1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đã có rất nhiều thứ đáng yêu, nhưng em vẫn mong muốn nhất là sẽ luôn có cuộc sống bình dị, êm đềm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi maidan2013, 16/05/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cuoi_ben

    Cuoi_ben Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/07/2012
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    123
    Thôi chém thêm phát nữa rồi té :))

    Nếu cho dùng compa và thước kẻ và đoạn AB, thì không cần đường thẳng // nữa làm gì cho rối mắt =))
    cứ compa và thước kẻ vẽ là ra thôi [:D] từ A vẽ đường tròn tâm A bán kính AB, từ B vẽ đường tròn đường kính BA. ta nối 2 điêm giao của 2 đường tròn là cắt đôi đoạn AB thôi :)) vì lúc ấy ta có một hình thoi đường chéo là đường vừa nối và đoạn AB =))
  2. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Đợt này anh đăng nhập cả nick trên tablet thành ra vào cứ rảnh tay là vào đây, thêm cả lúc đầu giờ sáng và cuối giờ chiều. Không phải chỉ như hồi trước chỉ có lúc cuối ngày cũ và đầu ngày mới :)).

    Đăng bài toán, kèm thêm cả việc đăng lời giải chi tiết cho các trường hợp xảy ra, cộng với cả chịu khó vẽ vời tí thì cũng được cả nghìn chữ đó em. Anh nhớ là hồi đi học anh cũng hay phải giải nhiều bài toán mà trong đó cứ có các bạn như kiểu bạn An, bạn Bình, bạn Hoa.... Cho đến trước khi đọc bài của em, anh vẫn cứ tưởng là người ra đề bài toán kiểu đó là vì muốn tán gái bằng toán học :x . Giờ thì anh hiểu rồi, thì ra là vì vấn đề nhuận bút :))
  3. maidan2013

    maidan2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2013
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    2
    1-
    Anh định ko giải toán nữa nhưng thấy chú phimkhach kêu ca khóc lóc thảm thiết quá [​IMG]anh vào giải lại bài toán của em chủ top cho vui.[​IMG]

    Dùng thước kẻ vẽ một đường bất kì qua điểm A cắt đường d tại C, vẽ đường thẳng qua B cắt d tại D sao cho // AC => hình ABCD là hình bình hành.
    Vẽ tiếp 2 đường chéo hình bình hành, từ điểm giao cắt 2 đường chéo ta vẽ đường thẳng d' qua AB sao cho // với BD hoặc AC => điểm cắt của d' chính là trung điểm AB(CM điều này thì đơn giản quá rồi) [​IMG][​IMG]

    2-
    Nếu cho dùng compa và thước kẻ và đoạn AB, thì không cần đường thẳng // nữa làm gì cho rối mắt [​IMG]
    cứ compa và thước kẻ vẽ là ra thôi [​IMG]từ A vẽ đường tròn tâm A bán kính AB, từ B vẽ đường tròn đường kính BA. ta nối 2 điêm giao của 2 đường tròn là cắt đôi đoạn AB thôi [​IMG]vì lúc ấy ta có một hình thoi đường chéo là đường vừa nối và đoạn AB [​IMG]


    --------------------------


    Xai dồi![:D]

    Bài toán này thuộc nhóm toán dựng hình chỉ dùng duy nhất 1 dụng cụ là thước kẻ! Làm sao có thể chỉ dùng thước kẻ mà dựng được một đường thẳng song song với một đường thẳng khác! Không lẽ dùng cách lật thước hay là rê tịnh tiến thước?[:P]

    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Em sẽ cho đáp án; nhưng hãy nghĩ thêm tý đi.

    Em đố vui thôi vậy. "Trong rổ có 3 quả táo. Cần chia cho 3 người, mỗi người 1 quả. Vậy, làm thế nào để sau đó trong rổ vẫn còn lại 1 quả táo?"[:D]
  4. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Cái này anh giải được. 2 người lấy tao ra, còn lại một người cầm cả rổ.
    Còn bài toán kia thì anh đã nghĩ quá 10 phút rồi. Giờ vì lời đề nghị của em anh sẽ nghĩ thêm 10 phút nữa. ~X
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Dùng 2 cạnh của thước để dựng đường song song và tạo hình thoi với các cạnh đúng bằng độ rộng của thước. Không cho đánh dấu lên thước thì anh sử dụng độ rộng của thước có được ko em? \:D/
  5. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Hay là đoạn thẳng với cả đường thẳng mà được vẽ ở trên giấy thì gấp giấy lại để cho đoạn thẳng về nằm trên đường thẳng để lấy được độ dài của đoạn thẳng mà vẽ được các đường song song. \:D/
  6. maidan2013

    maidan2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2013
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    2
    v\:-* {behavior:url(#default#VML);} o\:-* {behavior:url(#default#VML);} w\:-* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} 1-
    Cái này anh giải được. 2 người lấy tao ra, còn lại một người cầm cả rổ.
    Còn bài toán kia thì anh đã nghĩ quá 10 phút rồi. Giờ vì lời đề nghị của em anh sẽ nghĩ thêm 10 phút nữa. [​IMG]

    Dùng 2 cạnh của thước để dựng đường song song và tạo hình thoi với các cạnh đúng bằng độ rộng của thước. Không cho đánh dấu lên thước thì anh sử dụng độ rộng của thước có được ko em? [​IMG]\
    2-
    Hay là đoạn thẳng với cả đường thẳng mà được vẽ ở trên giấy thì gấp giấy lại để cho đoạn thẳng về nằm trên đường thẳng để lấy được độ dài của đoạn thẳng mà vẽ được các đường song song. [​IMG]
    ----------------------------
    Em nói rõ thêm về bài toán dựng hình: Đây là bài toán dựng hình thực sự, chứ không phải đố vui mà dùng đến những mẹo mực kiểu ‘dân gian” đâu, anh ạ. Và, “chia đôi AB” ở đây là “tìm trung điểm của AB” đấy ạ; chứ điểm ấy không phải là trung điểm thì bài toán đó còn nghĩa lý gì!
    Không chỉ 10 phút hay 20 phút mà nếu anh vẫn trăn trở về nó thì em cho anh từ nay đến ngày mai, nếu anh giải được thì em xin được mời anh đi cà – phê vào Chủ Nhật tới đây! Em vốn đánh giá cao không những sự thông minh mà cả sự kiên trì và nhiệt tình của người khác mà! [:D]
    Đố vui nữa nè.
    Một tối nọ, em nghe ngoài cổng có người nói: “ 1 thì là...5; 2 thì là ...10; 3 thì là... 15; 4 thì là... 20; 5 thì là....”. Hỏi “5 thì là ... bao nhiêu”?[:D]
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
  7. maidan2013

    maidan2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2013
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    2
    Hôm qua, chị dâu em gọi về bảo, đã mua được mấy cuốn sách cho em, trong đó có hai cuốn về toán. Em bảo chị cố kiếm thêm cho em mấy cuốn về lịch sử, văn hoc thì chị cho biết là ở đấy chỉ có sách tiếng Nga, ít sách tiếng Pháp lắm , nhưng chị sẽ cố gắng tìm thêm.
    Thế là trong những quà sắp tới của em mà mẹ sẽ mang về, em lại có thêm sách về toán! Vui thật là vui![:D]

    Cho nên, hôm nay, em xin viết về một trong những điều mà em vẫn nghĩ ngợi lâu nay nhé.[:D] Đó là....

    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 ĐÀN ÔNG KHÁ TOÁN
    - Đàn Ông Khá Toán nghĩa là người biết rằng, để chứng minh một tam giác là cân thì có một số cách. Hoặc là chỉ ra được nó có ít nhất hai cạnh bằng nhau. Hoặc là chứng minh được nó có ít nhất hai góc bằng nhau. Hoặc là nó ít nhất một đường phân giác trong mà là chính là đường trung tuyến hoặc là chính là đường cao , hoặc chính là đường trung trực của cạnh đối diện. Hoặc là chỉ ra được nó chính là một nửa của một hình thoi...nghĩa là biết được rằng, để đi tới một cái đích, có thể đi theo những con đường rất khác nhau.
    - Đàn Ông Khá Toán nghĩa là người biết rằng, thực ra một hình tam giác thực ra chỉ là một hình thang, khi một đáy của nó bằng 0 và tổng quát hơn, nó là một đa giác, có tất cả các đỉnh được thu về 3 điểm; hoặc là một đa giác sau những phép biến hình... nghĩa là biết được rằng, thế giới thật mênh mông khi ta mở rộng tầm nhìn từ một sự vật, từ một vị trí và nó cũng thật cụ thể, khi ta quy nó về những điều dể hiểu, gần gũi.
    - Đàn Ông Khá Toán nghĩa là người biết rằng, ... (em sẽ viết tiếp dần dần...)[:D][:D]


    Sếp đi vắng và em đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, nên viết chơi một lát như vậy đã ạ.[:P]

    /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";}
  8. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Có cafe của em một cái, anh giải được bài toán rồi này. Thước kẻ được coi là một đoạn thẳng đúng không em? Anh để 1 đầu thước nối với điểm A, đầu kia đặt làm sao để nó rơi vào đường thẳng d, rồi kẻ 1 đường thẳng nối từ A tới điểm giao với đường thẳng d đó. Tương tự, từ điểm B cũng làm như vậy. Vậy là ta được hình bình hành có 2 cạnh có độ dài bằng độ dài của thước, còn 2 cạnh kia thì có độ dài bằng độ dài của đoạn thẳng. Các bước tiếp theo thì làm như anh đã làm lúc đầu. Anh giải bài toán như vậy là có ~o) rồi em nhỉ.

    Nếu anh làm sai thì em lại bảo luôn nhé để anh còn kịp làm lại. Nhưng chắc là lần này anh không sai \:D/ . Còn nếu anh làm đúng rồi thì em nhớ là anh với em có 1 vụ cafe là được. Anh uống cafe thì chỉ toàn uống cafe nâu thôi và kinh nghiệm đau thương cho anh thấy là muốn uống cafe được nhiều lần thì phải uống đúng thời điểm, không có là dễ nôn nao, cồn cào ruột gan lắm. Mà thời điểm thích hợp ở đây là khi anh phải giải xong bài toán lớn là cho em uống thuốc lú, khi đó anh mới không còn thấy vị đắng của cafe mà thay vào đó là vị ngọt của sữa em à. Thế nên anh sẽ chờ tới thời điểm này để đi uống cafe với em, dù là 5 năm, 10 năm hoặc lâu hơn nữa. >:D Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 ĐÀN ÔNG KHÁ TOÁN
    - Đàn Ông Khá Toán nghĩa là người biết rằng, để chứng minh một tam giác là cân thì có một số cách. Hoặc là chỉ ra được nó có ít nhất hai cạnh bằng nhau. Hoặc là chứng minh được nó có ít nhất hai góc bằng nhau. Hoặc là nó ít nhất một đường phân giác trong mà là chính là đường trung tuyến hoặc là chính là đường cao , hoặc chính là đường trung trực của cạnh đối diện. Hoặc là chỉ ra được nó chính là một nửa của một hình thoi...nghĩa là biết được rằng, để đi tới một cái đích, có thể đi theo những con đường rất khác nhau.
    - Đàn Ông Khá Toán nghĩa là người biết rằng, thực ra một hình tam giác thực ra chỉ là một hình thang, khi một đáy của nó bằng 0 và tổng quát hơn, nó là một đa giác, có tất cả các đỉnh được thu về 3 điểm; hoặc là một đa giác sau những phép biến hình... nghĩa là biết được rằng, thế giới thật mênh mông khi ta mở rộng tầm nhìn từ một sự vật, từ một vị trí và nó cũng thật cụ thể, khi ta quy nó về những điều dể hiểu, gần gũi.
    - Đàn Ông Khá Toán nghĩa là người biết rằng, ... (em sẽ viết tiếp dần dần...)[:D][:D]


    Sếp đi vắng và em đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, nên viết chơi một lát như vậy đã ạ.[:P]

    /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} [/QUOTE]

    Đàn ông khá toán thì nhận thấy là thường thì sau những dữ kiện đơn giản là một câu hỏi khó làm, và có thể sau những lí lẽ dịu êm không loại trừ khả năng là một kết luận gây shock :)) . Nhưng mà anh là đàn ông khá tán hơn là khá toán thành ra anh bất luận thế nào, anh cứ tiếp tục mà liều mình như chẳng có thôi em [r32)]
  9. maidan2013

    maidan2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2013
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    2
    Có cafe của em một cái, anh giải được bài toán rồi này. Thước kẻ được coi là một đoạn thẳng đúng không em? Anh để 1 đầu thước nối với điểm A, đầu kia đặt làm sao để nó rơi vào đường thẳng d, rồi kẻ 1 đường thẳng nối từ A tới điểm giao với đường thẳng d đó. Tương tự, từ điểm B cũng làm như vậy. Vậy là ta được hình bình hành có 2 cạnh có độ dài bằng độ dài của thước, còn 2 cạnh kia thì có độ dài bằng độ dài của đoạn thẳng. Các bước tiếp theo thì làm như anh đã làm lúc đầu. Anh giải bài toán như vậy là có ~o) rồi em nhỉ.

    - Em đã hướng dẫn , chỉ bảo thế mà vẫn không hiểu thế nào là 'bài toán dựng hình thực sự, chứ không phải đố vui"! Chỉ cần đọc đến chỗ 'đỏ đỏ" là chán hẳn rồi![:D] HTCTR ![:D]

    Nếu anh làm sai thì em lại bảo luôn nhé để anh còn kịp làm lại. Nhưng chắc là lần này anh không sai \:D/ . Còn nếu anh làm đúng rồi thì em nhớ là anh với em có 1 vụ cafe là được. Anh uống cafe thì chỉ toàn uống cafe nâu thôi và kinh nghiệm đau thương cho anh thấy là muốn uống cafe được nhiều lần thì phải uống đúng thời điểm, không có là dễ nôn nao, cồn cào ruột gan lắm. Mà thời điểm thích hợp ở đây là khi anh phải giải xong bài toán lớn là cho em uống thuốc lú, khi đó anh mới không còn thấy vị đắng của cafe mà thay vào đó là vị ngọt của sữa em à. Thế nên anh sẽ chờ tới thời điểm này để đi uống cafe với em, dù là 5 năm, 10 năm hoặc lâu hơn nữa. >:D

    - Lại vừa làm một bi thuốc lú đấy ư?^:)^

  10. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    HTCTR nghĩa là hơi thích chàng thật rồi hả em? Đừng nói là hết thuốc chữa thật rồi mà anh đao lòng. Giờ đi có việc đã, đêm về nói tiếp.

Chia sẻ trang này