1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Emin Le Giang về VN thi đấu

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi dinhngocdung12ln, 27/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ricky_tran

    ricky_tran Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    423
    Sao gốc Việt Emil Lê Giang đá cặp cùng Công Vinh, Thành Lương

    (GDVN) - Sau thời gian thử việc không thành công tại Navibank Sài Gòn, tiền đạo gốc Việt Emil Lê Giang hiện đã chuyển đến tập luyện cùng CLB bóng đá Hà Nội.

    Trở về Việt Nam thử việc, tiền đạo gốc Việt Emil Lê Giang nhận được khá nhiều sự kỳ vọng của người hâm mộ. Bởi đơn giản, Emil Lê Giang có bản lý lịch khá ấn tượng khi từng chơi cho đội U.18 Slovakia và từng là thành viên của đội bóng nước Đức, CLB Nuremburg.



    Tuy nhiên, chỉ sau gần 10 ngày thử việc tại CLB Navibank Sài Gòn, Emil Lê Giang đã phải rời đội bóng Sài thành vì không nhận được cái gật đầu của HLV Phạm Công Lộc. Theo ông Lộc, Emil có kỹ thuật khá tốt, tuy nhiên lại có sự hạn chế về thể hình và thể lực. Hơn nữa, Emil Lê Giang hiện vẫn được tính là một ngoại binh, trong khi anh không hề thực sự nổi bật hơn các cầu thủ ngoại đang thử việc tại Navibank Sài Gòn. Và đó là lý do khiến thần đồng bóng đá gốc Việt không được đội bóng Sài thành ký hợp đồng.



    Ngay say khi rời Navibank Sài Gòn hôm 7/4, Emil Lê Giang đã bay ra Hà Nội và đến thử việc tại CLB bóng đá Hà Nội của bầu Kiên. Cầu thủ này tiết lộ với phóng viên báo Giáo dục Việt Nam: “Tôi đã bắt đầu thử việc tại CLB bóng đá Hà Nội từ ngày hôm qua,. Sáng nay và chiều nay tôi cũng đã tập cùng đội. CLB Hà Nội là một đội bóng tốt, họ có cơ sở tập luyện hiện đại và có những cầu thủ giỏi. Tôi hi vọng sẽ được chơi bóng lâu dài tại đây.”

    Chia sẻ với chúng tôi vì lý do không thành công tại Navibank Sài Gòn, Emil Lê Giang cho biết: “Dù thử việc tại Navibank Sài Gòn nhưng tôi rất ít được tạo điều kiện ra sân tập luyện. Chủ yếu tôi phải tập chay bên ngoài sân hoặc tập trong phòng tập mà không hề có bóng. Vì vậy, tôi không thể phát huy hết khả năng của mình. Thời tiết tại Sài Gòn quá khắc nghiệt, nó đã gây nhiều khó khăn cho tôi”.

    Hiện tại, Emil Lê Giang sẽ ăn ở và tập luyện chung cùng các cầu thủ CLB Hà Nội tại đại bản doanh của đội ở Mỹ Đình. Vẫn còn quá sớm để nói về khả năng thành công của Emil Lê Giang tại CLB Hà Nội. Tuy nhiên, đây gần như chắc chắn là cơ hội cuối cùng để tiền đạo trẻ này có cơ hội khẳng định tài năng và thực hiện mong muốn được chơi bóng tại V-League.
    http://giaoduc.net.vn/The-thao/Sao-...g-da-cap-cung-Cong-Vinh-Thanh-Luong/144159.gd
  2. TrymCuBoGia

    TrymCuBoGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2010
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    1
    Thời tiết tại Sài Gòn quá khắc nghiệt, nó đã gây nhiều khó khăn cho tôi

    => Thế này ra HN thì còn tục hơn nhiều.
  3. ThangUS

    ThangUS Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    6
    Chấp nhận về thi đấu cho Việt Nam chắc cũng có vấn đề, chờ xem sao đã.
  4. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.909
    Đã được thích:
    3.060
    đi rồi, ko ở lại được
    ============
    Emil Lê Giang thử việc thất bại tại V-League
    (Zing) - Trình độ của Emil Lê Giang chỉ ở mức trung bình nên không thể thuyết phục ban lãnh đạo CLB Navibank Sài Gòn cũng như CLB BĐ Hà Nội ký hợp đồng với mình. Thất bại trong việc tìm kiếm cơ hội chơi bóng tại V-League, Lê Giang quyết định trở về Slovakia.

    http://www.zing.vn/news/bong-da-viet-nam/emil-le-giang-thu-viec-that-bai-tai-v-league/a244699.html
    ============

    các ông cứ mơ mộng cho lắm vào, V-L là 1 bãi phế liệu thì làm sao có chỗ cho kim cương đá quý?
  5. ngochai181

    ngochai181 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.318
    Đã được thích:
    1.004
    Theo đánh giá của cá nhân tôi,nếu không đồng ý cho cầu thủ gốc Việt thi đấu như nội binh thì hầu như không có cầu thủ nào trụ dc ở V-League cả.

    Hàng tuần Johnny Ngọc Anh vẫn tới sân Hàng Đẫy nhưng không biết giai đoạn 2 này thế nào,e rằng nếu không có quốc tịch Việt Nam chắc là cũng ra đi sớm thôi.
  6. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.894
    Đã được thích:
    3.972
    tiếc thì tiếc cơ hội pr cho bóng đá VN. Nhưng nên nhớ là thằng Lee ngay khi ra mắt HAGL đã đá cực hay và làm 3 quả liền trong trận giao hữu
  7. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22
    Mặt bằng Vleague nó buồn cười lắm, tuyển thủ Trinidad & Tobago cũng fail, rồi thì chú gì đó bị HAGL chê ỏng chê eo qua giải của Tung Của thì làm mưa làm gió... ;))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Mặt bằng Vleague nó buồn cười lắm, tuyển thủ Trinidad & Tobago cũng fail, rồi thì chú gì đó bị HAGL chê ỏng chê eo qua giải của Tung Của thì làm mưa làm gió... ;))
  8. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.909
    Đã được thích:
    3.060
    kim cương thì làm sao đánh được với phế liệu. đũa vàng mà bày đặt chòi mâm thủng
  9. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Tôi không có điều kiện xem V-League trên sân, nghe nói thằng ku Johnny Ngọc Anh đá tập tốt, giai đoạn 2 CLBHN định đưa vào thay 1 suất ngoại binh, bác nào có theo dõi cho tí thông tin về khả năng thằng ku đó cái?
  10. dovavang

    dovavang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2009
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    43

Chia sẻ trang này