1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Enrique không màng đến mối thù giữa Real và Barca

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi lavender208, 12/09/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lavender208

    lavender208 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2016
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    Chia sẻ sau chiến thắng tưng bừng 6-0 trước ĐT Croatia, HLV Luis Enrique khẳng định ông không quan tâm đến chuyện các ngôi sao được triệu tập là thành viên của Real Madrid hay Barcelona.

    Trong đợt tập trung ĐTQG chuẩn bị cho loạt trận quốc tế, HLV Enrique ở lần đầu tiên ngồi vào ghế lái trưởng đã có màn thể hiện rất ấn tượng. Không còn là một La Roja bạc nhược tại World Cup 2018, mà thay vào đó là hình ảnh mới mẻ của những chú bò tót. Điều này được thể hiện qua chiến thắng nhẹ nhàng trên sân Wembley của ĐT Anh (1-0) và màn hủy diệt đương kim Á quân thế giới, ĐT Croatia (6-0). >>đăng ký nhận tiền cược miễn phí 2018

    Ở trận đấu với ĐT Croatia đêm qua, HLV Enrique đã tung ra sân hơn một nửa đội hình là những cầu thủ thuộc biên chế Real. Dani Carvajal, Sergio Ramos, Nacho Fernandez, Dani Ceballos, Isco và Marco Asensio là các ngôi sao của đội bóng Hoàng gia, trong khi đại kình địch Barca chỉ góp mặt duy nhất tiền vệ Sergio Busquets.

    [​IMG]

    Sự lựa chọn này đã tạo nên một số ý kiến trái chiều, bởi trước khi dẫn dắt ĐT Tây Ban Nha, HLV Enrique từng có quãng thời gian 3 năm gắn bó với Barca trên cương vị HLV trưởng (2014-2017). Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn sau trận đấu, vị thuyền trưởng 48 tuổi không quá quan tâm đến việc này.

    "Tôi không biết, không quan tâm. Họ thuộc về ĐTQG Tây Ban Nha, không có gì hơn. Họ không thuộc đội bóng này hay đội bóng khác. Tôi chỉ thấy họ trong màu áo ĐT Tây Ban Nha", HLV Enrique cho hay.

    "Không có ý nghĩa gì khi so sánh ĐTQG và CLB. Chúng tôi chơi bóng có ý tưởng và hôm nay, mọi thứ thật tuyệt vời. Chúng tôi bắt đầu với một số nghi ngờ, nhưng sau đó chúng tôi đã chơi rất xuất sắc với những bàn thắng tuyệt vời", chiến lược gia người Tây Ban Nha nói thêm. >>web ca cuoc mien phi

    Huyền thoại Liverpool khuyên Rashford rời M.U sang... Everton

    Cựu danh thủ bóng đá Anh Jamie Carragher tin rằng, tiền đạo Marcus Rashford nên rời Man United để phát triển sự nghiệp và anh nên chọn Everton làm điểm dừng chân tiếp theo.

    Rashford vừa gây ấn tượng tốt khi ghi 2 bàn trong 2 trận đấu gần đây của ĐT Anh. Tuy nhiên, ở M.U cầu thủ 20 tuổi này không có được vị trí chắc chắn do HLV Jose Mourinho tin dùng chân sút Romelu Lukaku hơn. Bình luận về trường hợp của Rashford, Carragher cho biết: "Tôi không thấy Rashford có thể lấy suất đá chính của Lukaku chừng nào cậu ấy còn ở lại M.U".

    "Trước đây Lukaku cũng ở vào tình cảnh như Rashford khi cậu ấy đá cho Chelsea. Rút cục cầu thủ này quyết định rời Stamford để chuyển sang thi đấu cho Everton. Đây là sự lựa chọn rất sáng suốt, bởi nhờ đó Lukaku đã trở thành một chân sút hàng đầu và kiếm được tấm vé thông hành sang M.U".

    "Everton chính là CLB mà ở đó những cầu thủ như Rashford có thể được ra sân đều đặn hàng tuần. Tôi còn nhớ mùa trước Rashford chơi khá tệ ở trận đấu với Brighton. Vậy là ở trận đấu kế tiếp Lukaku được đá chính và cậu ấy phải trở lại băng ghế dự bị. Đó là vấn đề mà Rashford luôn phải đối mặt ở M.U". >>cách chơi baccarat dễ thắng

    "Tóm lại Rashford nên chuyển tới Everton. Nếu muốn được trọng dụng ở M.U thì bạn cần phải là cầu thủ đẳng cấp thế giới. Rashford hiện giờ chưa đạt tới tầm đó, nhưng cậu ấy có thể trở thành chân sút hàng đầu năm 24 tuổi".

    "Tôi nghĩ Rashford nên học theo Lukaku, một trong những tiền đạo xuất sắc nhất hiện giờ. Nếu rời M.U và trau dồi kinh nghiệm ở những CLB phù hợp, sau vài năm nữa Rashford sẽ đủ chững chạc để đứng trong hàng ngũ những CLB lớn", cựu hậu vệ Liverpool kết luận.

Chia sẻ trang này