1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em muốn biết thông tin về CHDCNN Triều tiên hiện nay !

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi anhtraihn, 13/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DrDerrell

    DrDerrell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Không cổ vũ chiến tranh nhé bác ơi, trong nội quy có ghi đấy
    Được RandomWalker sửa chữa / chuyển vào 12:39 ngày 07/06/2003
    [/quote]
    Anh RandomWalker thật là không tôn trọng người khác. Tôi đọc bài của chú Tieucamla thấy đâu có gì mà cho là sai nội quy. Tôi nghỉ là chú nên xét lại hành vi của mình đừng có cái nhìn hẹp hòi, phiến diện. Cho chú thêm thông tin để đã thông đầu óc u tối của anh RandomWalker nha.
    Nhật thông qua 3 đạo luật về quốc phòng


    Quốc hội Nhật thông qua 3 đạo luật
    Thượng viện Nhật Bản hôm qua (6/6) đã chính thức bật đèn xanh với 3 dự luật về quốc phòng và tạo điều kiện cho Thủ tướng cùng lực lượng phòng vệ nước này có thể tự do hơn trong việc đối phó với các cuộc tấn công quân sự. Đây là lần đầu tiên kể từ Thế chiến thứ 2 kết thúc, Nhật Bản chính thức đưa ra một cơ sở pháp lý cho hành động tự vệ của mình.

    Cũng tương tự như những gì đã diễn ra tại Hạ viện hồi tháng 5 vừa qua, 3 dự luật này đã nhận được sự ủng hộ đông đảo của các thành viên trong thượng viện bao gồm cả đảng đối lập Minshuto (Đảng Dân chủ tại Nhật) và đảng Tự do.
    3 dự luật vừa được thông qua gồm: Đạo luật Đối phó với tấn công quân sự, Đạo luật Sửa đổi các quy định của lực lượng tự vệ và Đạo luật sửa đổi quy định quản lý Cục phòng vệ Nhật Bản. Theo các văn bản vừa được thông qua, trong trường hợp Nhật bị tấn công hoặc bị đe doạ, nội các nước này sẽ vạch ra các kế hoạch thích hợp và đệ trình ngay lập tức lên quốc hội. Cùng lúc đó, một bộ phận chỉ huy thuộc nội các quốc gia sẽ được thành lập với người điều hành là Thủ tướng. Ngay khi các kế hoạch tự vệ được Quốc hội phê chuẩn, Thủ tướng sẽ được trao quyền điều hành và ban bố chỉ thị cho chính quyền địa phương để đối phó với các mối đe doạ. Đó là với bộ máy công quyền, còn với người dân, các đạo luật trên quy định, công dân phải có nghĩa vụ hợp tác cần thiết trong trường hợp các biện pháp khẩn cấp được thi hành.
    Đạo luật mới sẽ cho phép lực lượng phòng vệ Nhật (SDF) có thể tiến hành các chiến dịch đánh phủ đầu kẻ thù khi có dấu hiệu sắp bị tấn công. Quyết định này được coi là một sự xâm phạm nghiêm trọng đối với Hiến pháp theo đường lối hoà bình của Nhật. Hiến pháp quốc gia châu Á này ghi rõ: ''Người Nhật không bao giờ thừa nhận chiến tranh là cách bảo vệ chủ quyền đất nước tốt nhất cũng như việc sử dụng vũ lực để giải quyết xung đột quốc tế''.
    Theo văn bản vừa được Quốc hội Nhật thông qua, SDF có quyền sử dụng đất tư mà không cần sự cho phép của người sở hữu, tự động di dời các toà nhà khi cần thiết nhằm phục vụ cho mục đích bảo vệ đất nước. Ngoài ra, lực lượng này còn được phép không phải tuân theo các luật lệ và quy định cản trở hoạt động quốc phòng như các nguyên tắc về giao thông.
    Học thuyết về cơ sở pháp lý liên quan tới các trường hợp quân sự khẩn cấp đã được đưa ra từ năm 1977 dưới thời Thủ tướng Takeo Fukuda song chưa bao giờ được cụ thể hoá. Tuy nhiên, sau khi nó được nội các Nhật thông qua vào ngày 16/4 vừa qua, Thủ tướng Junichiro Koizumi đã ra tuyên bố cần xem xét lại các biện pháp bảo vệ đất nước trong các trường hợp khẩn cấp.
    Sự việc TT thừa nhận có vủ khí hạch nhân và hành động bắn tên lửa qua lảnh thổ của Nhật thì sao xin Anh RandomWalker cho biết ý kiến đi ? Việc quốc hội Nhật thông qua đạo luật trên làm khả năng tái vủ trang của Nhật ngày càng hiện thực điều này có phải lại tiềm ẩn nguy cơ mới không ? Anh RandomWalker trả lời đi ? Hảy vận dụng lý luận mà giải đáp xem ?

  2. NguyenQuangHuyKorea

    NguyenQuangHuyKorea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Bác taymonthieugia lâý nguồn taì liệu từ đâu không biết?! Như em đã noí là Triêù Tiên có vũ khí hạt nhân nhưng em xin thưa vơí bác là vũ khí hạt nhân cuả Triêù Tiên không co chuyện đạt tơí mức độ 100 đâù đạn hạt nhân đem trên tên lưả đâu! Nêú nó có một số lượng đâù đạn như thế thì nó hốt xác thằng Mẽo từ lâu rôì!!! Theo những gì mà bâý lâu nay em khổ công tìm toì thì Triêù Tiên có khoảng 5 kg Uranium đủ chất lượng để chế taọ ra vũ khí hạt nhân nhưng sẽ không thể làm được vì nó đã nằm trong tầm kiểm soát cuả IAEA (International Atomic Energy Agency) nhưng caí gì cũng có cái ngoại lệ, hiện nay có thể Triêù Tiên đang giữ khoảng từ 5 kg đến không quá 15 kg Uranium có cùng chất lượng nhưng IAEA không thể kiểm soát được. Và có thể Triêù Tiên đã chế tạo ra 2-3 quả bom Hạt nhân hoặc những đầu đạn tên lửa dạn đaọ Động Phong. (Nguồn naỳ lâý từ bản Baó caó cuả www.iaea.or.at)
    [red]CHANCE FAVORS THE PREPARED MIND!!![red]
  3. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Ở đây, chúng ta xem lại chút.
    Bắc hàn là nước hàng đầu thế giới về công suất các lò phản ứng. Hơn nữa, các lò của họ là đời trước-sức sản xuất plutonium lớn. Chưa có thông tin về việc họ làm giầu uranium. Nhưng với các lò phản ứng công suất đến cỡ triệu kw, dùng than chì thì họ dư sức có plutonnium cho bom.
    Mỗi quả bom "đời đầu" có 35kg plutonnium, hoặc là thay bằng khoảng 90kg uranium. Do đó 5kg thì không là gì. Nhưng 5kg không phải là số của hàng triệu kw lò phản ứng than chì.
    Để so sánh, ta biết Đức và Nhật cùng các nước đông Âu không phải Liên Xô cũ không làm giầu uranium và được kiểm soát chặt plutonium. Trong Liên Xô cũ, chỉ Ucraina và Nga nhiều lò phản ứng, nhưng việc làm giầu và sử lý chất thải bao giờ cũng ở vùng Antey-Nga.
    Hiện tại-trừ Bắc Hàn chỉ Nga, Pháp, Anh đầy đủ công nghiệp hạt nhân. Nhưng Anh thì rất phụ thuộc. Phụ thuộc tuyệt đối (nhưng không loại trừ việc ăn gian) là Đức và Nhật. Tức là việc làm giầu uranium và sử lý chất thải (có tách plutonium) hạn chế.
    Thế những nhà vật lý nghĩ gì khi hàng chục năm Bắc Hàn chạy lò than chì. Chắc chắn họ đủ nhiên liệu cho bom từ lâu. Mà trên bản đồ trên, cả Việt ta và Tầu nằm gọn trong tầm bắn-Mỹ chính thì không. Hay là một thủ thuật vẽ.
    Gì thì gì, cuộc khủng hoảng sảy ra: trừ nhân vật chính là Bắc -Hàn và Mỹ, ai quanh đó cũng lợi.
    Nhật có lý tăng cường quân sự.
    Tầu có lý chi tiền vũ khí chiến lược.
    Nam Hàn có lý đẩy dần Mỹ đi và tự phát triển quốc phòng.
    Bắc hàn: có cấm vận vẫn thế.
    Thế là chỉ Mỹ phải lui dần thôi. Thế cho nên, ai cũng mong khủng hoảng kéo dài-trừ Mỹ.
    Bắc Hàn đã từng ủng hộ Polpot, vậy thì kệ họ.
  4. amourunique

    amourunique Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Các bác nói về Bắc Hàn rôm rả quá!
    Em thì em cũng rất quan tâm đến Bắc Hàn lắm!
    Hồi em học Luật Hiến Pháp em có tham khảo qua cái Hiến Pháp của BH, thấy nó viết buồn cười qúa:
    " Nước CHĐCN TRiều Tiên là thiên đường của những người lao động, dưới sự lãnh đạo của lãnh tụ vĩ đại Kim Il sung"
    nghe mà cười ra nước mắt!
    Còn một lý do em quan tâm đến BH nữa là lớp em học có một anh chàng Hàn Quốc( chơi khá thân với em, là người yêu của bạn em hẳn hoi) Hắn đang kinh doanh ở Hà nôi!Nói tiếng Việt cực tốt!
    ------------
    về tinh thần của người TT thì khỏi bàn!SÙng bái cá nhân một cách kinh khủng!Lúc nào cũng Lãnh tụ vĩ đại Kim Il sung!hay chủ tịch kinh mến Kim Jong Il!
    -------Sức khoẻ của bọn Hàn thì vô địch, nhìn đội bóng Hàn chơi ở WC 2002 thì biết!......Ông bạn Hàn của tuic ao chừng 180cm , người rắn lắm!Nếu mà đánh nhau thì chắc 5 thằng Việt mình chắc cũng thua!
    ------ Ông bạn của tui sinh năm 1971, ông ấy bảo là ông ấy từng đi lính đặc nhiệm Hàn 3 năm, đóng sát biên giới! Hắn còn nói là Bắc Hàn hiện đang đào tạo cho Vn kính đặc nhiệm( cái này thì có thể!)
    -Lão còn bảo là dân Bắc Hàn sống khổ lắm, phải đi nghĩa vụ Quân sự 12 năm!....Cái này thì em cóc tin!!!Nghĩa vụ quân sự ở cả NH lẫn BH là bắt buộc, nhưng ở BH là 3, 4,5 cho các binh chủng Lục quân, hải quân và không quân!
    -----------
    về chuyện BH chơi xấu ta thì chẳng thiếu!Lúc ta đánh Cambốt, bọn BH cùng Trung cộng là hai đứa to mồm chửi ta nhất, BH còn viện trợ cho Cam bốt cả đống vũ khí!!!!
    -------Sau này BH đói quá ,xin ta viện trợ gạo, Vn biết tỏng là đằng nào thằng Tàu chẳng giúp thằng em!nên từ chối!Bọn BH dở bài đòi nợ ( hình như ta nợ chúng khoảng 50 M USD?), Vn cuối cùng cũng viện trợ cho nó khoảng 1000 tấn gạo( quá nhỏ!) nhân dịp Ngoại Truởng Nguyễn Duy Niên sang thăm BH năm 2001, ti vi của ta còn quay cảnh ông Niên đến thăm con tàu chở gạo cho BH mà!
    j'adore la solitude quand même je suis seul
  5. lei_lord_demon

    lei_lord_demon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    8
    Các bác nói về phim lệnh 027 gì gì đó thì chắc là em sinh sau đẻ muộn nên chưa được xem, nhưng bác nào ở Vn thì chắc cũng xem Ông trùm của NH rồi, xem cảnh NH bắn BH chết như rạ, chẳng kém gì phim Mỹ, hồi ấy em cũng nghĩ, vì sao mà thằng BH cũng là XHCN mà nước mình chiếu phim của NH vậy, thì ra là do vụ 78-79. Nói thế thì mấy thằng Kim này lá mặt lá trái chẳng kém gì ông bác Mao nhà nó! Nhưng bây giờ thì bác Kim bị bác Mao bán rồi, để cho thằng Mẽo tự do xử lý! Cũng đáng đời!
    Gun don t kill people
    People kill people
  6. lei_lord_demon

    lei_lord_demon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    8
    [​IMG]
    Xe tăng BH!
    Gun don t kill people
    People kill people
  7. lei_lord_demon

    lei_lord_demon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    8
    SCUD
    [​IMG]
    Tên lửa phóng vệ tinh của BH
    [​IMG]
    Gun don t kill people
    People kill people
  8. amourunique

    amourunique Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Không biết thằng cha Đaị hàn naỳ đưa tin có chính xác không?
    Pyongyang Successfully Develops Top-notch Tank
    zThe T-90 tank Russia developed in the early 1990s. It has been learned that North Korea succeeded in developing early this year a tank, the capabilities of which are nearly identical with this one. The T-90 tank Russia developed in the early 1990s. It has been learned that North Korea succeeded in developing early this year a tank, the capabilities of which are nearly identical with this one.
    It has been learned that North Korea succeeded in developing early this year a top-notch tank, the capabilities of which are nearly identical with those of the T-90 tank Russia developed in the early 1990s.
    The tank was developed by Ryu Kyong-su Tank Factory, located in Shinhung, South Hamgyong Province, and the factory''s chief engineer, in recognition of his role in the tank''s development, has been promoted to a senior position in the Second Economic Committee, taking charge of the military economy, said North Korea watchers in the South. The tank''s performance tests were learned to have taken place near Pyongyang on February 16 in commemoration of Kim Jong Il''s 60th birthday, added the sources.
    Given that Russian T-90, equipped with a 125mm gun, capable of firing anti-tank missiles, runs 45km to 65km per hour, a military expert observed, the latest North Korean tank should be of considerable capabilities. Also equipped with computer devices with which an object 700m away at night and 800m in daylight can be identified, infrared sights, and radar devices the T-90 is supposed to have powerful combat capability.
    The designation of the latest North Korean tank has yet to be confirmed. Since the North named M-1985 the tank it developed in 1985, North Korea may designate the latest one as T-2002, a military expert speculated.
    The North''s development of the top-notch tank was reportedly prompted by Kim Jong Il''s abortive attempt to get a T-90 donated when he visited a tank factory in Omsk, Russia on August 2 last year. Following his return home from Russia, Kim is said to have visited Ryu Kyong-su Tank Factory, which was engaged in the development of a latest type of tank similar in performance with T-90, to encourage its engineers. Less than half a year later, the factory managed to turn out the top-notch tank.
    At present the North is learned to possess over 3,800 tanks of various types, including one it developed based on the Russian T-80, a sample of which it brought in from Afghanistan early in the ''90s, the most advanced type at that time. Among them are some 800 T-62s, 275 T-59, -55 and -54s, and 250 T-34s.
    Ryu Kyong-su was a partisan who commanded the North''s first tank division during the 1950-53 Korean War. North Korea has bestowed his name on a tank educational institute as well. His widow, Hwang Sun-hui, now serves as director of the Korea Revolutionary Museum.
    Lee Kyo-kwan, NKchosun.com
    haedang@chosun.com
    j'adore la solitude quand même je suis seul
  9. chuoinai

    chuoinai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Em thấy các bác giờ cứ ngồi mà chê BH thế là không phải với đạo lý dân tộc. Nếu em nhớ không nhầm thì chính BTT đã giúp chúng ta nguyên một sư đoàn phòng không trong những ngày đầu Mỹ đánh phá miền Bắc. Dân mình có câu "Một miếng khi đói bằng một gói khi no" mà, huống gì đằng này....
    Người ơi hãy quay về đây
    Tình anh vẫn đong thật đầy
    Lòng anh suốt muôn đời vẫn
    MÃI YÊU NGƯỜI THÔI!!
  10. amourunique

    amourunique Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Đây là bài viết của báo Lemonde ngày 23 thang 10 năm 2003 về cái gọi là Trại tập trung ở Bắc Hàn, nơi giam cầm hàng trăm nghìn lao động khổ sai!~
    Ở đây là về những tù nhân nước ngoài ở nhà tù BH
    -------------Des Occidentaux dans "le goulag" de Pyongyang ?
    LE MONDE | 23.10.03
    Un ancien officier nord-coréen a affirmé, mercredi 22 octobre à Washington, qu''il avait vu sept Occidentaux, qu''il croyait être des prisonniers capturés durant la guerre de Corée (1950-1953) lorsqu''il était lui-même détenu dans un camp de travaux forcés dans son pays. Kim Yong, qui était lieutenant-colonel dans l''armée nord-coréenne avant d''être arrêté, en 1993, a fourni cette indication lors d''une conférence de presse organisée à l''occasion de la publication du rapport de David Hawk, ancien enquêteur sur les droits de l''homme à l''ONU, sur le "goulag" nord-coréen. Il a *** avoir alors vu les sept hommes, qui pourraient avoir été Américains ou Britanniques, au camp de Deukchang, en 1996. Ces sept hommes étaient âgés de 70 à 75 ans et travaillaient à la réfection de routes avec d''autres détenus, a déclaré Kim Yong. Il a ajouté qu''un autre détenu, ancien haut fonctionnaire du parti, lui avait *** que ces hommes devaient être des prisonniers américains ou britanniques capturés durant la guerre de Corée. Il a aussi affirmé avoir appris que le défunt dirigeant nord-coréen Kim Il-sung avait ordonné que les prisonniers étrangers soient placés en détention avec les prisonniers politiques. L''ancien lieutenant-colonel avait réussi à s''échapper de ce camp en 1998 et à passer en Chine, puis en Mongolie et en Corée du Sud. Il habite maintenant à Los Angeles (Californie).
    D''autre part, un ancien dissident sud-coréen, Song Doo-yul, âgé de 59 ans, revenu dans son pays après avoir passé trente-six ans en exil en Allemagne, a été arrêté, mercredi 22 octobre, sous l''accusation d''être un membre secret du bureau politique du Parti des travailleurs de Corée (PTC), le parti unique au pouvoir au Nord. M. Song reconnaît avoir rejoint le PTC en 1973 et a visité la Corée du Nord à de nombreuses reprises. Il a aussi admis avoir reçu du Nord une somme de 90 000 dollars pour financer un institut d''études coréennes en Allemagne. Mais il nie être membre des instances dirigeantes du PTC. Il avait combattu politiquement la dictature militaire du Sud dans les années 1960 avant de gagner l''Allemagne. - (AFP.)
    j'adore la solitude quand même je suis seul
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này