1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Eo biển Đài Loan "chiến tranh hay hoà bình" ?

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi negropone, 08/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chipchipsky

    chipchipsky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua, lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu cho biết, Đài Loan không thể giảm nỗ lực tăng cường kho vũ khí hoặc duy trì sự chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu bởi vì Trung Quốc vẫn tiếp tục tăng cường hoạt động quân sự chống Đài Loan mặc dù thời gian gần đây đã có những cải thiện trong quan hệ ngoại giao song phương.
    Ông Mã Anh Cửu đã tuyên bố như vậy trong chuyến thăm căn cứ hải quân Zuoying nằm ở miền nam Đài Loan. Tại đây, ông đã lên thăm hai chiếc tàu ngầm đã cũ - Chiếc ?oSea Leopard? lớp Guppy hơn 60 tuổi do Mỹ sản xuất và chiếc "Sea Tiger? lớp Zwaardvis 20 tuổi do Hà Lan sản xuất.
    Ông Mã Anh Cửu cho biết, kể từ khi nhậm chức tháng 5 năm ngoái ông đã luôn nỗ lực nhằm làm giảm căng thẳng trên Eo biển Đài Loan thông qua các cuộc đàm phán và tiếp xúc.
    Tuy nhiên, Trung Quốc đã không giảm bớt hoạt động triển khai quân sự chống Đài Loan mặc dù quan hệ dọc eo biển đã giảm bớt căng thẳng, ông nói.
    ?oĐể đối phó, chúng tôi không thể không chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu và nâng cấp kho vũ khí quân dụng của chúng tôi,? ông nói.
    Ông Mã Anh Cửu còn đề cập đến tầm quan trọng của kỷ luật quân sự có tổ chức và chống tham nhũng trong quân đội, vì gần đây có hàng loạt các cáo buộc tham nhũng đối với các sĩ quan tại ngũ.
    Ông cho biết, niềm tin của công chúng là tài sản lớn nhất của chính phủ nên ông sẽ không tha thứ tội tham nhũng và lạm dụng chức vụ.
    nguồn http://www.etaiwannews.com/etn/news_content.php?id=950284&lang=eng_news
  2. datvn

    datvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2.981
    Đã được thích:
    1
    Người Đài hiện nay chia làm 2 xu hướng:
    - Giới trung lưu có xu hướng độc lập vì họ thỏa mãn với mức sống cao hơn hẳn đại lục mà họ đạt được và muốn bảo vệ nó.
    - Giới tư bản thượng lưu và doanh nhân thì quyền lợi ngày càng gắn chặt vào thị trường khổng lồ đại lục. Nhìn chung giới này muốn duy trì hiện trạng hoặc có quan hệ thân thiết hơn với Đại lục.
    Tâng lớp bình dân thì tùy theo tuyên truyền của mỗi bên và ý thức dân tộc. Nhìn chung người Hán vẫn có ý thức dân tộc khá cao.
  3. kotus

    kotus Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.841
    Đã được thích:
    3.199
    Oáp, trước khi đi ngủ xờ bam 1 cái:
    (Ctrl C -> Ctrl V from VOA)
    Người Ðài Loan biểu tình chống chính sách thân TQ của Tổng thống
    17/05/2009
    [​IMG]
    Hàng ngàn người xuống đường biểu tình phản đối chính sách thân Trung Quốc của Tổng thống Mã Anh Cửu
    Hàng chục ngàn người biểu tình đã đi tuần hành qua thủ đô Đài Loan hôm nay để phản đối các chính sách của tổng thống Mã Anh Cửu về việc giao tiếp với Trung Quốc, vì cho rằng các chính sách này gây phương hại đến nền tự trị của hòn đảo này.
    Cuộc tuần hành do Đảng Dân Tiến tổ chức sẽ chấm dứt tại văn phòng tổng thống ở Đài Bắc.
    Ông Mã Anh Cửu đã hứa thúc đẩy nền kinh tế trì trệ của Đài Loan và chấm dứt chính sách đòi độc lập của người tiền nhiệm là ông Trần Thủy Biển.
    Nhưng phe đối lập cho rằng các đề xuất của ông làm suy yếu chủ quyền của Đài Loan.
    Ông Trần hiện đang bị ở tù vì các cáo trạng tham nhũng mà ông nói là do chính quyền của ông Mã bịa đặt ra.
    Trung Quốc và Đài Loan đã phân ly sau một cuộc nội chiến năm 1949, nhưng Bắc Kinh vẫn đòi chủ quyền hòn đảo này và đã dọa sẽ xâm chiếm nếu Đài Loan tuyên bố độc lập.
  4. thangtutai

    thangtutai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    43
    Biết nói sao đây ,chắc đây chỉ là lời nói để làm chấn an người dân Đài Loan của ông TT Mã Anh Cửu chứ thật ra ko phải là ý đồ khiêu khích gì cả ( cái này thì chắc khỏi phải phân tích làm gì ).
    Thế giả sử khi có chiến tranh xảy ra thì sao, cho dù Đài Loan cũng có quân đội chả thua kém ai và nói thêm rằng chắc lính Đài Loan cũng ko đến nỗi nào ..... rồi chắc các bác cũng biết chuyện gì xảy chứ ( chúng ta ko nói trước đc ai sẽ thắng ) nhưng cuộc chiến này sẽ gây cho 2 bên nhiều viết thương rất nặng và rất khó lành đc ,chưa kể chúng sẽ ảnh hưởng đến nhiều thứ khác nữa .
    Với tình hình thế giới hiện h , Mỹ-Nga và cộng đồng thế giới sẽ căn ngăn trong trường hợp có war ( đương nhiên sẽ ko đưa quân đến đâu sẽ làm cho tình hình thêm căng thẳng thêm mà thui ) .
  5. slaska

    slaska Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/01/2009
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    1
    Bác nào biết lịch sử các lần choảng nhau giữ Tàu khựa và Đài Loan kể cho em biết với. Nghe phong phanh chúng nó phang nhau vài lẫn rồi những chẳng có thông tin gì để tìm kiếm cả.
  6. gepard9

    gepard9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2009
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Em thấy quan hệ TQ-ĐL ấm lên là mối nguy hiểm cho Việt nam
  7. thangtutai

    thangtutai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    43
    Chỉ là vẻ bên ngoài mà thui , ta làm sao biết bên trong . Nhưng cũng ko ngoại trừ việc TQ-ĐL bắt tay với nhau chiếm TS-HS của ta ( nhưng ko biết ai sẽ trở mặt trước )
  8. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Bọn này đã chưởng nhau tất tật 4 lần, to bé đủ cả:
    * Lần 01: Từ 25 - 27/10/1949.
    Bối cảnh: Chiến tranh Quốc - Cộng đi đến hồi kết, Tung CS đuổi Tung QDĐ chạy ra Đài Loan, đảo Kim Môn nằm thụt trong lãnh hải TQ (xem bản đồ trang trước) được quân QDĐ gia cố để chặn quân CS đuổi tiếp ra biển.
    Diễn biến: 19K quân CS tập trung tại eo biển, dùng 200 chiếc thuyền chủ yếu là thuyền đánh cá bằng gỗ tịch thu của dân dự định tấn công ra đảo thành 2 đợt. Ngày 25/10 đợt đầu tiên gồm 9K quân chia làm 3 mũi đổ bộ lên phía bắc đảo, 1 mũi bị chặn đứng với thương vong lớn, 2 mũi còn lại đổ bộ thành công và thọc sâu vào đảo. Hải quân QDĐ lúc này mới xuất hiện bắn cháy sạch số tàu gỗ đổ bộ của quân CS, khiến chúng ko thể quay về chở tiếp quân đang chờ trên bờ. Sáng sớm ngày 26/10 chỉ có thêm 1K quân CS nữa đổ bộ lên tiếp viện, 2 bên tiếp tục đánh nhau đến chiều thì trận chiến ngã ngũ, quân CS thua chạy trở lại bờ biển. Sáng 27/10, toàn bộ số quân CS chạy được ra bờ biển nhưng ko còn phương tiện chạy về đại lục buộc phải hạ vũ khí đầu hàng.
    Kết quả: Quân CS đổ bộ được lên đảo Kim Môn bị tiêu diệt toàn bộ, thiệt hại khoảng 4K chết, 5K bị bắt sống. Phía QDĐ cũng có 1K chết, 2K bị thương.
    Lần 02: 3/9/54 - 1/5/55.
    Bối cảnh: QDĐ vẫn còn 3 cụm căn cứ cặp sát bờ đại lục là Kim Môn, Mã Tổ và Dachen chuyên cung cấp đồ đạc cho du kích QDĐ tiếp tục chiến đấu trong đại lục. Ngày 11/8/54, Chu Ân Lai ra tuyên bố Đài Loan phải được giải phóng.
    Diễn biến: 3/9/54 quân CS bắt đầu nã pháo từ bờ ra 3 cụm căn cứ nói trên, quân Đài bắn trả. Người Mỹ vào cuộc bằng cách ký với Đài 1 hiệp ước ko để quân CS chiếm Đài, Hiệp ước được 2 viện Mỹ thông qua ngày 9/1/55. Ngày 18/1/55, quân CS dùng 5K quân, 137 tàu chiến trong đó có hơn 70 tàu đổ bộ, 184 máy bay và khoảng 30K dân phu cùng 30 - 40 tàu dân sự hỗ trợ đánh chiếm 2 tiền đồn Yijiangshan Bắc và Yijiangshan Nam của quần đảo Dachen dưới sự yểm trợ của pháo bắn từ bờ ra. Đến chiều quân CS lên được được 2 đảo, quân QDĐ rút xuống hầm ngầm cố thủ thêm 2 ngày nữa, đến 20/1 quân CS mới hoàn toàn chiếm được 2 đảo. Tổng cộng có khoảng 1K quân QDĐ trên 2 đảo, 1 nửa bị bắt, 1 nửa chết, phía CS có 400 chết, 1K bị thương. Ngày 2/2/55, quân CS bắt đầu ko kích đảo chính Dachen, cộng với việc 2 đảo tiền đồn đã mất, người Đài yêu cầu người Mỹ giúp đỡ sơ tán khỏi quần đảo Dachen, chiến dịch di tản do Hạm đội 7 Mỹ tiến hành chỉ trong vòng 1 ngày 5/2/55, quân CS tiếp quản các đảo đã ko còn người ở từ 8 - 12/2 thì xong. Mỹ doạ sẽ xài nuke nếu Tung tiếp tục làm tới, Tung chấp nhận đàm phán và 2 bên ngừng bắn ngày 1/5/55.
    Kết quả: Tung chiếm được 1/3 tiền đồn sát bờ đại lục của Đài là Dachen nhưng 2 tiền đồn còn lại và mục tiêu chính là giải phóng Đài ko đạt được. Mỹ vào cuộc thành người bảo hộ cho Đài.
    Lần 3: 23/8 - 6/10/58.
    Diễn biến: Ngày 23/8/58 quân Tung nã pháo vào Kim Môn, quân Đài bắn trả, thương vong về phía Đài là 400, phía Tung là 50. Đối pháo tiếp tục diễn ra giữa đại lục và 2 tiền đồn Đài là Kim Môn, Mã Tổ cho đến khi ko quân 2 bên cũng vào cuộc. Mỹ bí mật trang bị thêm tên lửa AIM9 cho những chiếc F86 Đài vốn chỉ có súng. Ko quân Tung với những chiếc Mig15 và Mig17 cũng chỉ có súng đã bị bất ngờ và thua nặng trong 2 trận ko chiến ngày 22 và 24/9 với khoảng 30 Mig bị hạ trong khi phe Đài chỉ mất 2 F84, ko mất chiếc F86 nào. Trước thiệt hại nặng nề 2 bên đều kêu gọi ngừng bắn và chiến sự chấm dứt ngày 6/10.
    Kết quả: tổng cộng 2 bên thương vong chỉ khoảng 1K mạng, đảo Kim Môn bé tí tẹo hứng 450K quả đạn pháo và bom, thợ rèn Kim Môn dùng chúng chế ra loại dao phay Kim Môn nổi tiếng thường được bán kèm với Mao tuyển làm quà lưu niệm rất đắt hàng. Đây là nguồn thu quan trọng của huyện đảo Kim Môn
    Lần 04: 9/6/95 - hết 1996.
    Diễn biến: 9/6/95, Tổng thống Đài Lee Teng Hui nhận lời mời tới phát biểu tại trường đại học Cornell (Mỹ) bất chấp sự phản đối của Tung. Cuộc tổng sỉ vả của Tung cả trước và sau đó bị Mỹ chống chế "đó là chuyện cá nhân", Tung ko làm gì được lôi tên lửa ra doạ. 21 - 26/7/95 Tung thử tên lửa tại khu vực chỉ cách đảo Pengchiayu của Đài 60km, Tổng thống Lee quyết định dzục chính sách "1 Tung Kủa" vào sọt rác. Từ 15 - 25/8 Tung tiếp tục diễn tập bắn đạn thật, đến tháng 11 lại tập trận đổ bộ, Mỹ phản ứng bằng cách tháng 12/95 cho tàu USS Nimitz chạy qua eo biển Đài Loan lần đầu tiên kể từ năm 76, Tung chỉ dám nói kháy lỗ miệng "Các vị nên lo cho Los Angeles hơn là Đài Bắc". Sang năm 96 Đài bầu cử Tổng thống, Tung muốn đá bay gã Lee cứng đầu nên lại cho thử tên lửa từ 8 - 15/3, đạn rơi sát lãnh hải Đài ngay trước 2 cảng quan trọng Keelung và Cao Hùng, ngoài ra là diễn tập bắn đạn thật từ 12 - 20/3 đến tận ngoài khơi đảo Bành Hồ.
    Kết quả: Ngày 23/3 Đài bầu cử, cử tri Đài phản ứng ngược với mong muốn của Tung -> Tổng thống Lee thắng lớn với 54% phiếu, hơn 5% so với thăm dò trước thử tên lửa. Mỹ cử nhiều tàu chiến tới eo biển Đài Loan, Nhật quyết định bắt tay với Đài, Tung xôi hỏng bỏng ko. Trong thời gian Tung diễu võ dương oai vận tải đường ko và đường thuỷ quanh vùng đảo lộn, kinh tế Đài ăn đòn nặng với thị trường chứng khoán sụt giảm và vốn nước ngoài chạy mất.
    Nguồn: nhiều lắm kê vào thì dài quá.
    Chào thân ái và quyết thắng!
  9. slaska

    slaska Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/01/2009
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    1
    thanks maseo!

Chia sẻ trang này