1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường tới Quatar 2022: LẦN ĐẦU TIÊN LỌT VÀO VÒNG LOẠI WORLDCUP THỨ 3

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Thiet_Moc_Chan, 07/04/2019.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thiet_Moc_Chan

    Thiet_Moc_Chan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    1.519
    Bảng D của Saudi Arab, Uzbekistan đúng là tử thần nhỉ ! Thằng nhất 8 điểm, còn thằng bét 4 điểm !
  2. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Một đoạn mổ băng phân tích rất kĩ về cách tiếp bóng của Tuấn Anh. Nên xem

    dangnam0511Blood_Buddha thích bài này.
  3. football442

    football442 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2012
    Bài viết:
    1.974
    Đã được thích:
    1.806
    Thằng Mã cũng chỉ thuộc dạng ngựa ô thôi chứ tranh vé thì không có cửa đâu, trình Mã chưa chắc thắng Ỉn đâu, chưa nói đến UAE và Việt Nam nữa, cho dù nó tiếp Việt Nam trên sân nhà cũng chỉ chơi được bằng tinh thần và sức mạnh thôi, chứ thế trận Việt Nam vẫn làm chủ cuộc chơi.
    Việt Nam hiện nay ổn định thực dụng biết người biết ta, biết giành điểm bằng cách tốt nhất, chú không cái kiểu hứng chó ngoáy đích hên xui như trước kia.
    Còn thằng Thái thằng Ỉn thằng Mã vẩn ảo tưởng sức mạnh, riêng thằng Thái nó luôn cho rằng đã nằm tóp mạnh Châu Á nên thua Mã Hay Việt Nam chỉ là sự cố nhất thời, bóng đá Thái nói thật đã phát triển đến giới hạn rồi, tố chất con người để chơi bóng đá chỉ đến thế là cùng.
    Việt Nam sẽ vào vòng loại cuối cùng, cho dù không có vé Worl cup thì cũng làm hết khả năng để bọn đại gia Châu Á dành sự tôn trọng nhất định.
    nhnglhn thích bài này.
  4. madau999

    madau999 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    309
    hôm qua anh đi điều tra Thái-Mã
    [​IMG]
    nay đã họp bàn với Park
    [​IMG]
    2 lão già này cùng triết lý và cực kì thực dụng ,Hợp với nhau đấy và đá cùng sơ đồ luôn, bọn trẻ tuyến U lên tuyển sẽ không gặp khó khăn để thích nghi
  5. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Xem clip này mới thấy Mỹ Đình siêu nóng ra sao ;))

  6. fancom

    fancom Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    1.334
    Đã được thích:
    858
    Li Băng vs Hàn hôm qua

  7. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Bác phuongnight làm gì mà bức xúc với Công Phượng vậy. Cá nhân em nghĩ đang rất hợp lý khi Phượng được sử dụng như hiện tại: dự bị chiến lược, vào sân quấy rối đội bạn, thu hút người, nếu quả hôm qua Quang Hải tận dụng được thì quá tốt. Park biết điều này, Phượng biết điều này và nó vẫn thực hiện đúng ý đồvà nhiệm vụ được giao, nhiệm vụ mà nó làm tốt nhất, vì không thể yêu cầu một cầu thủ ý thức chiến thuật kém như Phượng thích nghi như Hải, Tuấn Anh được. Mọi người vẫn hạnh phúc về điều đó, chỉ mong là fan cuồng HAGL hiểu đúng vai trò, chứ lại cứ Công Phượng mang lại tình yêu như thế này thì chết: https://saostar.vn/the-thao/cong-phuong-luon-mang-den-tinh-yeu-cho-nguoi-ham-mo-6447642.html
  8. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.431
    Đã được thích:
    5.745
    Điều quan trọng nhất nhận thấy với thằng Phượng từ trận đấu hôm qua là nó đá phần nào lấy lại sự tự tin. Cái này có ý nghĩa lớn, vì bên kia thì nó vẫn tập với đội và vẫn được HLV cùng đồng đội chỉnh sửa, tức là về kĩ năng, thể lực vẫn đảm bảo và được hoàn thiện, cái thiếu là cảm giác được thi đấu thường xuyên, mà cái cải thiện tốt nhất không gì khác là kiểm soát bóng và giữ bóng càng nhiều càng tốt, đặc biệt nó vào sân từ ghế dự bị nên thời gian chơi ít hơn bọn khác.

    Chắc chắn là nó phải được Park bật đèn xanh chỉ đạo thì mới dám tự do rê dắt như thế chứ không là bay ngay, Park cũng vài lần thay người vào rồi lại thay ra rồi, không đùa được. Chứng tỏ là Park cũng muốn tạo điều kiện cho nó lấy lại cảm giác. Cả Hoàng Đức vào sân cũng là tạo điều kiện cho hít thở không khí, có điều Hoàng Đức ngáo quá, đúng là vẫn thiếu tâm lí và kinh nghiệm, cái này phải cần thời gian thôi.

    Nếu trận tới thằng Phượng không được vào sân thì khả năng đầu năm gặp Mã sẽ lại dự bị tiếp, nếu nó vào sân và làm được điều gì đó thì sẽ tự tin thêm rất nhiều.
    nhnglhn thích bài này.
  9. loyallance

    loyallance Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2009
    Bài viết:
    570
    Đã được thích:
    368
    Trước hết cửa VN vào vòng trong giờ cao thật, vì thằng nào giờ đá với VN cũng phải lao lên tấn công để hi vọng đi tiếp, có lẽ trừ Indo. Mà VN mình tủ nhất là phòng thủ phản công, vậy thì tha hồ tập luyện. Xui xảy chân vẫn còn cơ hội làm lại (may ra chỉ xảy chân trận làm khách UAE). Và đa số cầu thủ VN còn trưởng thành về tư duy.

    À ông Park đá với Trung Đông có trò sửa số áo tiền đạo, tiền vệ vui phết vì bọn Tây nhớ mặt châu Á rất kém (Còn tôi nhớ mặt bọn Tây cũng kém nốt). Nên chú ý từng chi tiết nhỏ cũng mang lợi ích bất ngờ.
    --------------
    Công Phượng nó nghị lực, tập nghiêm túc nhưng có xu hướng hơi bị tự kỷ và chấp nhất, nếu tự nghĩ thông suốt được thì VN có thêm 1 tiền đạo xuất sắc không thì chìm luôn. Tôi nghĩ báo chí và NHM nên để yên để nó tự suy nghĩ không chê cũng đừng bênh. Bao nhiêu tài năng thần đồng các loại của VN bị báo chí làm hư rồi. Tôi nói cố chấp là vì nó chấp nhất vào dắt bóng loằng ngoằng để không bị bắt bài, nhưng khi dứt điểm toàn nhắm vào chỗ gần thủ môn như giữa 2 chân này nọ, mà thủ môn nào trước trận đấu chẳng phải mổ xẻ thói quen dứt điểm của thằng tiền đạo đối phương.

    Ông Park chắc cũng chờ CP thông suốt điểm này nên rất kiên nhẫn đặc biệt, cố gắng tận dụng Công Phượng bằng mọi cách có thể chứ không bỏ rơi, CP đã cứng chấp nhất thì phải tự thông suốt thôi chứ không ai khuyên được vì có nói cũng không nghe, cho rằng mình có con đường riêng. Còn nói Công Phương ôm bóng lao vào hàng thủ đối còn đồng đội không hỗ trợ mà chuẩn bị phòng thủ cướp bóng lại thì là 1 cách bào chữa bóng bảy thôi, vì đang có bóng mà cả đội, trừ Phượng chuẩn bị ... giành bóng lại thì rõ ràng nghĩ rằng Phượng sẽ ít chịu chuyền, dâng lên dễ bị phản công (gậy ông đập lưng ông). Nên để Công Phượng lao vào vòng vây quấy rối là cách tận dụng cá nhân nhất của 1 cầu thủ. Chỉ khi nào Phượng đặt nặng việc phối hợp và được đồng đội tin tưởng thì cả đội mới dâng lên phối hợp được. Không phải cố gắng so lo vượt qua đối phương ghi bàn như Messi hay Ronaldo mà phải suy nghĩ làm sao cùng cả đội đưa bóng vào lưới. Chịu chuyền nhiều thì cũng dễ rê bóng lừa hơn là chuyền ít rê nhiều. Mà muốn chuyền tốt thì phải hiểu thói quen đồng đội vì không phải lúc nào cũng có thời gian quan sát khi có bóng trong chân.

    Ai đọc chuyện "Đường dẫn đến khung thành" phần 2 chắc cũng nhớ cái trận cả đội Meihou nó thủ trong vòng cấm địa, toàn bung bóng lên cho Tiểu Cát chạy...

    Tôi thấy bài này có lý
    https://soha.vn/dieu-cong-phuong-th...sieu-pham-cua-tien-linh-20191115163353593.htm
    Lần cập nhật cuối: 16/11/2019
  10. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Đây gọi là tẩy thẻ ngu :D

    "Siam Sports chỉ ra rằng việc thiếu vắng hậu vệ giàu kinh nghiệm Bunmathan (hai thẻ vàng) khiến HLV Nishino thay đổi và hoán đổi một số vị trí phòng ngự. Vắng Bunmathan đã làm cho tiền vệ cánh Sumareh… tung hoành và xé nát cánh phải."
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này