1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường tới Quatar 2022: LẦN ĐẦU TIÊN LỌT VÀO VÒNG LOẠI WORLDCUP THỨ 3

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Thiet_Moc_Chan, 07/04/2019.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BlueSea96

    BlueSea96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    2.921
    Đã được thích:
    2.812
    Bác có muốn đóng góp ý kiến với VFF thì để em inbox cái email của Hoài Anh tổng thư ký cho. Chứ nói trên này không ăn thua. :D
    halosun thích bài này.
  2. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Cái tâm lý rất nguy hiểm là không muốn buông ao làng. Vẫn đá nghiêm túc, mở ra cơ hội cho các cầu thủ trẻ và cầu thủ dự bị tích lũy kích nghiệm thì rất khác so với việc đá vòng 3 WC được thì tốt, không thì thôi, nhưng ao làng vẫn cứ phải xơi.
    https://thanhnien.vn/the-thao/bong-...hat-the-tai-dau-truong-world-cup-136343t.html

    Bình luận viên Đặng Phương Nam đưa ra góc nhìn đáng chú ý: “Chúng ta chúc mừng bóng đá Việt Nam vì đã tạo nên kỳ tích. Nhưng cũng nên nhìn nhận thẳng vấn đề là khoảng cách về trình độ giữa đội tuyển Việt Nam với các đội nhóm trên là khá lớn. Cần nhìn sang bóng đá Thái Lan để tránh đi vào vết xe đổ của họ. Để chuẩn bị cho vòng loại thứ 2 World Cup 2018, Thái Lan đã gần như từ bỏ các mục tiêu cấp thấp hơn để dành hết sức cho đội tuyển quốc gia. Sau khi giành vé vào vòng loại cuối cùng World Cup 2018, đội Thái Lan đã đạt những kết quả gây sốc, sau 10 trận, họ chỉ hòa 2 trận trước đội UAE và Iraq nhưng thất bại tới 8 trận, để thủng lưới 24 bàn. Không thành công ở sân chơi này, bóng đá Thái Lan khi quay lại với những sân chơi vừa tầm ở khu vực cũng gánh chịu thất bại. Từ bài học này, theo tôi có lẽ chúng ta nên cẩn trọng, đưa ra mục tiêu khiêm tốn, biết lượng sức mình ở đấu trường khắt khe như vòng loại World Cup và vẫn kiên định với những mục tiêu phù hợp ở tầm Đông Nam Á. Chúng ta nên đi bằng hai chân để không bị bước hụt như người Thái đã, đang trải qua”.

    Còn ông Trần Quốc Tuấn nhận định: “Đúng là vòng loại thứ 3 World Cup là một sân chơi danh giá và đội tuyển Việt Nam sẽ được thử thách cao độ. Những tính toán mà VFF và ban huấn luyện đưa ra sẽ giúp cho đội tuyển không bị biến thành đội lót đường. Trình độ và đẳng cấp của cầu thủ Việt Nam sẽ được nâng lên nhiều nhờ được va đập với những đội bóng hàng đầu châu lục, giúp họ có thêm kinh nghiệm, bản lĩnh, kiến thức để hướng tới các mục tiêu quan trọng nữa. Bóng đá Việt Nam sẽ quyết tâm vừa tiếp cận trình độ bóng đá châu Á ở vòng loại thứ 3 sắp tới vừa phải tiếp tục khẳng định vị thế ở Đông Nam Á qua AFF Cup”.
  3. fancom

    fancom Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    1.334
    Đã được thích:
    858
    Vãi thật. Lúc nào cũng tư duy ao làng. Thế mà đòi 2026 suy nghĩ đi WC.
    nhnglhn thích bài này.
  4. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.423
    Đã được thích:
    2.705
    Quả phi thuyền hơn 8 tuổi của giặc lái Tiến Linh :

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.675
    Đã được thích:
    3.811
    Không nhắc đến Seagame là tốt rồi.:D:))

    Nói chứ AFF cup nó cũng đâu có va chạm gì với lịch FIFA mà bỏ rơi nó, chỉ có điều nên xem AFF cup là nơi để các đội nhược tiểu ĐNA giup nhau nâng tầm, đừng quá đặt nặng thành tích, đừng xem nó như thước đo đẳng cấp, chỉ nên ganh đua thành tích với nhau khi ra châu lục.

    Như bọn đông á nó cũng đá Cup 02 năm 1 lần nhưng ko bao giờ dùng đội hình mạnh nhất, ưu tiên sử dùng các cầu thủ tiềm năng.
    nhnglhn thích bài này.
  6. phongtran84

    phongtran84 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2016
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    893
    1 đội hình thi đấu WC nếu chính xác giống hiện tại được đăng ký 29 cầu thủ !! không xét tới 1 số thằng còng lưng ra cày ải trong đội hình chính như : Quế Hải, Duy Mạnh, Tiến Dũng, Hậu, Q. Hải, Tiến Linh Công Phượng, V. Lâm... thì những thằng ít cơ hội ra sân ở VL thứ 3 nên cho đi AFF để có thêm cơ hội chứng tỏ bổ sung kinh nghiệm thay thế cho bọn chính ( tăng độ dày trong đội hình ). Nói thẳng ra 1 đội hình dự bị + bổ sung thêm 1 ít thằng không được đăng ký vừa rồi VN cũng không lo lắng lắm.

    TM - Văn Toản ( Dự bị Tuấn Mạnh / Nguyên Mạnh hoặc Tuấn Linh )
    HV : Hồ Tuấn Tài / Thành Chung / Hữu Tuấn / Bùi Hoàng Việt Anh / Hồng Duy ( Thanh Sơn )
    TV : Triệu Việt Hưng / Cao Văn Triền / Hai Long ( Lý công Hoàng Anh, Xuân Trường nên cho đi AFF để tăng khả năng chiến đấu )
    TĐ : Đức Chinh / V Quyết ( nếu còn động lực thi đấu cho tuyển ) Dự bị gắng rèn thêm 1 ông cao to

    HLV Lee Joong Jin
    - Với đội hình này cân ăn chắc Indo / Miến / Phi có thể đá sòng phẳng với Mã nhập tịch và Thái
    - Có 1 điểm nữa rất đắn đo dưới thời Park VN chưa bao giờ thua 1 đội ĐNA nào cả suốt hơn 30 trận, không biết Mr Park có chịu hi sinh AFF, Seagames ( có thể sẽ có trận thua ).
    Lần cập nhật cuối: 17/06/2021
  7. nhnglhn

    nhnglhn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/07/2009
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    393
    Xem lại năm 2017 đúng là thời điểm đấy Ông Park và bóng đá Việt Nam đều chạm đáy và khi kết hợp với nhau tạo thành mô hình 2 đáy đảo chiều như trong chứng khoán. Và từ đây bóng đá Việt Nam và Ông Park chính thức thoát đáy đi lên và hướng tới Uptrend, hi vọng vọng vùng đỉng bóng đá Việt nam đợt này là vào bán kết Asian Cup và dự WC. Hai trạng thái bi cực gặp nhau dẫn đến thành công là điều hiển nhiên
    --- Gộp bài viết: 17/06/2021, Bài cũ từ: 17/06/2021 ---
    https://vnexpress.net/hlv-park-hang-seo-se-dua-tuyen-viet-nam-vao-top-100-the-gioi-3653989.html
    Xem lại năm 2017 thì 10 người đến 9.5 người trả ai tin ngài Park Với Việt Nam lại thành công đến như hiện nay
    VNFan, ptsondrthansau_72 thích bài này.
  8. Thiet_Moc_Chan

    Thiet_Moc_Chan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    1.525
    Chính vì ko có ai tin nên ông Park với đội tuyển VN mới có thể làm được chuyện đó. Cũng giống như chứng khoán thôi, khi nào tất cả mọi người chán nản tuyệt vọng, khi những nhà đầu tư trung kiên nhất với thị trường bán đổ bán tháo những cố phiếu đã ôm dài hạn đến hàng năm, thì đó chính là đáy ! Nhắc lại cái này tôi mới nhớ cách đây 12 năm, hồi tháng 2-2009, rất nhiều người đã bán tháo cổ phiếu khi VNIndex rơi từ 300 về 235, vì họ còn sợ nó về 180 ! Cuối cùng thì 235 là đáy
    nhnglhn thích bài này.
  9. phongtran84

    phongtran84 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2016
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    893
    - Ông Park năm nay 63 tuổi rồi, Hợp đồng còn có 6 tháng ( tháng 9-10 đá tức lúc đó còn 2-3 tháng hợp đồng ), nên làm 1 cái hợp đồng dài hạn ( 5 năm ) để cầu thủ nó an tâm mà đá chứ kiểu lề mề như trong mùa dịch này thì chỉ có khổ cho đôi bên. Hiện tại là lúc thuận lợi nhất để ký hợp đồng - Ngay cả Níshino của Thái kết quả bê bết mà nó còn dám ký 4 năm trong khi ông Park khả năng đã được chứng minh thì liên đoàn sao không ký 1 hợp đồng dài hạn nhỉ ??
    - Nói chung quan trọng nhất hiện tại là ký càng sớm thì cầu thủ an tâm tập trung luyện tập đá VL thứ 3 cho sung .
    nhnglhn thích bài này.
  10. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.685
    Đã được thích:
    7.188
    Ký ngắn để còn có thể gây sức ép, có lý do dừng hợp đồng khi có gì không vừa ý
    Nói ví dụ ông Park đá 6 trận tới (trong hợp đồng hiện thời) bê bết thì có khi VFF cho xong phim luôn
    --- Gộp bài viết: 17/06/2021, Bài cũ từ: 17/06/2021 ---
    Từ kq mấy trận lần này, có vẻ như nếu được sắp xếp đá sân nhà sân khách như ngày xưa sẽ có lợi hơn là đá tập trung ở một địa điểm. Đá sân nhà sân khách thì mặc dù sân khách khó chơi, ở sân nhà VN vẫn có hy vọng thắng mấy đội chiếu trên. Còn đá tập trung thì lợi thế chủ nhà quá lớn, coi như mất một vé vào tay chủ nhà, thêm 3 vé cho Hàn Nhật Iran nữa thì còn đâu tới các đội khác. VN đá sân trung lập thì cũng gần như sân khách, cái lợi thế mình mất nhiều hơn so với cái bọn kia mất.
    nhnglhn thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này