1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em xin hỏi về cái bộ nguồn

Chủ đề trong 'Điện - Điện tử - Viễn thông' bởi commandos87, 24/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. commandos87

    commandos87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    em xin hỏi về cái bộ nguồn

    em la học sinh trung học, em học kỹ thuyật 12 về mấy cái mạch tiền khuyếch đại và khuyếch đại hạ tần. trong đó dùng IC BA 328 và LA 4440, một cái dùng nguồn 9V , 1cái dùng 12V điện một chiều. thầy bảo về tìm cách làm 1 cái nguồn chỉnh lưu toàn kì 4 diot sao cho đáp ứng cả 2 mà không dùng điện trở để thay đổi HĐT ra.
    em chẳng biết làm sao, đây là bài kiểm tra, nếu không có cách chắc chết mất. có đại ca nào chỉ dùm một cái mạch đẹp một chút và thông dụng.
    cảm ơn nhiều
  2. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Bạn có thể dùng mạch chỉnh lưu bội áp 3Vx3=9V và 3Vx4=12V. Đầu vào dùng điện xoay chiều 3V, mạch mắc bằng đúng 4 con diode với mấy cái tụ điện. Dùng sơ đồ ở cuối trang sau: http://www.dec.ctu.edu.vn/cit/gtrinh/machdt/lythuyet/ch1/ch1.htm
    Được nvl sửa chữa / chuyển vào 17:10 ngày 24/09/2004
  3. beman

    beman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    Chắc là ông thầy em đố mẹo thôi đấy mà. Em cứ làm theo cách đơn giản nhất để có nguồn điện 1 chiều 12V đi, sau đó dùng thêm mạch ghim dùng diode để ghim mức điện áp 9V thử xem nào.
  4. txnghia

    txnghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Anh nghĩ cách đơn giản là có thể dùng thêm một IC ổn áp 7809 để giảm thế từ 12VDC xuống thành 9VDC. Các nối như hình sau:
    Điện sau khi được nắn toàn phần và lọc có thể cao hơn 12V nhưng không hại gì vì con LA4440 có thể chịu được đến 25V. LA4440 là con khuếch đại công suất âm LA4440, 20W và cần cấp dòng lớn có thể lên đến 3 hoặc 4 A. Còn con BA328 là tiền khuếch đại, dòng tiêu thụ nhỏ, nhưng cần nguồn cấp điện ổn định kẻo không thì tín hiệu vào bị bóp méo. Con 7809 là IC ổn áp rất thông dụng dùng hạ một nguồn từ chừng 12 đến 25 V xuống 9V. Con này còn làm nhiệm vụ lọc tín hiệu nhiễu ồn của nguồn.
    Khuyết điểm của IC ổn áp loại này (loại tuyến tính ?" linear regulator) là hiệu suất thấp. Để hạ điện thế thì một phần công suất nguồn bị tiêu tán thành nhiệt làm cho nó nóng và thường cần tấm giải nhiệt cho nó. Tuy nhiên nếu chỉ cấp điện cho mỗi con BA328, thì không có vấn đề.
    Tại sao ta không dùng một điện trở ở đây để hạ điện thế 12 xuống 9V? Vì dòng cấp cho BA328 thay đổi tùy theo tín hiệu vào, do đó nếu dùng điện trở thì điện thế ở 2 đầu điện trở cũng thay đổi và làm điện thế cấp cho BA 328 thay đổi. Điều này không tốt vì nó sẽ làm bộ tiền khuếch đại làm việc không ổn định.
    Về IC ổn áp tuyến tính, chức năng hoạt động của nó giống như một điện trở tự động. Giá trị của nó thay đổi sao cho điện thế ra luôn cố định dù dòng tiêu thụ thay đổi.
  5. commandos87

    commandos87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn các bác đã giúp em,
    to beman : em cần hạ thế từ 220 xoay chiều sao vào được cả hai con IC , nếu dùng pin thì còn nói làm gì nữa.
    to nvl : cảm ơn bác giúp em nhưng em chưa đủ trình độ hiểu được cái mạch bội áp ấy.
    to txnghia : mạch của bác cho em nhìn đơn giản thật, bác nói rất rõ ràng, cảm ơn bác nhiều.
    nhưng mấy cách cao siêu này em chưa được học, chỉ sợ thầy không cho sử dụng, giá như có cách nào đơn giản hơn nữa thì hay quá
  6. beman

    beman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    Thực ra trong các cách này, do em không nói rõ yêu cầu của ông thầy em là gì. Nếu chỉ được dùng diode thì dùng mạch của anh nvl là ổn rồi. Tất nhiên là cách đó thì không an toàn lắm đâu, dễ chết mạch lắm. Các dùng IC 78XX thì đơn giản, phù hợp với các yêu cầu của bài thí nghiệm đơn giản, nhưng không hiểu ông thầy em suy nghĩ về vấn đề này như thế nào. Với trình độ của học sinh trung học, anh nghĩ em chỉ cần làm mạch 78XX là OK rồi.
    Còn nếu muốn, em có thể trình bày cho thầy giáo 1 lí do là cả 2 con IC này có thể dùng chung 1 nguồn 1 chiều được, không nhất thiết phải tạo ra 2 nguồn 1 chiều như vậy. Như thế bài toán sẽ đơn giản hơn nhiều và em vẫn được đánh giá là sáng tạo

Chia sẻ trang này