1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường tới Quatar 2022: LẦN ĐẦU TIÊN LỌT VÀO VÒNG LOẠI WORLDCUP THỨ 3

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Thiet_Moc_Chan, 07/04/2019.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. romeas

    romeas Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    4.378
    Đã được thích:
    4.667
    Nhìn chúng nó thế dễ hiểu tại sao gặp VN nó quyết tâm hơn 100%. Hoà trong bối cảnh thế là tốt rồi. Chẳng thằng nào hơn thằng nào. Messi Thái cả 2 lượt trận cũng không phát huy được mấy. mà là ngôi sao JLeague hẳn hoi đấy nhé. Nên nhớ Bóng đá VN chỉ tương đương giải bán chuyên Nhật thôi (trích)
    Blood_Buddha thích bài này.
  2. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.357
    Đã được thích:
    18.723
    Messi Thái cũng có tác dụng làm ảnh hưởng đến Tuấn Anh nhà mình. Chỉ lo kèm nó éo còn thời gian đâu mà lo kiến thiết :D
    --- Gộp bài viết: 21/11/2019, Bài cũ từ: 21/11/2019 ---
    Bác Thọ được đấy :-D

    Chuyên gia bóng đá Lê Thế Thọ: “Có vị HLV Việt Nam nào làm được như ông Park Hang-seo mà dám lên tiếng”
    nhnglhn thích bài này.
  3. romeas

    romeas Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    4.378
    Đã được thích:
    4.667
    Tôi tưởng Tuấn Anh là cái khiên, Hùng Dũng mới là cây giáo chớ.
    Nhưng nói thật là trận rồi tôi nghĩ ông Park tính toán sai vể chiến thuật trước trận đấu nên cầu thủ toàn đội bị động vì kế hoạch phá sản.
  4. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    1.957
    Cũng ko hẳn là sai mà trận rồi Nishino đã có một chút cao tay hơn. Lão ấy đầu tư thời gian công sức suy nghĩ và cũng có chút thành quả.

    Nhưng cũng chỉ là 1 chút mà thôi. Nếu Hùng Dũng ko bị đau thì chưa chắc VN đã mất thế trận. Thứ 2 là dù sao Thái cũng ko ghi được bàn.
    nhnglhnBlood_Buddha thích bài này.
  5. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.379
    Đã được thích:
    3.519
    Khi yếu quí ai hay thần tượng ai đó mọi người có khuynh hướng nghĩ rằng người đó ko bao giờ mắc sai lầm, kiểu như "ai sai thì sai, 02 ông này ko bao giờ sai". Thực sự thần thánh cũng có lúc mắc sai lầm nên ông Park cũng là con người thôi, cố nhiên phải đúng nhiều hơn sai chứ đa phần là sai thì thôi ko bàn đến nữa.

    Bóng đá nó rất kỳ quái, làm HLV nó khắc nghiệt, hôm nay anh là thiên tài, ngày mốt anh có thể bị đuổi việc. Ví dụ như Mouzinho 8 lần VĐQG với các CLB khác nhau tại các giải hàng đầu châu âu nhưng lay hoay như gà mắc tóc ko cứu nổi MU với nhiều cầu thủ đẳng cấp trong tay, cuối cùng phải tung đít ra khỏi clb.

    Ý của tôi là chuyện đúng sai trong bóng đá ko đơn giản, mỗi người mỗi đánh giá, trận đấu qua đi rồi thì nói nó rất dễ.

    Bóng đá VN lần đầu tiên bước đi trên con đường này, nhiều vinh quang cũng ko thiếu sai lầm vấp ngã, những va vấp đó là cần thiết và giúp bóng đá VN bản lĩnh hơn. Bóng đá VN ở đây khổng chỉ là ĐTQG, họ ko thể tiến bộ một mình đc, mà là bao gồm toàn bộ nền bóng đá, cầu thủ , HLV, chuyên gia, nhà báo và ngừoi hâm mộ.
    nhnglhn, nobita_haudau_ndfancom thích bài này.
  6. Blood_Buddha

    Blood_Buddha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    3.041
    Đã được thích:
    2.031
    Nếu không có yếu tố trọng tài thì tôi sẽ công nhận Park sai lầm chiến thuật hay kém hơn Nishino đúng như với tình thế đã diễn ra.
    Sự can thiệp của thằng tài đúng như báo Hàn nói là quá thô lỗ. Mà qua việc Hùng Dũng ra làm mất thế trận cũng thông cho số đông ptv nhận ra nó quan trọng như thế nào. Chứ k thì cứ ca ngợi Tuấn Anh, Quang Hải... từ sáng đến tối
    Lần cập nhật cuối: 21/11/2019
  7. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.255
    Đã được thích:
    2.554
    Hiệp 1 là trong tính toán nhưng con người Việt hiện tại thiếu 1 chút để chốt hạ Thái.
    Nếu có bộ khung và phong độ như AFF hay Asian Cup thì tôi tin là mình đã nhai được Thái tại Mỹ Đình . Văn Đức, Tiến Linh đá đốt sức tầm 60-70 phút rồi dí Văn Toàn, Công Phượng vào sân thì tôi không tin Thái giằng được thế trận như thế trong hiệp 2. Chúng ta có thể thắng cách biệt nếu có bàn dẫn trong hiệp 1.
    Việc ông Park có kế hoạch tri ân Anh Đức trong trận này cũng khiến những thay người nó không thực sự chuẩn và mượt như các lần trước đây . Dù sao thì chúng ta cũng đang đầu bảng và hi vọng cả đôi sẽ có phong độ tốt nhất khi đối đầu Malaysia cùng UAE vào năm sau.
    Lần cập nhật cuối: 21/11/2019
  8. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.889
    Đã được thích:
    3.969
    Nhưng cũng phải nhắc một thực tế: vậy là Park đến giờ chưa hạ nổi Nishino. Cặp này sẽ còn tái ngộ ít nhất một lần nữa ở SG.
    Khổng Minh và Tư Mã Ý của ao làng đây chứ đâu.
    Lần cập nhật cuối: 21/11/2019
  9. Blood_Buddha

    Blood_Buddha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    3.041
    Đã được thích:
    2.031
    Lên xe đi mấy đứa.
    Chuyến này chọn 4 suất từ seagame đi u23 nhá

    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 21/11/2019
  10. phongtran84

    phongtran84 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2016
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    893
    - Đúng sai trận với Thái không quan trọng bằng kết quả, hết 5 lượt đầu Việt dẫn đầu với ánh mắt ngưỡng mộ của 3 thằng bám đuổi, báo Thái nó ra rả rằng Việt không thuận lợi bằng nó do nó có 2 trận sân nhà + 1 sân khách còn Việt thì chỉ có 1 trận. chỉ là ngụy biện và tự an ủi bản thân, bóng chưa lăn mà dám chắc cú 100% mình được 2 trận toàn thắng 6 điểm sân nhà, giả dụ có thắng thì cũng chỉ được 14 điểm cũng không nói lên được điều gì vì tình hình thực tế hiện tại tối thiểu 16 điểm may ra mới có cửa lọt vào vòng 12 đội. Lợi thế của Việt rất rõ ràng, Mã Thái UAE nói thật đang mơ vị trí hiện tại của chúng ta !!! tình hình hiện tại thì Thái buộc toàn thắng 3 trận còn lại, Mã cũng thếthắng 2 hòa 1 trước 3 thằng cạnh tranh, UAE thì khỏi nói thậm chí phải thắng cả 3/4 trận còn lại thì may ra hãy nghĩ đến chiếc vé vào vòng sau. Duy nhất Việt được quyền thắng 2/3 trận ( trong đó 1 trận Indo sân nhà 70% có 3 điểm thì chỉ tập trung chiến 2 trận còn lại ),
    - Giờ mới biết tại sao bọn Thái hiện tại không có 1 thằng thủ môn nào ra hồn ngày càng đi xuống . 1 thằng HLV thủ môn như Todic mà được trọng dụng thì có lẽ bóng đá Thái còn lâu mới vươn tầm ra Châu Á chứ chưa nói tới WC.
    Lần cập nhật cuối: 21/11/2019
    nhnglhnBlood_Buddha thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này