1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường tới Quatar 2022: LẦN ĐẦU TIÊN LỌT VÀO VÒNG LOẠI WORLDCUP THỨ 3

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Thiet_Moc_Chan, 07/04/2019.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.321
    Đã được thích:
    3.464
    Cậu bé bút chì nếu ko trẻ hóa mà vẫn dùng cầu thủ tốt nhất thì ĐNA khó gặm Indo đấy, trước tại HLV nó gà quá nên thế thôi. Xét thành tích đến hiện tại Park ko so được với Shin.
  2. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    5.530
    Đã được thích:
    2.860
    Trong bóng đá mà nói chuyện lịch sử thì giờ Uruguay vẫn đang vô địch thế giới.
    nhnglhn thích bài này.
  3. phongtran84

    phongtran84 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2016
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    893
    - Hoàn cảnh Indo không khác VN cuối năm 2017 lúc đó thậm chí còn tệ hơn Indo bây giờ khi cầu thủ bệ rạc tinh thần gần như không có, người hâm mộ hoài nghi năng lực cầu thủ, ông Park lúc đó từ 1 đội hạng 3 K-League ( hết thời ) đến VN gần như tay trắng, hàng loạt "chuyên gia" chỉ trích thậm chí vẽ ra 1 viễn cảnh tồi tệ hơn cả thời Hữu Thắng ( không khác gì Indo hiện tại ).
    - Ông Shin đến với Indo với tư thế khác hẳn Mr Park với bảng thành tích hơn hẳn + nếu thất bại ở Indo thì chưa chắc sẽ thất nghiệp nên việc toàn tâm toàn ý như ông Park là dấu hỏi lớn ?? ( hoàn cảnh ông Park lúc qua VN gần như là nơi cuối cùng của sự nghiệp ). Thậm chí nói vui như thế này : giả sử Indo có Shin thành công như Vn hiện tại nói thẳng ra chưa chắc 1 người như Shin đặt bút ký tiếp 1 hợp đồng tiếp với Indo :-D:-D:-D vì chả ai muốn nhốt mình ở 1 khu vực có nền bóng đá kém phát triển như ĐNA trừ khi đãi ngộ trên trời . Shin đến Indo là điều hay với VN ở hiện tại vì HLV Thái chắc chắn phải dè chừng với cả Indo chứ không chỉ VN chứ như hiện tại có cảm giác cả ĐNA nó đều muốn ăn cho được VN 1 lần cho bỏ ghét là không hay.
    nhnglhn thích bài này.
  4. loyallance

    loyallance Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2009
    Bài viết:
    570
    Đã được thích:
    368
    Ông này có cái bất lợi là Park những giải đầu là U23 afc, giàu tiềm năng cầu thủ trẻ nghe lời và seagames năm trước xuống đáy, đội u23 và quốc gia mix nên thành công của u23 làm nền cho tuyển quốc gia trong hoàn cảnh ko ai hi vọng gì trong khi ông shin này nắm thẳng tuyển và u23 vừa nhì seagames, vòng loại WC còn 3 trận lại tuyển lớn tuổi nhiều cây đa cây đề hết tiềm năng mà đưa đội trẻ lên thì dễ bị chỉ trích khi chưa quen đội hình nên phải xây nhà từ nóc.

    Park và vn lúc đó người cùng cảnh ngộ nên dễ hòa đồng trong khi ông Shin đang sao đang lên còn tuyển đang xuống.
    Lần cập nhật cuối: 28/12/2019
    nhnglhn thích bài này.
  5. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    3.855
    Đã được thích:
    1.932
    Nhìn cầu thủ Inđô nó cứ..trẻ trâu kiểu gì ấy, từ xưa đến giờ. Thứ tính cách ấy ko hợp với bóng đá
    nhnglhn thích bài này.
  6. nhnglhn

    nhnglhn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/07/2009
    Bài viết:
    1.000
    Đã được thích:
    352
    HLV giỏi thì giỏi nhưng chọn nối chơi cho phù hợp với cầu thủ mới là quan trong nhất, và phải nhìn rõ đặc điểm, phong cách, tư duy của cầu thủ mà trọn nối chơi phù hợp. VN mình trước kia đã chơi đội hình 3 - 5 - 2, 5 - 4 - 1 hay nói đúng ra chơi 3 hậu vệ hàng thập kỉ nên cũng thành truyền thống rồi h quay lại nối chơi cũ nhanh nhuyễn cũng ko có gì lạ
  7. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.321
    Đã được thích:
    3.464
    Trình độ cầu thủ Indo ko kém hơn Mãlai, có ko may đi nữa cũng phải kiếm đc vài điểm chứ có đâu đá 5 trận thua cả 5, mà thua rất tâm phục khẩu phục. Thằng tây huấn luyện Indo đợt vừa rồi chẳng khác gì Letard trước đây của VN, nếu còn hlv tây ban nha như trước thì bảng G quá căng luôn.
    --- Gộp bài viết: 29/12/2019, Bài cũ từ: 29/12/2019 ---
    Lúc chưa đá ko ai ngờ Indo là túi đựng điểm.
    --- Gộp bài viết: 29/12/2019 ---
    Nếu ko dẫn dắt đc VN vào vòng loại cuối WC thì Park vẫn chưa làm đc gì hơn ở cấp độ tuyển QG.
  8. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    5.530
    Đã được thích:
    2.860
    Indo đợt này họ thuê nguyên cả BHL Hàn Quốc về, gồm 1 HLV trưởng và 4 trợ lý, trong đó thậm chí còn có cả HLV chuyên trách đào tạo hậu vệ nữa, chứ không như Thái Lan thuê mỗi HLV trưởng không. Cầu thủ Indo khá là khéo léo, kĩ thuật và máu lửa, khá là tương đồng với Việt Nam. Việt Nam đã tìm được lối chơi cho riêng mình, còn Indo thì vẫn đang loay hoay. Hãy xem bác Shin làm được gì cho Indo. Về phần Thái Lan thì đa phần người Thái vẫn thích lối chơi kiểm soát bóng, ban bật đến tận khung thành đối phương. Đá như vậy thì xem rất chi là thích nếu đối thủ là Brunei hay Bắc Maria, chứ còn chỉ cần gặp đội ngang cơ thôi là đã toang rồi. Ví dụ như trận gặp Mã ở VL WC hay trận gặp Indo ở Seagames chẳng hạn. :D
    loyallancenhnglhn thích bài này.
  9. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.286
    Đã được thích:
    18.688
    Xem cái này hay phết :)

  10. VietnamPremierLeague

    VietnamPremierLeague Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2014
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    493
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này