1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Eo biển Đài Loan "chiến tranh hay hoà bình" ?

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi negropone, 08/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Bản đồ phương án tấn công Đài Loan này chắc lập cho vui :D
    Hướng tấn công chính theo đường ngắn nhất thẳng từ bờ ra theo trục tây -> đông sử dụng 3 hạm đội cùng lúc trong đó 1 vây đánh đảo Kim Môn, 2 đánh quần đảo Bành Hồ và 3 đổ bộ lên đảo chính Đài Loan nhắm thẳng vào vị trí được phòng thủ chắc chắn nhất là khu vực đối diện Đại Lục nằm giữa cực bắc và phần được Bành Hồ che chở. Đây chính là cách tấn công được người Đài mong muốn nhất và giương bẫy chờ sẵn 50 năm nay.
    Hướng vu hồi từ phía bắc mới là điểm kỳ cục nhất vì bỏ qua hoàn toàn quần đảo Mã Tổ, chướng ngại vật tự nhiên hình cánh cung che chở toàn bộ bờ biển tây bắc Đài Loan. Trung tâm cánh cung là đảo chính Nangan ép sát lãnh hải Đại Lục, nó cùng với đảo Beigan bên cạnh đã được người Đài biến thành 2 căn cứ hải lục ko quân + tên lửa.
    Đến Kim Môn, Mã Tổ nằm thụt trong lãnh hải TQ mà người Tàu còn đánh mãi ko được, giờ vẫn còn cái bảo tàng chiến thắng Kim Môn kỷ niệm sự kiện mấy nghìn marine Chicom bị bắt sống :D Tình hình là người Việt ta cần tích cực mua hàng TQ thêm mấy chục năm nữa để bạn Tầu có tiền xây dựng hạm đội hoành văn tráng = 5 = 10 hiện nay ngõ hầu hoàn thành giấc mộng nước Tung Kủa là 01, dân tộc Tung Kủa là 01.
    Chào thân ái và quyết thắng!
  2. ltgbau

    ltgbau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.127
    Đã được thích:
    93
    Bổ sung cái map đọc bài bác má sẹo cho dễ hình dung
    [​IMG]
  3. caheonhon

    caheonhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2008
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ topic có thể nói một chút về kế hoạch tác chiến của Đài Loan trong giai đoạn đầu cuộc chiến được không ?
    Theo em thì trong gđ này, quân đội ĐL, đặc biệt là không quân và hải quân phải cùng lúc giải quyết 2 yêu cầu quan trọng:
    - Phòng thủ vững chắc để quá trình triển khai nguồn dự trữ chiến lược, chuyển đất nước từ thời chiến sang thời bình diễn ra thuận lợi.
    Đặc biệt là quá trình tập trung-huấn luyện-triển khai lực lượng dự bị chắc không thể ít hơn một tháng .
    - Bảo tồn lực lượng để đánh lâu dài.
    Theo kịch bản tấn công ồ ạt với số lượng lớn của TQ thì giải quyết cùng lúc hai nhiệm vụ này không dễ chút nào, nhưng nếu làm được thì tài thao lược của các tướng lĩnh Đài Loan quả là đáng kính phục !
  4. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Một đám đầu xanh như thế này chắc chỉ là cho vui thật rồi!
    Nhưng em thấy người ta che đi 1 số chỗ trên phần phía Đại Lục, bác sẹo có thể đoán được đó là cái gì kô?
  5. negropone

    negropone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    18
    Thể theo yêu cầu của bác cá heo mình xin gửi bài phân tích về cuộc tập trận "Hán Quang" năm 2008 của Đài Loan hy vọng sẽ cung cập phần nào ý đồ tác chiến và cái nhìn khái quát về cách phòng thủ của Quân đội Đài Loan cho mọi người
    Quân đội Đài Loan hằng năm tiến hành cuộc diễn tập quân sự thường niên mang tên Hán Quang. Năm 2008, cuộc diễn tập mang tên ?oHán Quang 23?. Cuộc tập trận thời gian gần đây được chia thành hai giai đoạn là : Huấn luyện dã ngoại mô phỏng trên máy tính và huấn luyện nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng không quân trong trường hợp các tên lửa hành trình và máy bay của Trung Quốc oanh tạc phá huỷ các căn cứ không quan của Đài Loan khi chiến tranh xảy ra. Thời gian huấn luyện dã ngoại mô phỏng trên máy tính được tiến hành trong 5 ngày. Tưởng định là cuộc tiến công bất ngờ của Trung Quốc tiến hành vào năm 2012 và kế hoạch đối phó của Đài Loan theo 3 giai đoạn sau: Bảo toàn lực lượng chiến đấu; tiến hành các chiến dịch ngăn chặn và tiến hành các chiến dịch bảo vệ lãnh thổ. Thông thường các cuộc dĩên tập có bắn đạn thật thường thu hút sự quan tâm, chú ý của các phương tiện thông tin đại chúng nhưng trong cuộc diễn tập HQ-23, giai đoạn diễn tập mô phỏng lại thu hút đông đảo ơn các nhà phân tích và quan sát của Đài và Mỹ. Trong giai đoạn mô phỏng, tình huống đặt ra là các cuộc tiến công bất ngờ bằng tên lửa, không qua và hoạt động tác chiến đặc biệt của Trung Quốc đã gây thiệt hại nặng nề cho các căn cứ không quân, trạm radar và các căn cứ quân sự Đài Loan. Sau đó quân đội TQ muốn đánh chiếm đảo nằm buộc ĐL phải thương lượng theo yêu sách của TQ. Quân đội ĐL đã đáp trả bằng việc phóng hàng loạt tên lửa tầm xa và các mục tiêu quân sự ven biển Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên ĐL sử dụng tên lửa tầm xa với vai trò đòn đánh trả trong dĩên tập HQ-23. Trong giai đoạn bắn thật, nội dung thu hút sự quan tâm của các nhà quan sát là việc 6 máy bay tiêm kích của quân đội ĐL (2 Mirage, 2 IDF Ching-kuo của Đài tự sx và 2 máy bay F-16 ) hạ cánh khẩn cấp trên đường cao tốc- đây là lần thứ 2 diễn tập quân sự mang tên HQ của Đài sử dụng đường cao tốc để hạ cánh máy bay trong trường hợp khẩn cấp thay cho đường băng sân bay bị phong toả hoặc phá huỷ.
    Một trong những mục tiêu của cuộc diễn tập là huấn luyện nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng không quân trong trường hợp các tên lửa và máy bay TQ oan tạc, phá huỷ các căn cứ không quân khi chiến tranh xảy ra. Một nội dung quan trọng kéo dài 4 ngày của giai đoạn này là huấn luyện kỹ-chiến thuật chống đổ bộ và kiểm tra khả năng phản ứng của quận đội ĐL trước các cuộc tiến công của lực lượng đổ bộ đường không và lực lượng tác chiến đặc biệt của Quân đội TQ.
    Các quan chức BQP ĐL không xác nhận việc sử dụng tên lửa tầm xa trong diễn tập mô phỏng mà chỉ coi đây là ?osử dụng các tên lửa có căn cứ trên bọ trong chế áp hoả lực?. Bộ Trưởng BQP ĐL tuyên bố các tên lửa tầm xa của ĐL mới đang ở ?ogiai đoạn nghiên cứu và phát triển? (tuy nhiên cá nhân mình nghĩ đây chỉ là đòn phủ mắt Tàu ) có thể đạt tầm bắn 1000km. Mặc dù các quan chứ BQP ĐL rất thận trong trong việc đề cập đến việc sử dụng tên lửa tầm xa trong diễn tập song theo các phương tiện thông tin đại chúng phương Tây thì việc sử dụng các tên lửa ở đây được hiểu là việc sử dụng các trên lửa hành trình tiến công mặt đất (LACM) Hùng Phong 2E do Viện khoa học và Công Nghệ Trung Sơn nghiên cứu phát triển. Nhiều nhà phân tích cho rằng, ngoài các tên lửa Hùng Phong 2E, ĐL còn có sử dụng các tên lửa đường đạn tầm ngắn trong diễn tập. Những động thái của ĐL gửi đến TQ lời nhắn nếu TQ có ý định sử dụng vũ lực để thu hồi ĐL thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn và tốn kém
    [​IMG]
    Một chiếc IDF F-CK-1 của Đài tự nghiên cứu sản xuất
    ( Còn tiếp-Phần 2 : Khả năng phản công cùa Đài Loan )
    Được negropone sửa chữa / chuyển vào 22:56 ngày 13/05/2009
  6. Ghettau

    Ghettau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    1
    Giá như có thể làm cho hệ thống tên lửa của 1 trong 2 bên đang hướng vào nhau kích hoạt là sẽ có chiến tranh trong nhà chúng nó.
  7. negropone

    negropone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    18
    Khả năng phản công của Đài Loan
    Kể từ năm 2000, khi diễn ra cuộc tranh cử Tổng thống, Đảng Tiến bộ dân chủ (DPP) đưa ra quan niệm ?otrận đánh quyết định ngoài khơi? vào nội dung của chính sách quốc phòng ?ophòng thủ tiến công của ĐL?. Theo đó, quân đội ĐL phải thực hiện đòn phản công ngay sau khi TQ tiến công ?o tiêu diệt lực lượng đối phương? ngay từ trên biển và trên không trước khi tiến đến bờ biển ĐL, đồng thời tiến hành các đòn tiến công chính xác vào các sở chỉ huy và kiểm soát, các căn cứ bảo đảm hậu cần sân bay và các mục tiêu quân sự khác ở sâu trong lãnh thổ Trung Quốc. Theo Báo các Quốc phòng năm 2004 của BQP ĐL, các đòn phản công của ĐL sẽ bao gồm các hoạt động tiến công thông tin, internet, tác chiến điện tử, các đòn tiến công chính xác tầm xa và các chiến dịch tiến công đường không, đường biển và tác chiến đặc biệt. Mục đích các đòn phản công của Đài Loan là nhanh chóng làm tê liệt các ?onút? quan trọng và tạm thời làm tậm bước tiến của lực lượng TQ tạo điều kiện cho sự giúp đỡ của Mỹ để phản công và kết thúc chiến tranh nhanh chóng. Một số nhà phân tích quân sự cho rằng việc thực hiện các đòn phản công là một giải pháp hiệu quả, ít nhất là không đòi hỏi chi phí tốn kém như việc triển khai hệ thống phòng không Patriot PAC 3; có ý kiến phản đối thì lại cho rằng việc phát triển khả năng tiến công các mục tiêu ở sâu trong lãnh thổ TQ có thể không trở thành hiện thực; một số ý kiến khác tỏ ra băn khoăn về việc lựa chọn mục tiêu cho các chiến dịch phản công, hay lựa chọn các mục tiêu chiến lược, có thể đê doạ các trung tâm kinh tế và dân cư của TQ??tất cả vẫn chỉ là ?ogiả định?
    Một quan chức cấp cao của ĐL đã từng tuyên bố với báo chí rằng: Nếu TQ bắn 100 tên lửa vào ĐL, thì ĐL cũng sẽ bắn ít nhất 50 tên lửa vào TQ; và nếu TQ bắn tên lửa vào Đài Bắc và Cao Hùng thì ĐL cũng sẽ bắn trả tên lửa vào Thượng Hải, Hồng Kông. Hiện tại, hầu hết các quan chức quân sự của Đài Loan đều tỏ ra ủng hộ phương án tiến công vào các mục tiêu quân sự của TQ triển khai ở khu vực ven biển đối diện ĐL. Trong cuộc điều trần trước quốc hội, Bộ trưởng BQP ĐL cho rằng, trong trường hợp xảy ra xung đột ĐL sẽ tiến công các mục tiêu quân sự của TQ chứ ko tiến công các mục tiêu dân sự nếu TQ thực hiện tương tự như vậy. Còn nếu TQ phang cả dân thì Đài cũng chơi tuốt
  8. chipchipsky

    chipchipsky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Liệu khi hai bác này wánh nhau. tên lửa của các bác bay lạc đường nhằm vào Hà Nội, Hải Phòng ... or Trường Sa, Hoàng Sa của Việt Nam ko nhỉ. Với công nghệ TQ thì ko dám nói trước được điều j đâu.
    Được chipchipsky sửa chữa / chuyển vào 23:30 ngày 14/05/2009
  9. Santus

    Santus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2009
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
  10. manlyfull

    manlyfull Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Không phải thu hồi mà là xâm lược vì Đài Loan không phải là lãnh thổ của Trung quốc. Tàu nó tuyên truyền vậy thôi. Đài Loan là một nước riêng hiện nay với đầy đủ chính quyền, nhà nước, ban bệ, nền kinh tế. Trong lịch sử nó không có nguồn gốc từ Trung quốc. Chính thức từ năm 1949 Tưởng Giới Thạch chạy ra đó lập nước riêng nên từ đó Trung quốc nhận Đài Loan là của mình.

Chia sẻ trang này