1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Duplex GoldSeason 1 sự kết hợp hoàn hảo giữa nghệ thuật trang trí

Chủ đề trong 'Bất động sản' bởi Cameratoancau, 26/05/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cameratoancau

    Cameratoancau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2016
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    ĐẲNG CẤP- KHÁC BIỆT
    Để tạo một sự khác biệt và đẳng cấp, chung cư goldseason nguyễn tuân được thế có những mẫu hình căn hộ mới: Căn hộ ốp kính tràn vàDuplex thông tầng. Đây tưởng chừng như những căn hộ đẳng cấp chỉ xuất hiện ở các dự án vô cùng sang đáng giá vài chục tỷ.
    [​IMG]
    mang một phong cách ngoại hình mới, các bước tường bê tông cứng cáp được phá bỏ thay bởi các tấm kính to trong suốt. Bước vào căn hộ, bạn sẽ bị choáng ngợp bởi ánh sáng ngoại thiên len lỏi đến từng góc nhỏ, sự tinh khôi trong trẻo đấy như làn sóng mới về một cuốc sống trẻ trung và năng động.
    [​IMG]
    DUPLEX THÔNG TẦNG ĐẲNG CẤP
    Duplex GoldSeason là các căn hộ “Mang bắt mắt sống New York” Đây là những căn hộ có đường nét kiến trúc và phong cách mới lạ, phá vỡ các giới hạn mẫu mã thông thường, 1 sự hài hòa lý tưởng giữa nghệ thuật trang trí sở hữu những chất liệu cao cấp và hiện đại.
    siêu thị ĐƯỢC PHÉP CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI LẤY KHOẢN NỢ CỦA CHỦ NỢ
    Quy định cho phép nhà hàng chào bán cổ phiếu để hoán đổi lấy khoản nợ của chủ nợ xuất xứ từ việc VietinBank xin tham gia khiến cổ đông chiến lược khi cổ phần hóa các cảng thành viên trực thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) bằng hầu hết giá trị khoản vay trị giá 5.000 tỉ đồng.
    [​IMG]
    một hình thức xử lý nợ xấu mang phổ biến kỳ vọng
    Về mặt lý thuyết thì cả tổ chức tín dụng (TCTD) nói chung, ngân hàng đề cập riêng và siêu thị sẽ tạm thời khắc phục được những điểm yếu trên bảng cân đối kế toán của mình lúc nợ xấu của siêu thị được chuyển thành vốn góp của các ngân hàng.
    Về phía siêu thị, sẽ giảm được số nợ đã vay từ các ngân hàng, sở hữu thể tiếp tục vay thêm vốn từ những ngân hàng để tiếp tục hoạt động, sở hữu thêm được cổ đông là những định chế với tiềm lực tài chính và kinh nghiệm trong quản trị. Trong khi đấy, thông qua nghiệp vụ ngân bậc nhất tư (investment banking), các TCTD sẽ hoán đổi khoản nợ xấu thành một khoản đầu tư góp vốn, sau đấy sẽ hỗ trợ doanh nghiệp về quản trị và tài chính. khi hoạt động kinh doanh của siêu thị ổn định trở lại, TCTD sẽ tiến hành chuyển nhượng phần vốn góp của mình để thu hồi vốn.
    Hai bên chưa chọn được tiếng nói chung
    Nhưng thực tế cả siêu thị và những ngân hàng vẫn chưa mua được tiếng kể chung.
    Từ trước đến nay, việc xử lý nợ xấu thông qua việc chuyển thành vốn góp đầy đủ chỉ được thực hiện thông qua 1 bên trang bị ba là nhà hàng sắm bán nợ Việt Nam (DATC), 1 siêu thị 100% vốn nhà nước, trực thuộc Bộ Tài chính. Theo đấy, DATC sẽ mua lại khoản nợ của siêu thị từ những ngân hàng thương mại (NHTM) để trở nên chủ nợ chính và chuyển khoản nợ đã mua thành vốn góp tại siêu thị. Trên cơ sở nguồn vốn của mình, DATC sẽ tham gia vào quá trình tái cấu trúc nhằm mục đích đưa doanh nghiệp trở lại hoạt động ổn định. Sau đấy, DATC sẽ tiến hành thoái vốn tại siêu thị. Đây là một giai đoạn đầu tư dài hạn với thể kéo dài từ 3-5 năm.
    Trong những năm vừa qua, 1 số nhà hàng đang trên bờ vực phá sản nhưng sau khi mang sự tham gia của DATC đã khôi phục lại được hoạt động phân phối buôn bán. đấy là Sadico phải Thơ, siêu thị cổ phần Mía đường Kon Tum, doanh nghiệp cổ phần Thủy sản Bình An (Bianfishco) hay siêu thị cổ phần Thủy sản Phương Nam…
    Theo quy định tại khoản 2, mục 3, Nghị định số 60/2016/NĐ-CP thì doanh nghiệp muốn chuyển nợ thành vốn góp buộc phải được cuộc họp đại hội đồng cổ đông thông qua. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, mùa họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã gần kết thúc theo quy định của Bộ Tài chính nhưng toàn bộ chưa sở hữu bất kỳ thông tin về 1 thương vụ nào mà giữa TCTD và công ty đi tới hồi kết cuối cộng.
    Nguyên nhân chính là gì?
    1 quan hệ kinh tế sẽ chỉ diễn ra khi thuận tiện của các bên tham gia có sự bình đẳng ở mức tương đối. bởi vậy, với thể suy luận ra rằng tới nay vẫn chưa với thương vụ nào diễn ra vì sự ko bình đẳng về thuận tiện. Nhìn tổng thể trong giao dịch này thì có lẽ doanh nghiệp sẽ là bên mang được phổ biến lợi ích hơn.
    Theo quy định tại điều 18, Thông tư số 36/2014/TT-NHNN thì những TCTD sẽ ko được phép mang vượt quá 11% vốn điều lệ của doanh nghiệp nhận góp vốn và sẽ buộc phải xin ý kiến của NHNN ví như công ty nhận góp vốn ko thuộc những lĩnh vực như bảo hiểm, chứng khoán, kiều hối, tín dụng tiêu dùng… Rõ ràng có 1 thủ tục pháp lý phức tạp và tỷ lệ sở hữu tối đa chỉ ở mức 11% thì những TCTD sẽ ko thể chi phối và điều hành doanh nghiệp. Đây là rào cản rất to để những ngân hàng chủ động xử lý nợ xấu thông qua các khoản góp vốn tại công ty.
    không tính nguyên nhân trên thì còn có một nguyên nhân khác. các TCTD mang chức năng chính là kinh doanh tiền tệ, vì vậy, họ sẵn sàng bán khoản nợ xấu để thu hồi hầu hết hoặc một phần vốn rồi tiếp tục giải ngân cho những siêu thị khác thay vì chuyển khoản nợ xấu đấy thành vốn góp. Nguyên nhân là do mỗi nhà hàng hoạt động ở rộng rãi lĩnh vực khác nhau trong khi đó không hề là lợi thế và ưu điểm của các ngân hàng.
    Hơn nữa, các TCTD không mặn mà có việc tham gia góp vốn vào nhà hàng do thời gian thu hồi vốn sẽ rất dài ko kể những doanh nghiệp marketing bất động sản. Nhìn từ thực tế, Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) đã sắm lại 1 phần dự án Nam An Khánh của Sudico và giao cho công ty Techcomdeveloper tiếp tục triển khai, kinh doanh dự án này, hay Ngân hàng Hàng hải thông qua nhà hàng cổ phần Đầu tư và phát triển bất động sản TNR để triển khai một số dự án như Goldmark City, The Goldview, GoldSeason… mang lợi thế về nguồn lực tài chính dồi dào và kinh nghiệm trong hoạt động marketing bán lẻ thì việc tiếp tục tăng trưởng các dự án bất động sản hứa hẹn sẽ đem đến đa dạng lợi ích cho các ngân hàng.
    bắt buộc phổ biến hơn vai trò điều tiết của Nhà nước
    Mô hình sở hữu lẽ thích hợp nhất cho cả nhà hàng và các TCTD sẽ là nợ xấu được bán cho DATC, hay nhà hàng Quản lý tài sản của những TCTD Việt Nam (VAMC) hay thậm chí là Tổng doanh nghiệp Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC). Sau đấy, những đơn vị này sẽ chuyển những khoản nợ đã sắm từ các TCTD thành vốn góp và tham gia vào giai đoạn tái cấu trúc công ty.
    Tuy nhiên, cho tới nay cả ba đơn vị này đều chưa thể phát huy được vai trò như đúng có tên gọi của mình. Nguyên nhân chính xuất xứ từ nguyên tắc được coi là “bất thành văn” cho lãnh đạo của những doanh nghiệp đó là buộc phải bảo toàn được nguồn vốn của Nhà nước. có nguyên tắc này thì có lẽ đa số lãnh đạo của ba đơn vị trên sẽ chỉ tham gia vào các công ty thực sự có tiềm năng nếu ko muốn bị xử lý hành vi làm cho thất thoát vốn của Nhà nước. do đó, công đoạn xử lý nợ xấu của các ngân hàng Việt Nam sở hữu thể sẽ còn kéo dài thêm ba năm, thậm chí là năm, mười năm nữa chứ chưa thể nhanh như kỳ vọng của cả

Chia sẻ trang này