1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Duyệt binh mừng ngày chiến thắng phát xít Đức

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi THPTQUOCHOC, 09/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. binto

    binto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    789
    Đã được thích:
    0
    Tiếng Nga của em chỉ bập bỏm thôi,nhưng trong phần Part2 em nghe được thế này:
    Ông tướng chỉ huy báo cáo với Bộ trưởng Quốc phòng:Báo cáo đồng chí bộ trưởng quốc phòng,tôi vui mừng được báo với đồng chí tôi đã mở đầu cuộc duyệt binh ngày chiến thắng,mời đồng chí duyệt đội danh dự.
    Ông Bộ trưởng khi duyệt binh đã nói:xin chào các đồng chí,chúc mừng các đồng chí trong ngày kỷ niệm 62 năm chiến thắng vĩ đại.
    Hai tiếng đồng chí nghe thêng liêng quá,em không ngờ bây giờ người Nga vẫn dùng từ đó,lịch sử thuộc về dân tộc Nga,chiến trhắng thuộc về dân tộc Nga
    Nếu em có dịch sai mong các bác đại lượng bỏ quá cho
  2. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Kệ tôi, thích kê tủ đứng vào miệng thiên hạ là quyền tự do cá nhân của tôi, ông làm gì được tôi
    Mr. Emerenko nói trên có tên có tuổi, có chức vụ đàng hoàng, chuyện ai chụp ảnh, chụp lúc nào được kê khai rõ ràng ai bẩu ông là "tuyên truyền". Lính tiền sát pháo Hồng quân ngoài việc có ống nhòm ra thì cũng vác súng to dài như bộ binh, đầu thường đội mũ sắt và suốt ngày mò mẫm đi chỉ điểm cho pháo chứ ko phải dẫn bộ binh xung phong. Nhảy lên mặt hào vung vẩy súng lục và hô to "Za Rodinu!!!!" đâu phải là việc của lính tiền sát pháo.
    Tặng các bác cái ảnh tuyên truyền thật sự của 01 ông lính vô danh thực sự:
    [​IMG]
    Chào thân ái và quyết thắng!
  3. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    hhhhhhhURA
    Được P20 sửa chữa / chuyển vào 14:56 ngày 10/05/2007
  4. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Nếu là tuyên truyền thì sao họ lại chọn 1 người đã bị mất 1 mắt nhỉ?
  5. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Hình ảnh lễ duyệt binh mừng chiến thắng năm 1945 ở Hồng Trường.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được ov10 sửa chữa / chuyển vào 15:17 ngày 10/05/2007
  6. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. serie_v

    serie_v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Ảnh cũ mà lúc nào xem lại tôi cũng thấy gai người các bác ạ. Đầu tháng 5 có lẽ là thời điểm của những ký ức không thể quên.
  8. HungSon12C7

    HungSon12C7 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    3.047
    Đã được thích:
    3.910
    Chú OV10 nghiên cứu dùm anh coi mấy cái viên gạch lót ở quảng trường đỏ nó làm bắng chất liệu gì mà cứng kinh vậy ? Xe bánh xĩch chạy ầm ầm không biết bao nhiêu lần rồi mà vẫn ngon vậy ? Không biết đã thay gạch lần nào chưa ?
    Khi duyệt binh các bác nghe tiếng giày nện xuống mặt đường rất to và chắc là do dưới đế giầy được đóng cái móng sắt như móng ngựa vậy .
  9. nuibaden

    nuibaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bác, hai tiếng "ĐỒNG CHÍ" nghe cực kỳ thân mật nhưng cũng không mất đi tính thiêng liêng của các đội quân giải phóng dân tôc.
    Các bác quân lực VNCH gọi nhau bằng chiến hữu thì phải. Không hiểu cái từ chiến hữu nó thân thiện đến đâu mà đến nỗi anh bác Tín, tướng Hiếu oai hùng bị các "chiến hữu" bắn cho một cái "ẳng" vào đầu. Chiến hữu ơi là chiến hữu.
  10. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Quảng trường Đỏ lát bằng đá granit từ năm 1930, trước đó nó được lát đá cuội.

Chia sẻ trang này