1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em muốn học lại English từ đầu, mong sự chỉ bảo giúp đỡ của anh chi em !

Chủ đề trong 'Anh (English Club)' bởi anhtu08, 15/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Je_suis_moi

    Je_suis_moi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Phải coi tiếng Anh như cuộc sống của Mình các bác ợ
  2. thuylexuan

    thuylexuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng gặp phải trường hợp giống như bạn, nhưng khi mình có mục đích nào đó (chẳng hạn như đi công tác hay đi du lịch nước ngoài) thì lúc đó bạn sẽ học có hiệu quả hơn.
  3. gystyle

    gystyle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2008
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Đây là ý kiến của tớ:
    1. Về cách học: cậu nên có cách học của riêng cậu, phù hợp với cậu, làm sao cho cậu cảm thấy hứng thú nhất khi học tiếng Anh như: xem game show nước ngoài, xem CNN, BBC thường xuyên
    2. Pronunciation trong tiếng Anh rất quan trọng, cậu nên tự học để phát âm cho chuẩn bằng cách nghe nhiều, nói nhiều
    2. Học thêm thì có thể tới các trung tâm: ví dụ Roadmap Edu,...
    và nên học các lớp phù hợp với trình độ của mình
    Cuối cùng chúc bạn thành công
  4. gystyle

    gystyle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2008
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    ah quên, cậu có thêm tham khảo thông tin ở dưới nhé, hì
  5. bluesky283

    bluesky283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    1
    Có thể học ở chỗ cô Bảo Thanh 25 Triệu Việt Vương
  6. So-Khanh

    So-Khanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng là một trường hợp như bạn, mình bỏ tiếng Anh sau 4 năm đi làm. Một ngày kia mình bỗng nhận ra tại sao mình lại lương thấp và không thế thăng tiến được và câu trả lời rất đơn giản "Tiếng Anh". (Vì công việc hay đi công trình bận đến mức chẳng bao giờ nhìn được xã hội như thế nào cả)
    Mình không giám khuyên bạn là học như thế nào. Nhưng mình xin chia sẻ với bạn dựa trên quá trình học của mình.
    Đầu tiên, để tự tin bạn nên tự đọc phần ngữ pháp ở nhà. Grammar in use chẳng hạn, đọc thật nhanh và thật nhanh. Nhanh chóng recall lại kiến thức rơi rớt, bắt tay vào tìm một chỗ để học.
    Các cao thủ thường tự học,tuy nhiên mình đã bỏ tiếng Anh lâu thì nên đi học, đặc biệt là chỗ mà các cô giáo, thầy giáo càng kỷ luật càng tốt. học phí nên >50.000đ thì hãy tham gia.
    Thời gian này vẫn tập trung về ngữ pháp thôi, vì mình thấy nó là mấu chốt của tiếng Anh, bạn biết từ nhiều cũng chẳng là gì nếu không hiểu kết nối, cấu trúc của chúng như thế nào. Mình khuyên bạn tham gia một khóa pre-Toefl hoặc pre-ToeIC, mình rất thích ngữ pháp của các khóa học này. Bạn không cần biết nhiều từ mà vẫn đánh giá được câu đúng hay sai.
    Sau đó bạn cần luyện pronounciation ngay, mình hối tiếc vì tiếp cận nó hơi muộn (giờ mới thấy nó giá trị thế nào) - Luyện nghe cơ bản Sheep or Ship
    Tiếp theo có thể bạn tập viết với một người bạn tốt và người ta đính chính ngữ pháp cho bạn hàng ngày thì cực tuyệt vời. Thư đi thư lại qua Email.
    Sau đó bạn đi học một khóa TOEIC mình thấy nó nhẹ nhàng mà phù hợp để đi làm lại dễ có thành tựu. Bạn cũng có thể tham khảo thêm các khóa khác .
    Các cản trở bạn cần vượt qua:
    Choáng và tự ti - Khi bạn tham gia học bạn sẽ thấy có nhiều bạn cực trẻ, thậm chí còn là trẻ con nhưng TA cực tốt, vấn đề tưởng nhỏ nhưng đã cản trở mình rất nhiều. Mình đã phải cố gắng rất nhiều để có thể có tự tin phát biểu, nói.....Chúc bạn vượt qua nó nhanh chóng
    Chững tại ngưỡng: Mình tưởng tưởng ra tiếng Anh nó cũng có nhiều ngưỡng, đôi khi mình thấy không thể vượt ngưỡng được, vấn đề của mình chính là mình cứ đứng tại ngưỡng đấy và sẽ không khá hơn được. Mình mường tượng hiện tượng này dường như là do lượng kiến thức nạp vào và lượng kiến thức mất đi tương đương. Mình không thể giải thích rõ được, tuy nhiên mình đang có những cố gắng nhất định để vượt ngưỡng. Ví dụ tham gia ôn thi IELTS và đặt mục tiêu cao 6 điểm.
    Sau một năm trời cố gắng điểm TOEIC của mình khoảng hơn 600.
  7. LXTung

    LXTung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    bạn cần nỗ lực hết mình, học học và chỉ có học thôi

Chia sẻ trang này