1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em có thắc mắc về chất lượng đào tạo MBA liên kết ?

Chủ đề trong 'Du học' bởi cocktailtinhyeu, 28/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cocktailtinhyeu

    cocktailtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    1
    Em có thắc mắc về chất lượng đào tạo MBA liên kết ?

    Tôi thấy có đọc bài viết này và giật mình chính tôi cũng đã từng có ý định nộp tiền vào học ở Trung tâm Đào tạo Hệ thống - ĐHQG Hà Nội. Tôi mới chỉ gọi điện hỏi thăm thôi mà các "chị" ở đó săn sóc hỏi han liên tục "khi nào đóng tiền học Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh - Bằng do Đại hoc ở Mỹ cấp". Vì học phí đắt quá lại hơi băn khoăn vì Trung tâm này chỉ đào tạo trong vòng một năm. Tuần chỉ học 2 buổi tối vào thứ 7 và CN. (Thực ra tôi có đồng chí bạn, toàn bộ thời gian học bị biệt phái công tác cách xa Hà Nội hơn 1.000km đã tốt nghiệp và được cấp bằng khi học Qua mạng ở ... Tây Nguyên).
    Tôi đã đọc bài báo của VNexpress từ lâu dưới đây có liệt kê những trường Đại học "bịp" ở Mỹ và vô cùng ngạc nhiên khi thấy có tên trường Đại học Pacific Western University chính là Trường Đại học mà Trung tâm Phát triển Hệ thống - ĐHQG Hà Nội đã liên kết tổ chức đào tạo và đã cấp bằng. (xem bài của Vnexpress dưới đây - Có thể kiểm chứng bằng link: http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/Co-hoi-Du-hoc/2006/07/3B9EBC22/ ) và đây là thông tin chính thức trên Quyết định thành lập và hợp tác trên Website của Đại hoc Quốc gia Hà Nội (http://www.vnu.edu.vn/dhqg/contents/index.php?ID=380) về việc hợp tác với Đại học "Pacific Western University" đào tạo MBA. Không hiểu các bác có ai biết gì về vụ này không ạ ?



    Thứ tư, 12/7/2006, 15:26 GMT+7

    ?oĐại học gà rừng? tại Mỹ

    Chỉ riêng bang Hawaii đã có tới hơn 50 đại học chui (người Mỹ gọi là ?ođại học gà rừng?). Các trường đó đã bị Hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng kiện ra tòa, phần lớn số này lựa chọn cách tự đóng cửa.

    Ngày 25/6, Tòa án bang Hawaii đã ra phán quyết buộc Đại học Khoa học Nhân văn Honolulu phải hoàn trả học phí. Đó là kết quả sau gần 3 năm trời theo kiện của các du học sinh Trung Quốc.

    Ngay từ tháng 7/2003, phiên sơ thẩm đã phán quyết buộc trường này phải hoàn trả toàn bộ học phí cho các sinh viên đã tốt nghiệp và đang học dở. Nhưng sau đó, nhà trường tìm đủ mọi cớ để trốn tránh việc thi hành án, thậm chí kháng cáo, nhưng toà chung thẩm vẫn y án. Xét về lý thuyết, trường này vẫn có thể chống án lên toà Liên bang, nhưng khả năng thắng kiện vẫn là số không.

    Vậy ?ođại học gà rừng? là gì? Đó là những trường không được nhà nước cấp giấy phép vẫn tiến hành chiêu sinh, giảng dạy rồi cấp những văn bằng không có giá trị pháp lý cho sinh viên. Ở Mỹ, một đại học được đăng ký và trường đó có được công nhận về mặt pháp lý hay không là hai việc hoàn toàn khác nhau.

    Bộ Giáo dục Mỹ không chịu trách nhiệm về một trường hay chương trình của trường đó, không được xác nhận văn bằng cho các trường. Nhưng về mặt luật pháp, Bộ Giáo dục được đưa ra danh sách những trường đáng tin cậy, hay nói khác là có văn bằng hợp pháp đã được 6 cơ quan thông qua. Ở nhiều bang, đăng ký một đại học dễ như đăng ký mở công ty, vì vậy cả nước Mỹ có tới mấy vạn đại học, nhưng số trường có văn bằng nằm trong danh sách của Bộ Giáo dục thì chỉ có vài nghìn.

    Những đại học được giới thiệu ở nước ngoài là ?ođại học danh tiếng của Mỹ? trên thực tế có khi không có phòng học hay giảng viên nào, địa chỉ đăng ký có khi chỉ là một hộp thư thuê của bưu điện.

    Ở một số đại học thuộc bang Louisiana, chỉ cần nộp một bản luận văn tốt nghiệp dài 5-10 trang là có thể được cấp một tấm bằng tiến sĩ, nhưng nếu đem nó như một ?ovăn bằng quốc tế? ra nước ngoài để kiếm việc thì thường vô giá trị. Ở những bang có pháp luật nghiêm ngặt như Oregon sử dụng bằng của các đại học ?ogà rừng? này còn có thể bị tống vào tù.

    Thời gian qua, bang Hawaii có tới trên 50 trường ?ogà rừng? bị khởi tố và thua kiện, hầu hết đã đóng cửa. Có một người Trung Quốc tên là Vương Kế Vi đã đăng ký mở tới?4 đại học ở Hawaii chỉ trong vòng 2 ngày. Trong phần nghiệp vụ của các trường này ghi rõ: sử dụng phương pháp giáo dục truyền thống và phi truyền thống để cấp các bằng đại học, cử nhân, thạc sĩ và? tiến sĩ!

    Dưới đây là danh sách 50 trường đại học ?ogà rừng? có những tên gọi rất ?okêu?, chuyên lừa đảo sinh viên các nước châu Á đã bị chính quyền bang Hawaii khởi tố, bị thua kiện, đã và sắp bị đóng cửa:

    1. American World University,
    2. Academy of Natural Therapies,
    3. American Institute of Management Studies,
    4. American International University of Management & Technology, 5. American National University,
    6. American State University, 7.American States College, 8. American University of Hawaii,
    9. Anglo American University,
    10. Atlantic International University,
    11. Brighton University,
    12. Cambridge State University,
    13. Culture University,
    14. Earthnet Institute,
    15. Eden University,
    16. Empire University,
    17. Frederick Taylor International University,
    18. Friends International Christian University,
    19. Golden Pacific University,
    20. Hawaii American University University of Honolulu,
    21. Honolulu University of the Arts?Sciences and Humanities,
    22. International East-West University,
    23.International University of Professional Studies,
    24.Kensington University,
    25.Lincoln International University,
    26.Manhattan University,
    27.Marlborough University,
    28.Monticello University,
    29.Nation University,
    30.National University of America,
    31.Newton University,
    32.Pacific Southern University,
    33.Pacific Western University (Hawaii),
    34.Pacific Western University (Hawaii),
    35. American Pac West International University,
    36.Pickering University,
    37.Prescott College for Businessand Leadership Studies,
    38.St Mary?Ts School of Medicine,
    39.South Pacific University,
    40.Southern California Polytechnic University,
    41.Southern Pacific University,
    42.Southwest International University,
    43.Southwest International University of Nevada,
    44.Stanton University,
    45.University of Advanced Research-Hawaii Campus Lt
    46.University of East-West Alternative Medicine,
    47.University of Northern Washington,
    48.United States Open University,
    49.Washington American Open University,
    50.Washington International University.


    (Theo Tiền Phong

    Và Thông tin trên Website của ĐH Quốc gia Hà nội

    Trang chủ Tuyển sinh Thư mục Hướng dẫn Tìm kiếm Đề án 16+23 Thông tin tuyển dụng Hợp tác quốc tế English

    Giới thiệu Tổ chức Khoa học Công nghệ Đào tạo Chương trình đào tạo đại học Chương trình đào tạo sau đại học Kế hoạch chiến lược phát triển 100 năm ĐHQGHN

    Giới thiệu chung

    Lịch sử hình thành

    Sứ mạng

    Thư của Giám đốc ĐHQGHN năm học 2007 -2008

    Phương hướng nhiệm vụ năm học

    Cơ cấu tổ chức
    + Sơ đồ tổ chức

    + Hội đồng ĐHQGHN

    + Ban Giám đốc

    + Đảng ủy

    + Công đoàn

    + Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên

    + Hội đồng Khoa học và Đào tạo

    + V.Phòng & Ban chức năng

    + Các trường đại học

    + Các khoa trực thuộc

    + Các viện nghiên cứu

    + Các trung tâm ĐT và NCKH

    + Các đơn vị phục vụ ĐT và NCKH


    Các cơ sở của ĐHQGHN

    Điện thoại, Email, địa chỉ liên lạc

    Lịch những sự kiện trong năm

    Tìm sách

    Hỏi - Đáp




    1 Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường
    2 Trung tâm Nghiên cứu về Phụ nữ
    3 Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị
    4 Trung tâm Đảm bảo Chất lượng Đào tạo và Nghiên cứu Phát triển Giáo dục
    5 Trung tâm Công nghệ Đào tạo và Hệ thống Việc làm
    6 Trung tâm Hỗ trợ Nghiên cứu Châu Á
    7 Trung tâm Phát triển Hệ thống
    8 Trung tâm Giáo dục Quốc phòng




    TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG



    Địa chỉ: 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

    ĐT: (04) 8333947; Fax: (04) 8333946

    Email:nthuyen@vnu.edu.vn

    Website: www.csdvietnam.com



    **********************

    BAN GIÁM ĐỐC



    Giám đốc:

    TS. Phạm Hùng



    Phó Giám đốc:

    ThS. Nguyễn Thế Hùng




    CÁC PHÒNG BAN CHỨC NĂNG

    - Văn phòng

    - Phòng Đào tạo

    - Phòng Kế toán.

    CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

    Trung tâm phối hợp với các đơn vị trong và ngoài ĐHQGHN thực hiện các nhiệm vụ sau:

    - Là đầu mối thực hiện các công việc về hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa ĐHQGHN và Viện Đại học Công nghệ Hoàng gia Melbourne, Úc - (RMIT).

    - Thực hiện các dịch vụ về đào tạo, tư vấn, nghiên cứu khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế.

    - Hợp tác với Pacific Western University và IMPAC University (USA) đào tạo MBA.

    Xem trang "Giới thiệu" của Trung tâm Phát triển hệ thống




    E - learning_ι. Sinh viên_ι. Bản tin_ι. Liên lạc với chúng tôi_ι. Tạp chí Khoa học_ι. E.mail_ι. Cựu sinh viên_ι. hoi_dap


    Cơ quan chủ quản: Đại học Quốc gia Hà Nội
    Giấy phép số 38/GP-BC ngày 08/4/2005 của Bộ Văn hoá - Thông tin
    Chịu trách nhiệm chính: GS.TS. Mai Trọng Nhuận
    Điện thoại: (04) 7549042; Fax: (04) 7547724; Email: webmaster@vnu.edu.vn
  2. tran_doi_ai_oan

    tran_doi_ai_oan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Có 2 giả thuyết
    1. Các bro ở DHQG tạch oài
    2. Có 2 trường Pacific Western Uni tại Mỹ. 1 trường ở tại Hawaii, 2 là Pacific Western university of California, đó là tên được dùng từ năm 1977 đến 2007. CÒn bây h nó là California Mirảmar, đặt tại San Diego, California.
    Nếu theo giả thuyết 2 thì DHQG dại quá, ko update thông tin đày đủ về trường liên kết

Chia sẻ trang này