1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dương tử binh pháp

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi MrHaiLua, 12/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MrHaiLua

    MrHaiLua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Dương tử binh pháp

    Dương Tử Binh Pháp

    Thiên thứ nhất

    Dương tử nói: Ái tình là đại sự của đời người, quan hệ tới hạnh phúc sống còn của con người, là tình cảm thiêng liêng đẹp đẽ nhất, chuyện thành bại đâu phải là đơn giản mà có thể xem nhẹ, không thể không khảo sát nghiên cứu cho thật kỹ. Tình trường là chiến trường, trên chiến trường, thất bại nhẹ thì thương tật, nặng thì mất mạng , trong tình trường, thất bại nhẹ thì "gậm một nỗi căm hờn trong cũi sắt" , nặng có thể sinh ra quẫn trí làm liều. Cho nên có thể coi đối tượng như một tòa thành ta cần đánh chiếm, công cuộc công thành có thể coi là một chiến dịch thu nhỏ bao gồm 5 giai đoạn: công tác tình báo địch vận, lập kế hoạch tác chiến, chuẩn bị chiến dịch, tiến hành chiến dịch và công tác hậu chiến dịch.

    "Biết người biết ta trăm trận trăm thắng ".Cho nên, phải nắm chắc tình hình quân địch , điểm mạnh yếu, thiên thời địa lợi nhân hòa, dựa vào năm mặt sau đây mà phân tích, nghiên cứu, so sánh các điều kiện tốt xấu giữa hai bên đối địch, để tìm hiểu tình thế thắng bại trong chiến tranh: một là tính cách, hai là sở thích ,cái yêu cái ghét , ba là tình hình nhân thân, bốn là hoàn cảnh gia đình, năm là hoàn cảnh môi trường , bạn bè,....Đây là giai đoạn đặc biệt quan trọng của cả chiến dịch, chớ nên coi thường.

    Dựa trên cơ sở tình báo thu thập được, cần tiến hành lập kế hoạch tác chiến một cách nghiêm túc, tính toán cân nhắc lực lượng cũng như lượng vật chất cần sử dụng, đề ra thời hạn chiến dịch, các bước tiến hành cũng như suy đoán các khả năng diễn biến của chiến dịch.Đạo chiến tranh là thiên biến vạn hóa, hết thời hạn đề ra, vẫn chưa hạ được, cân nhắc đánh không được thì phải rút ngay để bảo toàn lực lượng , tuyệt không được cố đấm ăn xôi.Đây cũng chính là là bước vạch ra các âm mưu thủ đoạn sẽ sử dụng trong chiến dịch.

    Công tác chuẩn bị chiến dịch cũng rất quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến sự thành bại. Trong chiến tranh, vũ khí chủ yếu là bộ binh, pháo binh, xe tăng, máy bay, tên lửa thường và tên lửa chiến lược,.., còn trong tình trường vũ khí là hình thức, phương tiện, lời ăn tiếng nói và thủ đoạn. Giai đoạn này tuy thực hiện không dễ dàng nhưng cách thức rất đơn giản, chủ yếu là lau chùi nâng cấp vũ khí, tích lũy huy động đạn dược lương thực theo chỉ tiêu đã đề ra ở giai đoạn 2.

    Dùng binh đánh giặc là hành động dối trá Thông thường, nếu có thể tấn công thì giả như không thể tấn công, muốn đánh như giả như không muốn đánh, muốn hành động ở gần nhưng giả như muốn hành động ở xa, muốn hành động ở xa nhưng lại giả như muốn hành động ở gần. Địch khinh thường thì làm chúng thêm kiêu, địch nhàn hạ thì làm chúng vất vả, địch đoàn kết thì làm chúng ly tán. Tấn công kẻ thù lúc chúng không phòng bị, hành động khi chúng không ngờ tới Tất cả những điều nói trên đều là sự khôn khéo để thủ thắng của nhà quân sự, nhưng lại không thể quy định trước một cách máy móc. Phàm trước khi khai chiến, đoán được thắng là do tính toán đầy đủ.Trước khi khai chiến mà đoán không thắng là do tính toán không chu đáo. Tính nhiều hơn tính ít, huống hồ không tính toán gì. Quan sát đủ các mặt đó, ai thắng ai bại có thể đoán trước được.



    PS: ctac hậu chiến dịch sẽ đc bàn ở các thiên sau, Dương tử kính bút

Chia sẻ trang này