1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em hoang mang quá. Các bác giúp em gấp(thông tin mới trang 3)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kiepnguctu, 04/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ptina

    ptina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Em về hỏi lại mẹ em trường hợp chu kỳ kinh nhiều hơn 28 ngày xem.
    Chưa ?oquan hệ? sao đã tính tuổi thai?

    TT - Chúng tôi cưới nhau ngày 20-2-2005 và cũng chỉ ?oquan hệ? với nhau từ ngày cưới. Khi đi khám thai, bác sĩ hỏi ngày kinh đầu của kỳ kinh cuối là ngày nào, vợ trả lời là 15-2 thì bác sĩ tính tuổi thai từ ngày đó. Xin hỏi, ngày 15-2 chúng tôi chưa ?oquan hệ? sao lại tính tuổi thai từ ngày này? (Một bạn đọc)
    TS.BS Vũ Thị Nhung - giám đốc BV Hùng Vương TP.HCM:
    - Có nhiều cách tính tuổi thai. Theo qui ước, người ta tính theo ngày đầu tiên của kỳ kinh cuối cùng, gọi là tuổi thai theo chu kỳ kinh. Tuy nhiên, tính như thế là tính trước khi thụ thai khoảng hai tuần và khoảng ba tuần trước khi trứng làm tổ.
    Như vậy, theo qui ước này thì thai đủ tháng trung bình khoảng 280 ngày (hay 40 tuần) từ ngày đầu của kỳ kinh cuối. Các nhà mô phôi học thì tính từ lúc rụng trứng hay lúc thụ thai. Tuy nhiên, thời điểm rụng trứng của mỗi chu kỳ kinh thay đổi tùy theo cá nhân và khó xác định chính xác - nhất là người có chu kỳ không đều. Hai cách tính này đều cho kết quả tương tự nhau nhưng cách tính đầu dễ hiểu và dễ thống nhất khi nói đến tuổi thai.
    link đây http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=75735&ChannelID=231
  2. ptina

    ptina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Còn đây là cách tính theo siêu âm, người ta dùng kích thước để dự đoán
    http://tcyh.yds.edu.vn/96-02/1996-1997/gia%20tri%20sieu%20am%20trong%20chan%20doan%20tien%20san.htm
    CÁC KÍCH THƯỚC THAI NHI THƯỜNG SỬ DỤNG TRONG THAI KỲ
    Bảng 1(5,6)
    TUỔI THAI (TUẦN)
    YẾU TỐ KHẢO SÁT
    ÐỘ SAI LỆCH (NGÀY)

    5-6
    Kích thước túi thai
    +/-2

    7-12
    Chiều dài của phôi (chiều dài đầu mông)
    +/-3

    13-17
    Ðường kính lưỡng đỉnh
    +/-5-7

    18-24
    Ðường kính ngang bụng
    +/-8

    24-41
    Chiều dài xương đùi
    15 đến 21


  3. ptina

    ptina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Cách tính theo siêu âm chỉ là dựa trên kích thước các bộ phận trên cơ thế, trong trường hợp của bạn là dựa vào kích thước xương đùi, bạn nên nghiên cứu kỹ càng vào đừng suy nghĩ chủ quan nữahttp://www.hoilhpn.org.vn/NewsDetail.asp?Catid=20&NewsId=4323&lang=VN
    II. Dựa vào siêu âm (Đo chiều dài xương đùi, đường kính lưỡng đỉnh, đường kính ngang bụng? hay kết hợp cả ba cách?)
    1. Qua siêu âm đo chiều dài đầu mông (CRL: Crown Rump Length)
    Công thức: Tuổi thai (tuần) = CRL (cm) + 6,5
    Ví dụ: chiều dài đầu mông 3,5cm tuổi thai sẽ là: 3,5 + 6,5 = 10 (tuần)
    2. Dựa vào đường kính lưỡng đỉnh (BPD: Biparietal Diameter)
    Số đo qua siêu âm nơi lớn nhất từ trán ra gáy thai nhi:
    Công thức tính tuổi thai theo bảng sau:
    BPD (cm)
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9


    x 4
    + 5
    x 4
    + 3
    x 4
    + 2
    x 4
    + 1
    x 4

    x 4

    x 4

    x 4


    Tuổi thai (tuần)
    13
    15
    18
    21
    24
    28
    32
    36

    Bảng trên cho thấy: số đo lưỡng đỉnh 2cm, tuổi thai nhi là: (2 x 4) + 5 = 13 tuần
    3. Dựa theo chiều dài xương đùi (FL: Femur Length)
    FL (cm)
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8


    x 5
    + 6
    x 5
    + 4
    x 5
    + 3
    x 5
    + 2
    x 5
    + 1
    x 5
    x 5

    Tuổi thai (tuần)
    13
    15
    18
    21
    24
    28
    32

    Bảng trên cho thấy chiều dài xương đùi 5cm, tuổi thai nhi sẽ là: (5 x 5) + 2 = 27 tuần
    III. Suy ra trọng lượng thai nhi từ siêu âm:
    1. Dựa số đo đường kính lưỡng đỉnh (BPD) tính trọng lượng thai nhi theo công thức:
    Trọng lượng (gam) = [BPD (mm) ?" 60] x 100
    Ví dụ: đường kính lưỡng đỉnh 90mm thì thai nhi cân nặng (90 ?" 60) x 100 = 3kg
    2. Hoặc theo công thức sau:
    Trọng lượng (gam) = 88,69 x BPD (mm) ?" 5062
    Ví dụ: BPD = 90mm, thai nhi cân nặng: 88,69 x 90 ?" 5062 = 2920g
    3. Dựa theo đường kính ngang bụng (TAD) tính trọng lượng thai nhi theo công thức:
    Trọng lượng (gam) = 7971TAD (mm) ?" 4995
    Ví dụ: TAD = 100mm, thai nhi cân nặng: 7971 ?" 4995 = 2976g
    4. Dựa cả 3 số đo (mm) lưỡng đỉnh (BPD), đường kính ngang bụng (TAD), chiều dài xương đùi (FL), trọng lượng thai nhi (Pgam), tính theo công thức:
    Pg = 13,54BPD + 42,32TAD + 30,53FL ?" 4213,37
    Siêu âm là phương pháp tiện lợi để tính tuổi thai và cân nặng. Tuy nhiên, trên đời không có gì tuyệt đối. Cả những số đo và công thức trên sẽ ít làm ta thoả mãn, nhất là thai nhi ở tuần thứ 34 trở đi. Ấy là chưa kể những thai nhi phát triển bất thường, chẩn đoán còn khó hơn nhiều.
  4. kiepnguctu

    kiepnguctu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác vì đã quan tâm đến chuyện của em.
    Em đã nói là em có bạc bẽo phũ phàng gì với em nó đâu. Em vẫn quan tâm,lo lắng, thương yêu em nó. Nhưng mà theo cách hiểu của em lúc đâu thì rõ ràng là không phải của em nên em không thể nhận được. Bây giờ các bác mới cho em thông tin nên em mới hiểu 1 chút. Giờ em thật sự khó nghĩ quá rồi, không biết phải làm gì nữa.
    Bây giờ mẹ em nó bảo phải đi bỏ cái thai chứ không đẻ xong cho nữa. Không biết liệu 29 tuần có bỏ được nữa không đây?
  5. karen_millen

    karen_millen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    Em rất tôn trọng bài post mang tính đột phá của 2 bác gì về việc tính tuổi thai chứ, em xin lỗi, em thấy có 2 điều thắc mắc:
    1. Thứ 1, cứ cho như 2 bác là thai đó 24 tuần tuổi đi,ok, siêu âm lệch đến 29 tuần, vậy là lệch đến 5 tuần? Cái này là các bác đang tính xác suất độ 1/10 ( em nghĩ là max) là của chủ topic. Còn trên thực tế, chênh nhiều như vậy là đa phần của người trước
    2. Thứ 2, tại sao khi chủ topic hỏi cô nàng kia có chưa, mà cô ta cứ kiên quyết bảo là không. Rồi đến 29 tuần tuổi mới bắt đầu thừa nhận. Có người con gái nào bình thường làm thế không? hay là muốn ép chủ topic phải cưới? Hay là muốn để nó thật to không phá nổi nữa thì buộc phải cưới.
    Tốt nhất bây giờ bác chủ topic nên liên lạc trực tiếp với anh giai người yêu cũ của cô nàng kia, hỏi thẳng và đề nghị anh ta có trách nhiệm với cháu bé xem thế nào. Nếu anh kia mà cư skhăng khăng bọn tôi ko abc vào thời điểm đấy thì nên nghi ngờ. Còn anh ý mà trầm ngâm hay chối bỏ trách nhiệm thì bác cứ cắp đít đi thẳng cho em.
    Đời sao lắm người con gái thối tha thế, không phải con người nhưng vẫn cứ vu vạ cho người. Giải thích thế nào về vụ thai bé,hỏi bảo không, to đùng ko phá được mới thừa nhận. Quái ra phết, mà thiết nghĩ lấy vợ là việc cả đời, ko hài lòng thì đừng lấy, sau này chỉ khổ con cái, mà mỗi người đã một đời chồng rồi.
    Em không nói đến chuyện vị tha hay ko vị tha, mà nên để cho những người sống dễ dãi tự chịu trách nhiệm về hành động của mình. Đời ko phải là chuyện cổ tích, sai thì sẽ bị trừng phạt, và từ cái đó mà người ta sống lớn lên. Mới vào đại học mà đã 2 đời người yêu xyz đủ cả thì đúng là, cực cực kì dễ dãi. loại con gái này lấy về thì LOẠN
  6. ptina

    ptina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Cách tính tuổi thai thông thường và của bác sỹ
    05.03.2007 10:01
    Có nhiều bạn vào với Tâm sự bạn trẻ và hỏi rằng phải tính tuổi thai như thế nào là chính xác nhất: ?oChúng em mới chỉ quan hệ cách đây 5 tuần sao bác sĩ lại nói là thai đã được 7 tuần rồi? Có phải là do bạn gái em có quan hệ với người khác rồi không??. Thực tế, tuổi thai được tính như thế nào?
    Bình thường, chúng ta thường tính tuổi thai từ ngày quan hệ đến thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, cách tính của các bác sĩ lại khác. Các bác sĩ sẽ tính tuổi thai từ ngày đầu tiên của kỳ kinh cuối cùng của bạn nữ cho đến thời điểm hiện tại. Vì vậy, thường cách tính của bác sĩ sẽ chênh lệch với tuổi thai theo cách tính thông thường của chúng ta khoảng hai tuần. Do đó có trường hợp hai bạn mới quan hệ được 5 tuần nhưng bác sĩ nói thai được 7 tuần rồi thì cả hai đều đúng chứ điều đó không có nghĩa là bạn gái đó đã có quan hệ với người khác rồi.
    Sự thụ thai diễn ra khi trứng và tinh trùng gặp nhau. Thông thường, trong môi trường âm đạo, tinh trùng có thể sống được từ hai đến ba ngày và di chuyển lên buồng tử cung, sang vòi trứng và gặp trứng ở 1/3 vòi trứng ngoài. Còn trứng rụng có thể tồn tại được khoảng từ một đến hai ngày. Vì vậy, nếu có quan hệ trước ngày rụng trứng khoảng ba ngày và sau ngày rụng trứng khoảng hai ngày thì có thể thụ thai. Tuy nhiên, việc xác định ngày rụng trứng một cách chính xác là rất khó, nhất là với những bạn có chu kỳ kinh nguyệt không đều đặc biệt các tính ngày rụng trứng lại dựa vào ngày có kinh của chu kỳ sau (ngày thứ 14 trước kỳ kinh của chu kỳ sau) trong khi đó chu kỳ sau lại sẽ không xảy ra nữa do đã có thai. Chính vì vậy, bác sĩ sẽ tính tuổi thai từ chu kỳ kinh cuối cùng vì đó là mốc duy nhất để xác định sự thụ thai có thể xảy ra.
    Cách xác định tuổi thai khác nhau này khiến nhiều bạn đã hiểu lầm nhau và sinh ra mâu thuẫn giữa hai người. Khá nhiều trường hợp bạn trai khi được bác sĩ cho biết tuổi thai cứ khăng khăng từ chối đấy không phải là "sản phẩm" của mình và nỗi đau này với bạn gái quả là khó minh oan chỉ vì quan điểm và cách tính tuổi thai hoàn toàn khác nhau giữa các bạn trẻ và các bác sĩ.
    Các bác cứ bình tĩnh, chưa rõ thật giả thế nào thì đừng kết luận
    trường hợp lệch nhiều như của bác chủ topic này hoàn toàn có thể xảy ra
    Link đây
    http://www.tinhyeugioitinh.info/home/index.php?nv=News&at=save&sid=1843
  7. Be_goldendragon

    Be_goldendragon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    Đọc kỹ bài của bác PTINA nhé.
    Nếu là con bạn thật thì bạn có ý định giữ hay không??
  8. kiepnguctu

    kiepnguctu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Theo cách tính này thì chỉ là 2 tuần, còn của em đến 7 tuần. Em vẫn chưa hiểu lắm.
  9. ptina

    ptina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp 4 tuần, lý giải thế nào đây?
    http://www.vnn.vn/suckhoe/bacsitaigia/2003/8/27674/
    Bác để ý đến chỗ em bôi vàng
    Sao mỗi người nói một khác về tuổi thai?
    07:14'' 28/08/2003 (GMT+7)
    Hỏi: Tôi có thai 6 tháng. Theo tính toán của tôi thì hiện tại thai đang ở tuần 27, nhưng kết quả siêu âm lại cho là thai mới 23 tuần. Tại sao lại có sự khác biệt như vậy, kết quả nào đúng?

    Tuổi thai, tính theo cách nào cũng chỉ đúng tương đối.
    Trả lời: Để tính tuổi cho thai khi còn trong bụng mẹ, dân gian và các thầy thuốc sản khoa thường có kết quả khác biệt nhau. Bạn không nói rõ cách tính của bạn. Tuy nhiên suy nghĩ thông thường của các cặp vợ chồng là phải tính từ ngày giao hợp có thụ tinh mới đúng là bắt đầu của thời kỳ có thai. Cách hiểu này rất đúng, nhưng ai có thể biết được chắc chắn hiện tượng thụ thai đã diễn ra vào lần quan hệ nào trong chu kỳ kinh nguyệt của người vợ.
    Có cặp vợ chồng lại tính tuổi thai bắt đầu từ tháng không có kinh nữa. Cách tính này không đúng vì người phụ nữ đã thụ thai trước đó khoảng 2 tuần lễ rồi.
    Với các thầy thuốc sản khoa, ngày bắt đầu thụ thai là ngày đầu của kỳ kinh cuối cùng còn thấy. Cách tính này thực sự là một áp đặt vì ngày còn thấy kinh thì dù hai vợ chồng có ''''gặp gỡ'''' cũng không thể thụ thai được (vì không có trứng rụng). Tuy nhiên đây là ngày người phụ nữ có thể nhớ được và với đa số người có chu kỳ kinh đều (khoảng trên dưới 30 ngày một chút) thì ngày thụ thai có thể sau ngày đầu của kỳ kinh cuối khoảng 2 tuần.
    Khi siêu âm, thầy thuốc chuyên khoa đo đường kính đầu thai nhi, đường kính vòng bụng, chiều dài đầu - mông hoặc chiều dài xương đùi của thai rồi dựa vào các số liệu đó dự đoán tuổi thai theo một bảng đã được tính toán trước. Kết quả tuổi thai tính theo phương pháp này càng chính xác khi tuổi thai càng nhỏ (10-12 tuần trở xuống). Khi thai đã ngoài 20 tuần thì dự đoán tuổi thai bằng siêu âm không được chính xác như trước nữa. Đó là chưa kể đến các sai số kỹ thuật đo và kinh nghiệm của người làm siêu âm.
    Vì thế, việc chị tính thai đã 27 tuần, còn siêu âm lại cho rằng chỉ mới 23 tuần cũng không có gì là lạ.

  10. karen_millen

    karen_millen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    Nếu sau 6 tháng thì có thể cô vắc. Bỏ thì bỏ được, nhưng nguy hiểm và cực kì đau đớn.
    Bác chủ topic cho em hỏi khí không phải chứ thai đến tháng thứ 6 to đùng lên rồi, trễ kinh 6 tháng mà em nó vẫn khăng khăng là ko có, là làm sao ạ?
    Thế lúc bác bảo con không phải con bác em nó phản ứng thế nào? chỉ khóc đầy cay đắng thôi à? nếu là con bác thật mà em nó biết thật nó đã chửi rủa, nguyền rủa bác xa xả rồi.
    Nếu bác bảo ở trang 1 là bác có phòng tránh thì cái xác suất đó càng nhỏ.
    BÁc cứ kê cao gối mà ngủ ngon. Chuyện của e nó để mẹ nó tính, bác bảo với bác gái là tìm thằng trước mà bàn chuyện. Mà mọi chuyện là do con bác ý chứ con ai. Thai nhỏ, hỏi thì kiên quyết bảo ko, đến bây giờ to khó bỏ thì khóc với lóc. Ai mà chịu nổi.
    Chuối cả buồn

Chia sẻ trang này