1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường tới SEA GAMES 2007: các vấn đề về lối chơi và nhân sự của tuyển Việt Nam.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi kotus, 31/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kotus

    kotus Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.841
    Đã được thích:
    3.199
    Đường đến Seagames 2007

    Hôm nay ngồi buồn, làm thêm thread nữa cho nó hoành tráng!

    Nội dung của mục này là để .... tất cả bà con gửi bài, bình luận, vặn vẹo ... về tình hình chuẩn bị bóng đá nam, bóng đá nữ của ... tất cả các nước trong ĐNA.

    Mong rằng mục này sẽ thật hoành tráng. Kết thúc Seagames nó sẽ phình rất to.
  2. kotus

    kotus Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.841
    Đã được thích:
    3.199
    Trong khi U23 Việt Nam có cơ hội rèn quân ở vòng loại thứ 3 Olimpic Khựa 2008 thì các đội U23 của Sing, U23 Malay, U23 Myanma, U23 Indo, U23 Lao vừa cùng nhau hội quân tại cúp Medeca. Giải diễn ra từ 20/8 - 29/8 tại Bănglađét. Riêng Lào và Myanma thì có tăng cường các cầu thủ quốc gia. Các trận đấu của các đội U23 ĐNA như sau:
    Myanmar - Lesotho: 1 - 0
    Malaysia - Laos: 2 - 0
    Singapore - Zimbabwe: 4 - 2
    Indonesia - Bangladesh: 1-0
    Laos - Lesotho: 1-3
    Malaysia - Myanmar: 1-2
    Singapore - Bangladesh: 2-1
    Indonesia - Zimbabwe: 1-2
    Singapore - Indonesia: 2-0
    Myanmar - Laos: 1-0
    Malaysia - Lesotho: 4-0
    Bán kết:
    Myanmar - Zimbabwe: 3 - 1
    Singapore vs Malaysia: 1 -3
    Chung kết:
    Malaysia - Myanmar : lại 3 -1
    Chung cuộc Malaysia vô địch Medeca, kịp chào mừng 50 năm ngày độc lập .
    Không biết lầu Thái đang ở đâu.
  3. kotus

    kotus Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.841
    Đã được thích:
    3.199
    Để chuẩn bị cho Seagames, người Philipin đang bàn luận rất sôi nổi trên điễn đàn bóng đá của mình http://pinoysoccer.com rằng bóng đá nam và nữ có phải đá sân 11 người hay không và bóng đá nam có đúng là chỉ được dùng cầu thủ dưới 23 tuổi hay không
    Tuy nhiên trong Seagames lần này, Philipin lại có rất nhiều cầu thủ hay:


    Phil Younghusband, 20 tuổi, chuẩn bị chuyển từ Chelsea sang LA Galaxy đá cùng bếch gãy chân

    James Younghusband, em trai của cu trên, đang đá cho Staines Town, một đội bán chuyên của Anh

    Chris Greatwich đang đá cho Bognor Regis, một đội bán chuyên nữa của Anh

    James Hall, 18 tuổi, chuẩn bị ra nhập Everton, liên đùn Philipin đang vận động chú này về đầu quân cho đội trẻ Philipin

    Simone Rota đang đá cho đang đá cho Pro Sesto, câu lạc bộ của Serie C Ý ẹ . Chú này đang gửi thư về xin nhập đội trẻ Philipin

    Nói chung là năm nay Seagames sẽ có nhiều điều hay . Liên đoàn bóng Philipin đâng rất vớ bở và đang có một số kế hoạch cải tổ nhằm kiếm giải Seagames.
  4. kotus

    kotus Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.841
    Đã được thích:
    3.199
    Chiều nay, 13/09 tại trận bán kết bóng đá nwx ĐNA, Việt Nam thua Thái 0 - 3 .
  5. dadaobonbando

    dadaobonbando Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Đường tới SEA GAMES 2007: các vấn đề về lối chơi và nhân sự của tuyển Việt Nam.

    Tôi mở topic với mục đích bàn về chiến thuật và nhân sự cho O.VN trên con đường tới SEA GAMES vào tháng 12 tới. Mời các bác cùng vào đây bàn về lối chơi, cầu thủ, các gương mặt cần bổ xung... qua từng trận đấu của O.VN. Làm như vậy theo tôi là hay hơn so với việc tản mạn tại các topic khác về vấn đề này.

    Chúng ta có lẽ nên thống nhất luôn một số vấn đề để khỏi loãng topic:

    1) Ông Đần huấn luyện có cái hay và cái dở. Thậm chí vừa qua, có thể thấy ông đã cạn vốn trong các bài chiến thuật và luôn khô cứng về tư duy khi tuyển quân. Nhưng, rõ ràng thay ông Đần trước giải là điều mà VFF không làm. Vậy, chúng ta cũng không nên nhắc tới chuyện đuổi ông nữa. ( Sau SG thì lại khác)

    2) Lực lượng cầu thủ hiện nay khá ổn định về quân số. Trên thực tế, sẽ rất phiêu lưu nếu ồ ạt lấy thêm cầu thủ mới và bắt họ thích ứng với lối chơi của đội tuyển khi chỉ còn gần 3 tháng nữa là vào cuộc.Thực tế, với trình độ cầu thủ Việt Nam, rất nhiều cầu thủ giỏi tại CLB nhưng khi lên tuyển vẫn phải chờ một thời gian rất dài để nhập cuộc được. Bởi vậy, nếu có chọn thêm các gương mặt mới thì có lẽ cũng chỉ lấy tới 3 người là kịch. Quan điểm của Đần về chuyện này là đúng, chỉ bực là thận trọng tới mức quá không cần thiết.

    3) Về chiến thuật: chúng ta cũng không thể phá vỡ lối chơi đã định hình để chuyển sang 5-3-2 hay 4-3 -3 hoặc 3-4-3 nữa. Hai sơ đồ chính được sử dụng sẽ là 4-4-2 và 4-2-3-1. Ngoài ra còn một biến tướng của 4-4-2 là 4-4-1-1 nếu kéo công vinh chơi lùi.
  6. dadaobonbando

    dadaobonbando Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ, xin được thảo luận về danh sách 20 gương mặt tham dự SG.
    Hiện tại, có thể kể tới những cầu thủ có năng lực, giàu kinh nghiệm, được bác Đần ưa chuộng và chắc chắn sẽ có suất dự giải. Đó là Đức Cường(thủ môn), Long Giang, Xuân Hợp, Quang Thanh, Việt Cường( hậu vệ), Duy Nam, Vũ Phong ( tiền vệ), Công Vinh, Anh Đức, Thanh Bình ( tiền đạo).
    Có 3 trường hợp khác mà tôi tin là cũng sẽ có suất dự giải.
    1) Tấn Tài: không nổi bật như Vũ Phong, nhưng giàu kinh nghiệm và là... con nuôi bố Đần
    2) Mai Tiến Thành: chưa chứng tỏ đưọc nhiều, nhưng có tố chất về kĩ thuật và thể lực. Chơi tốt tại Vi lích. Lợi thế của anh là thuận chân trái và bắt đầu được sử dụng thường xuyên tại cánh trái của O.VN- một vị trí mà rất hiếm người chơi tốt.
    3) Huỳnh Phúc Hiệp: chỉ là tiền đạo thứ tư dưới trướng Đần, nhưng có tố chất, góp mặt tại nhiều trận đánh lớn dù trên ghế dự bị. Với tư duy an toàn của Đần, Hiệp sẽ có suất nếu như không bất ngờ nổi lên một tiền đạo cực giỏi trong 3 tháng tới.
    Về 3 cầu thủ bị chấn thương là Phong Hòa, Minh Chuyên và Văn Biển, Chuyên và Biển gần như phải sát sạt SG mới đá lại được. Rất khó có khả năng cho họ tìm lại phong độ và dự giải. Chỉ có trường hợp của Phong Hòa ( bị rạn xương bàn chân và bó bột từ giữa tháng 8) là khả dĩ nhất.
    Như vậy là có 14 cầu thủ gần như chắc suất tới SG. Ngoài ra, đặc điểm của Đần là luôn thủ theo 2 thủ môn dự bị (mịa, phí quá). 1 suất là Vĩnh Lợi, suất còn lại thì k cần quan tâm ( chắc gì đã có cơ hội bắt) Bởi vậy, chỉ còn 4 suất để tuyển thêm.
  7. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Không nói đâu xa OVN hôm nay khác hẳn OVN với ông Chung .
    2 trận thắng Oman và Lebanon VN đá phòng thủ phản công ....nhưng không có cảm giác ú tim như 2 trận với Qatar và Saudi . Với ông Chung OVN là chắc chắn tự tin và là 1 lối chơi đồng đội phân công ý đồ rõ ràng và ngay cả đối thủ tấn công cũng là lọt vào thế chủ động của VN. Chúng nó tấn công trong bế tắc rồi mãi mê thì bị từng nhát kiếm hạ gục ....đến khi rời VN trắng tay cũng không biết làm sao chọc thủng phòng tuyến tuyển VN .
    Với Mr Đần cũng những con người đó + thêm một vài nhân tố + xáo trộn linh tinh thì ôi thôi hàng thủ cứ tinh beng cả lên chỉ với sự xuất xắc + may mắn cá nhân từng thời điểm mới tránh VN 1 thất bại . Thắng 1-0 đếm từng giây lo lắng mong hết giờ. Bị gỡ hoà càng lo lắng hơn .
    Ông Chung từng dám thay Công Vinh từ phút 70 sau đó dỗi đau cổ đau trym kệ .
    Ông Chung có sử dụng Nhật Tân nhưng là thay thế 30 phút khi mà thể hình không còn khoảng cách bằng sức tràn trề . Dĩ nhiên với cầu thủ mới ít kinh nghiệm thì chẳng HLV dày dạng nào cho đá hậu vệ trái cả vì cái chân trái nó ngược cẳng . Nếu tui nhớ không lầm Nhật Tân được ông Chung cho chơi hv phải .
    Tui nhiên với Đần bao giờ cũng có những dấu ấn quái gỡ như thế .
    Cho nên với bất kỳ đội nào vào tay Đần đủ lâu để Đần tạo dấu ấn thì dù khác tuyên OVN hay tuyển QG ....cuối cùng vẫn sẽ đi đến 1 lối đá mang thương hiệu Đần ....cái thương hiệu mà Thái quá quen và nhàm + hàng hậu vệ lũng cũng cho dù có những cá nhân xuất xắc ....cho nên cứ ọ ẹ đâu đó ....cuối cùng cũng bị Thái nó gõ cho thật nặng thật nhục mà tự ti không dám ngẩn mặt nhìn nó .
    Các bác nào hy vọng vào OVN ư ....vâng đó là 1 thế hệ tốt ...nó sẽ bị Đần dọc cho tanh banh rồi cũng không ra gì . Không tin ư ....thời gian sẽ trả lời .
  8. dadaobonbando

    dadaobonbando Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Bác Tuấn đế quốc: ngồi chửi mãi ông Đần thì giải quyết được cái mịa gì, khi mà chắc chắn ông ấy vẫn bám lấy cái ghế HLV trưởng cho tới hết SG?
    Trừ khi Đần bất chợt té cầu thang, gẫy chân và đành giao ghế lại cho bác Chung, còn nếu không thì đành hi vọng là Chung thuyết phục được ông Đần bớt cứng nhắc và biết quay vòng cầu thủ hơn. Vậy thôi.
    Có một phần lớn công của Chung và một phần ( chắc là nhỏ?) công của Đần, chúng ta đang có lợi thế là chọn được một số đông cầu thủ có năng lực tốt, giàu kinh nghiệm và thưòng xuyên đá với nhau. Đây là điều khác hẳn với các kì SG trước.
    Đần không phải là phá tan tành những gì ông Chung làm, mà chỉ là không biết phát huy tốt thôi.Đá SG với lực lượng như thế này và cụ rùa nổi lên trong một ngày đẹp trời thì ta vẫn có thể hi vọng hấp được thằng Thái
  9. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Tôi vào thẳng vấn đề:
    - Chiến thuật về đội hình thì VN chắc sử dụng 4-5-1 hay 4-2-3-1 cũng là nó hoặc 4-4-2 sở truờng của ông hít.
    Lỗi chơi thì chắc lại là mọi đường bóng đều được đẩy ra biển rồi quật vào trong theo nhiều kiểu . Còn tấn công trung lộ chỉ là những sáng tạo cá nhân của các cầu thủ chứ chưa bao giờ là thế mạnh của VN dưới thời hít cả.
    - Nói thực tôi ghét lão đần lắm rồi . Bây giờ mấy thằng liên đoàn cũng chẳng ưa và chưa bao giờ ưa lão nhưng họ bị hợp đồng ràng buộc lên phải cho lão nắm quyền đến hết seagame để xem thành tích thế nào còn có cớ tống cổ lão.
    Lực lượng bác nào vừa bảo nhiều cầu thủ giỏi ở câu lạc bộ nhưng không hay ở đội tuyển đấy nhỉ. Đó là do mỗi nơi chúng ta tập 1 kiểu lên tuyển tập khác chiến thuật khác hoàn toàn lên các cầu thủ phải thích nghi lại . Nhưng với các cầu thủ trẻ , mặt khác nữa lại xuất thân từ những lò đào tạo nổi tiếng , có nền tảng thể lực kĩ chiến thuật tốt thì họ sẽ khẳng định được mình thôi.
    Vậy bây giờ bàn xem Việt Nam liệu có làm gỏi được Thái Lan ở Bankok không .
    Việt Nam có thiên thời vì chúng ta đang có phong độ tốt hơn TL . Đia lợi thuộc về chủ nhà rồi. Nhân hoà thì sao thực sự chúng ta chưa thật đoàn kết giữa càu thủ mới cả HLV , HLV với liên đoàn , cầu thủ với liên đoàn , câu lạc bộ với đội tuyển có rất nhiều mâu thuẫn . Thế lên người Thái có 2 cái lợi chúng ta chỉ có 1 cộng thêm việc VN hay bị yếu tim khi gặp TL < chủ yếu do vía lão đần > kết luận là TL có 70 % cơ hội vô địch
    Việt Nam + Indonexia + Singapo chia nhau 30 % còn lại .
    Tôi thì lúc nào cũng muốn VN vô địch thế giới nhưng chúng ta phải thực tế 1 chút và biết mình đang ở đâu.
  10. anhcadovn

    anhcadovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Còn lão Đần cầm quân thì anh em chỉ nên đặt niềm tin vào cụ Rùa. Chưa kể thằng Thái dúi còn được đá sân nhà.
    Mà đíu hiểu Vê eng éc mời bọn Thái sang dự mấy cái giải tiền SG làm cái mẹ gì. 100% là chúng nó đá vớ vẩn để cho các con Vịt mơ hão.

Chia sẻ trang này