1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

duyên cớ gây Vô sinh

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi bevollold, 03/03/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bevollold

    bevollold Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2014
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    1
    Việc tìm hiểu duyên cớ gây vô sinh ở Nam giới là hết sức cấp thiết trước tình hình tỷ lệ con trai mắc khó sinh ngày càng tăng do hệ quả của cuộc sống đương đại . Khi con trai có những thông tin cấp thiết về duyên do gây bệnh sẽ tự nhiên có tâm lý dự phòng , có những biện pháp đề phòng cho ăn nhập .

    Có những duyên do nào gây không có con

    Có rất nhiều nguyên do gây không có con ở quý ông , bao gồm: sử dụng chất kích thích; các bệnh lý; nhiễm các kim loại nặng; nhiếm hóa chất và thuốc trừ sâu; sử dụng thuốc; bức xạ, sóng điện thoại di động.
    [​IMG]

    Sử dụng chất kích thích

    nam nhi sử dụng các chất kích thích có tỷ lệ khó sinh cao hơn những đàn ông không sử dụng chất kích thích. Bởi vì, các chất kích thích có sự thúc đẩy rất lớn tới cả số lượng và chất lượng của tinh trùng, làm giảm số lượng và chất lượng tinh trùng, từ đó làm giảm khả năng thụ tinh trứng của tinh trùng, gây khó sinh ở phái mạnh .

    Các chất kích thích mà con trai thường sử dụng: bia, rượu, thuốc lá, … Các nghiên cứu cho thấy tỷ lệ phái mạnh sử dụng các chất kích thích này càng tăng do hệ quả cuả lối sống hiện đại (tiệc tùng xã giao ngày càng nhiều để phục vụ công việc , … ).

    Các bệnh lý

    quý ông bị phải các bệnh lý về tinh trùng, đường tiết niệu, benh tien liet tuyen đều có nguy cơ mắc Vô sinh trợ thì hoặc mãi mãi. Ví dụ: liệt dương, ********* sớm, ********* trào ngược vào bàng quang , tắc mào tinh hay ống dẫn tinh, không thể *********, tinh trùng có cấu trúc bất thường, không có tinh trùng, ….
    [​IMG]

    Nhiễm các kim khí nặng

    Những con trai do đề xuất công tác phải tiếp xúc với kim khí nặng trong thời gian dài có nguy cơ mắc Vô sinh cao hơn nam nhi bình thường . Các kim khí nặng như chì, cadmium, arsenic,… làm giảm số lượng tinh trùng. Chỉ cần một lượng rất nhỏ kim khí nặng có trong tinh dịch có thể gây ức chế nhiều enzym rất quan trọng trong quá trình thụ tinh trứng của tinh trùng.

    Nhiễm hóa chất và thuốc trừ sâu

    Theo nghiên cứu cho thấy một số loại hóa chất và thuốc trừ sâu là nguyên do gây Vô sinh ở nam nhi , chúng có những tác động rõ rệt đến chất lượng tinh trùng, bao gồm: các hóa chất có gốc oxy tự do, hóa chất diệt côn trùng , diệt cỏ (ĐT, aldrin, dieldrin, PCPs, dioxin, furan, … ), một số hydrocacbon, chất bảo quản, hóa chất trong nội thất, vật liệu xây dựng, … Khi cơ thể Nam giới nhiễm phải các hóa chất hoặc thuốc trừ sâu trên sẽ khiến cho chất lượng tinh trùng giảm sút trầm trọng, gây không có con ở nam.

    Sử dụng thuốc

    Tác dụng phụ khi sử dụng một số loại thuốc là một trong những nguyên cớ gây không có con ở con trai . Một số loại thuốc trị bệnh có thể gây ra những tổn thương trợ thì hoặc vĩnh viễn cho quá trình sinh tinh. Ví dụ: hóa điều trị ung thư, hormon, cimetidin, sulphasalazin, các thuốc áp huyết ,… Vì vậy khi sử dụng thuốc để trị bất cứ bệnh nào, phái mạnh cần khôn xiết chú ý tham khảo và tuân thủ theo đúng chỉ dẫn của chuyên gia về liều lượng và thời gian sử dụng thuốc để tránh những tương tác xấu có thể xảy ra.

    Bức xạ, sóng điện thoại di động

    Biến đổi khí hậu toàn cầu với sự gia tăng của các bức xạ tự nhiên kéo theo sự tăng nguy cơ Vô sinh ở đàn ông . Đồng thời, sự phổ biến và tính tiện lợi của điện thoại di động bên cạnh những mặt lợi, cũng gây ra những hệ lụy nghiêm trọng, trong đó có bệnh không có con ở Nam giới .

    Theo kết quả nghiên cứu mới nhất của các chuyên gia người Hungaria, sóng điện thoại di động có thể hủy hoại tinh trùng của đàn ông , nó có thể làm giảm chất lượng tinh trùng, đặc biệt là những đàn ông có thói quen cho điện thoại vào túi quần hoặc thắt lưng có nguy cơ cao mắc Vô sinh .

    Các tế bào sinh tinh trùng rất nhạy cảm với các bức xạ và sóng điện thoại di động. Chúng có ảnh hưởng rất lớn tới quá trình sản ********* trùng. Vì vậy, quý ông nên lưu ý hạn chế tiếp xúc tới mức tối đa có thể đối với các loại bức xạ, sóng điện thoại di động. Sau khi ngừng tiếp xúc với nguồn bức xạ hoặc sóng, quá trình sinh tinh mất khoảng thời gian 2 năm mới có thể bình phục , một vài trường hợp quý ông không thể phục hồi quá trình sinh tinh do bị tác động quá nặng nề.

Chia sẻ trang này