1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường tới Quatar 2022: LẦN ĐẦU TIÊN LỌT VÀO VÒNG LOẠI WORLDCUP THỨ 3

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Thiet_Moc_Chan, 07/04/2019.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhnglhn

    nhnglhn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/07/2009
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    393
    Nếu mình lọt vào bảng này các bác đánh giá thế nào: Úc, Iraq, Syria, Trung Quốc, Oman, Việt Nam
  2. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.431
    Đã được thích:
    5.745
    Vào được bảng này chắc bão luôn trước cho sướng, kết quả kệ mẹ. Nhưng chắc nó không cho xếp thế đâu. AFC cũng ma giáo lắm, thế nào 4 thằng Úc Nhật Hàn Iran cũng phải chia đều 2 bảng, ko có chuyện 3 thằng cùng rọ.

    Được bảng thế này thì đúng là phước các cụ để lại chứ còn gì nữa, cờ đến tay là phất thôi. Bảng đó có đúng thằng Úc out trình, nhưng nó lại không phải khắc lối chơi của mình như Nhật, Hàn. Đám còn lại thì xanh chín luôn, cố gắng 3 đi 3 về.

    Nói chung việc mình vào đến đây cũng là quá tuyệt vời rồi, làm ngựa ô thì tốt, không thì 10 trận này là kinh nghiệm cực kì quý giá, không phải chỉ cho bản thân cầu thủ lứa này, mà cả thế hệ sau nữa. It's about the journey not the destination. Một nền bóng đá muốn mạnh là sự đóng góp của nhiều thế hệ. Như Hàn, Nhật có phải một đêm là thành cao thủ đâu, Nhật đến năm 98 mới lần đầu dự WC, Hàn cũng năm đó hình như mới có điểm số đầu tiên. Không có thế hệ như Park, Bae đi đầu ăn hành thì làm gì có như ngày hôm nay.

    Kể cả có thua sấp mặt ( Mà tôi nghĩ mình chắc chắn sẽ làm tốt hơn Thái, vì tinh thần và tư chất của mình hơn Thái nhiều ), thì vẫn rất đáng trân trọng. Tuyệt đối không có cái suy nghĩ ** về thủ dâm ao làng, nhìn thấy Thái thua mà sợ. Vì 10 trận đấy đáng giá bằng 5, 10 năm thủ dâm ao làng, mà có cái suy nghĩ là 'thua ở đấy thì đá làm gì cho mất sức' là tư duy đầu tôm bao cấp đái không qua ngọn cỏ. Vì cái quan trọng là dồn hết sức thì cũng có làm sao đâu. Như ông chống đẩy làm 10 cái nghiêm túc còn hơn 20, 30 cái sai kĩ thuật, làm lấy lệ. Tiếc là bóng đá VN đã vươn tầm, nhưng dân trí, quan trí thì vẫn cu như ỹ. Bóng đá 5-10 năm một thế hệ, nên phát triển nhanh. Trong quản lí, bộ ban ngành một chu kì khốn nạn đến lúc nó về hưu tầm 20, 30 năm, nên thể loại đầu toilet nó tại vị hơi lâu, ăn c** quen mồm rồi giờ ăn cơm thấy ngượng nên chưa chắc đã thay đổi được.
    kanishi, halosunnhnglhn thích bài này.
  3. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.685
    Đã được thích:
    7.188
    Bác nói quá, làm gì đến 100 trang? 3-4 trang thôi.

    Cái gì ra cái đó, pha nào nó nhận định kém thì nói nó nhận định kém. Nhưng pha nào nó hay thì cũng phải nói nó hay. Ví như trái assist bằng đầu của nó cho TL, hoặc trái gần thành assist của nó (chuyền vào nhưng TL canh me trật ko chuồi bóng). Nó là cầu thủ phòng ngự mà tạo ra được những tình huống như vậy, thứ mà đến QH đợt này cũng chưa làm được.

    Giả sử như bác nói, trận Mã hoà, trận UAE quyết định, thì tôi nghĩ có đổ lỗi thì đổ chung cho cả đội, trình chỉ đến đó, lực bất tòng tâm, chứ cũng chẳng phải mình nó. Nếu phong độ của mình thằng VH mà ảnh hưởng tới kq thắng thua của cả đội VN thì chả hoá ra vai trò của nó quá lớn hay sao bác
    nhnglhn thích bài này.
  4. nhnglhn

    nhnglhn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/07/2009
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    393
    Đã vào đến đây thì thằng nào cũng triệu tập đầy đủ binh hùng tướng mạnh, đá thật, ăn thật, ko nhường nhau. Nó còn khắc nghiệt hơn gấp nhiều lần Asian cup, cơ hội cọ sát và tich lũy kinh nghiệm cấp cao khó có tiền nào mua được. Giải này mà thi đâu tốt thì đến Asian cup truyện vào sâu là ko khó nữa
    kanishi thích bài này.
  5. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    +/- điểm là phụ thuộc vào độ chênh lệch rank. Mình chênh với Mã, Ỉn quá nên 2 trận đó mới được 13.xx điểm, thua UAE là trừ 10.yy điểm. (https://football-ranking.com/matchByTeam?team=VIE&period=)

    Đợt 2016-2018 Thái cũng bị trừ nhiều và Việt được cộng nhiều nên trước khi vào AFF 2018 chúng ta vượt Thái. Lần này các bác xác định cũng sẽ tương tự: Việt vòng 3 gặp các đội mạnh, nếu thua thì sẽ bị trừ kha khá (hoà thì được cộng ko đáng kể) - Việt đá với đội X nếu thắng được cộng A điểm, thì đội X đó sẽ bị trừ A điểm, và ngược lại. Còn Thái đá vòng ba Asian Cup, nó sẽ ở pot 2 (như Việt ngày xưa - mà Việt còn đen gặp thằng Afgha pot 3 nhưng cũng rắn), nên chắc chắn rank Thái nó cải thiện. Sau đợt đó có khả năng Việt sẽ bị đứng sau Thái nếu ko thắng được trận nào. Nhưng xác định thôi, ko sao cả. Đừng để bị rơi tự do như Thái cho các giải sau đó.
    --- Gộp bài viết: 18/06/2021, Bài cũ từ: 18/06/2021 ---
    Không thể nào xảy ra, ít nhất phải có 2 thằng trong 4 thằng là Nhật, Iran, Hàn, Úc.
    nhnglhn thích bài này.
  6. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.685
    Đã được thích:
    7.188
    Cầu thủ gốc Việt, hay nói rộng hơn là gốc Á, trưởng thành ở các giải Âu Mỹ rất khó thành danh, vì bọn Tây nó vẫn kỳ thị nặng. Thỉnh thoảng có một thằng vượt trội được chiếu cố kiểu Lee Nguyen hay là Jeremy Lin thôi. Còn dạng tiềm năng thì nó chẳng đoái hoài luôn. Cuối cùng thành ra một kiểu self-fulfilling prophecy rồi, anh đối xử với nó như một đứa bất tài ko có tiềm năng, thì nó nhiều khả năng sẽ lớn lên thành một đứa ko thể hiện được tiềm năng. Thỉnh thoảng có đứa có ý chí phấn đấu & vượt khó nhưng rất ít.
    nhnglhnfancom thích bài này.
  7. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.685
    Đã được thích:
    7.188
    Hồi 2002 thì tôi ko để ý không biết
    Còn hồi 2018 thì cũng ko đơn thuần là vấn đề "qui hoạch" hay "chiến lược" hay là "đếm cua trong lỗ" như cụ @vanhleg nói
    Tổng hợp lại tôi nghĩ có mấy vấn đề sau:
    1/ Cách tiếp cận trận đấu của Sắc có phần chủ quan và non tay (đúng chữ tiếng Anh là "naive"). Lúc vào vòng 3 (với tư cách đầu bảng hẳn hoi chứ ko phải vé vớt như VN), tinh thần Thái lên rất cao. Thái độ cầu thủ cũng rất tự tin. Cách đá ban bật, giữ bóng, áp đảo đối phương đã đưa lại thành công rực rỡ (ở cả AFF, SEA Games lẫn vòng loại #2), và được báo chí bơm thổi ngất trời. Nên chi Sắc ko có thay đổi gì nhiều so với trước đó, cái gì đang chạy tốt thì không cần sửa, cứ nghĩ mình đá giỏi thì kết quả tự nhiên sẽ tới, "hữu xạ tự nhiên hương". Sắc lúc đó ko mạnh về tổ chức phòng ngự, đồng thời cũng ko lựa cơm gắp mắm, không thay đổi chiến thuận tuỳ đối thủ. Nói ngắn gọn là không "cáo".
    Bọn kia thì ngược lại, toàn những tay già đời đầu có sạn, tính toán từng trận, nó vào trận là đã chuẩn bị kỹ càng, dự tính đối thủ sẽ đá ra sao để khắc chế. Điển hình là mấy trận gặp Nhật & Saudi, và trận lượt đi gặp Iraq. Thái đá mấy trận này giống như Thuỵ Sĩ đá Ý hôm rồi: tưởng trình mình đã ngon, múa may các thứ, bọn kia nó cho múa may chán rồi nó đâm, đâm phát nào chết phát đó. Nhìn sơ qua thế trận thì cứ nghĩ Thái cũng tương đồng, nhưng kết quả thì lệch hẳn một bên.

    2/ Noí vậy không phải là trận nào Thái cũng bị đâm. Hai trận gặp UAE, và hai trận sân nhà gặp Iraq và Úc, Thái đá ngang ngửa nếu không muốn nói là trên cơ đối thủ. Tuy nhiên Thái có hai điều xui làm cho kết quả không được như ý: Thứ nhất là rất hay bị thổi pen (4 quả, nhiều nhất trong bảng), trong đó 3 quả ảnh hưởng trực tiếp tới kq cuối cùng trận đấu (chuyển thắng thành hoà, chuyển hoà thành bại), còn 1 quả cũng ảnh hưởng cục diện trận đấu (từ 0-0 tới bị dẫn 0-1). Cái này ko hẳn là Thái bị oan, nhưng cũng không hẳn là Thái chơi xấu hơn bọn kia. Có lẽ một phần vì trọng tài soi Thái kỹ hơn, một phần vì Thái là lính mới nên tài ít chùn tay hơn (so với việc phải thổi bọn đại gia lắm tiền).
    Thứ hai là Thái rất hay bị thua ở những phút cuối. Đá 10 trận mà có tới 4 trận Thái để thua bàn sau phút 90 (tức là trong thời gian bù giờ), chưa kể 5 bàn ghi trong khoảng từ phút 80-90. Cả trận Thái có thể đá rất hay, rất cân sức, nhưng chỉ vì xuống sức hoặc mất tập trung trong khoảng 10 phút cuối là công sức cả trận có thể đổ sông đổ bể.

    3/ Chỉ có trận cuối gặp Úc trên sân khách là trận Thái đá với tâm thế cửa dưới rõ rệt theo phong cách "tử thủ kiếm điểm". Một phần vì lúc đó Thái đã mất hết sự tự tin ban đầu, sau bao nhiêu lần cố gắng nhưng đều về tay không. Trong khi đó Úc lại đang rất cần điểm để đua nhì bảng với Saudi. Nên vào trận là Úc tràn lên tấn công, công phá từ đầu tới cuối. Thái trụ được tới gần cuối hiệp 2 rồi cũng bung.

    Quay lại với VN thì với ông Park la`m đầu tàu, tôi nghĩ điểm yếu #1 khó xảy ra. Nếu nói về toan tính và độ cáo, ông Park ko thua bất cứ HLV nào ở châu Á hiện thời
    Nhưng còn #2 thì khó nói. VN thời trước ông Park cũng ko quá xa lạ với hai vụ này (bị thổi pen lãng nhách và thua phút cuối). Các bác chắc còn nhớ vụ tài thổi pen để Iraq gỡ hoà phút bù giờ trên sân Mỹ Đình? Từ ngày ông Park tới thì thể lực và thua phút cuối được cải thiện nhiều, giờ mình ghi bàn phút cuối nhiều hơn là bị thua. Nhưng còn khoản bị thổi pen thì khó nói. Ngoài việc chỉnh huấn cho cầu thủ đá khéo hơn, môt câu hỏi nữa là "sao số" của VN tới đâu. Là lính mới thì sao số ít, sao số ít thì rất dễ bị chiếu. 10 trận mà đến 3 trận bị đổi kết quả vì pen thì rất khó bù lại, dù cho quả pen có đúng hay sai. Chỉ hy vọng với ông Park cầm đầu, và cái bóng vô hình của LĐ Hàn Quốc đằng sau, trọng tài sẽ ko đì VN kỹ như Thái lúc trưởc
  8. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    4.811
    Nhắc đến vụ chiến thuật của SUk non. Hồi mới trở lại HAGL cứ tưởng là set up cho HAGL ban bật như THái các kiểu. NHưng sự thật thì HAGL phòng thủ phản công là chính, quân số ở sân nhà nhiều, rất chịu khó phạm lỗi, tranh chấp từ xa. HAGL của Suk cố gắng chuyền bóng nhỏ ngắn trên sân nhà nhưng khi bị press trên thì cũng phất dài như V-league luôn chứ không gò bó chiến thuật nữa. Đảm bảo không thua nhảm là hàng đầu chứ không giữ phong cách gì cả. Và Suk tuy ham ban bật nhưng khi về HAGL nhất quyết đòi lấy về Đại Dương 1m9 làm tiền đạo, mua ngoại binh tiền đạo.
    NHưng điều trên tôi nghĩ là hệ quả của những bài học vòng 3 VL WC. Hắn ý thức được nhưng cái điểm yếu của mình hồi đấy nên không để mắc lại nữa.

    Suy những cái đó về tuyển VN. Tiền đạo cắm thì cũng không khắc phục được. Vì về V-league thì sắm thằng 1m9 được chứ tuyển thì có TIến Linh là hết cỡ. Lối chơi Park thì khi bị ép quá cũng phất dài lên trên, chơi chắc chắn ở sân nhà rồi. Cái còn lại là làm sao tìm được sự cân bằng ở hàng tiền vệ. Biết phòng ngự, có sức bền pressing nhưng cũng phải có khả năng giữ bóng, tổ chức lối chơi.
    Phương án Q Hải đá tv giữa coi như phá sản. TỪ giờ đến tháng 9 xem có loay hoay mò ra được nhân tố nào khác không, chứ về mặt con người có lẽ đây cũng là giới hạn rồi.
    nhnglhn, kanishihalosun thích bài này.
  9. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    Iraq rơi xuống nhóm 4 cùng Khựa, UAE lên Pot 3
    nên k có chuyện mình gặp cả Khựa lẫn Rắc
    tương tự Syria và Oman cùng Pot 5 thì mình chỉ gặp 1 trong 2 thằng này thôi
    nhnglhn thích bài này.
  10. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    giai đoạn Sak nắm tuyển Thái đội Thái cũng không nhỏ con đâu bác, họ tương tự ta bi giờ :D, e nhớ ngoài gôn Kawin thì Thái có 2 3 trung vệ cao trên 1m8, cặp tiền đạo Dangda và chú j số 9 đen thui còn to hơn Dangda nữa.

    Cơ bản đến đây là hết nấc rồi nên cũng khó đòi hỏi j Sắc hơn, lúc đó họ cố gắng chơi ban bật nhanh rồi nhưng đối thủ nói chung là rất nhanh và rất mạnh, thua thôi.

    Vấn đề là vào tới đây làm dân Thái bị ảo tưởng sức mạnh, cũng như sức ép thành tích lên LĐ Thái rất lớn, họ nghĩ mình còn có thể mạnh hơn nhiều nữa. E không nghĩ thua 1 giải như vậy mà sau đó Sắc bị LĐ BĐ Thái ghét luôn mới kinh chứ, nghề hlv này nói chung là bạc, hy vọng ô Park và dân VN đừng đi vào vết xe đổ này.
    Lần cập nhật cuối: 18/06/2021
    nhnglhnthansau_72 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này