1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường tới Quatar 2022: LẦN ĐẦU TIÊN LỌT VÀO VÒNG LOẠI WORLDCUP THỨ 3

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Thiet_Moc_Chan, 07/04/2019.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhnglhn

    nhnglhn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/07/2009
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    393
    Hở mổm ra một tí là cả lũ nó nhảy a lô xô vào vả vỡ mồm mình luôn
  2. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.685
    Đã được thích:
    7.188
    Nói sang bọn khác đi các cụ
    Hôm trước bác nào nói chuyện Saudi, thôi giờ chuyển sang Úc đi. Cơ hội nào cho VN thắng Úc?
    Úc ngày xưa có cả đám đá NHA (Viduka, Harry Kewell, Tim Cahill các thứ), còn bây giờ thì chẳng nghe gì mấy. Tất nhiên trên giấy tờ thì đội hình Úc vẫn hơn hẳn VN:
    https://en.wikipedia.org/wiki/Australia_national_soccer_team#Current_squad

    Bọn Úc có cái forum bóng đá ở đây, hồi trước lúc còn đụng nhau ở giải U lâu lâu tôi cũng vào đọc, mà giờ lâu rồi ko vì toàn chuyện riêng bọn nó chẳng dính gì tới mình: https://forum.insidesport.com.au/Football/Australian-Football

    Theo 1 cái thread trong đó thì bọn nó có vẻ mừng vì vào bảng nhẹ (có VN, TQ, Oman).
  3. fancom

    fancom Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    1.334
    Đã được thích:
    858
    Em chỉ ko tưởng tượng ra được làm thế nào để VN ngăn được cái thằng Souttar 2m ghi bàn :D Bọn nó có phạt góc, nã vào, thằng này đứng 1 chỗ đánh đầu là tiêu rồi. Nó ko cần nhảy đã cao hơn mấy ông VN nhảy lên rồi :))

    Em thiết nghĩ sau khi V-League kết thúc, do thời gian eo hẹp, VN cần đá giao hữu với tuyển các cầu thủ nước ngoài của V-League. Thanh Hoá mới có 1 thằng HV cũng cao 2m từ Serbia thì phải. Đá tập cho quen.
  4. nguoidikhaihoa

    nguoidikhaihoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2016
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    106
    Nói đến cao bây giờ tôi mới nhớ, trước đọc bài báo có nói HAGL mới tuyển sinh được 1 thằng 14 tuổi mà đã cao 1m86, chắc trưởng thành có khi cũng được gần 2m. Hiện tại thì còn đang rèn kỹ thuật chưa biết bố trí vị trí nào. 4 năm nữa hy vọng chân cẳng cháu nó ngon cho vào trung vệ thì ae cứ xác định là đi WC.
    nhnglhn thích bài này.
  5. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    trung vệ thì chỉ cần 1m85-1m86 là đủ chuẩn dự WC rồi, cao hơn nữa thì tốt mà nếu k thì đó là mức chuẩn rồi
    như thằng trung vệ Marquinhos của Brazil cũng chỉ cao 1m83 thôi, Silva Brazil cũng tầm đó, có điều Tây nó dày mình, nên trông nó cao hơn so với dân châu Á.
    mấy thằng Kalvin Phillips, Kyle Walker, Jack Grealish của Anh chỉ cao 1m78, nhưng chúng nó dày mình nên cảm giác như cao 1m82-1m83. Thể hình = chiều cao + cân nặng + dày mình. VN hiện tại mới chỉ hiểu thể hình là chiều cao, điều này hoàn toàn sai. Như thằng Đoàn Anh Việt TQN nó cao 1m85, nhưng trông nó vẫn hơi thấp và bé so với mấy thằng Tây, vì là cân nặng và độ dày mình trông như thằng xì ke ốm đói.

    Nói chung mỗi lứa trẻ của mỗi lò cần khoảng 4-5 cầu thủ cao trên 1m85 thì sau này ĐTQG tha hồ có trung vệ cao to, VN mình dân số 100tr, để chọn cỡ vài trăm, thậm chí vài ngàn người có chiều cao trên 1m85 thì có j là khó
    nhnglhn thích bài này.
  6. vxkhoa

    vxkhoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    201
    Nếu chỉ đọ về chiều cao thì VN chắc không thể so với bọn TQ hay Tây Á, thế mà bọn cầu thủ trẻ Tầu to con hơn hẳn mà vẫn thua VN. Thế nên trình độ kỹ thuật và tư duy thi đấu vẫn là quan trọng nhất, còn chiều cao thì chỉ cần trung bình khoảng 1, 75 - 1,8, cá biệt trung vệ hơn xíu thôi. Ở ĐNA xét riêng về cao to có bọn Sing, cũng từng đú mục tiêu WC2010, kết quả là rổ đựng bóng.
    nhnglhn thích bài này.
  7. Melkiorgin123

    Melkiorgin123 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2015
    Bài viết:
    1.876
    Đã được thích:
    1.724
    thua giao hữu thôi. còn chính thức thì lần gần nhất là U19 TQ đá với U19 Việt Nam ở 2014, kết quả là U19 Trung Quốc hòa 1-1 với U19 việt nam và Trung Quốc vượt qua vòng bảng. còn Việt Nam bét bảng về nước.

    giao hữu thì Trung Quốc nó còn ăn Ủruguay
    --- Gộp bài viết: 08/07/2021, Bài cũ từ: 08/07/2021 ---
    cao to mà phát tờ rơi thì có nghĩa lý gì không. :)).
  8. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.431
    Đã được thích:
    5.745
    Bóng đá quan trọng nhất vẫn là thể lực, yếu tố số 1, vì nếu không phải là thể lực thì cho full team HLV huyền thoại vào như Maradona, Cruyff, Zidane...etc.. vào đá thì với kinh nghiệm đúc kết cả đời chả đội nào chịu đc. Bóng đá là vận động, là tốc độ, không có thể lực không làm được gì hết. Điểm khác nhau lớn nhất giữa chuyên nghiệp và nghiệp dư, luôn là thể lực.

    Sau thể lực thì đến chiến thuật, tư duy - nhìn mấy đội làng nhàng như Iceland, Đan Mạch, Hy Lạp, Thuỵ Điển cá nhân không có gì nổi trội nhưng cả hệ thống tổ chức tốt nên đá với nó rất khó, không dễ ăn và vẫn luôn là đội mạnh, khách quen của các VCK.

    Thứ 3 là thể hình, đây là yếu tố quan trọng, nhưng trong bóng đá tuỳ điều kiện thì cần một số vị trí chủ chốt như thủ môn, trung vệ và phần nào là tiền đạo cắm là cần, còn các vị trí còn lại thì du di, có thể lấy các cái khác bù lại. Thể hình là yếu tố lợi thế chứ cũng không phải tuyệt đối, ko thì châu Phi nó vô địch từ lâu, mà mấy thằng TBN cũng chả làm mưa làm gió đc.

    Cuối cùng là kĩ thuật ( theo kiểu ngoáy đít hoặc sáng tạo màu mè ), đây là cái nhìn thấy rõ nhất, nhưng chỉ phát huy được tối đá nếu ông đã có 3 cái trước ở mức đảm bảo trong trình độ của mình, chứ nếu 3 cái trước chỉ cần 1,2 cái bị liệt là coi như về đá nghiệp dư giao hữu.

    Giờ nhìn cầu thủ VN cả 4 cái trên chả có cái nào, mỗi cái cuối cùng kĩ thuật dễ thấy nhất, nhưng một trận chạy được có 6,7km ở tốc độ trung bình thì cái kĩ thuật cũng chả có ý nghĩa gì. Đấy là còn chưa nói kĩ thuật của các ông chỉ để ngoáy đít chứ vào những trận đỉnh cao như xem Euro có khi nó chuyền cho quả bóng căng đét đỡ còn văng cả ra chứ khỏi cần nói hoa chân múa tay làm cái gì.

    Nói chung VN chơi kiểu lọt sàng xuống nia, vớ đc ai thì vớ, chứ giờ đất nước có 100tr dân, mà không bằng thằng Iceland có 350.000 dân, bằng một phường ở HN / SG ( thậm chí nó còn cạnh tranh vé WC ở khu vực châu Âu ) cứ lẳng lặng mà làm đến đâu thì đến. Còn thở ra cái câu tư chất nghe buồn cười vl. Mình cứ bảo thằng Tàu dân đông mà ngu, nếu Iceland nó biết VN là nước nào thì chắc cái so sánh nó còn kệch cỡm nữa. Tàu đông dân gấp 15 lần VN, diện tích gấp 30 lần, mà thằng Iceland dân nó = 1/250 lần mình, diện tích = 1/3 thì đừng có nói về chất lượng ( trong bóng đá mà nói ) cầu thủ. Có 1 triệu con kiến cũng ko đẻ ra được con gà. Bóng đá vào sân đông dân đến đâu cũng chỉ 11 thằng thôi, chất lượng con người tổng kết của 4 cái ở trên vẫn là quan trọng nhất. Kiểu đếm của trong lỗ chọn 1000 cháu lấy ra được 1 cháu 1m85, rồi 100 cháu 1m85 lấy ra 1 cháu biết đá bóng...etc... chả có ý nghĩa gì cả. Đào tạo cầu thủ và sức mạnh của nền bóng đá nó phải nhìn vào cái median, chứ không phải dựa vào mấy cái outlier rồi chơi kiểu gà chọi, kiểu đấy lạc hậu lỗi thời rồi, cứ nhìn thằng Bắc Hàn thì biết, gọi về đầu tư trọng điểm ko đâu bằng, mà càng ngày càng tụt hậu.
    nhnglhn thích bài này.
  9. XiaoTong

    XiaoTong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2010
    Bài viết:
    1.504
    Đã được thích:
    995
  10. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Bảng có nhiều đội chứ có phải mỗi TQ đâu bác, quan tâm một mình nó làm gì. Về thực lực nó vẫn hơn mình, thắng thì là kỳ tích thua thì là bình thường thôi.
    fancomnhnglhn thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này