1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường tới Quatar 2022: LẦN ĐẦU TIÊN LỌT VÀO VÒNG LOẠI WORLDCUP THỨ 3

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Thiet_Moc_Chan, 07/04/2019.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.212
    Đã được thích:
    2.248
    Olympic VN của ông MĐC từng thắng Rệp 3-1 đấy. Hồi đó Thanh Bình, Quý Sửu của Đồng Tháp đang là trụ cột. Bàn thắng chốt do Huỳnh Phúc Hiệp ghi
  2. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.201
    Đã được thích:
    3.185
    Em chưa xem các trận, nhưng dựa vào số liệu thì có ít phân tích như sau:

    Đội hình KSA 2018 đá chính trận gặp Ai cập và 2021
    • Thủ môn 2018 nay không được gọi lên tuyển
    • Hậu vệ phải Al-Berik không được gọi lên tuyển
    • Cặp trung vệ O. và M. Hawsiwi không được gọi lên tuyển
    • Hậu vệ trái Yasir ALSHAHRANI sinh năm 92 vẫn còn
    • Tiền vệ trung tâm Abdullah OTAYF sinh năm 92 vẫn còn
    • Tiền vệ phải Bahbri không được gọi lên tuyển
    • Tiền vệ con thoi Al Mogahwi không được gọi lên tuyển
    • Tiền vệ con thoi Salman ALFARAJ sinh năm 89 vẫn còn
    • Tiền vệ trái Salem ALDAWSARI sinh năm 89 vẫn còn
    • Tiền đạo cắm FAHAD ALMUWALLAD sinh năm 94 vẫn còn
    • Các cầu thủ dự bị năm 2018 không có ai được gọi lên tuyển
    • HLV hiện nay cũng không phải là HLV năm 2018
    Như vậy, trong 20 con người năm 2018 thì chỉ còn 5 người được giữ lại.

    Đội hình gặp Nhật tại Asian Cup 2019
    • Thủ môn Mohammed ALOWAIS còn
    • Hậu vệ phải Al-Berik không được gọi lên tuyển
    • Trung vệ Al Fatil không được gọi lên tuyển
    • Trung vệ Ali AL BULAYHI sinh năm 89 vẫn còn, khác với đội hình năm 2018
    • Hậu vệ trái Yasir ALSHAHRANI sinh năm 92 vẫn còn, từ thời 2018
    • Tiền vệ trung tâm Abdullah OTAYF sinh năm 92 vẫn còn, từ thời 2018
    • Tiền vệ phải Bahbri không được gọi lên tuyển
    • Tiền vệ con thoi Al Bishi không được gọi lên tuyển
    • Tiền vệ con thoi Al Mogahwi không được gọi lên tuyển
    • Tiền vệ trái Salem ALDAWSARI sinh năm 89 vẫn còn, từ thời 2018
    • Tiền đạo cắm FAHAD ALMUWALLAD sinh năm 94 vẫn còn, từ thời 2018
    • HLV hiện nay cũng không phải là HLV năm 2018
    Như vậy, bộ khung 5 người thời 2018, tới 2019 chỉ còn 4 người. Tuy nhiên tới 2021 thì Tiền vệ con thoi Salman ALFARAJ sinh năm 89 lại được gọi lại đội tuyển, do vậy KSA vẫn giữ được bộ khung 5 người thời 2018.

    Ta có thể đánh giá như sau:
    • KSA đang bất ổn ở tuyến phòng thủ. Ở vị trí này bị xáo trộn rất nhiều. Hoàn toàn khác với Đội tuyển Việt Nam khi người ta luôn biết trước được thủ môn và 3 trung vệ của đội tuyển.
    • Ở khu vực giữa sân đang loay hoay bài toán tiền vệ con thoi.
    • Cánh phải bất ổn.
    • Cánh trái ổn định.
    • Tiền đạo cắm không phong phú.
    Tóm lại, hiện trạng của KSA giờ cũng gần như Thái Lan hiện nay, với lối đá quá phụ thuộc vào ngoại binh ở cả lĩnh vực phòng thủ lẫn tấn công, do vậy, họ rất khan hiếm một tiền đạo cắm đúng nghĩa. Tiền đạo cắm của họ cao 1m67, còn thấp hơn cả Quang Hải. Và cầu thủ này không hề xuất hiện trong bất cứ thống kê nào tại Giải Ngoại hạng 20/21 của KSA. Năm 2021, anh này chơi 25 trận nhưng chỉ ghi được vỏn vẹn 4 bàn.

    Lộ trình vòng 2 của KSA
    • Trận đầu tiên gặp Yemen tại sân khách, KSA bị dẫn trước 2 lần liên tiếp, sau đó lội ngược dòng thủ hòa thành công. Một trong hai cầu thủ ghi bàn chính là tiền vệ trái Salem từ thời 2018. Cầu thủ còn lại là tiền vệ phải Bahbri hiện nay không có tên trong đội tuyển.
    • Trận thứ 2 gặp Singapor tại sân nhà, KSA thắng 3 trái, trong đó có 2 bàn ở hiệp 2. Tiền vệ Asiri lập cú đúp, hiện nay không có tên trong đội tuyển. Tiền đạo Abdullah ALHAMDDAN sinh năm 99 ghi một bàn.
    • Trận thứ 3 gặp Palestin tại sân khách, hòa 0 - 0.
    • Trận thứ 4 gặp Uzbekistan tại sân khách, thắng 2 - 3 trong thế trận lội ngược dòng bị dẫn trước tới phút thứ 85. Ghi bàn là tiền vệ con thoi thời 2018 ALFARAJ nay vẫn còn, và tiền vệ trái Salem ALDAWSARI từ thời 2018, nay vẫn còn.
    • Trận thứ 5 gặp Palestin tại sân nhà thắng 5 trái và tiền vệ trái Salem cũng vẫn có tên trong danh sách ghi bàn.
    • Trận thứ 6 gặp Yemen tại sân nhà thắng 3 trái và kì lạ thay tiền vệ trái Salem vẫn có tên trong danh sách ghi bàn.
    • Trận thứ 7 gặp Singapore tại sân khách thắng 3 trái từ phút 84 trở đi, và tiền vệ trái Salem vẫn là cái tên có trong danh sách ghi bàn.
    • Trận thứ 8 gặp Uzbekistan tại sân nhà thắng 3 trái, ở trận này tiền vệ trái Salem không ghi bàn, nhưng một tiền vệ khác là ALFARAJ ghi bàn.
    Qua thống kê trên thì thấy KSA:
    • Đá sân khách rất dở
    • Hay mất tập trung ở nửa đầu mỗi hiệp
    • Cánh trái mạnh và ổn định. Riêng tiền vệ trái Salem đã ghi bàn quan trọng 5/8 trận tại Vòng loại 2.
    • Tiền đạo kém, chủ yếu tuyến tiền vệ ghi bàn. Tuyến này ghi bàn trong cả 7 trận có tỉ số của KSA tại Vòng loại 2.
    • Tiền vệ cánh trái Salem sinh năm 89 có vẻ như là linh hồn của đội
    Bộ khung KSA dựa trên 5 người đã từng chinh chiến từ WC 2018 gồm:
    • Hậu vệ trái Yasir ALSHAHRANI sinh năm 92
    • Tiền vệ trung tâm Abdullah OTAYF sinh năm 92
    • Tiền vệ con thoi Salman ALFARAJ sinh năm 89
    • Tiền vệ trái Salem ALDAWSARI sinh năm 89
    • Tiền đạo cắm FAHAD ALMUWALLAD sinh năm 94
    Năm vị trí này là năm vị trí người ta có thể đọc được ở đội hình xuất phát trong bất cứ trận đấu nào.
  3. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.689
    Đã được thích:
    7.188
    Oman thì đội lớn mình chỉ gặp hồi đấu vòng loại WC 2003 (2 trận thua).
    Còn đội trẻ thì mình mới đập năm 2018, cũng lứa cầu thủ bây giờ luôn. Hôm nào đá có khi XT VH Đức Chinh có dịp gặp lại cố nhân:
  4. nobikami

    nobikami Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    680
    Vòng loại Olympic VN thời MDC chỉ thắng Arab Oman và Arab Liban 2-0 sân nhà và thua sân khách.
    Ở vòng loại cuối, Mr Riedl dẫn thủ hoà Saudi và Qatar 1-1 sân nhà, còn lại tòan thua. Mấy lượt cuối hết hy vọng vẫn giữ bộ khung chính đá kiệt sức dẫn đến Seagame 2007 thua chỏng gọng dù xét phong độ và thành tích lúc đó U23 VN là nhất ao làng.
  5. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.431
    Đã được thích:
    5.745
    Phân tích tương quan thì ít ra cũng phải như cụ này, chưa xem đối thủ đá thì cũng phải biết đội hình nó còn lại bao nhiêu người từ lần thống kê gần nhất. Như mấy chiên da đã mất công google thành tích đối thủ mà chả chịu cố thêm tí, xem lại đội hình đối thủ để phát biểu cho nó đỡ lố chứ cứ đọc thành tích từ thời đâu đâu mà giờ đối thủ thay hơn nửa đội hình rồi thì xem thành tích chỉ là tham khảo, nó có thể mạnh hơn hoặc yếu hơn nhưng chứ chả nói chắc được so với bọn UAE mình đã xem, đã gặp.

    Nhìn qua thì thấy đội hình KSA cũng khá trẻ trung, xem transfermarkt thấy cũng nhiều U23, có lẽ nó trẻ tương đương với mình ngoại trừ 5 thằng chủ chốt kia là có kinh nghiệm. Cái này VN ở thế dưới vì thế hệ cha anh hơi phò. Đầu tầu HD thì gãy chân, Hoàng bò thì cũng chỉ là kép phụ ở thời của mình. Thành ra toàn là bọn trẻ tự bơi vừa đi vừa dò đường.
    Đối này mạnh đấy, cả sức trẻ lẫn kinh nghiệm, mà xem nó đá tấn công trung lộ rất nhiều. VN thì lại hay sợ kiểu này, chứ xuống cánh với VN không ăn thua vì bắt rất chặt, hiếm khi xuống được trừ khi bóng lọt vào trung lộ rồi xỉa xuống, như trận gặp HQ ở Asiad hay ví dụ như bàn đầu UAE vừa rồi. Chủ yếu là do không có thằng đánh chặn tốt, khi nào đối thủ có bóng ở trung lộ thì VN đá khá luống cuống. Chỉ cần đội bạn có 1 thằng đá giữa tốt là mình chật vật ngay.

    Bảng này tôi vẫn giữ quan điểm là Oman ngon nhất, mình tự tin có tối thiểu 3-4 điểm với nó, còn thằng Tàu thì chưa chắc, ngứa mắt với máu chơi nó thật nhưng cái xếp hạng FIFA nó cũng nói lên phần nào, và đặc biệt mình chơi với Đông Á từ xưa lúc nào cũng chật vật cả, nó thì cũng chả hay ho gì đâu, nhưng quả thật từ lúc có mấy thằng nhập tịch vào thực lực của nó không tệ, mấy thằng nhập tịch của nó tối thiểu tầm cỡ cũng UAE, cầu thủ nội thì kém hơn thật nhưng lại rất hợp với kiểu húc ủi của bọn nó chứ không hoa lá cành như bọn UAE. Tuy nhiên với thằng này mình cũng có thể có 1-3 điểm là thực tế chấp nhận được. Bọn còn lại thì thôi, phải huy động hết các lí do uỷ lạo sĩ khí như "đá vào ngày quốc khánh", "trận đầu đá sân nhà", "trận đầu đá với đội đầu bảng"...etc.. để vớt điểm nào hay điểm đấy.
    SAM2_AK47 thích bài này.
  6. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    vẫn tiếc cho thằng Huy Hùng, 1m78, có thể hình, đá trụ tốt nhưng rất tiếc mà chìm nghỉm
    thằng này mà giữ đc phong độ, với thể hình này thì VN có 1 tiền vệ quét lý tưởng, lại có chiều cao thể hình
    trong số tiền vệ trụ VN hiện nay thì đa số đều lùn quá, ngay cả Hùng Dũng cũng chỉ 1m7, Văn Thuận 1m7, Văn Triền 1m7, Lý Công Hoàng Anh 1m67, Dụng Quang Nho 1m71, Triệu Việt Hưng 1m7
    Không biết bao giờ VN mới đào tạo được 1 tiền vệ trụ vừa có thể hình, tranh chấp tốt, lại chơi thông minh?
  7. fancom

    fancom Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    1.334
    Đã được thích:
    858
    Quá hay :D

    Trong số này mình nghĩ Al-Faraj (số 7) là quan trọng nhất. Tấn công gần như bóng đều qua chân thằng này. Thằng OtayF hình như kiểu thu hồi bóng. Thằng Al-Muwallad (số 19) khéo, khỏe, tốc độ nhanh kinh khủng, hay đá dạt phải. Bố nào chặn trái của VN cứ chuẩn bị tinh thần. Bọn nó đập trung lộ không được là hay nhồi cho ông này.

    Trong đội hình của nó có 1 thằng 31t đợt rồi chấn thương ko đá là Nawaf Al-Abed, đá cánh trái. Thằng này cũng 50 lần khoác áo tuyển rồi.

    Ah, HLV của Saudi - Renard Herve - trước đây từng là HLV của Nam Định nhé các bác :))

    Huấn luyện viên Nguyễn Ngọc Hảo về mái nhà xưa… - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử (baobariavungtau.com.vn)
    Lần cập nhật cuối: 02/07/2021
  8. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    CDM đâu cần cao đâu cụ? Cụ cứ bị ám ảnh chiều cao quá :P
    --- Gộp bài viết: 02/07/2021, Bài cũ từ: 02/07/2021 ---
    Ông này là con mèo hoang dã đấy nhé :D coi chừng Sáu Đĩ dưới trướng ông này là hoang dã trâu bò lắm :)) mà cũng rất đĩ nữa =))

  9. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Huy Hùng không hẳn thiên về tranh chấp, đá chủ yếu bằng phán đoán băng cắt, hơi giống Tuấn Anh nhưng thể lực tốt hơn. Xưa Hùng đá hay nhất khi đứng cạnh Hoàng Thịnh trong sơ đồ của Miura. Tuy nhiên có điểm trừ rất lớn là phong độ không đều, nhiều trận gần như mất tích luôn trên sân. Ngoài ra, theo tôi nhớ, cứ gặp đối lớn là Hùng không thể hiện được nhiều.
    Tôi thấy sau AFF cup 2018, Park có Hùng Dũng rồi sau này có thêm Tuấn Anh nên dần gạt bỏ Hùng
  10. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Lý do phong độ ko đều là đây :)

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 02/07/2021, Bài cũ từ: 02/07/2021 ---
    Chính ra bảng B phân bố đều phết nhỉ: 2 Rệp, 2 Đông Á, 2 ĐNA (Úc coi như là ĐNA). Chả bù bảng A 1 mình cha Hàn vùng vẫy giữa 1 rừng lũ Rệp :))

    Trung Á và Nam Á thì sạch bách :-D
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này