1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Encyclopedia về các LLVT và KTQS hiện đại Liên bang Nga

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi scouter, 09/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. scouter

    scouter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    AK-74 (AKC-74, AK-74N3)​
    GIỚI THIỆU
    Từ những năm 1930, Liên Xô đã bắt tay nghiên cứu chế tạo đạn tiểu liên 5,45 mm với hiệu suất xung động thấp. Đến những năm 1960, Liên Xô đặc biệt chú trọng chế tạo đạn calip này, bởi khi đó Mỹ đã cho ra đời model súng tiểu liên M-16 sử dụng đạn 5,56 mm và các nước khác cũng bắt đầu nghiên cứu giảm calip cho các loại súng tiểu liên. Đầu thập kỷ 1970, một nhóm các nhà thiết kế, gồm có V.M. Sabelnikov, A.I.Bulavsky, B.V. Semin, M.E. Fedorov và những người khác đã hoàn thành việc chế tạo đạn 5,45 mm. Cỡ và trọng lượng đạn giảm 1,5 lần, tỷ lệ giữa đầu đạn và ca-tút giảm 2 lần (so với đạn 7,62 mm) đã làm nâng cao đáng kể tốc độ bắn ra của đạn, tăng đường thẳng quỹ đạo bay của đạn và giảm hiệu suất xung động.
    Từ đó bắt đầu việc chế tạo súng tiểu liên dùng loại đạn mới này. Ông M.T. Kalashnikov đã chế ra loại súng tiểu liên mới dựa trên thiết kế của súng AKM nổi tiếng trước đây. Loại súng mới này được đưa vào sử dụng vào giữa thập kỷ 1970 và mang tên AK-74 (tức ?oSúng tiểu liên Kalashnikov model 1974?). Về cấu trúc, nó gần như giống hệt AKM, nhưng có bổ sung một số công nghệ mới và một số chi tiết hiện đại, số lượng chi tiết nhiều hơn so với AKM. Điều mới mẻ đáng nói nhất là cơ chế nòng súng 2 ngăn, có chức năng thắng bên trong họng súng, điều chỉnh và dập lửa.
    [​IMG]
    Biến thể dành riêng cho lính đặc nhiệm dù là AKC-74. Đặc điểm của loại này là có báng súng bằng kim loại nhẹ hình tam giác, gập được sang bên trái. Hình dáng báng súng tam giác cho phép báng trở nên cứng và chắc chắn hơn. Trong quá trình sản xuất súng tiểu liên AK-74 và AKC-74, báng, má và miếng nệm dưới nòng làm bằng gỗ đã được thay bằng nhựa. Miếng nệm của model này không có tính năng cách nhiệt nên khi sử dụng trên chiến trường, người lính phải quấn bằng băng vải hoặc băng dính.
    AK-74 cũng có dao găm gắn đằng trước như các loại AK trước đó. Tuy nhiên, dao găm của AK-74 được chế tạo tinh tế hơn, lưỡi dao chắc chắn hơn và chuôi tốt hơn.
    [​IMG]
    Súng AK-74 sử dụng đạn thông thường (có lõi thép) hoặc đạn lửa (đạn sáng). Đường đạn phát sáng của đạn lửa có thề nhìn thấy được từ khoảng cách 800 m. Ổ đạn là một băng đạn kín dạng hộp hình quạt, vỏ ngoài làm bằng nhựa, chứa 30 viên đạn xếp kiểu nanh sấu. Ngoài ra, còn có một thiết bị đặc biệt lắp thêm vào băng đạn chính, có khả năng chứa thêm 15 viên đạn. Tuy nhiên, dụng cụ dùng để nối liền băng đạn chính với băng đạn dự trữ, do nhóm thiết kế của Kalashnikov tạo ra lại không được sản xuất. Trên thực tế chiến sự ở Afghanistan, binh lính Nga đã dùng băng keo để thay thế.
    Biến thể AK-74N (N2)AKC-74N (N2) có thể lắp thêm ống ngắm sử dụng khi tác chiến trong điều kiện ban đêm, điều kiện tối.
    [​IMG]
    Nó có kích thước lớn hơn so với AKM, nòng dài hơn, cho phép tăng cao tốc độ bắn của viên đạn lên tới 900 mét/giây. Quỹ đạo thẳng hơn cho phép bắn mục tiêu di động từ khoảng cách 525 mét lên tới 625 mét. Tầm bắn chính xác tăng từ 400 lên 500 mét, trong khi tầm bắn sát thương lại giảm từ 1500 xuống còn 1350 mét. Chiều dài khe ngắm là 379 mm.
    Hiệu xuất xung động thấp và bộ phận điều chỉnh thắng bên trong nòng súng nhỏ hơn cho phép nâng cao tính tập trung của phát đạn. Theo đánh giá của các chuyên gia, độ chính xác của AK-74 tăng từ 1,2 đến 1,6 lần so với AKM. Điều đó cho thấy người bắn có thể kiểm soát được tính chính xác tốt hơn (bắn dễ trúng hơn). Tuy nhiên, cỡ đạn nhỏ lại dẫn đến việc viên đạn có thể bị các tác nhân bên ngoài tác động nhiều hơn, khả năng xuyên thủng cũng giảm. Ta có thể nhận thấy rõ đặc điểm này khi tác chiến trong rừng hoặc trong những khu dân cư. Chính vì vậy, các súng tiểu liên sử dụng đạn 7,62 mm vẫn được chú trọng, các cuộc chiến ở Afghanistan và Chechnya là những minh chứng rõ nét nhất.
    CÁC THÔNG SỐ

    Tên gọi: AK-74/AKC-74

    Đạn: 5,45x39

    Nguyên tắc hoạt động: tự động trên cơ chế áp suất khí do thuốc nổ bị cháy đẩy đầu đạn.

    Dự trữ: băng đạn dạng hộp, sức chứa 30 viên

    Trọng lượng: 3,07/2,79 kg (không có đạn), 3,6/3,5 kg (có đạn), 4,09/3,99 kg (kèm theo dao găm)

    Chiều dài của súng: 1089 mm (có dao găm), 940 mm (không dao găm), 700 mm (báng gập, AKC-74)

    Chiều dài của nòng: 415 mm

    Rãnh nòng: 4, xoay về bên phải, mỗi vòng 200 mm

    Vận tốc khởi điểm của đạn: 900 m/giây

    Năng lượng nòng: 1377 J

    Chế độ bắn: từng viên một hoặc liên tục

    Tầm ngắm: 1000 m

    Tầm bắn mục tiêu di động: 625 m
    (nguồn: sách ?oVũ khí bộ binh 97?, tác giả: Victor Murakhovsky và Semen Fedoseev)
    Được scouter sửa chữa / chuyển vào 16:51 ngày 18/06/2004
  2. hoang_dong_phuong

    hoang_dong_phuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    .phần nói vê các loại máy bay tiêm kích của không quân nga có chỗ chưa chinh xac lắm . theo tôi biết thì số lượng su27 là 400 chiếc,ngoài ra bạn còn chưa kể đến các loại như su35,su34.số lượng mig31sản xuất ra thời còn xô viết là hơn 200 chiếc,trong đó hơn 24 chiếc bán cho nước ngoài,hiện nay không biết con kghoảng bao nhiêu .
  3. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Quyển của em năm 2001 bác ạ.Theo em biết thì SU-35 với SU-33 năm nay Nga mới trang bị cho không quân cơ.Cả Mi-28 cũng thế.
    Tin này nữa:Năm 2004 vừa qua Quân đội Nga đã đặt mua 14 xe tăng T-90.Trong năm 2005 này sẽ đặt mua thêm 30-40 chiếc nữa.Số lượng hiện tại là bao nhiêu các bác cho em biết với!
  4. infantry2003

    infantry2003 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    549
    Tổng số xe tăng của lực lượng vũ trang CHLB Nga là 41000 xe , trong đó bao gồm:
    - T54/55 là 10000 xe;
    - T62 là 8000 xe;
    - T64 là 4000 xe;
    - T72 là 9000 xe;
    - T80 gần 5000 xe;
    - T90 hơn 150 xe;
    - PT76 là 1100 xe.
    Ngoài ra còn 1 số xe T-95 và "Black eagle" dùng để thử nghiệm.
    Trong khi đó Mỹ chỉ có 19414 xe (trong đó có 62 chiếc M1A2), Trung Quốc có 1800, Anh - 1568 , Đức - 3858, Bêlôrútxia - 1778, Ucraina - 4200.
  5. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Nguồn này bác lấy từ Army.lv ra đúng không ạ?
    Số lượng T-90 bác lấy ở đâu ra thế?Các loại khác thì không nói vì có số lượng cụ thể và tổng số xe rồi.Còn T-90 với T-95 "Đại bàng đen" thì nó không nói.Em đọc trong mấy bài báo không tìm thấy.
    Trong báo "Doanh nhân"(?) có bài viết về T-90 thì lại nói là 200.

Chia sẻ trang này