1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường tới SEA GAMES 2007: các vấn đề về lối chơi và nhân sự của tuyển Việt Nam.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi kotus, 31/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kotus

    kotus Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.841
    Đã được thích:
    3.199
    Myanmar thắng Thái 4 - 1trong trận trang vô địch AF Women''s championship.
    Như vậy tại Seagames tới, Myanmar có thể thắng chúng ta từ 8 - 0 cho đến 10 - 0 nếu hai đội có cơ hội gặp nhau
  2. changtraitaito

    changtraitaito Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    26
    Điều này minh chứng một điều là HLV của đội nữ hiện nay rất bựa, thua xa MĐC cũng như HLV tiền nhiệm Stead Darby, chứ về thực lực tui ko tin VN thua kém TL nhiều như thế!
  3. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Để Vô địch SG thì chúng ta phải đi theo con đường nào . Chặng đầu và đoạn giữa chúng ta làm rất tốt . Đoạn cuối thì sao trước đây chúng ta làm rất tệ đặc biệt khi dẫm phải bãi bùn TL.
    - Thứ nhất giấu lực lượng và giấu đòn :
    Giấu lực lượng chắc không làm được vì TL đã xem chúng ta đá ở vòng loại Olypic , Agribank cup . Nhưng nếu không có những đòn độc để hạ TL hoặc đội X nào đó gặp VN trong trận trung kết thì coi như những cố gắng của cả đội tuyển trong năm qua bằng 0.
    - Thứ 2 giữ thể lực Tất cả các đội tuyển VN tham dự giải vô địch ĐNA dù là ĐT quốc gia hay U23 từ trước tới nay đều trong tình trạng kiệt quệ thể lực đó là lý do VN chưa bao dù vô địch mặc dù vào chung kết bốn năm lần . Seagame là giải đấu cuối năm mật độ thi đấu dày đặc nhất TG 2 ngày 1 trận . Thể lực chứ không phải kĩ thuật mới là yếu tố quyết định chiến thắng. Lên cho cầu thủ nghỉ ngơi đủ và đá ở vòng bẳng vừa vừa thôi . Thắng Indo hay Mian ma chỉ cần 1-0 . Còn lào chỉ cần 2-0 là đủ .
    - Thư 3 :
    Chiến thuật đa dạng . Tôi đã xem những đội giành được chức vô địch ở các giải đấu lớn nhỏ . Điều trùng hơp là các đội đó thường có lỗi phòng ngự chắc chắn và lỗi chơi tấn công đa dạng . Tấn công cả biên và trung lộ , ngay cả đánh trung lộ và đánh biên mỗi loại cũng có nhiều miếng phối hợp khiến đối phương không lường trước được . VN dưới thời rất đần chỉ có mỗi miếng tạt cánh oánh đầu kiểu Anh trong khi tiền đạo VN cao đến bụng trung vệ đối phương nhẩy lên tranh chấp có khi húc phải cái .. của máy thằng tây . Nếu ông đần không biết cho quân tập đánh trung lộ thì có ông Chung , ông Minh thừa sức dàn dựng mấy đòn cơ bản đó . Nhưng ngựa quên đường cũ nếu ông Hít cho quân chơi kiểu ấy thì gặp TL lại bị nó bắt bài cho 5 hậu vệ bịt chặt 2 bên cánh thế là VN lại khóc dòng .
    - Thứ 4 :
    Cấm chủ quan . Đối với những cầu thủ trẻ thì chủ quan sẽ khiến họ bị che mờ mắt thất bại là tất yếu.
  4. trongthuc

    trongthuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    3
    Lão Đần chia cho Mr. Chung nắm Olympic, nghi là lão này né trách nhiệm việc các cầu thủ quá tải
  5. ntn1987

    ntn1987 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    mấy bác hơi bị tham đấy!
    các bác cực đoan bình luận hay quá, em xin kêu gọi các bác gữi đơn đến VFF hay CLB nào đó làm HLV đi!
  6. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Sát hạch hàng công?
    (Dân trí) - Trong số 32 cái tên trong danh sách sơ bộ, đáng ngạc nhiên là HLV Alfred Riedl chọn tới 11 tiền đạo, trong đó có cả những gương mặt mới toanh từ đội U20.
    Hàng tiền đạo: Cơ hội nào cho những nhân tố mới?

    Lâu nay, hàng công của ĐT U23 và cả ĐTQG vốn được coi là tuyến ổn định nhất của HLV Riedl, khi ông đặt trọn niềm tin vào những tiền đạo quen thuộc như Công Vinh, Anh Đức, Thanh Bình? Trong đợt tập trung mới nhất của ĐTQG, đến những chân sút lợi hại như Việt Thắng, Bảo Khanh cũng bị ông gạt khỏi danh sách.

    Chính vì thế, có thể coi việc xuất hiện của hàng loạt chân sút trẻ như Thanh Nguyên, Đình Hiệp, Mạnh Dũng? là một bất ngờ. Trong đó, đáng chú ý nhất là 2 cây ghi bàn trẻ của ĐT U20 quốc gia vừa vô địch giải VĐ ĐNÁ là Mạnh Dũng (ĐPM.NĐ), Đình Hiệp (TCDK.SLNA).
    Ngoài những tiền đạo vẫn được ông chú ý từ trước như Phúc Hiệp, Tăng Tuấn?, ông Riedl còn gọi trở lại những cái tên tưởng như đã bị quên lãng như Ngọc Linh (ĐPM.NĐ), Được Em (ĐT).

    Thực tế, việc có tên trong bản danh sách sơ bộ này và việc được sang Thái Lan vào tháng 11 tới là 2 cau chuyện hoàn toàn khác nhau. Có vẻ như, HLV người Áo đang muốn tạo một cuộc cạnh tranh lành mạnh trên hàng công, nơi mà ngoài Công Vinh, các chân sút còn lại đều không có phong độ cao trong thời gian qua.
    Nhưng với bản tính cầu toàn của ông Riedl, khẻ cửa dành cho những nhân tố mới này chắc chắn sẽ rất hẹp. Nói cách khác, con số 11 chỉ là một con số ảo.
    Hàng tiền vệ: Đi tìm thủ lĩnh

    Ngoài tuyển thủ U20 Hồng Việt, 10 cái tên còn lại trong danh sách dự tuyển đều không còn xa lạ trong màu áo đỏ. Trong đó, có thể thấy chưa có một cái tên nào tạo được sự hài lòng để đặt vào vị trí tiền vệ công. Quang Tình và Hồng Việt (TCDK.SLNA) đều có thể chơi tốt ở vị trí này nhưng vấn đề là cả 2 còn quá trẻ, chưa kinh qua nhiều trận đấu quốc tế và khó có được niềm tin của ông Riedl.

    Những tiền vệ trung tâm còn lại như Công Minh, Duy Nam, Minh Chuyên, Quý Sửu đều là những tiền vệ phòng ngự, chơi cần cù nhưng thiếu tố chất người lĩnh xướng. Với sự ?otái xuất? của Huy Thái, cuộc cạnh tranh 2 vị trí chính thức ở vòng tròn trung tâm chắc chắn sẽ rất quyết liệt.
    Cánh trái là nơi có thể tạo được sự yên tâm khi những cái tên quen thuộc như Vũ Phong, Tiến Thành và Ngọc Điểu đều có tên. Vũ Phong đã từ lâu là linh hồn của ĐT Olympic và thường xuyên ghi những bàn thắng quan trọng trong thời gian vừa qua. Tiến Thành cũng chơi rất lên chân và dàn chiếm được lòng tin của ông Riedl. Với Ngọc Điểu ở vị trí dự phòng, cánh trái hàng tiền vệ ĐT U23 hứa hẹn sẽ là một ?ongòi nổ? quan trọng cho đội bóng áo đỏ ở SEA Games tới.
    Ngược lại, cánh phải - vốn xưa nay là điểm mạnh của các ĐTVN - chỉ cóTấn Tài cáng đáng bên cạnh cầu thủ mới được gọi lần đầu là Thanh Phúc (ĐN).
    Hàng phòng ngự: Mỏng manh
    7 cái tên, trong đó chỉ có 3 trung vệ, điều đó cho thấy bóng đá Việt Nam hiện đang thiếu những trung vệ trẻ đủ tầm để kế thừa lớp đàn anh của những Huy Hoàng, Như Thành. Ngoài Long Giang và Xuân Hợp đã ?ochắc suất?, vị trí của Nhật Tân không thực sự tạo được niềm tin khi trung vệ của Tiền Giang thường xuyên bị đẩy sang chơi cánh trái tỏng thời gian vừa qua.
    Với sự trở lại của Văn Biển, Phong Hoà, Nhật Tân sẽ có cơ hội chứng tỏ mình ở trung tâm hàng phòng ngự. Cùng với Văn Biển và Tấn Tài, Quang Thanh cũng là một cầu thủ sinh năm 1984 vừa được bổ sung vào danh sách và cánh phải của U23 VN xem như đã ?ofix? dù Việt Cường vẫn chơi rất ổn định trong màu áo Olympic suốt 3 vòng loại Bắc Kinh 2008.

    Trong khung thành, không có gì ngạc nhiên khi 3 cái tên được ?ogửi vàng? là Đức Cường, Tấn Trường và Vĩnh Lợi. Ngoài Đức Cường thường chơi ổn định và chắc suất bắt chính, vị trí còn lại sẽ là cuộc cạnh tranh thú vị giữa Tấn Trường và Vĩnh Lợi, một người là ?olính mới? nhưng gây ấn tượng tốt bởi lối bắt bóng chắc chắn và thể hình lý tưởng còn một người đã từng được ?otrao gậy? nhưng lại đánh mất lòng tin bởi quá nhiều sai lầm.

    Ngày 8/10 là hạn chót khoá sổ danh sách sơ bộ.
  7. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Thủ môn (3): Đức Cường, Tấn Trường, Vĩnh Lợi

    Hậu vệ (7): Việt Cường, Văn Biển, Phong Hoà, Long Giang, Xuân Hợp, Nhật Tân, Quang Thanh

    Tiền vệ (12): Tấn Tài, Ngọc Điểu, Hồng Việt, Quý Sửu, Công Minh, Duy Nam, Minh Chuyên, Tiến Thành, Vũ Phong, Huy Thái, Quang Tình, Thanh Phúc.

    Tiền đạo (10): Công Vinh, Thanh Bình, Anh Đức, Phúc Hiệp, Được Em, Ngọc Linh, Tăng Tuấn, Thanh Nguyên, Đình Hiệp, Mạnh Dũng.
    Nhìn cái danh sách này thế nào cũng có bác sẽ bảo Lão đờ đang đánh lừa dư luận.Lý do hàng tiền đạo đã quá cũ và bị bào mòn thể lực qua các giải đấu,gọi 11 người cho thiên hạ khỏi kêu réo.Danh sách cuối cùng cũng sẽ là 4 cái tên đầu tiên thôi,trong đó Phúc Hiệp sẽ là tiền đạo số 4.Nếu phải hy sinh cho đủ quân số dự giải thì chú này đi đầu tiên.
    Cái hàng hậu vệ với tiền vệ ko thấy dư luận đả động nhiều nên lão cũng lờ đi luôn,gọi toàn quân cũ của lão.Chỉ có điều là cái bài học từ Asian Cup vẫn ko chịu sửa là chỉ gọi có 3 trung vệ thực sự,vấn đề ko phải ko có người để gọi mà nó ko chịu đi tìm mà chỉ khư khư cái danh sách cũ với mấy cầu thủ cũ ngày trước lão đã gọi ( và đã gọi), miễn là đang trong độ tuổi SG là gom hết,bất kể phong độ.
  8. theduyet

    theduyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    k0 biet VFF nghĩ ji` ma` thuê bọn Khựa làm HLV nhỉ....Cái ji` cũng xài đồ của bọn khốn Khựa k0 biết chán sao...
  9. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Lão Đần chắc muốn quay lại đội hình của những năm 60 với 5 tiền đạo, 3 tiền vệ và 2 hậu vệ
  10. stranger4706

    stranger4706 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Ku Quang Vinh của TC đâu nhỉ,ít ra cũng pải cho nó thử giò tí chứ?co ku mà lần đầu tiên e nghe,ví như trên hàng tiền đạo có chú Mạnh Dũng...

Chia sẻ trang này