1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

éi?u ki?n n?o d? nh?n du?c h? tr? d?c bi?t du h?c

Chủ đề trong 'Du học' bởi TuanLong, 27/03/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TuanLong

    TuanLong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2001
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    éi?u ki?n no d? nh?n du?c h? tr? d?c bi?t du h?c

    Hàng năm Chính Phủ Singapore dành nhiều chế độ ưu đãi đối với các trường công lập danh cho đối tượng là sinh viên quốc tế. Làm thế nào để nhận được sự hỗ trợ đặc biệt du học đó? PV Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với Ông TS Bill Lee- Đại diện khối các trường công lập của Chính phủ Singapore về vấn đề này.

    Ông có thể cho biết chương trình hỗ trợ đặc biệt của Chính phủ Singapore dành cho những đối tượng học sinh, sinh viên như thế nào?

    - Chương trình này dành cho các em học sinh có đủ hai điều kiện: Tiếng Anh đạt tiêu chuẩn TOEFL và có học lực đạt loại khá trở lên tại VN. Khi có đủ hai điều kiện này các em có thể vào thẳng 3 trường Đại học quốc gia và 4 trường kỹ thuật dạy nghề tại Singapore. Tại các trường này, học sinh có thể chọn cho mình các ngành nghề như công nghệ thông tin, chế tạo cơ khí, tài chính, kế toán, luật, ngân hàng, quản ký nhân sự, quan hệ quốc tế...

    Học sinh, sinh viên nhận được hỗ trợ đặc biệt du học sẽ có những quyền lợi gì thưa ông?

    - Điều đáng nói là những người nhận được chế độ hỗ trợ đặc biệt của Chính Phủ sau khi kết thúc khoá học đại học hoặc cao đẳng sẽ được quyền ở lại làm việc cho Chính phủ Singapore 3 năm với mức lương và đãi ngộ rất cao.

    Khi được chấp nhận chế độ du học hỗ trợ đặc biệt, học sinh, sinh viên có thể lựa chọn cho mình những trường phù hợp không hai phải qua sự sắp đặt của cơ quan tài trợ, thưa ông?

    - Khi đã nhận được sự chấp nhận, học sinh có thể chọn cho mình những trường phù hợp. Tuy nhiên trước khi đưa ra sự lựa chọn, tôi xin lưu ý rằng học sinh phải thể hiện đầy đủ chứng nhận quá trình học tập của mình tại VN, đồng thời nêu rõ nguyện vọng của mình khi học tại Singapore. Trên cơ sở đó, chúng tôi mới thành lập hội đồng để đánh giá và quyết định chọn lựa cho các em những trường phù hợp với năng lực trình độ mỗi em...

    Điều mà nhiều người quan tâm nhất là làm thế nào để có thể nhận được chế độ "Du học hỗ trợ đặt biệt của Chính phủ Singapore", thưa ông?

    - Để có thể liên hệ để nhận được chương trình này, các em học sinh cần phải hoàn thành các thủ tục sau: Hộ chiếu, giấy sinh (photcopy có công chứng); học bạ; bảng điển thể hiện quá trình và kết quả học lực (photocopy có công chứng); bằng tốt nghiệp PTTH (photocopy có công chứng); giấy chứng nhận kết hôn của Bố, mẹ (photocopy có công chứng). Đối với những em có đủ điều kiện trên song lại chưa thể có điểm TOEFL 550 có thể liên hệ đăng ký học tại Singapore với chi phí 2.200 USD cho thời gian khoá học kéo dài 6 tháng.





    Long

Chia sẻ trang này