1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường tới Quatar 2022: LẦN ĐẦU TIÊN LỌT VÀO VÒNG LOẠI WORLDCUP THỨ 3

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Thiet_Moc_Chan, 07/04/2019.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Đây chính là tài năng của ông Park. Ngoại trừ đọc trận đấu và thích nghi với từng đối thủ, thì tâm lý của học trò ông Park rất tốt, tự tin nhưng vẫn cẩn thận, làm giảm rất nhiều phần trăm khả năng bị động kinh, kể cả bị sai lầm vẫn có tinh thần sửa sai (khác hẳn với phần lớn các thời khác là đã sai lầm thì sẽ càng mắc thêm sai lầm).

    Nếu nói là trong những trận trước, đặc biệt là trận UAE chúng ta bỏ lỡ cơ hội, nên trong một ngày xấu trời ta bị bất lợi vì ko ghi được bàn thì không đúng. Đơn giản trong trận kia mục tiêu chính ko phải ghi thêm bàn, còn tôi tin nếu cần thì ông Park và các cầu thủ sẽ làm được, ngoại trừ vào những phút cuối khi chúng ta không có đủ thời gian. Cứ nhìn vào cách các cầu thủ rất bình tĩnh ko có gì vội vàng trong trận knockout Asian Cup khi bị dẫn trước thì biết. Ko biết các bác có lo hôm nọ lúc UAE cố gắng mấy phút cuối ko, còn tôi thì không hề lo lắng gì cả. Thấy 2 trận đá với Mã, UAE là Việt bóp nghẹt lối chơi của 2 đội đó như một đội bóng lớn mà thích hơn là ghi nhiều bàn.
  2. Blood_Buddha

    Blood_Buddha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    3.041
    Đã được thích:
    2.031
    Vịt từng bị 1 lần, là do bán độ thôi. Còn bây giờ ai tin lứa này có đứa đá để bán?
  3. loyallance

    loyallance Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2009
    Bài viết:
    570
    Đã được thích:
    368
    Trước hết tui sửa sai bài trên là UAE chưa bao giờ 3-2 với Indo. Tui post sai nhưng vợ hối quá sửa ko kịp, lần sau sẽ check kỹ hơn.
    ------------------
    Park vào VN cuối năm 2017 và triết lý phòng ngự phản công. Năm 2018 chủ yếu các thành tích của U23.Cuối 2018 AFF vòng bảng không bị quả nào, vào knock out bị 4 quả, 2 quả 2 trận Philipines 2-1 và và 2 quả trận Malaysia 2-2.. Nghĩa là 4 quả và giải đó chúng ta chưa gặp Thái Lan. Năm nay vòng loại World Cup kiểu ao làng mở rộng, đối thủ mạnh hơn nhiều, chúng ta chỉ mới bị 1 quả nên có thể nói Park đã hoàn thiện hàng thủ so với 2018. Đây là bước đầu khi 1 HLV nhận đội, hoàn thiện và test xong hàng thủ. Chúng ta khoan dùng thành tích U23VN với các đội để đánh giá khả năng của tuyển quốc gia, 1 cái là tiềm năng, 1 cái là sự trưởng thành sau tiềm năng.

    Nhưng hàng công cho đến nay thì Park vẫn còn loay hoay chưa xong mảng tấn công, phản công chưa bén. Bằng chứng là hiện nay Park vẫn đang kiên nhẫn với Công Phượng. Hòa Thái 0-0. Thắng Malay 1-0 trên sân Mỹ Đình nhờ 1 khoảnh khắc xuất thần của Quang Hải. Thắng UAE nhò 1 khoảnh khắc xuất thần của Tiến Linh ( ko phải vì UAE bị thể đó nên Tiến Linh mới ghi bàn, UAE 11 người thì mình thủ cực, UAE 10 người thì mình thủ nhàn và giữ sức được, Còn Indo thì nó thủng 11 quả rồi, hàng phòng thủ của nó ai khoan cũng được nên 3-1 cũng chỉ hơn Malay 3-2, tui thấy không cần đo. ). Quang Hải không phải trận nào cũng vô lê được và Tiến Linh không phải trận nào cũng sút xa đẹp như vậy, nên 1 ngày xấu trời không ai xuất thần hết, Quang Hải bị chăm sóc, Tiến Linh bị kèm và các cầu thủ còn lại bỏ lỡ cơ hội nhờ chiến thuật thì hòa là đương nhiên. Các đội phòng ngự phản công thường có tiền đạo rất xuất sắc ở hàng công để ghi bàn. Nên tôi biết Park vẫn còn loay hoay với hàng công. Chưa kể bóng đá luôn có sự may rủi cao, chúng ta chỉ có thể hạn chếrủi ro nhờ chiến thuật và sự vững vàng tâm lý, nhưng luôn có khả năng bị thủng lưới vô duyên hay bỏ lỡ hết cơ hội.

    Cái lối tiền đạo ngoại của V League giúp VN có nhiều hàng thủ xuất sắc nhưng tiền đạo hiện nay quá ít lứa chọn, và Park ko chọn các chân sút VN tốt nhất V League (Có thể vì không hợp chiến thuật của Park, hoặc Park tính như vậy đủ qua vòng rồi và đè ép tinh thần khao khác của MHQ hay Minh Vương dù khả năng này nhỏ). Hi vọng Tiến Linh ngày càng thể hiện sự trưởng thành, CP,VT ngày càng có duyên ghi bàn. Tuấn Anh ngày càng hay và Quang Hải ngày càng bén.. thì VN mới công thủ toàn diện. May mà giải này có Indo, Mã Lai để ta hoàn thiện hàng công và Thái, UAE để ta thử dao.

    Tất nhiên hiện giờ ta có thể có lợi thế từ chuyện lùm xùm của Tristan Do, nhưng đó là lý do khách quan, và cũng có thế có đứa có gút mắc với VN thường gặp VN sẽ cố gắng chứng tỏ mình lựa chọn đúng nếu được ra sân, nhưng nếu tài năng có hạn thì cố gắng chỉ bù đắp được phần nào. Ai bảo nó từng nói theo Thái Lan thì được vào tầm châu Á.

    Còn xem khả năng bán độ thì phải xem kèo thế nào đã. Không phải vụ bán độ nào cũng bị lộ, quan trọng là những người tham gia ảnh hưởng được bao nhiêu đến kết quả.

    Văn Hậu không đá được VCK U23 châu Á. Tôi thấy đã học được nhiều cái hay của CLB Hà Lan nhưng không phát triển hơn nữa được thì về VN cho rồi. VCK U23 châu Á là 1 cơ hội để cọ sát với các đối thủ châu Á để sau này đá tuyển quốc gia và học hỏi thêm từ Park. Thôi xem như Văn Hậu trưởng thành sớm khỏi U23. Hi vọng Park tìm được người thay thế ở U23.

    Bọn Thái còn lên gân là chưa bao giờ thua VN ở Mỹ Đình, hy vọng bị 1 lần cho nó biết.
    Thấy bài này của tụi Thái thống kê thấy hay hay , mọi người xem thử
    https://news.zing.vn/bao-thai-lan-muon-doi-nha-canh-giac-voi-van-hau-post1014196.html
    Lần cập nhật cuối: 18/11/2019
    ibra2912 thích bài này.
  4. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    tầm này nhiều bác vẫn còn chưa hết căn bệnh sợ Thái cơ à :))
    mục tiêu của VN không chỉ là vào vòng loại thứ 3 mà còn phải thắng càng nhiều trận càng tốt để tích điểm, tăng ranking FIFA, qua đó thuận lợi khi vào vòng loại cuối cùng lúc phân nhóm hạt giống
    VN vẫn chưa tung hết bài đâu, 3 trận thắng vừa rồi nếu đối thủ có soi thì bài vở cứ lung tung hết lên cả, cánh k ra cánh, trung lộ k ra trung lộ, pressing k ra pressing, phòng ngự tử thủ phán công k ra phòng ngự, chơi đôi công cũng k ra đôi công...tóm lại là k thấy VN thiên hẳn về 1 chiến thuật nào để mà bắt bài, cách thay người vào cũng lung tung phèng, không cố định trận nào cũng như trận nào.
    trận này Park sẽ có bài cho Thái, thắng trận khép lại vị trí đầu bảng, yên tâm chuẩn bị VCK U23 cho năm sau
    tóm lại các bác cứ chuẩn bị sẵn champaign cho tối mai đi, sau 10h đợi tin vui chiến thắng, thật sự tôi rất thích tỷ số 3-0 nên tôi mạnh dạn dự đoán VN thắng cách biệt 3 bàn ; phải thắng cỡ đó cho thằng Thái nó xuống bùn đen, từ nay về sau nó sợ VN xanh mắt mèo, và cũng để đủ trả món nợ năm nào tạm vay của nó.
    Lần cập nhật cuối: 18/11/2019
    megaideptraodoi888 thích bài này.
  5. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.340
    Đã được thích:
    18.710
    Hoá ra Zico Thái toàn dự đoán ngược, trước trận Thái - UAE Zico kêu UAE quá mạnh nên Thái may lắm chỉ cầm hoà được :))
    konhofancom thích bài này.
  6. romeas

    romeas Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    4.378
    Đã được thích:
    4.667
    Hmm, có phải bác @loyallance chính là Tuấn Mỹ?
  7. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    Nishino thừa nhận k biết bắt bài Park bằng cách nào
    https://vtc.vn/cu-tro-ly-do-tham-tuyen-viet-nam-hlv-thai-lan-thua-nhan-ton-cong-vo-ich-d510763.html
    --- Gộp bài viết: 18/11/2019, Bài cũ từ: 18/11/2019 ---
    cũng có thể là thật mà cũng có thể là đòn gió của Nishino, vì hắn là ta HLV có kinh nghiệm và khá lọc lõi, nên có thể ít nhiều đọc được bài của Park, tuy nhiên, cách chơi mỗi trận một khác của VN thì để bắt được là điều k hề đơn giản.
    Mà cho dù là bài gì thì Thái chỉ có lựa chọn duy nhất là lao lên tấn công, tâm lý và áp lực của Thái lúc này y hệt thằng UAE mình vừa thịt cách đây ít ngày, chơi chậm chắc chờ nó hở chọc xiên. Cả Mã và UAE đều xiên được Thái 1-2 quả thì kiểu gì VN mình cũng phải xiên chết nó
  8. loyallance

    loyallance Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2009
    Bài viết:
    570
    Đã được thích:
    368
    Hồi đó tui vào đã có TuanUS trên đây rồi, cỡ 2009.
    ----------------
    Về mặt bắt bài thì yên tâm. Ông Nishino dặn cầu thủ Thái không được để các chủ lực của VN thăng hoa như những chủ lực Mã Lai mà phải tích cực vận động hơn. Hèn gì Thái đứng chôn chân nhìn Mã Lai chuyền và sút cả 2 cú (có mỗi ông lao lên bị câu bóng qua là có giá trị). Dặn như vậy thì giúp ít gì.
    https://plo.vn/the-thao/trong-nuoc/...thai-lan-khi-doi-dau-voi-viet-nam-870644.html
    Khỏi cần ổng dặn, Thái đá VN thế nào không tích cực kèm hơn đá với Mã Lai. Tụi nó chắc mang tâm trạng thắng dễ giữ sức chờ đá VN nên mới lười cho đến khi quá muộn phải chạy hụt hơi để gỡ. Nói chung tụi nó xem trận thắng UAE do UAE bị phục kích chênh lệch múi giờ là to tát nên mới lãnh đủ. Nếu chỉ nói về điểm thì xem như đổi trận thắng UAE lấy trận thua Mã Lai. Thái quá tốt với VN. Nhưng HLV gì mà lên báo đổ hết cho cầu thủ thì cũng chán. Bệnh cuả HLV Nhật chắc là sĩ diện và rạch ròi lỗi do mình hay lỗi do học trò với bên ngoài để bảo vệ danh tiếng. Nếu vậy thì không còn là team lead nữa.

    Park đá với Thái lại tráo số áo, chắc để tăng sự bảo mật gây khó khăn cho các đội không hiểu nhiều về VN về sau này, chứ Thái Lan thì quen mặt nhau quá rồi. Mấy báo VN chịu khó phối hợp đừng post đội hình lên hehe. Vài năm nữa người ta tìm tài liệu xem số áo thì có mà chít.
    Lần cập nhật cuối: 18/11/2019
  9. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.348
    Đã được thích:
    3.486
    Suk nó đang nói chính Thái dúi nhà nó đấy. Chúng nó nghĩ lấy 3 đ từ Mãlai là chuyện đương nhiên, giờ thua rồi nó vẫn cứ nghĩ ăn Mã trên sân nhà là đương nhiên.
  10. khanhlq

    khanhlq Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2015
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    845
    Indo: 20 năm chưa thắng => Toang
    UAE: 12 năm toàn thua => Toang
    Thailand: 21 năm chúng ta (Thái) chưa thua Mỹ Đình =>… Các bác biết kết quả thế nào rồi đấy :D
    ptsondr thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này