1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường tới Quatar 2022: LẦN ĐẦU TIÊN LỌT VÀO VÒNG LOẠI WORLDCUP THỨ 3

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Thiet_Moc_Chan, 07/04/2019.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.894
    Đã được thích:
    3.972
    Ok bác, các báo cũng viết đây rồi:
    http://bongdaplus.vn/qatar-anh-huon...p-cua-viet-nam-o-vl-world-cup-2562431907.html
    Chủ nhà Qatar giúp gì cho Việt Nam?
    Cần nói thêm là theo điều lệ giải, 8 đội đứng đầu bảng cùng 4 đội đứng thứ 2 có thành tích tốt nhất (điểm số, hiệu số bàn thắng bại) sẽ giành quyền đi tiếp. Trong trường hợp chủ nhà World Cup 2022 là Qatar đứng nhất hoặc nhì bảng E, đội nhì xuất sắc thứ 5 trong tổng số 8 đội nhì bảng sẽ giành quyền đi tiếp.

    Suất dành cho các đội nhì sẽ mở rộng từ 4 lên 5 trong trường hợp chủ nhà Qatar kết thúc trong top 2 của bảng E. Và dựa trên thực tế bảng đấu này, với chỉ những đối thủ như Bangladesh, Oman, Ấn Độ, Afghanistan thì việc nhà ĐKVĐ Asian Cup đứng ở 2 vị trí đầu bảng là có cơ sở.

    [​IMG]
    Qatar có thể giúp các đội nhì bảng tăng tỷ lệ đi tiếp

    Thêm vào đó, một động lực nữa để Qatar đứng nhất bảng E là họ cần phải giành vé sớm dự VCK Asian Cup 2023. Thực tế, vị thế chủ nhà chỉ đảm bảo cho Qatar tham dự VCK World Cup 2022 một cách nghiễm nhiên, bất luận kết thúc ở vị trí nào đi chăng nữa. Nhưng nếu như không nỗ lực để đứng thứ hạng cao thì Qatar sẽ phải rất vất vả để tranh suất dự Asian Cup 2023 sau này.

    Nỗ lực của Qatar dẫu sao cũng sẽ giúp Việt Nam nói riêng cũng như các đội nhì bảng khác có thêm hy vọng đi tiếp, với tỷ lệ đi tiếp tăng từ 50% (nếu Qatar không đứng trong top 2) lên 57% (nếu Qatar đứng nhì) hoặc thậm chí là 62% (nếu Qatar đứng nhất).
    sexmoviekhanhlq thích bài này.
  2. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    7.623
    Đã được thích:
    4.601
    Vì là vòng loại 2 trong 1 nên Qatar phải tham gia để kiếm vé vào thẳng Asian Cup, cũng như TQ phải tham gia để kiếm vé đi vòng loại 3 WC. Nếu Qatar trong 12 hạng đầu vòng loại này thì sẽ lấy đội nhì bảng thứ 5 đi vòng loại 3 WC. Nếu TQ trong 12 hạng đầu thì sẽ lấy đội nhì bảng thứ 5 vào thẳng Asian Cup. Thông tin ở đây:
    http://www.the-afc.com/asiancup/news/groups-finalised-for-qatar-2022-china-2023-race
  3. madau999

    madau999 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    309
    Quatar gần như chắc chắn đầu bảng rồi, mấy thằng kia quá yếu, VN vẫn có nhiều cơ hội nếu nhì bảng
  4. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.356
    Đã được thích:
    6.799
    Mã với UAE chứ cũng nhiều duyên nợ phết, có lần đập nhau tóe lửa, không rõ năm nào. Chỉ biết là ở vòng loại WC 2018 vừa rồi, Mã thua UAE cả hai trận, trong đó có 1 trận bị nó giã cho 0-10 :)

    Các bác xem cái clip này đến hết trận đập nhau còn ghê hơn :)



    Tính ra bọn Mã vào cái bảng này toàn gặp bọn có "nợ máu" cả: Ỉn thì truyền kiếp rồi, UAE thì Mã mới thua từ WC2018, Thái thì mới thua AFF xong. Vịt thì bọn nó muốn đòi nợ chung kết AFF :) Hay là ngược lại, nó vẫn nợ mình nhỉ? Vì thật ra tôi vẫn còn cú hai trận thua SEA Games 2009 với AFF 2014 lắm. Diệt nó thêm vài trận nữa mới nguôi :)
    Malogs thích bài này.
  5. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.379
    Đã được thích:
    3.519
    Có trường hợp 1 thằng lọt vào vòng 3 nhưng ko đc vào thẳng AFC 2023 ko nhỉ? Lúc đấy thì hơi mệt vì nó phải đá 1 lúc 2 vòng loại.
  6. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.894
    Đã được thích:
    3.972
    K đá thế được đâu vì lịch thi đấu theo đợt, gần như trùng nhau luôn. Có lẽ sẽ chấp nhận 13 suất vào thẳng nếu kể cả quatar, 11 suất đấu loại. ( 6 bảng, chọn 6 nhất 5 nhì )
  7. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    7.623
    Đã được thích:
    4.601
    Có chớ. Nếu TQ không trong 13 hạng đầu và Qatar có trong 12 hạng đầu thì thằng hạng 13 sẽ rơi vào trường hợp đó.
  8. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.360
    Đã được thích:
    18.725
    Trong khi Sắc với mấy anh Thái dúi to mồm (rồi cả cái ông tây gì hlv 1 đội Thai league nữa, nịnh là Thái chắc chắn sẽ thắng Vịt), thì PV tây xịn nó nhận định cực khách quan:

    "Sau khi biết kết quả bốc thăm của vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á hôm 17/7, nhà báo Michael Church từng viết cho Reuters, ESPN SCMP đã có phần nhận định của mình. Cây bút người Ireland tin cờ đang đến tay tuyển Việt Nam.

    "Tôi không biết đây liệu có phải bảng tử thần, nhưng chắc chắn thú vị. Tuyển Việt Nam đang có cơ hội lớn để đi tiếp vào vòng trong vì UAE không quá mạnh. Dù vậy, đội bóng này vẫn là ẩn số vì chúng ta chưa biết họ sẽ trình diễn bộ mặt ra sao dưới thời HLV Bert van Marwijk.

    Tuyển UAE có nhiều cầu thủ giỏi, nhưng phong độ của họ lại thường tỏ ra chuệch choạc mỗi lần đá xa nhà. Tại vòng loại World Cup 2022, UAE phải làm khách tới Hà Nội, Kuala Lumpur, Bangkok và Jakarta, đó toàn thử thách chông gai. Là tín đồ của bóng đá châu Á, tôi nghĩ bảng G sẽ thú vị.

    Về tuyển Thái Lan, họ cũng có nhiều cơ hội đi tiếp. Chỉ việc Việt Nam và Thái Lan nằm chung bảng đã thú vị. Tôi nghĩ thành tích của "Voi chiến" phụ thuộc vào HLV Akira Nishino. Việc ông thầy người Nhật Bản có tạo ra lối chơi phù hợp cho đội tuyển, cũng như cầu thủ sẽ đá thế nào dưới triết lý mới, sẽ định đoạt thành bại của họ.

    Tuyển Thái Lan sở hữu nhiều tài năng, nhưng tôi đánh giá cao Việt Nam hơn. Bằng chứng ở Asian Cup và AFF cup vừa qua, tuyển Việt Nam luôn đứng trên Thái Lan.

    Trận gặp Thái Lan sẽ khó khăn với Việt Nam. Giữa hai đội có lịch sử cạnh tranh nhau rất quyết liệt. Sức ép chắc chắn đè nặng lên vai cầu thủ của Thái Lan và Việt Nam khi họ chạm trán nhau.

    Trong khi đó, UAE cũng mang đến cho tuyển Việt Nam thử thách không hề dễ thở. Đội bóng này có lối chơi hoàn toàn khác những đối thủ ở khu vực Đông Nam Á mà Việt Nam đã đụng độ.

    Dựa vào kết quả bốc thăm của vòng loại World Cup 2022, các trận đấu gặp Thái Lan và UAE có thể định đoạt số phận tuyển Việt Nam. Thầy trò Park Hang-seo sẽ đối mặt với những thử thách cực đại thật sự. Rất khó để nói trận đấu nào khó nhằn hơn với Việt Nam, bởi hai đối thủ này đều mạnh.

    Ngoài ra, các cuộc đối đầu với Malaysia và Indonesia cũng không dễ dàng. Khi những đội bóng ở khu vực Đông Nam Á thi đấu với nhau, đó sẽ là cuộc chiến vì danh dự, lịch sử, tính cạnh tranh và cảm xúc mãnh liệt. Điều này luôn xuất hiện mỗi lần Việt Nam đụng Thái Lan, hay Malaysia so tài với Indonesia. Bảng G lúc này giống như AFF Cup vậy".
    soccerMalogs thích bài này.
  9. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    975
    Về mặt lý thuyết thì tôi nghĩ VN có cửa hơn Thái. Lối chơi VN định hình từ 2 năm nay rồi, đã vận hành trơn tru, chỉ cần các mắt xích chạy tốt sẽ là 1 cỗ máy đáng sợ. Đợt King’s Cup rồi thời gian tập trung quá ngắn, cầu thủ thể trạng ko tốt nhưng vẫn nuốt gọn Thái, đá ngang ngửa Curacao.
    Thái cầu thủ chất lượng, nhưng đội hình chiến thuật hơi loạn gần đây vì đổi HLV quá nhiều, nay thay thầy Nhật dù tốt nhưng chỉ 1-2 tháng liệu có kịp hiểu nhau? Nếu 1-2 trận đầu kết quả ko tốt về sau càng dễ nản. Tôi nghĩ chưa dễ mà Thái ăn được Mã ấy.
    Malogssoccer thích bài này.
  10. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.164
    Đã được thích:
    5.377
    Vòng loại WC mấu chốt không nằm ở đối thủ, vì bọn nó thế nào cũng thể hiện hết rồi, vẫn là những lứa cầu thủ đó, phong độ lên xuống thì cũng chỉ 1,2 trận chứ không xuyên suốt được.
    Mấu chốt là phía VN chuẩn bị thế nào, có khô máu để lần đầu tiên vào VL3 không hay lại rúc đầu về â* h* chị Dậu bài ca tự sướng ta nghèo nhưng ta giỏi, vượt khó ao làng, thẩm du tinh thần 50 năm lấy Seagames. Cái này là quan trọng nhất thôi, chứ đá đúng phong độ, đúng tinh thần như những giải trước thì VN chỉ nhất chứ không nhì.

    Bảng này cá mè một lứa, đá kiểu lấy nhì thì rất khó so với các bảng khác, nhưng đá có toan tính để lấy nhất thì cũng lại dễ hơn các bảng còn lại, vì thằng UAE không phải quá ngáo ộp gì, mà nó cũng có vẻ kị mấy ông ao làng, đã từng thua cả Vịt và Mã, hoà Thái, mà phong độ gần đây cũng kém. Cứ chơi hết sức thì không sợ gì.
    nhnglhn, Malogssoccer thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này