1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường tới Quatar 2022: LẦN ĐẦU TIÊN LỌT VÀO VÒNG LOẠI WORLDCUP THỨ 3

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Thiet_Moc_Chan, 07/04/2019.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.329
    Đã được thích:
    6.778
    Cho là ông đúng đi, thì cũng chỉ đúng kỳ này cho bọn Qatar thôi (có vẻ như bọn này lười đá vòng loại), chứ cái éo gì mà bày đặt xóc họng. Dân VN nhiều thằng như ông vậy, biết hơn 1 cái thì lên giọng như thể ta đây là quả núi, thiên hạ bằng cái vung. Trong khi cả ty tỷ thứ nó không biết thì éo bao giờ chịu suy nghĩ "ừ, cái mình biết chẳng qua chỉ là hạt cát giữa biển, thiên hạ còn khối người cho mình học hỏi". Éo biết mình ở đâu, thằng nào cũng đòi làm tài khôn cả, chẳng trách chẳng bao giờ khá nổi

    Tôi nói ví dụ như có một anh nói "A đúng". Nếu không phải, gặp nước ngoài thì nó chỉ nói "ờ không, tao nghĩ B mới đúng". Còn VN (phần lớn, chỉ trừ số nhỏ ngoại lệ) thì thế nào cũng phải chèn thêm 1 vế để tỏ vẻ, kiểu như "không, B mới đúng, chỉ có thằng ngu mới nghĩ A", hoặc "tao nhìn một cái là ra B, thế mà mày nghĩ A được thì hài quá", hoặc "Dở hơi mới nghĩ A, con tao ở nhà học lớp 4 cũng biết là B". Nói chung là nói cứ như thánh sống, như thể ta đây sống ở đời chưa bao giờ sai vậy. Tất nhiên là làm éo gì có chuyện đó, những thằng như vậy nói sai tè le ra ấy chứ. Nhưng nó không có cái độ khôn ngoan để hiểu rằng ai cũng có lúc sai, cái mình biết thì nhỏ bé, cái mình không biết là mênh mông. Cái bản chất con người nó vậy, mục đích sống ở đời là giẫm đạp nhau để ngoi lên, muốn lên được thì cứ phải đạp 1 thằng khác xuống, chứ không phải là hợp tác để cùng tiến như những giống dân khác. (Tôi lấy ví dụ VN vs giống dân khác là nói chung, chứ tất nhiên giống nào cũng có ngoại lệ).

    Cái chuyện nhiều nước, dù được vào thẳng cái giải nào đấy, nhưng vẫn thi đấu vòng loại thì xảy ra nhiều rồi chứ có phải mới đâu. Nói ví dụ như giải AFC U23 năm 2013, Oman nó là host nhưng nó vẫn muốn tham gia vòng loại đấy. Hoặc giải năm 2018 China là host mà nó vẫn muốn tham gia vòng loại, thì nó tham gia. Mấy vòng loại này chẳng có double-count đi giải gì khác hết, vậy sao nó vẫn tham gia? Có phải vì bọn AFC bắt chủ nhà nào cũng phải đấu loại? Không phải, nếu nó không muốn thì nó đâu cần, ví dụ như bọn Qatar năm 2016 là chủ giải, nó nói nó không muốn tham gia, thì thôi AFC vẫn cho nó nghỉ đấy thôi.

    Mà không phải chỉ những giải đó, có thể còn nhiều nữa, tôi chỉ không có thời gian đi tìm. Vì sao bọn nó lại làm vậy? Có phải vì bọn Oman với China nó khùng? Hay nó không khôn như ông nghĩ nên cần học hỏi Lào Cam India? Éo phải. Vì như tôi đã nói, nó đá để lấy kinh nghiệm, để đỡ cuồng cẳng, để có dịp nóng máy. Vì trong lịch sử nhiều đội vì là chủ nhà, không phải đá vòng loại cả năm trời, không tập trung với nhau, đến khi vào giải thì xập xệ, nguyên do ở đấy. Kinh nghiệm đây là kinh nghiệm đá giải, kinh nghiệm chinh chiến, kinh nghiệm ăn tập cùng nhau trong giải chính thức, đá hàng chục trận, có cay cú ăn thua. Kinh nghiệm ấy nó khác với cả năm đá giao hữu 1-2 lần với 1 đội nào đó, chưa kịp nóng máy, chưa kịp vào rơ, chưa kịp biết phong độ từng thằng ra sao (vì đâu có dịp thử lửa cho cả 20-30 thằng) mà đã giải tán. Chứ chẳng phải nó cần "học hỏi" như kiểu Vịt ngày xưa lúc nào cũng đòi học hỏi đâu nhé, ông nhét chữ vào miệng người ta rồi bày đặt xỏ xiên.
    Malogs thích bài này.
  2. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.353
    Đã được thích:
    3.494
    Ko biết có ân oán nhau từ trước ko chứ tôi thấy ông kia cũng đâu có gì mà cụ Hòa khánh ức chế vậy. Ở đây giang hồ tứ chiếng nếu ko thích ai thì tốt nhất nên lờ mẹ nó đi hay ngắn gọn là tôi đé o thích nói với ông, dài dòng văn tự quá thể.
  3. PhieuLinh

    PhieuLinh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    472
    Đã được thích:
    562
    Cho phép nhiều chuyện chút nha. Tôi thấy ông nói vậy thì hình như đang nói tới chính bản thân mình. Ví dụ:

    "Không phải "không được" mà là "không cần". Nó tham gia vòng loại để lấy kinh nghiệm thôi, đủ kinh nghiệm thì nghỉ chứ đá nhiều quá làm gì mất công :) Nếu nó muốn đá vòng loại thứ 3 thì cũng chẳng ai cấm đâu, vì trước sau gì cũng sẽ vớt thêm 1 chú mà. Chỉ có điều cho nó vào thì giảm độ gay cấn, ví dụ nó đứng thứ ba 1 bảng, thì thằng thứ ba kia nghiễm nhiên đi tiếp

    Hơn nữa nó vào sâu quá thì có khi có bọn khác kiện, nói "Qatar đá với tôi chết bỏ, còn đá với thằng kia như đi chơi, chắc muốn nhường thằng kia"

    Còn giả sử như WC dời không tổ chức ở Qatqar nữa thì lúc đó chắc chắn nó sẽ theo tới cùng :)"

    Nếu ông đại giác đại ngộ như vậy thì sao không dùng những từ như "có lẽ", "có thể" mà mở lời là phang 2 chữ "không phải" to tướng đấy làm gì. Ông thực sự biết nó đá để tích lũy kinh nghiệm sao? Có dẫn chứng gì không?

    Phật cũng chỉ dám nói đại khái: "Ta có thể chỉ mặt trăng ở đâu, nhưng có lên được đó hay không là do các ngươi". Ông không chỉ cho người ta mặt trăng ở đâu, lại chụp mũ người ta tài khôn, chỉ khoe được ta đại giác ngộ rồi chỉ tay phê phán thì có ích lợi gì không? Có khai sáng được cho ai không? Không khá nổi đúng là do đám tài khôn thật, nhưng tại sao những người như không kéo người ta khá lên được? Là vì sự phê phán chỉ chứng minh ông giống hệt đám tài khôn thôi vậy.

    Ít ra cái tay madau999 hắn còn đưa ra lập luận rõ ràng là vì Qatar trình nó cao nên mắc gì phải đá với các đội top dưới. Còn cái giải thích lấy kinh nghiệm = với cho đỡ cuồng chân của ông thì tôi chịu, không hiểu.

    Ví dụ cho ông thấy nhé. Nhật Bản từ ngày có số má đến nay có bao giờ đá giao hữu với Việt Nam để "nóng máy", "lấy kinh nghiệm" trước WC chưa? Chả lẽ Nhật nó ngu không chịu đá với đội làng nhàng cho dễ nóng?

    Ví dụ như ông có tài năng nào đó tầm top thế giới đi, ông có muốn mất thời gian cọ xát với những thằng dưới cơ mình vài bậc không? Hay muốn chơi với những đối thủ cao cơ hơn để tiến lên 1 bước mới. Trừ phi buộc phải chơi để có vé tham dự những giải của mấy thằng cao đó?

    Mỗi đội bóng nó có định hướng chiến lược riêng, tham gia giải nào nó đều có tính toán riêng của nó. Ông biết được bao nhiêu mà đi đánh đồng Oman, China với Qatar, hay tư duy của ông mách bảo ông rằng thằng Trung Đông nào cũng giống nhau? Chính ông cũng thừa nhận nó không muốn tham gia thì thôi không ai bắt ép kể cả AFC, rồi khẳng định nó tham gia để lấy kinh nghiệm thôi, rồi chụp mũ người khác tài khôn. Giờ tôi nói nó cử đội trẻ đi để làm nóng máy chứ không phải lấy kinh nghiệm đấy, được không? Có sao không?

    Tóm lại là chỉ thể hiện là chính!
    soccer thích bài này.
  4. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.874
    Đã được thích:
    3.952
    Trực tiếp mời, bao tiền vé tiền ăn ở đưa sang Nhật giao hữu đàng hoàng. Mình thua o-1. Đó là khoảng 2011, ngay khi Nhật chuẩn bị đá vòng loại WC
    Lần cập nhật cuối: 20/07/2019
    Malogs thích bài này.
  5. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.343
    Đã được thích:
    18.714
    Trận đó Vịt tử thủ giống Sing, chỉ khác là Sing tử thủ thành công (hòa 0-0) :D
  6. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.286
    Đã được thích:
    2.244
    Tôi nghĩ chúng nó sang làm ngoại giao hình ảnh là chính, cũng như bọn Arsenal MC Juve...Nó đá cũng lời phời sang về uống bia cho mát, còn mình là nghiến răng chạy hùng hục thậm chí ăn cả chân bọn nó. Đá kiểu này dở cho cả hai đội, ngoài phục vụ bà con lối xóm thì không mang lại giá trị gì cả.
  7. darkara

    darkara Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2014
    Bài viết:
    1.532
    Đã được thích:
    994
    V league xếp lịch rất có tầm nhìn: có 3 ngày chuẩn bị cho trận gặp đội hạt giống thứ 3 vòng loại wc, trong khi kết thúc sớm 2 tháng chuẩn bị cho seagames.
    nhnglhn thích bài này.
  8. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.343
    Đã được thích:
    18.714
    Hình như mới là ptv chém chứ đã công bố gì đâu nhỉ?
  9. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.874
    Đã được thích:
    3.952
    Đấy là bác nghĩ, và hình như bác không đọc kĩ mà đã vội phát biểu.Thứ nhất là Nhật mời VN sang đá giao hữu chứ không phải VN mời, thứ hai là nó làm thế vì muốn gặp một đội thủ phù hợp trước khi đá vòng loại chứ không phải đá vô thưởng vô phạt.

    https://plo.vn/the-thao/trong-nuoc/...ong-ket-qua-giao-huu-voi-viet-nam-363344.html
    Trước đó, giám đốc kỹ thuật JFA tiết lộ chính HLV Zaccheroni là người đề nghị đấu giao hữu với một đội bóng Đông Nam Á. Lý do là đối thủ đầu tiên của họ tại VL thứ ba World Cup 2014, Tajikistan có nhiều nét tương đồng trong lối chơi với các đội bóng khu vực này.

    "Tajikistan đã thay thế Syria ở bảng đấu của chúng tôi. Và trận đấu đầu tiên luôn có ý nghĩa quan trọng nhất. Còn về Việt Nam, họ đã tiến bộ lên nhiều.

    fancom thích bài này.
  10. darkara

    darkara Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2014
    Bài viết:
    1.532
    Đã được thích:
    994
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này