1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em hỏi 1 chút về đạo thiên chúa và cái chết của những người theo đạo !

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi LucThaiMy, 07/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nangmuadong_20dn

    nangmuadong_20dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Muốn tìm tư liệu để viết truyện mà hỏi kiểu này thì đến tận mùa quýt cũng chưa xong. Thế này nhé, chả có ông thánh nào đón bạn ở thiên đường cả. Khi con người chết đi, linh hồn của người tin Chúa sẽ được lên Thiên Đàng, ở đó Thiên Sứ là người dẫn đường những linh hồn vào nước Đức Chúa Trời. Và nơi Thiên Đàng, ĐCT là Đấng sẽ đón bạn.
  2. madeinviet

    madeinviet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    1.983
    Đã được thích:
    0
    Vị thánh đó là "Giáo hoàng" đầu tiên. Tên của ông, nếu đọc theo đúng quy ước của Công giáo Việt nam là Phêrô. Những tên khác cũng không sai, nhưng là tên theo cách gọi của nước khác hoặc tên theo cách gọi củ Hội thánh Tin Lành.
    Chẳng hạn như bên Công Giáo gọi là A-dong, còn bên Tin Lành gọi là A-đam.
  3. hoxumee

    hoxumee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    vâng, chính là Adam...
  4. Rockdieucay

    Rockdieucay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.895
    Đã được thích:
    0
    Chắc là lại được bắt đầu cuộc sống mới (tái sinh) nhưng ở 1 hành tinh khác (tất nhiên hành tinh này có sức hút nặng hơn trái đất thì mới hút được linh hồn) và vấn đề quan trọng họ có còn ký ức về quá khứ không thì anh không biết (theo logic thì cuộc sống hiện tại cũng là được tái sinh từ 1 cuốc sống khác he he )
  5. madeinviet

    madeinviet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    1.983
    Đã được thích:
    0
    Sai khác về tên trong đạo Thiên Chúa (kể cả Tin Lành và Chính Thống) nhiều lắm, chẳng hạn ông Phêrô, Pie, Peter mà đọc theo tiếng Nga (theo Chính Thống Giáo) thì lại là Pi-ốt, còn đọc theo tiếng Ý là Pietro.
    Người Châu Âu, đa số đặt tên con theo tên tên trong Kinh Thánh (họ ít tên lắm). Thêm vào đó, cái nickname lại là một cách phát âm nữa. Chẳng hạn trẻ con Nga mà gọi nhau là Pê-chia thì đúng là nó là Pi-ốt rồi. Tên của thành St Pê-téc-bua ở các thời kỳ khác nhau cũng đủ thấy sự khác nhau trong cách gọi tên của một vị Vua (lấy tên theo ông Thánh đó) khác nhau như thế nào rồi.
  6. naphucco

    naphucco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2011
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Họ sẽ được cho một hòn sỏi trắng trên đó có viết tên mới mà ngoài họ ra không ai biết được, Chúa sẽ đứng dậy và đoàn thiên sứ sẽ reo mững những bày thánh ca , họ sẽ được trao một chiếc áo dài trẵng (mà trên mặt đất không thể nào trắng được như vậy) và tùy theo công việc mình, họ sẽ được thưởng vàng bạc hay châu báu chiều như đá sỏi

Chia sẻ trang này