1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em nay 35 tuổi xin hỏi các cao thủ em học tiếng Anh nổi kg các pác và còn kip kg các pác?

Chủ đề trong 'Anh (English Club)' bởi diskuloz, 26/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng trên 25 rồi, đi làm, chẳng kiếm được nhiều tiền, lại lắm time rỗi nên cứ lọ mọ học tiếng Anh một mình. Có lúc tự hỏi, rồi có lúc hỏi bạn bè "học tiếng Anh sau này có phí không nhở", sau đó ngẫm lại thì thời gian vừa học vừa chơi cũng chẳng phí. Học ngôn ngữ có phải chỉ để làm việc đâu, còn giao tiếp, giao lưu, học hỏi bằng ngoại ngữ, xem tivi, nghe đài,.... cuộc sống phong phú hơn biết bao nhiêu. Hơn nữa, đã đi quá một nửa chẳng đường chẳng lẽ lại bỏ đấy, vì mình cũng học được kha khá rồi, chỉ cần practise and enhance nó lên nữa thôi. Tuổi cao dĩ nhiên là một rào cản đối vưói việc học ngôn ngữ, nhưng tuổi cao ý chí còn cao hơn nhiều , bạn chủ topic cứ học đi, miễn là biết mình học vì cái gì và để làm gì, và học được đến đâu.
  2. chire

    chire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Rất chuẩn! Mình cũng tiếp cận như Tra My và kết quả thật bất ngờ. Dưới đây là một số sites (chủ yếu là các video talks về công nghệ thông tin, khoa học máy tính, chính trị, y khoa, kinh tế thương mại, môi trường, etc.)
    Google Tech Talks
    Video Lectures
    Bill Gates'' Speeches
    Video Talk Archive của mình
    BBC Learning English
    Các talks của Eric Schmidt (CEO của Google)
    Ngoài ra còn nhiều sites, TV channels, movies khác các bạn có thể xem bất cứ lúc nào. Đơn giản là về cứ bật lên nghe, có lúc thật chăm chú, có lúc cứ lờ lờ đi làm việc khác. Mình có một thời gian vừa nấu ăn tối vừa mang laptop, kéo dây mạng đặt lên tủ lạnh để nghe.
    Mình sẽ học được những gì:
    1. Như bạn Tra My đã nói
    2. Bắt chước được giọng của người ta (như Tra My đã nói)
    3. Phong cách thuyết trình của người ta. Rất hữu ích cho những bạn làm giảng viên, người nghiên cứu khoa học, business & political leaders sau này ...
    4. Có ích cho những người thi IELTS nữa (vì có nhiều academic talks)
    Được chire sửa chữa / chuyển vào 13:09 ngày 30/05/2008
  3. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Oh, mình cũng đang học y hệt thế này, chưa dám chắc có make a wonder hay không vì chưa có dịp sử dụng, nhưng khả năng nghe thì phải nói lên đều đều. Không phải chỉ trẻ con, mà những ví dụ rất roã ràng là những người sau khi học trung học, thậm chí ĐH sang định cư bên nước nói tiếng Anh thì chẳng lâu thì chóng họ cũng nói tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ rồi, nhưng tớ vẫn không dám tin 100% những người nhiều tuổi ( khoảng 45 trở đi ) sang sống bên nước ngoài có thể thích nghi với thứ tiếng của họ trong 1 time ngắn, hoặc là do họ quá cố hữu với thứ tiếng mẹ đẻ của mình, hoặc lười không muốn học, hoặc cũng có thể nhiều tuổi cảm thấy ngôn ngữ trở nên cứng nhắc đến nỗi họ không tiếp thu được ngoại ngữ, hoặc tất cả.
    Cách của mình hiện tại vẫn thụ động, chỉ nghe bằng đủ mọi cách, xem tivi cáp, nghe videos, audios, ... down từ mạng, mình còn mua cả iPod về chỉ để giành nghe tiếng Anh, lên paltalk chat, hoặc chat text với native speaker, sắp tới sẽ có cơ hội đi du lịch cùng 1 cặp người Mỹ, hi vọng improve thêm một chút xíu. Nếu có một môi trường toàn người nói t.a thì theo mình đấy là điều thuận lợi nhất, có người nói với mình rằng họ có thể hiểu t.a rất tốt dù không đi học vì họ tiếp xúc thường xuyên với người nói tiếng Anh. Tuy nhiên, để nói được phải practise nhiều, và muốn nhanh chóng mình phải nắm vững ngữ pháp trước, sau đó học nghe nói. Cho dù không có môi trường, không có nơi thực hành, mình vẫn lười self-practice lắm, vì thích được tiến bộ tự nhiên, khi nào cần giao tiếp sẽ tự cải thiện.
    @chire: Nếu chịu khó nghe các bài hướng dẫn học tiếng Anh của người bản địa, như BBC, VOA, các website ESL thì lời khuyên đầu tiên của họ là listen, read tất cả những gì có thể bằng tiếng Anh, practise nói bằng cách bắt chước giọng và ngữ điệu,.... thế nhưng học cái đó phải có niềm yêu thích và sự kiên trì, không thì chẳng mấy chốc nản ngay.
  4. Minh_Humg

    Minh_Humg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Có một vấn đề theo e la` khá lớn ở đây là : Trí nhớ .

    Có phải mọi người cho rằng càng lớn tuổi thì trí nhớ càng giảm đúng ko ạ ? Nhưng thực sự ko phải như vậy đâu ạ ! Vấn đề là chúng ta chưa có một phương pháp ghi nhớ thật tốt đấy thôi.
    Nếu bạn để ý một chút thì sẽ thấy trẻ con rất hay quên . Đi học thì quên sách vở hộp bút ...Đi chơi thì quên giầy quên dép...
    Đó là chuyện bình thường nhưng chảng có đứa trẻ nào lại vò đầu bứt tai và nói rằng : Trời ơi mình đã 10 tuổi và trí nhớ thật tệ
    Những điều e nói vừa rồi chỉ để minh chứng một điều là trí nhớ của chúng ta rất tuyệt vời . Và chúng ta phải học cách để ghi nhớ sao cho thật hiệu quả
    Nhưng có một câu hỏi đc đặt ra là làm sao để ghi nhớ một cách hiệu quả ? Mới đây e có đọc đc một cuốn sách " Hơn nhau bởi trí nhớ " của tác giả Tonny Buzan . e thấy rất hữu ích vì tác giả co rất nhiều phương pháp để ghi nhớ và đặc biết là từ vựng TA
    Đôi lời cùng các a chị ! Nếu e có nói sai điều j` mong mọi người bỏ qua cho e và e rất mong những ý kiến đóng góp ạ !
    E xin chân thành cảm ơn !
  5. byzantinum

    byzantinum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    E nghĩ là hoàn toàn học được. Nhưng sẽ mất thời gian hơn 1 chút và phải cố gắng thật ổn định cơ. Bỏ 1 đôi tuần là quên ngay :( ai cũng thế.
  6. nobitavotoi

    nobitavotoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    1
    Trẻ con quên là vì chúng nó chưa ý thức việc phải nhớ cái đó. Cái quên đó khác với cái quên trọng việc học ngoại ngữ. Hồi nhỏ tôi cũng là chúa hay quên đồ ở trường, nhưng khi học ngoại ngữ chẳng ai bảo trí nhớ tôi tồi hết. Có một điều luôn đúng là trí nhớ sẽ giảm dần theo thời gian. Học cái gì cũng sẽ có cái dễ nhớ, có cái dễ nhớ, nhưng tốt nhất nên kiếm một quyển sách nhỏ, ghi những gì khó nhớ nhất vào đó để học lúc rỗi. Đừng để mình có thời gian chết!
    Nếu bạn còn trẻ, hãy cố gắng học càng nhiều càng tốt, đừng lãng phí thời gian kẻo sau này hối hận.
  7. nobitavotoi

    nobitavotoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    1
    A` mà còn một điều nữa. Thật ra tất cả đều nằm ở một chữ TIỀN. Có tiền thì học tiếng giời, học tuổi nào cũng được. Anh sắp xếp sang Mỹ sống 1 thời gian là giỏi liền :))
  8. trongloc

    trongloc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0

    :-??


  9. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Mình thì chỉ nghe các cụ nói tuổi càng CAO, trí nhớ càng giảm, nhưng chưa nghe chứng cứ khoa học nào noi the ca , mà ở đây tuổi CAO khác với tuổi tăng dần. Có lẽ đến một độ tuổi nhất định, trí nhớ sẽ bị suy giảm do các bệnh tuổi già, do lão hóa, nhưng chúng ta có hàng tỉ nơron mà chỉ su dụng 1 phần nhỏ trong số đó thì làm sao chúng ta có thể dễ dàng suy giảm trí nhớ khi một số nơron mất đi theo tuổi tác.
    Mình cũng đã nghe nói rằng cái bất lợi đối với 1 người lớn tuổi khi học ngoại ngữ là khả năng phát âm, nhưng họ có thuận lợi hơn trẻ nhỏ là khả năng tiếp thu, nhất là về mặt ngữ pháp, tốt hơn. Lớn tuổi rồi mà mong phát âm được như người bản địa chắc mất thời gian lắm, bọn trẻ con thì rất dễ dàng.
    Sếp mình 45 tuổi mà học vẫn còn nhớ dai kinh
  10. garanngon

    garanngon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    35 tuổi chứ 55 tuổi vẫn học được. Cái chính là có vượt qua được những bận bịu cuộc sống ở tuổi 35 không thôi. Vợ con, công việc, ... Nếu quyết tâm và kiên trì, học đều đặn thì hoàn toàn có thể giỏi tiếng Anh được, có lẽ cũng cần tới ít nhất vài ba năm. Kỹ năng phát âm có thể không so được với những người trẻ, nhưng các kỹ năng khác (nghe, viết, đọc) hoàn toàn có thể chẳng kém ai.
    Đừng băn khoăn quá nhiều về trí tuệ, có chăng là những người 35 tuổi thường bận bịu và lo toan nhiều hơn những người 18-20 tuổi, nên có cảm giác là trí tuệ sút kém, chứ thực tế đâu có vậy.

Chia sẻ trang này