1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Encyclopedia về các LLVT và KTQS hiện đại Liên bang Nga

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi scouter, 09/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoiquansat

    nguoiquansat Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    352
    Hoan hô và hoàn toàn ủng hộ ý kiến của Xì Cút Tơ!!!

  2. infantry2003

    infantry2003 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    549
    Đây là các số liệu về lực lượng vũ trang CHLB Nga trong cuốn " 'оо?fженнCộng hòa Liên bang Nga
    Diện tích 170752000 km2
    Dân số 146001000 người
    Thủ đô Matxcơva
    Mật độ dân số 8,5 người/km2
    Dân số đô thị 69%
    Ngôn ngữ chính Tiếng Nga
    Ngân sách quốc phòng (năm 1999) 4,5 tỷ USD
    Lực lượng vũ trang thường trực 1200000 người
    Trong đó
    Cảnh sát, lực lượng bộ nội vụ 180000 người
    Biên phòng 250000 người
    Nhân viên an ninh quốc gia, nhân viên
    bộ các tình trạng khẩn cấp và FSB 100000 người
    Lực lượng dự bị Theo lệnh động viên
    Thời hạn phục vụ 24 tháng
    Nguồn lực động viên 38800000 người
    Trong đó số người đủ điều kiện
    phục vụ quân dịch 30300000 người
    1.Lục quân:
    650000 người bao gồm:
    - 14 bộ tham mưu tập đoàn quân;
    - 8 bộ tham mưu quân đoàn;
    - 17 sư đoàn xe tăng (mỗi sư đoàn gồm 3 trung đoàn tăng, 1 trung đoàn bộ binh môtô hóa, 1 trung đoàn pháo và 1 trung đoàn tên lửa phòng không);
    - 40 sư đoàn bộ binh cơ giới hóa (mỗi sư đoàn có 3 trung đoàn bộ binh cơ giới, 1 trung đoàn tăng, 1 trung đoàn pháo và 1 trung đoàn tên lửa phòng không);
    - 4 sư đoàn đổ bộ đường không (mỗi sư đoàn có 3 trung đoàn dù và 1 trung đoàn pháo);
    - 10 sư đoàn pháo binh;
    - 1 lữ đoàn đổ bộ đường không độc lập;
    - 11 lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập;
    - 1 lữ đoàn tăng độc lập;
    - 8 lữ đoàn và trung đoàn đặc nhiệm;
    - 37 lữ đoàn pháo;
    - 16 trung đoàn chống tăng;
    - 21 trung đoàn tên lửa phòng không;
    - 15 trung đoàn trực thăng chiến đấu;
    Trang bị vũ khí của lựợng lục quân gồm có:
    - gần 3500 T-80, 9000 T-72, 4000 T-64 và 1 số lượng không rõ T-62 và T-54/55;
    - gần 2500 BMP-1/2, 700 BMP-3, 25000 BTR-60/70/80, 2000 BMD, 4000 MT-LB, gần 2000 BRDM;
    - gần 40000 pháo cỡ nòng 122-203 mm, 14000 cối cỡ nòng 82, 120, 160 và 240 mm, gần 1100 tổ hợp pháo, 7500 dàn tên lửa bắn loạt cỡ nòng 122, 140, 220, 240 và 300 mm;
    - Vũ khí chống tăng: gồm các loại RPG, các loại tổ hợp tên lửa chống tăng, gần 8000 pháo chống tăng cỡ nòng 57, 76, 85 và 100 mm;
    - Vũ khí phòng không: ZSU-23-4, 2C6, gần 2300 tổ hợp tên lửa phòng không tự hành, tổ hợp tên lửa xách tay ?oStrela -2/3?, ?oIgla-1??
    - Tên lửa chiến thuật: gần 600 bệ phóng 9K79 ?oTo?ка-У??
    - Không quân của lục quân có gần 900 trực thăng Mi-8, Mi-24 và Mi-26.
    2. Không quân:
    Có gần 130000 người trang bị 12 TU-160, 100 TU-22M, 63 TU-95SM, 500 SU-24, 450 MIG-29, 350 SU-27, 250 MIG-27, một số lượng không rõ MIG-31, 250 SU-25, 50 MIG-25P, 150 SU-24MP, 15 máy bay trinh sát điện tử tầm xa A-50, 20 máy bay tiếp dầu IL-78, gần 700 máy bay vận tải (trong đó có khoảng 300 IL-76), gần 2000 máy bay huấn luyện, 1800 Mi-8, một số lượng lớn Mi-24, 300 Mi-17, 50 Mi-26.
    3. Hải quân:
    Có gần 250000 người trong đó không quân hải quân có 30000 người, lính thủy đánh bộ - 15000 người, pháo binh và tên lửa bảo vệ bờ biển ?" 7000 người. Trong lực lượng hải quân có 4 hạm đội và 1 phân hạm đội trang bị như sau:
    - 2 hàng không mẫu hạm tuần dương hạng nặng;
    - 17 tầu ngầm nguyên tử mang tên lửa đạn đạo, 9 tầu ngầm nguyên tử mang tên lửa có cánh, 47 tầu ngầm nguyên tử đa chức năng và 26 tầu ngầm diezen;
    - 4 tuần dương hạm Prọject 1144.2 và 3 tuần dương hạm dạng project 1164
    - 12 đơn vị tầu chống ngầm cỡ lớn
    - 9 đơn vị khu trục hạm
    - hơn 33 đơn vị tầu tuần tiễu
    - gần 150 đơn vị tầu chống ngầm cỡ nhỏ
    - gần 140 đơn vị tầu vớt mìn
    - 32 tầu chở tăng đổ bộ (trong đó có 3 chiếc thuộc loại ?oIvan gorov?) và 50 tầu chở bộ binh đổ bộ.
    Không quân của hải quân có 4 sư đoàn trang bị hơn 750 máy bay chiến đấu và 200 trực thăng gồm 20 SU-33, 35 MIG-29, 80 đến 100 TU-22M, 60 SU-24, 20 MIG-23/27, 55 TU-142, 50 Be-12, 36 IL-38, 70 Mi-14, 85 Ka-25 và 50 Ka-27, gần 100 máy bay vận tải các loại khác nhau.
    Lực lượng lính thủy đánh bộ được tổ chức thành 1 sư đoàn (3 trung đoàn lính thủy đánh bộ, 1 trung đoàn tăng và 1 trung đoàn pháo), 3 lữ đoàn độc lập, 1 lữ đoàn đặc nhiệm, 1 trung đoàn độc lập. Lực lượng này được trang bị các tăng chủ lực T-80 và T-72, gần 100 tăng lội nước PT-76, 80 BRDM-2, gần 600 BTR-60/70/80, 300 MT-LB, gần 120 pháo tự hành cỡ nòng 122 và 152 mm, 50 ZSU-23-4, các tổ hợp tên lửa phòng không tự hành và tên lửa phòng không vác vai.
    Được infantry2003 sửa chữa / chuyển vào 03:40 ngày 13/05/2004
  3. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Pechora-2
    Sản phẩm của Văn phòng thiết kế "Kuntsevo" , Văn phòng thiết kế cơ khí máy "FAKEL", và một vài tổ chức khác của Nga và Belarus.
    Dàn phóng và chỉ huy di động. Chỉ mất 30 phút để triển khai hệ thống và tổ chức trận địa. Tự động do thám và bám bắt mục tiêu, với 16 mục tiêu cùng một lúc. Quan sát mục tiêu trong điều kiện ban ngày và ban đêm, hỗ trợ quan sát hồng ngoại tuyến và phân tích bức xạ nhiệt, hỗ trợ vận hành trong điều kiện có các tác nhân gây nhiễu điện tử. Đạt độ cao tối đa theo thiết kế là 20km, tầm xa tối đa là 45km. Với cải tiến mới, khoảng cách cho phép giữa cabin điều khiển với trận địa là từ 150m - 10km
  4. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Lực lượng KQ Nga ("Сов?еменн<е самол',< и ''С с,?ан ми?а" năm 2001).
    Những kiểu mẫu máy bay trong trang bị:
    _Máy bay ném bom:TU-22M,TU-95,TU-160.
    _Máy bay tiêm kích và fда?н<е (không bít dịch ra sao???)
    Mig-23,25,27,29,31.
    Su-17,24,25,27,30.
    _Máy bay tuần tiễu,trinh sát,dùng cho tác chiến điện tử và máy bay tìm kiếm,điều khiể từ xa:
    A-50(Bepiev.cải tiến từ IL-76),TU-22RM,SU-24MR,MIG-25R,IL-18,20,26.
    _Máy bay vận tải:
    An-2,12,22,24,26,32,72,124.
    IL-62,76,78,86(96?).
    TU-134,154.
    L410.
    _Máy bay huấn luyện:L-29,39,Як-18,52.
    *Không quân của Hải quân:
    _Máy bay ném bom và tiêm kích:
    SU-17,24,25,27,33.
    TU-22M.
    _Máy bay tuần tiễu và dùng cho tác chiến điện tử:
    IL-38
    TU-142
    Be-12
    _Vận tải:
    An-12,24,26,72.
    _Trực thăng:
    Mi-8,14(?).
    Ka-25,27,29.
    *Không quân của Lục quân:
    _Trực thăng:
    Mi-2,6,8,17,24,26.
    Ka-50.
    _Máy bay vận tải:
    An-2.
    Nếu trước đây,KQ là một bộ phận đọc lập trong Các LLVT,thì hiện nay,nó đã được hợp nhất với LLPK và đã xuất hiện những lực lượng KQ mới.Đồng thời cũng diễn ra sự giảm bớt số luợng máy bay bằng cách huỷ bỏ các máy bay đã cũ như Mig-21,23,Su-17.Hiện nay,nền tảng của KQ gồm có các máy bay tiêm kích Mig-29 và Su-27,máy bay ném bom chiến trường Su-24.KQ chiến lược của Nga-đã bị suy giảm sau sự tan rã của USSR và những kí kết trong Hiệp định cắt giảm Vũ khí chiến lược-gồm có máy bay ném bom TU-22M,95 và 160.
    Trong điều kiện tài chính hạn chế,công việc phát triển máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 vẫn được tiếp tục,phương án thay thế máy bay ném bom TU-22M đang được nghiên cứu,máy bay huấn luyện Mig-AT và Як-130 đang được chế tạo.Những sự quan tâm lớn được dành cho nâng cấp Mig-29(các phương án Mig 29SMT và Mig-29UBT) và Su-27.Su-34 được xem là sự thay thế cho máy bay ném bom chiến trường Su-24.
    KQ của Hải quân đang được dành cho những sự quan tâm lớn.Sự tồn tại của Tàu sân bay(hiện tại là 1) tạo điều kiện cho sự phâ bố các nhóm máy bay trên đó và được bổ sung bằng các máy bay tiêm kích Su-33.KQ của Hải quân cũng được trang bị số lượng lớn các máy bay tuần tiễu IL-38 và Tu-142,và bằng các trung đoàn máy bay tiêm kích và ném bom-được trang bị Su-24,25,27.
    KQ của Lục quân-cấu tạo mạnh được trang bị các loại máy bay "Mi".Phần lón trong số đó đã quá cũ,vì vậy cần được thay mới.Mi-28 và Ka-50 sẽ trở thành những máy bay chiến đấu cơ bản.Mi-38 được sản xuất để thay thế Mi-8.Còn Ka-60 thực hiện nhiệm vụ trinh sát và chiến đấu.
    (bài viết em dịch từ tiếng Nga nên hơi lủng củng!Mong các các bổ xung!)
  5. Topol

    Topol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    1
    Tôi đọc bản tin tham khảo của TTXVN có nói Nga có tổ hợp chiến đấu ex tan der (nguyên phiên âm) tầm bắn 500km. Đầu đạn có sức công phá ngang vũ khí hạt nhân cỡ nhỏ và siêu nhỏ. Nếu bạn nào biết thì post lên để mọi người cung tham khảo.
  6. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Cái đó tên của nó là Iscander tên lửa đất đối đất dùng đầu tự ngắm tầm bắn của nó chỉ ngoài 300Km kô đến 500Km như bạn nghĩ đâu .
  7. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Cái topic này rất hay sao không ai tiếp tục nhỉ ?Em dốt thì đã đành ! Nếu muốn các bác có thể vào trang : http:// www.rusarm.ru mà xem đây là trang web chính thức của công ty xuất khẩu vũ khí của Nga. Quá đỉnh luôn !Bao giờ NC ta mới có mấy loại như thế nhỉ ?!!!
  8. chicken_mos

    chicken_mos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    943
    Đã được thích:
    1
    Nga phóng thành công tên lửa đạn đạo ,ngày 20/4 2004 từ sân bay vủ trụ Pletsesk,Nga đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Topol-M thế hệ thứ 5
    thưọng tưóng luri kirinlov chủ nhiệm uỷ ban bay thử nghiệm tổ hợp tên lửa "Topol-M" nói mục đích chính của việc phóng thử này nhằm khẳng định khả năng săn sàng hoạt động của hệ thống tổ hợp , đánh giá các tính năng kỹ thuật bay của tên lửa và kết cấu đưọc đổi mới của tên lửa . và giai đoạn phóng thử nghiệm sẽ đưọc hoàn tất vào năm nay để chuyển laọi tên lửa này vào lực luợng thưòng trực chiến đấu của quân đội nga
  9. chicken_mos

    chicken_mos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    943
    Đã được thích:
    1
    mấy hình ảnh của Topol-M
    Topol-M silo lid
  10. NVHoang2000

    NVHoang2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Bác nào có thông tin gì tương tự của Mẽo thì Post lên cho anh em tiện theo dõi và so sánh cái . Cám ơn nhìu

Chia sẻ trang này