1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường Trường Sơn-Con đường huyền thoại-Những bước chân kỳ diệu

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi hoibihay, 29/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    Trong 16 năm từ năm 1966 thì đến năm 1972 à? Trung bình mỗi năm 1 triệu tấn thì không có nghĩa là năm 1966 là 1 triệu. Có lẽ các năm cuối số lượng lớn gấp hàng chục lần các năm đầu. Không có mâu thuẩn gì tuy nhiên không có ý kiến về mặt số liệu!!
    Irak mà có được một tiểu đội súng máy của cái đại đội 4 kia thôi là Mỹ phải sợ rồi!
  2. hoibihay

    hoibihay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Thần Tiễn

    Được B.40 sửa chữa / chuyển vào 08:21 ngày 04/06/2003
    [/quote]
    Bác ơi B-40 ơi,bác bảo là trong 16 năm mà chuyển được có 550 ngàn tấn thì 300 ngàn bộ đội mình nhịn đói để hành quân àcác lập luận của bác đưa ra đều sai cả.theo bác là trong 16 năm chỉ có 1 triệu tấn hàng hoá được chuyển vào miền nam thì chỉ đến tay bộ đội được 550 ngàn tấn mà năm 74-75 chuyển được 400 ngàn tấn,năm 72 chuyển được 150 ngàn tấn còn lại 11 năm chỉ vận chuyển được 450 ngàn tấn thôi à thế thì để các bác bộ đội nhà mình commanteo hết à.đúng là năm 74 là mình vận chuyển được nhiều nhất bởi vì theo chỉ thị của trung ương là dồn tất cả cho trận đánh cuối cùng và bác cũng biết là chúng ta đã có 1 chiến dịch Hồ Chí Minh mạnh mẽ và thần tốc thế nào rồi.ngày xưa những lương thực gửi vào miền nam chỉ toàn là : gạo,lương khô và đồ hộp là chính thôi,toàn những đồ nặng như vậy thì làm sao mà không đến trung bình 1triệu tấn 1 năm.các số liệu em lấy là ở trong phần lịch sử của đoàn 559,số liệu đó thì em đảm bảo không thể sai được
    Rút dao chém xuống nước nước bắn đầy mặt.
  3. hoibihay

    hoibihay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Thần Tiễn

    Được B.40 sửa chữa / chuyển vào 08:21 ngày 04/06/2003
    [/quote]
    Bác ơi B-40 ơi,bác bảo là trong 16 năm mà chuyển được có 550 ngàn tấn thì 300 ngàn bộ đội mình nhịn đói để hành quân àcác lập luận của bác đưa ra đều sai cả.theo bác là trong 16 năm chỉ có 1 triệu tấn hàng hoá được chuyển vào miền nam thì chỉ đến tay bộ đội được 550 ngàn tấn mà năm 74-75 chuyển được 400 ngàn tấn,năm 72 chuyển được 150 ngàn tấn còn lại 11 năm chỉ vận chuyển được 450 ngàn tấn thôi à thế thì để các bác bộ đội nhà mình commanteo hết à.đúng là năm 74 là mình vận chuyển được nhiều nhất bởi vì theo chỉ thị của trung ương là dồn tất cả cho trận đánh cuối cùng và bác cũng biết là chúng ta đã có 1 chiến dịch Hồ Chí Minh mạnh mẽ và thần tốc thế nào rồi.ngày xưa những lương thực gửi vào miền nam chỉ toàn là : gạo,lương khô và đồ hộp là chính thôi,toàn những đồ nặng như vậy thì làm sao mà không đến trung bình 1triệu tấn 1 năm.các số liệu em lấy là ở trong phần lịch sử của đoàn 559,số liệu đó thì em đảm bảo không thể sai được
    Rút dao chém xuống nước nước bắn đầy mặt.
  4. B.40

    B.40 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Đường trường sơn trước năm 1970 chỉ chủ yếu chuyển cho B5 ( Huế), Khu 5 và tây nguyên thôi. Nhưng cũng chỉ đáp ứng một phần nhu cầu, chủ yếu là vũ khí. ở tây nguyên lương thực cũng mua của campuchia. Trước 1970 ở miền nam ít xe tăng, pháo lớn. Ít đánh binh chủng hợp thành nên nhu cầu không nhiều như sau này. Sau 1970 do đánh lớn nhiều, đường campuchia lại bị cắt nên mức vận chuyển mới tăng nhiều.
    Còn chuyện bộ đội mình "commanteo hết à" thì có đấy. Bác chịu khó tìm quyển " Ký ức Tây nguyên " của ông Đặng Vũ Hiệp - NXB QDND xuất bản năm 2000. Hay quyển "chiến trường tây nguyên trong kháng chiến chống mỹ" của ông Hoàng Minh Thảo -Đặng Vũ Hiệp NXB QDND năm 1978 thì có thể thấy bộ đội tây nguyên đã đói khổ đến mức nào, nhất là gia đoạn 1968-1971. Lúc đó bộ đội chủ yếu sống bằng sắn tự trồng. Chỉ tiêu trồng sắn được giao đến từng người, kể cả tư lệnh mặt trận. Đào một cây sắn phải trồng lại 10 cây. Nhiều đơn vị quân đội chỉ chuyên đi tăng gia sản xuất. Rất nhiều cựu binh là bộ đội chủ lực nói rằng trong các năm 1968-1972 ở chiến trường khu 5, thừa thiên, tây nguyên, họ cả năm chỉ mặc quần đùi. chỉ có một bộ quần áo duy nhất tương đối lành lặn chỉ mặc khi đi đánh trận để nếu chết thì cũng có bộ quần áo trên người. Du kích hay bộ đội địa phương do bám dân nên còn được dân nuôi nhiều. Ngày nay khó có thể tưởng tượng được đói khổ thế mà họ vẫn chiến đấu được.
    Số liệu bác dẫn trên trang Chuyên đề của VDC không chính xác đâu. Số liệu của tôi đưa ra chỉ có thể sai lệch chút ít, tôi sẽ cung cấp số liệu chính xác sau. Nhưng đường trường sơn không thể vận chuyển hơn 1 triệu tấn được đâu.
    Bác ơi B-40 ơi,bác bảo là trong 16 năm mà chuyển được có 550 ngàn tấn thì 300 ngàn bộ đội mình nhịn đói để hành quân àcác lập luận của bác đưa ra đều sai cả.theo bác là trong 16 năm chỉ có 1 triệu tấn hàng hoá được chuyển vào miền nam thì chỉ đến tay bộ đội được 550 ngàn tấn mà năm 74-75 chuyển được 400 ngàn tấn,năm 72 chuyển được 150 ngàn tấn còn lại 11 năm chỉ vận chuyển được 450 ngàn tấn thôi à thế thì để các bác bộ đội nhà mình commanteo hết à.đúng là năm 74 là mình vận chuyển được nhiều nhất bởi vì theo chỉ thị của trung ương là dồn tất cả cho trận đánh cuối cùng và bác cũng biết là chúng ta đã có 1 chiến dịch Hồ Chí Minh mạnh mẽ và thần tốc thế nào rồi.ngày xưa những lương thực gửi vào miền nam chỉ toàn là : gạo,lương khô và đồ hộp là chính thôi,toàn những đồ nặng như vậy thì làm sao mà không đến trung bình 1triệu tấn 1 năm.các số liệu em lấy là ở trong phần lịch sử của đoàn 559,số liệu đó thì em đảm bảo không thể sai được
    Rút dao chém xuống nước nước bắn đầy mặt.
    [/quote]

    Thần Tiễn

  5. B.40

    B.40 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Đường trường sơn trước năm 1970 chỉ chủ yếu chuyển cho B5 ( Huế), Khu 5 và tây nguyên thôi. Nhưng cũng chỉ đáp ứng một phần nhu cầu, chủ yếu là vũ khí. ở tây nguyên lương thực cũng mua của campuchia. Trước 1970 ở miền nam ít xe tăng, pháo lớn. Ít đánh binh chủng hợp thành nên nhu cầu không nhiều như sau này. Sau 1970 do đánh lớn nhiều, đường campuchia lại bị cắt nên mức vận chuyển mới tăng nhiều.
    Còn chuyện bộ đội mình "commanteo hết à" thì có đấy. Bác chịu khó tìm quyển " Ký ức Tây nguyên " của ông Đặng Vũ Hiệp - NXB QDND xuất bản năm 2000. Hay quyển "chiến trường tây nguyên trong kháng chiến chống mỹ" của ông Hoàng Minh Thảo -Đặng Vũ Hiệp NXB QDND năm 1978 thì có thể thấy bộ đội tây nguyên đã đói khổ đến mức nào, nhất là gia đoạn 1968-1971. Lúc đó bộ đội chủ yếu sống bằng sắn tự trồng. Chỉ tiêu trồng sắn được giao đến từng người, kể cả tư lệnh mặt trận. Đào một cây sắn phải trồng lại 10 cây. Nhiều đơn vị quân đội chỉ chuyên đi tăng gia sản xuất. Rất nhiều cựu binh là bộ đội chủ lực nói rằng trong các năm 1968-1972 ở chiến trường khu 5, thừa thiên, tây nguyên, họ cả năm chỉ mặc quần đùi. chỉ có một bộ quần áo duy nhất tương đối lành lặn chỉ mặc khi đi đánh trận để nếu chết thì cũng có bộ quần áo trên người. Du kích hay bộ đội địa phương do bám dân nên còn được dân nuôi nhiều. Ngày nay khó có thể tưởng tượng được đói khổ thế mà họ vẫn chiến đấu được.
    Số liệu bác dẫn trên trang Chuyên đề của VDC không chính xác đâu. Số liệu của tôi đưa ra chỉ có thể sai lệch chút ít, tôi sẽ cung cấp số liệu chính xác sau. Nhưng đường trường sơn không thể vận chuyển hơn 1 triệu tấn được đâu.
    Bác ơi B-40 ơi,bác bảo là trong 16 năm mà chuyển được có 550 ngàn tấn thì 300 ngàn bộ đội mình nhịn đói để hành quân àcác lập luận của bác đưa ra đều sai cả.theo bác là trong 16 năm chỉ có 1 triệu tấn hàng hoá được chuyển vào miền nam thì chỉ đến tay bộ đội được 550 ngàn tấn mà năm 74-75 chuyển được 400 ngàn tấn,năm 72 chuyển được 150 ngàn tấn còn lại 11 năm chỉ vận chuyển được 450 ngàn tấn thôi à thế thì để các bác bộ đội nhà mình commanteo hết à.đúng là năm 74 là mình vận chuyển được nhiều nhất bởi vì theo chỉ thị của trung ương là dồn tất cả cho trận đánh cuối cùng và bác cũng biết là chúng ta đã có 1 chiến dịch Hồ Chí Minh mạnh mẽ và thần tốc thế nào rồi.ngày xưa những lương thực gửi vào miền nam chỉ toàn là : gạo,lương khô và đồ hộp là chính thôi,toàn những đồ nặng như vậy thì làm sao mà không đến trung bình 1triệu tấn 1 năm.các số liệu em lấy là ở trong phần lịch sử của đoàn 559,số liệu đó thì em đảm bảo không thể sai được
    Rút dao chém xuống nước nước bắn đầy mặt.
    [/quote]

    Thần Tiễn

  6. Tigris_Corbetti

    Tigris_Corbetti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    1
    Có bác nào biết được tiến độ thi công của đường "mòn" Hồ Chí Minh hiện nay ra sao ko? Không biết con đường này sẽ chạy thế nào, song song với đường quốc lộ 1A? Ai có bản đồ gửi lên giúp thì hay quá. Tớ rất mong khi xây xong đường, nhà nước sẽ đặt tên nó là Đường mòn Hồ Chí Minh

    Tigris Corbetti

  7. Tigris_Corbetti

    Tigris_Corbetti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    1
    Có bác nào biết được tiến độ thi công của đường "mòn" Hồ Chí Minh hiện nay ra sao ko? Không biết con đường này sẽ chạy thế nào, song song với đường quốc lộ 1A? Ai có bản đồ gửi lên giúp thì hay quá. Tớ rất mong khi xây xong đường, nhà nước sẽ đặt tên nó là Đường mòn Hồ Chí Minh

    Tigris Corbetti

  8. green_field

    green_field Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Một vài hình ảnh về đường mòn Hồ Chí Minh được chụp từ vệ tinh.
    [​IMG]
  9. green_field

    green_field Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Một vài hình ảnh về đường mòn Hồ Chí Minh được chụp từ vệ tinh.
    [​IMG]
  10. green_field

    green_field Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

Chia sẻ trang này