1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Euro 2012: trận chung kết Italia - Tây Ban Nha

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi lam_mai_anh, 07/06/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hieu009

    hieu009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2012
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Jose Mourinho đã có tổng cộng 99 trận đấu tại Champions League với các CLB khác nhau và ông tin tưởng rằng ở trận đấu thứ 100 với Man City ngày 21/11 tới, Real Madrid sẽ giành chiến thắng...
    Cuộc đối đầu với Dortmund tại Bernabeu là trận đấu thứ 99 của Mourinho tại Champions League. Real Madrid đã nắm giữ mọi lợi thế, tuy nhiên những khoảnh khắc hớ hênh ở hàng thủ khiến đội nhà chấp nhận ket qua bong da hòa 2-2 đầy đáng tiếc.


    Nhưng với Mourinho, ông đang đạt được những cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp HLV của mình. Trận đấu với Man City tại Etihad vào ngày 21/11 tới sẽ giúp ông có được trận đấu thứ 100 tại đấu trường Champions League và “Người đặc biệt” tự tin Real Madrid sẽ giành chiến thắng.

    Ngoài ra, Mourinho cũng sẽ trở thành HLV trẻ nhất đạt đến cột mốc 100 trận bởi năm nay ông mới 49 tuổi. Người trước đó là HLV Ancelotti cũng có được 100 trận đấu ở Champions League khi 51 tuổi.

    Trong 4 trận đấu gần đây nhất của Mourinho, Real Madrid thắng 2, hòa 1 và thua 1, do vậy Mou quyết tâm chiến thắng ở trận đấu thứ 100 tại Etihad không chỉ vì một cột mốc đáng nhớ, mà điều đó sẽ giúp Real Madrid thênh thang hơn con đường giành vé vào vòng knock-out.

    Ngoài Ancelotti, HLV bong da cũng đã trải qua 100 trận đấu tại đấu trường danh giá nhất châu lục gồm Arsene Wenger, Ottmar Hitzfeld và Alex Ferguson. Hitzfeld đạt cột mốc này năm 58 tuổi còn Alex Ferguson là 62 tuổi.

    Trong 99 trận đấu tại Champions League, Mourinho giành được 54 trận thắng, 25 trận hòa và 20 trận thua trong 11 năm chinh chiến cùng Porto, Chelsea, Inter Milan, Real Madrid ở đấu trường này. Thành tích đáng nhớ nhất của ông chính là chức vô địch của Porto (2004) và Inter (2010). Ông cũng đưa Chelsea (2005, 2007) và Real Madrid (2012) vào đến bán kết.
  2. hieu009

    hieu009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2012
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    ĐT U22 Việt Nam thua đậm B.Bình Dương

    Trong trận đấu đầu tiên của mình tại giải đấu giao hữu đang diễn ra ở Bình Dương, ĐT U22 Việt Nam nhận thất bại với ket qua bong da đậm đà 1-4 trước đội chủ nhà B.Bình Dương. Một trận thua bộc lộ nhiều điểm yếu của U22 Việt Nam.Lẽ ra, ĐT U22 Việt Nam đã có trận đấu đầu tiên tại giải cách nay 2 ngày. Tuy nhiên, do khách mời Gremio (Brazil) bị LĐBĐ nước họ “tuýt còi” vào giờ chót, nên mãi đến chiều nay, đoàn quân của HLV Hoàng Văn Phúc mới ra sân.

    Trước đội chủ nhà B.Bình Dương có quá nhiều kinh nghiệm, ĐT bóng đá U.22 Việt Nam bộc lộ nhiều điểm yếu, trước khi thua dễ 1-4. Điều đáng bàn trong trận này là những nhược điểm của các đội bóng trẻ Việt Nam nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung tiếp tục bộc lộ qua cách thua của đội tuyển U22.


    Đấy là khả năng kết thúc kém của các chân sút – vấn đề được nói đến rất nhiều của bóng đá nội trong vài năm qua. Đấy còn là khả năng tranh chấp kém của các hậu vệ, nhất là trong tranh chấp bóng bổng, do bất lợi về mặt thể hình. Và đấy còn là sự kết hợp không tốt giữa các vị trí và sự thiếu liên kết giữa các tuyến.

    Nhiều điểm yếu bộ lộ, nên không ngạc nhiên khi U22 Việt Nam để cho đội bóng đất Thủ Dầu chọc thủng lưới đến 4 lần, đến từ các pha lập công của Kesley, Anh Đức và tân binh Mirolad (2 bàn).Thậm chí, nếu B.Bình Dương đá quyết liệt trong những phút cuối, chẳng có gì đảm bảo rằng đoàn quân của HLV Hoàng Văn Phúc không thua thêm.

    Đội tuyển U22 Việt Nam chỉ ghi được 1 bàn danh dự do công của Lê Văn Thắng, sau khi anh này đá nối khá nhanh từ pha chuyền bóng dọn cỗ của đồng đội, làm tung lưới thủ môn Phan Văn Santos bên phía B.Bình Dương, từ cự ly gần.Chi tiết khác đáng bàn là trong khoảng 20 phút cuối, sau khi gần như đã đảm bảo được chiến thắng và chiếc vé vào bán kết, B.Bình Dương chơi chùn hẳn xuống, tạo điều kiện cho U22 Việt Nam thoải mái ép sân và dứt điểm.

    Tuy nhiên, ngay cả khi đó thì các chân sút của đội tuyển U22 vẫn tỏ ra bế tắc trước khung thành của thủ môn Santos. Vấn đề thiếu tiền đạo giỏi lại được đặt ra với các đội tuyển của bóng đá Việt Nam,Cơ hội mà các chân sút của HLV Hoàng Văn Phúc ở cuối trận này đối mặt với thủ thành Santos là không ít, nhưng ngạc nhiên thay họ chẳng thêm lần nào thành công trong việc ghi bàn.

    Có vẻ như việc các CLB bong da giao hết trọng trách ghi bàn cho các chân sút ngoại, hoặc có gốc ngoại tại các giải đấu trong nước đã khiến cho các chân sút nội giờ đây cũng quên mất cách… ghi bàn. Tiếp sau đội tuyển quốc gia, nay đến lượt đội tuyển U22 quốc gia đón nhận hậu quả từ cách làm bóng đá kiểu này.

Chia sẻ trang này