếu có, sẽ chỉ tương đối nhẹ nhàng chứ chẳng bao giờ quá đáng, và tôi nghĩ ông ấy biết điều đó.

    Lý do chính để ông ấy muốn nghỉ (nếu thực sự sẽ nghỉ) chỉ có thể là từ bên trong. Có thể là làm lâu rồi, đi đây đi đó mãi cũng muốn nghỉ ngơi. Đời cầm quân cũng căng thẳng (ngay cả khi ko chịu sức ép báo chí), ảnh hưởng sức khoẻ lắm chứ ko phải không. Hoặc có thể ông ấy có dự án gì đó muốn làm trước khi quá già (nhớ có lần ông ấy có nói chuyện muốn đào tạo trẻ). Hoặc đơn giản nhiều khi người tự trọng cao họ muốn nhường cơ hội cho người khác, bởi vì ông ấy biết với cái bóng của mình thì sẽ chẳng ai dám ứng cử chừng nào ông ấy còn muốn làm. Nói chung lý do cá nhân thì muôn hình vạn trạng, mình cũng chỉ đoán mò thôi chứ ko biết chắc được.

    Chỉ hy vọng là cho dù ko làm HLV trưởng nữa thì ông Park vẫn sẽ gắn bó với bóng đá VN trong vai trò nào đấy, dù chỉ là đứng tên quảng cáo cho một cơ sở dạy trẻ cũng được. Dù sao đi nữa ông ấy cũng đã là một tượng đài của bóng đá VN rồi, nếu giờ nghỉ hưu rồi về lại Hàn Quốc ngày ngày câu cá hay làm vườn thì đối với người hâm mộ VN cũng hơi hụt hẫng.
    (Mặc dù từ khía cạnh tinh thần - tâm linh - hướng thiện mà nói, làm người của công chúng chưa hẳn đã sướng bằng được câu cá hay làm vườn vô lo, vô tư lự mỗi ngày :) )
    nhnglhn, darkaraPPCC thích bài này.
  4. PPCC

    PPCC Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    1.102
    Thì ông ấy cũng chẳng vì dư luận, nhưng dư luận vẫn đổ lên đầu ông ấy, và chính vì thế, tôi nghĩ ông ấy nên nghỉ, chứ ko phải ông ấy bị sức ép mà phải nghỉ. Còn chuyện gắn bó với BĐVN tôi nghĩ ông ấy vẫn luôn có chỗ đứng để làm một cái gì đó, kể cả hữu danh vô thực.
    nhnglhn thích bài này.
  5. football442

    football442 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2012
    Bài viết:
    1.974
    Đã được thích:
    1.806
    Park gọi và xử dụng nhiều cầu thủ HAGL cũng một phần là tri ân và trả ơn Bầu Đức. Trận với Trung Quốc Park dám thay đổi là một sự dũng cảm.
    nhnglhn thích bài này.
  6. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.175
    Đã được thích:
    5.566
    Anh Park sắp về nên dzớt cú chót liều ăn nhiều thôi. Phe sông Lam núi Nổ sẽ trở lại và lợi hại hơn xưa.
    minhchau1110 thích bài này.
  7. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.673
    Đã được thích:
    3.809
    Ông Park mà thắng Oman trận tới thì mọi chuyện đâu lại vào đấy, những cái sai lầm cũng trở thành độc đáo sáng tạo. Nhưng đến Seagame mà thua thì lại ăn chửi như thường. Bóng đá là thế, không nhớ quá khứ cũng chẳng cần biết đến tương lai chỉ luận kết quả hiện tại, không nói quá trình.
    Nghe thì có vẻ chuối nhưng sâu xa như thế nó cũng là lẽ công bằng, đơn giản.
    Hector_S thích bài này.
  8. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.055
    Đã được thích:
    4.140
    K hiểu đúng tới đâu với kiểu hóng hớt giật gân của bọn ptv. Tuy nhiên nếu có chắc là chú Tô Văn Vũ thôi

    https://thethao247.vn/365-dt-viet-nam-day-song-hlv-park-se-thang-tay-trung-tri-d249921.html

    Vui mừng là vậy, tuy nhiên, HLV Park Hang Seo và các thành viên BHL ĐT Việt Nam đang đứng trước một thách thức lớn ngay trong chính nội bộ đội nhà. Đó là liên quan đến sự "không vừa lòng" của một vài cầu thủ.

    Cụ thể, theo thông tin mà chúng tôi có được thì ở thời điểm hiện tại, có một vài cầu thủ vừa được gọi lên ĐT Việt Nam đang không hài lòng với cách làm việc của HLV Park Hang Seo. Những cầu thủ kể trên đang cảm thấy không thực sự thoải mái khi tập luyện, thi đấu ở môi trưởng đội tuyển.

    Nguồn tin của chúng tôi cho biết rằng, một trong số những cầu thủ trên là cái tên từng gây sốt ở V-League nhưng không được trọng dụng ở ĐT Việt Nam. Anh là cầu thủ khiến dư luận đặt nhiều dấu hỏi nhất với HLV Park khi liên tục không được tin tưởng.

    Hiện tại, chưa rõ là HLV Park đã nắm được thông tin trên hay chưa. Tuy vậy, trong trường hợp vị chiến lược gia người Hàn phát hiện những sự bất bình trong chính nội bộ ĐT Việt Nam, nhiều khả năng là ông sẽ có những biện pháp để "răn đe" học trò.
    nhnglhnatlas07 thích bài này.
  9. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    bóng đá VN Fan còn chả đoàn kết thì cầu thủ rồi nó dần cũng ko đoàn kết thôi, dù lứa Thường Châu là lứa đoàn kết nhất từ trước đến giờ
    Fan còn vùng miền, lò nọ lò kia, yêu ghét cảm tính, bỉ bôi cầu thủ, đá cũng bị chửi, k đá cũng bị chửi thì lấy đâu ra môi trường hoàn toàn đoàn kết trên tuyên??

    Nội bộ tuyển có lục đục, nói thẳng ra 1 phần là do đám fan ngu si đần mà ra
    nhnglhn thích bài này.
  10. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.200
    Đã được thích:
    3.185
    Vừa gọi lên mà nổi thì có Tô Văn Vũ, Hữu Tuấn, Ronaldo Phi Sơn. Phi Sơn bị chấn thuơng nên không tính. Vậy chỉ còn Tô Văn Vũ và Hữu Tuấn. Hai bạn này thì Hữu Tuấn chưa thấy phát ngôn linh tinh gì. Còn Tô Văn Vũ cũng từng bị vạ miệng nên em nghĩ chắc cũng chẳng dại tái phạm sai lầm. Như vậy kết luận: báo chí chém hoặc do tay phóng tinh viên MH Vê lờ suy diễn.
    nhnglhn thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này