1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường tới Quatar 2022: LẦN ĐẦU TIÊN LỌT VÀO VÒNG LOẠI WORLDCUP THỨ 3

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Thiet_Moc_Chan, 07/04/2019.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    VN đang tính toán đến lợi thế kép: nhất bảng và còn tích điểm để đạt vị trí cao trên Fifa ranking để vào vòng loại thứ 3 nằm nhóm hạt giống cao, cho nên k những trận này thắng mà các trận sau cũng phải thắng, bất luận là sân nhà hay sân khách
  2. loyallance

    loyallance Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2009
    Bài viết:
    570
    Đã được thích:
    368
    Tui nhầm lượt đó mình chỉ đá 1 trận với Mã Lai ngày 30/3. Nhưng 25/3 Mã đá với UAE trên sân UAE và 30/3 thì Mã đá với VN trên sân Mã mà? Bác check lại xem.
    jesuisbanal thích bài này.
  3. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.372
    Đã được thích:
    18.731
    Ko biết bác phó nháy nào chụp được khoảnh khắc với góc máy đẹp vãi ;))

    [​IMG]
  4. loyallance

    loyallance Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2009
    Bài viết:
    570
    Đã được thích:
    368
    Tui nói VN có xảy chân thì hòa chứ tui có nói xảy chân thì thua Thái đâu. Nó khác với với may lắm thì hòa mà các HLV VN đang khóc. Nói cho cùng ngoài trận Indo ra trận nào mình cũng chỉ ăn trước vừa đủ 1 trái. Cái sân Mỹ Đình từ ngày dọn hết balls&chains có khác. Mình có quyền mất điểm cho 1 hòa và 1 thua thì vẫn đi tiếp. Mà VN trong 5 năm chưa biết thua là gì... trong tháng 11, dù đang là lúc sa sút nhất.
    https://soha.vn/thong-ke-khung-ve-t...uoi-ham-mo-cuc-lac-quan-20191113154752468.htm

    VN ghi bàn Mã là nhờ QH xuất thần, ghi bàn UAE là do Tiến Linh sút thần đều từ phòng ngự phản công. Thái Lan đang mang tâm lý sợ thua nó thủ 5 hậu về và 1 mớ tiền vệ rút kinh nghiệm để lỗ hỗng từ trận Mã thì ai ghi bàn cũng là vấn đề. 1 ngày xấu trời không ghi được bàn nào và không lủng bàn nào thì ko hòa là gì.

    Đội tuyển Thái thua Mã 1 phần do chủ quan đổi 3 hậu vệ, đã dẫn trước vẫn ko về 4 hậu vệ. Rốt cuộc 2 bàn đều từ biên vào, cái này lỗi HLV bảo thủ và không biến hóa. Còn hậu vệ không kèm và tiền vệ ko về là lỗi cầu thủ.

    Có vẻ các HLV phải đổ thừa này nọ tự mình lứa dối mình để cầu thủ tự tin đá tiếp và để bớt sức ép từ dư luận ở nhà, chứ quả xuất thần của Tiến Linh thì UAE 10 thằng hay 12 thằng cũng chết. Quả thẻ đỏ thì Tiến Linh cũng chạy chậm lại chắc định sút xa rồi nên thằng kia sợ quá mới đẩy.
  5. Robinho

    Robinho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    29
    Không phải. Quả thẻ đỏ là Linh tiếp bước 1 lỗi. Chuẩn quả đấy là phải tiếp bóng vào nhịp chạy ngay nhưng Linh khống chế bóng bị dắt. Nó không phạm lỗi thì Linh cũng không sút được đâu vì ở thế bánh mỳ kẹp chả rồi.
    Nếu Linh tiếp bóng vào đường chạy thì tỷ lệ ghi bàn cũng cao vì Linh càn lướt trong khoảng 10-20 m khá tốt. Hậu vệ không thể tỳ đè hay chen lên trong pha như thế.
    nhnglhnloyallance thích bài này.
  6. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.388
    Đã được thích:
    3.523
    Quả thẻ đỏ nếu nhìn sơ qua sẽ thấy có phần hơi oan nhưng xem kỹ lại thấy hậu vệ cố tình đẩy sau, trong bóng đá mấy cái tiểu xảo đấy nhiều lắm, cứ giả vờ giả vịt chạy càn lên mục đích là xô ngã đối phương chứ ko phải cố gắng chơi bóng. Tình huống đó nếu có 1 hậu vệ bên dưới nữa thì có lẽ trọng tài nó ko rút thẻ đỏ.
    --- Gộp bài viết: 16/11/2019, Bài cũ từ: 16/11/2019 ---
    Cũng trong trận nếu có var thì Văn hậu có nguy cơ bị thẻ đỏ, ít nhất là thẻ vàng ở tình huống đánh cùi trỏ vào mặt số 5.
  7. obafemi_martin

    obafemi_martin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/03/2018
    Bài viết:
    2.957
    Đã được thích:
    1.789
    Saudi chắc là Ỉn phiên bản cao cấp hơn rồi. Cũng lối chơi ngoáy đít, nhưng ngoáy tít hơn, đè khoẻ hơn, chạy nhanh hơn nên ở 1 tầm cao hơn hẳn. Tuy nhiên nếu phải gặp, Park sẽ có cách đối phó, biết cách ko để cho sáu đĩ chơi theo cách của mình chứ ko bất lực như các trận gặp Iran asian cup hay Hàn ở asiad khi đối thủ pressing cực rát, phối hợp tốc độ cao, lấy thịt đè người khiến hàng thủ ta rối loạn và bộc lộ sai sót. Vn gặp sáu đĩ ở vòng sau sẽ là 1 trận đấu thú vị, chúng ta có thể hạ sáu đĩ trong thế trận chỉ kiểm soát bóng khoảng 30-40%:))))
    nhnglhn thích bài này.
  8. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.372
    Đã được thích:
    18.731
    Con số thống kê của TA vs UAE quá khủng: thực hiện 6 lần tắc bóng và tất cả đều thành công, cắt bóng 9 lần và thu hồi bóng 13 lần =D>
  9. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.388
    Đã được thích:
    3.523
    Nói chung Pakon cũng ko nên húng quá, bóng đá ko nói trước đc gì đâu.
    nhnglhn thích bài này.
  10. phongtran84

    phongtran84 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2016
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    893
    - Có cảm giác bọn Thái ở tháng 11 này chuẩn bị không tốt hoặc do nó không đạt điểm rơi phong độ !!! cầu thủ có cảm giác mệt mỏi không sung sức, trận gặp Mã nó Pressing đúng 15-20p đầu là bắt đầu đuối mặc dù cố theo đuổi lối chơi Pressing nhưng hụt hơi thấy rõ khi tranh chấp 1/2 với Mã, trước trận với Mã Nishino nói là sợ Thái chạy không nổi 90', sang VN dự định tập buổi chiều cũng hủy nốt chưa chắc 3-4 ngày bọn này hồi phục được 100%. Về thể lực thì nói thẳng ra Vịt dưới thời Park không hề kém cạnh ai, do đó trận tới mà đúng là bọn nó bị yếu tố này có lẽ sẽ có 1 trận hụt hơi với Mr Park như trận thua 4-0 vừa rồi của U23 Thái
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này