1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Euro 2024

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Namdinh80, 02/06/2024.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.671
    Đã được thích:
    1.889
    Hôm nay em nói chuyện với Culer trên facebook , nội dung như sau:

    Em :

    Các ông thông não cho tôi phát. Tôi thấy mấy năm nay Barca bị khó khăn tài chính. Ko có tiền mua cầu thủ. Nhưng có người nói cho tôi biết rằng , Barca hiện tại doanh thu hàng năm lên đến 1 tỷ Euro, hơn cả MU và ManCity. Hiện Barca đang xây sân vận động mới nên mới có khó khăn ( theo hướng tích cực ) , và Barca chỉ phải bán đi những thứ lặt vặt nhất : Cỏ, tên sân, áo.... Như vậy doanh thu hàng năm vẫn đảm bảo khủng. Vậy mà ngay lúc này các ông vẫn nói là Barca vẫn đang gặp khó khăn tài chính. Vậy xin cho biết những gì tôi nói trên có đúng ko ? Nếu ko đúng thì tình hình tài chính nội tại của Barca cụ thể đang bị làm sao , có thực sự tệ và khó thay đổi không
    ?

    Culer :

    doanh thu 1 tỷ đấy đã bao gồm việc bán tài sản clb như bản quyền truyền hình, các % cổ phần của Barça Studios. Tiền cho dự án Espai Barça TÁCH BIỆT với ngân sách của CLB. KHÔNG có mối liên hệ nào giữa hai khoản này


    Em :

    Vậy giải thích giúp tôi hiện Barca vì sao, và đang khó khăn tài chính như thế nào ? Chưa bao giờ Barca bị như vậy. Và trong tương lai mọi việc có tốt và mạnh mẽ trở lại về kinh tế ?

    Culer :

    Đọc nhé :


    Đây là những gì mình đọc được, thu thập được từ nhiều nguồn khác nhau. Gerard Romero hay MD, SPORT sẽ hiếm/ không cho bạn biết những điều này...
    ---
    NƯỚC ĐI SAI LẦM CỦA LAPORTA!
    Đã 5 kỳ chuyển nhượng trôi qua, chưa năm nào Barça và người hâm mộ cảm thấy yên lòng. Nỗi lo đăng ký cầu thủ thường trực kể từ hè năm 2021 đến nay…
    “Bartomeu phá hoại”, “Bartomeu đã làm cho Barça ra nông nỗi này”,… điều này đúng, nhưng chỉ một phần. Đổ hết mọi trách nhiệm và tội lỗi lên đầu Bartomeu là chuyện dễ làm nhất quả đất, nhưng nó đồng thời cũng chỉ ra 1 điều: những người thốt lên như vậy thực ra cũng chỉ biết những gì tốt đẹp được tô vẽ, họ đang bị dẫn dắt bởi những người thân với Laporta mà có những câu chuyện đằng sau mà có thể họ chưa hề biết…
    Vào năm 2021, khi Messi buộc phải ra đi vì giới hạn chi tiêu của Barça khi đó chưa đến trăm triệu, trong một bài viết của ESPN nói về giới hạn chi tiêu mới của Barça, họ nói về việc Laporta “làm sạch’ các tài khoản trước khi bắt đầu một mùa giải mới trọn vẹn của nhiệm kỳ Chủ tịch cùng hi vọng bắt đầu từ mùa sau (2021/22) kết quả sẽ là có lợi nhuận. Chính vì ghi nhận một số lỗ kỷ lục thay vì chia đều khoản lỗ ra các năm (LaLiga cho phép trong thời kì đại dịch), đã khiến CLB gặp khó khăn không lường trước. Thời gian qua, mình ít nhất 2 lần khác đọc được các thông tin tương tự nói về sai lầm này từ những người hiểu về CLB, một trong số đó là Victor Font.
    Barça khi đó đã ghi nhận số lỗ 481 triệu euro và rồi bị LaLiga cắt giảm 300 triệu trong giới hạn chi tiêu (trần lương) của mùa giải 2021/22, và chỉ còn 97 triệu, rồi sau đó là -144 triệu tạm tính sau kỳ chuyển nhượng mùa đông. Mùa trước đó, giới hạn chi tiêu của Barça là 382 triệu (so với con số 656 triệu của mùa 19/20, vì mùa 19/20 lỗ 97 triệu).
    Thực tế thì cách làm của Laporta có ưu điểm là CLB sẽ không phải cân đối các khoản lỗ đó trong 2, 3 hay 4 năm sau trong sổ sách kế toán và chỉ chịu tổn thất lớn ở một năm để từ mùa sau (2021/22) kết quả sẽ là có lợi nhuận và trần lương sẽ tăng lên lại NẾU LÀM ĂN TỐT. Nhưng chính vì nền kinh tế đang hồi phục sau đại dịch chưa đủ mạnh và việc ghi nhận con số lỗ khủng đã phá hủy trần lương của CLB vào năm 2021/22, gây khó khăn cho việc gia hạn Messi cũng như công tác chuyển nhượng. Mùa 2022/23, trần lương được tăng lên là nhờ vào việc kích hoạt đòn bẩy (bán các tài sản) chứ không phải từ doanh thu hoạt động. Và Laliga đã sớm ngăn chặn điều đó lặp lại cho mùa 2023/24, bởi đó là một hoạt động không bền vững.
    Trong một bài phân tích trước đây, số liệu từ Deloitte Football Money League cho thấy doanh thu thương mại của Barça bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi không còn Messi, mất khoảng 60 triệu euro / mùa. Trong khi đó, một nghiên cứu khác cho thấy, khi còn Messi, Barça kiếm được nhờ tên tuổi của anh khoảng 600 triệu từ mùa 2017/18 đến 2019/20. Cựu CEO Ferran Reverter từng khẳng định Barça vẫn sẽ đứng vững dù không còn Messi [​IMG]
    Đến thời điểm hiện tại, sau khi Suarez, Messi, Griezmann, Pique, Alba, Busquets… ra đi, quỹ lương cho đến nay đã hạ thấp đáng kể, nhưng tại sao Barça vẫn cứ loay hoay với việc đăng ký cầu thủ? Đó chính là vì trần lương (giới hạn chi tiêu), và điều này phụ thuộc vào doanh thu. Doanh thu càng thấp thì trần lương càng thấp và bạn lại cần phải giảm số tiền chi tiêu nếu muốn có được trần lương cao. Yếu tố quyết định đến giới hạn chi tiêu là doanh thu – thứ bạn có thể chủ động kiếm (và cái tên Messi sẽ là bảo chứng cho doanh thu CLB), chứ không phải lương phải trả (bị động trong một chừng mực nào đó). Và khi doanh thu bạn không thể làm tăng lên, để có thể có trần lương cao thì chỉ còn cách giảm lương phải trả.
    Quay lại với thời kỳ Bartomeu, dễ hiểu khi Barça chi khủng, bởi họ thực sự đã ăn nên làm ra. Chỉ trong 5 năm, từ mùa 2014/15, doanh thu CLB đã tăng từ 608 triệu lên 990 triệu euro (tăng 63%). Doanh thu mùa 2015/16 là 689 triệu (với lợi nhuận sau thế là 29 triệu euro). Mùa 2016/17 là 708 triệu euro (lợi nhuận sau thuế 18 triệu euro). Mùa 2017/18 là 914 triệu euro (lợi nhuận sau thuế 13 triệu euro), mùa giải 2018/19 là 990 triệu (lợi nhuận sau thuế 5 triệu euro) và dự toán doanh thu mùa 2019/20 là 1.05 tỷ (dự kiến sẽ đạt lợi nhuận 11 triệu). Tuy nhiên, do ảnh hưởng của covid, doanh thu mùa 2019/20 chỉ đạt con số 855 triệu euro (thấp hơn dự toán 150 triệu).
    Rõ ràng là, đứng ở khía cạnh kiếm tiền, mình cho rằng Bartomeu và các cộng sự đã làm tốt về doanh thu, và điều đó cho phép họ luôn nâng trần lương. Nhưng họ lại quá chủ quan và không quản lý rủi ro tốt, như chính Bartomeu thừa nhận, và bằng chứng chính là đại dịch đã đánh chìm tất cả những gì Barça đã làm được trước đó. Bởi doanh thu bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhưng những khoản chi cứng vẫn phải chi ra… Và một điểm chung mình nhận thấy, đó là lợi nhuận sau thuế cứ liên tục giảm qua các năm, nhưng Bartomeu có vẻ như đã không có biện pháp hãm lại .
    Lan man về Bartomeu tí.., bên cạnh việc gia hạn với Umtiti khi cầu thủ này chấn thương nghiêm trọng và không chịu phẫu thuật thật khó hiểu, hay phải deal lương cao để đem về một số cầu thủ, thì có những người kêu ca hay thậm chí chỉ trích Bartomeu vì những quả lương họ cho là “trời ơi” với các cầu thủ như Pique, Busi, Alba, Roberto… đã làm ảnh hưởng CLB, rằng họ già rồi nhưng sao được hưởng lương cao vậy, không xứng đáng bla bla. Vậy thì, khi họ còn trẻ và phục vụ CLB, giúp đem về những vinh quang, họ được CLB thưởng xứng đáng có gì sai? Họ đều là những công thần, lương được hưởng 1/3 hay 1/4 Messi là không đáng? Và hãy đặt bản thân mình vào họ, trong trường hợp sau 5-10 năm hết lòng phục vụ cho Công ty, người ta nói với bạn rằng: “anh già rồi, giờ không cống hiến được nhiều nữa, nên hưởng mức lương cao là không xứng đáng”, bạn sẽ nghĩ gì? Chưa kể, khi những con số vài ba chục triệu mỗi mùa được đề cập gần đây về việc CLB phải trả cho họ là đã bao gồm tiền họ đã hoãn trước đó để giúp CLB.
    ...Bartomeu nói với MD trong cuộc phỏng vấn hồi năm 2021 khi được hỏi “Ông không hối hận vì đã gia hạn với một số cầu thủ?”, Bartomeu trả lời: “Chúng tôi nói không với một số người, nhưng chúng tôi muốn bảo vệ các cầu thủ La Masia. Chúng tôi không đề nghị gia hạn khủng với một cầu thủ từ bên ngoài, nhưng Busquets, Pique, Alba, Roberto… đều có những bản hợp đồng rất tốt. Điều này là do họ có nhiều cống hiến cho CLB.”
    “Sau khi Messi gia hạn vào năm 2017, những cầu thủ khác cũng đến và nói rằng ‘tôi muốn được gia hạn và tăng lương’.” - một thông tin khá đáng chú ý.
    Rõ ràng là việc gia hạn với Messi vào năm 2017, một việc làm cần thiết và cũng xứng đáng với những gì anh đã tạo ra cho Barça – về mọi thứ - như chính Bartomeu hay Laporta cũng đều thừa nhận, đã khiến những cầu thủ trong đội hoặc những cầu thủ mới sẽ đến - với đẳng cấp đã được khẳng định hoặc được châu Âu săn đón- đòi hỏi cao hơn, ít nhất là ngang bằng hoặc thấp hơn chút ít những công thần. Và khi bạn nuông chiều, thỏa hiệp với họ, hậu quả không sớm thì muộn sẽ đến…
    Về khía cạnh kinh tế, những sai lầm của Bartomeu có thể nói đó là sự không bền vững và không kiểm soát rủi ro tốt khi để quỹ lương phình to, dù bất kỳ lý do gì. Mặc dù vậy, cách giải quyết hậu quả của Laporta cũng không phải là tốt dù nền móng kinh doanh đã được thiết lập vẫn còn đó, với việc CLB đã mở rộng thị trường, hình ảnh, các mối làm ăn...
    Khi làm được việc gì đó, Laporta kêu gào "tôi đã cứu CLB", nhưng ông lại liên tục kêu ca và đổi lỗi cho nhiệm kỳ trước, cũng như Tebas với CVC, khi gặp những khó khăn. Nhưng hãy nhớ rằng Laporta có thể chọn cách chủ động mà không lệ thuộc ai, bằng cách chia nhỏ số lỗ hơn 400 triệu ra nhiều năm để đảm bảo trần lương ổn định, từ đó giữ chân Messi – cổ máy kiếm tiền siêu khủng, thay vì trao bản thân mình vào tay người khác và chờ đợi họ, như phát biểu của ông hôm 16/8/2021: "La Liga cho chúng tôi hy vọng hão huyền rằng họ sẽ cho chúng tôi một giới hạn lương để gia hạn với Messi, nhưng họ không cho chúng tôi biết để đổi lấy cái gì. Và khi chúng tôi gặp họ, chúng tôi không chấp nhận nó (CVC)."
    Trong một bài phân tích gần đây về những khó khăn Barça đang phải đối mặt với việc đăng ký cầu thủ và ký hợp đồng với cầu thủ mới (cần giải phóng 60 triệu trong quỹ lương, kết quả của việc các khoản thanh toán từ đòn bẩy bị trì hoãn), COPE có nói: Họ (HĐQT Barça) đã phải cảm nhận hoặc lường trước vấn đề tiềm ẩn này từ tháng 8 năm ngoái và đến nay đã 11 tháng trôi qua mà tình hình vẫn vậy (chưa nhận được tiền). Các quan chức của Barça hoàn toàn nhận thức được rằng việc không thu được số tiền trước ngày 31/8 sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng cho CLB và sẽ không thể đăng ký bất kỳ thỏa thuận mới nào.
    ...Barça đã đệ trình và được thông qua về kế hoạch mang tính khả thi để đưa Messi về, nhưng kế hoạch và thực hiện là 2 điều khác nhau. Messi đã một lần bị tổn thương và liệu có bị tổn thương một lần nữa nếu anh quyết định chờ Barça? Nhìn vào những gì đang diễn ra với những cầu thủ bị đưa lên TTCN cho đến nay, mình tin Messi chọn đến Miami là đúng.

    Laporta nhận ra rằng càng đối đầu với Tebas, Barça sẽ càng "chết", vì vậy ông đã làm hòa với tay chủ tịch khó ưa kia. NHưng điều đó không có nghĩa là Tebas sẽ thỏa hiệp hay nhượng bộ để Barça dễ thở với tình hình FFP, trừ khi CLB vận động được các CLB khác đồng lòng yêu cầu LaLiga thay đổi/ nới lỏng điều gì đó.

    Laporta có thể thành công ở một số khía cạnh nào đó, nhưng có những mặt ông và HĐQT của mình vẫn chưa làm tốt. Hãy tìm hiểu và tiếp nhận những thông tin trung lập và phân tích để hiểu được những gì CLB đang gặp phải. Thần tượng, khen ngợi, bảo vệ vô điều kiện một ai đó không giúp bạn hiểu hơn các vấn đề của CLB, nó chỉ thỏa mãn niềm yêu thích của bạn với người đó thôi.

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 18/07/2024, Bài cũ từ: 18/07/2024 ---
    Em đọc cũng đếch hiểu gì nhiều. Nhưng theo cách nói của các culer này thì tình hình nó ko đơn giản và ko dễ để cứu chữa như cách anh nói
  2. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.212
    Đã được thích:
    2.248
    Cậu tâm huyết với vấn đề này quá nên tôi cũng bỏ thời gian cố gắng đọc hết. Đại khái nó bảo Bartomeu vì có doanh thu tăng nên thoải mái trong việc gia hạn + tăng lương cho các công thần => ai ngờ lỗ. Laporta sửa chữa bằng cách bán Messi để giảm quỹ lương, ai dè lỗ đậm hơn vì Messi ra đi => Barca mất nguồn kiếm tiền đáng kể.

    Nhưng nói chung câu chuyên cũng chỉ đến thế, loanh quanh doanh thu và quỹ lương. Chẳng có gì sâu hơn

    Tôi cũng chỉ là người qua đường, đọc báo góp nhặt thông tin rồi từ hiện tượng đoán sự việc. Có phải nghiên cứu gì đâu. Nếu muốn tìm hiểu bản chất thì nên chờ thời gian sẽ trả lời
    nuadieuthuoc thích bài này.
  3. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.671
    Đã được thích:
    1.889
    Mấy ông Cụ Lê ( culer ) năm nay vẫn nói tình hình kinh tế khó khăn và bọn nó chưa có tín hiệu gì để khởi sắc kinh tế lên, để phấn khởi lên bác ạ.

    Bác thì cho là doanh thu vẫn khủng khiếp, và chả ảnh hưởng gì sất khi mà nhà giầu vẫn kiếm nhiều tiền, vấn đề chỉ là quỹ lương.

    Còn bọn Culer thì nó bảo vấn đề ko đơn giản , chuyện doanh thu, và vấn đề bất cập hiện thời ko liên quan và ko cứu dc cho nhau....Em thì deck hiểu gì . Chỉ biết là đến ban nãy bọn nó vẫn tự khẳng định là "trong tình hình kinh tế khó khăn"
  4. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.671
    Đã được thích:
    1.889
    _____________Vieri____________Baggio______________

    _____________________Totti_______________________

    __________De Rossi_______________Albertini___________

    ____________________Tarchinardi____________________

    Maldini________Cannavaro_______Nesta___________Zambrotta

    _____________________BUFFON________________________
  5. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.243
    Đã được thích:
    2.695
    Tardi làm gì ở đây? Thằng cha gì nhỉ, Pirlo đâu?
  6. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.671
    Đã được thích:
    1.889
    Anh ko thấy đội này có Albertini rồi à ? Cầu thủ này làm bóng như Pirlo mà còn tự bảo vệ vị trí được.

    Hàng công có Vieri và Baggio , đá hộ công phía sau là Totti

    Dưới nữa lại la Albertini châm bóng.

    De Rossi , Albertini và Tarchinardi đều công thủ toàn diện.

    Cho ông Pirlo vào lại đi theo cùng Gattusso, Marchisio

    De Rossi, Albertini, Tarchinardi bọn nó đều kĩ năng, chuyền , sút, phòng thủ tấn công đều tốt khi cần.

    Em thấy Albertini châm bóng còn hay hơn Pirlo ấy.
  7. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.243
    Đã được thích:
    2.695
    Cầu thủ hạng 2 như Tard đá Juven còn dự bị suốt lại tranh chỗ các huyền thoại Italia thì khó nhể :D
  8. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.671
    Đã được thích:
    1.889
    Hi. Cái chỗ đó chả biết cho ai vào ? Pirlo thì có Albertini rồi,

    Còn bảo hạng 2 thì , cho Di Biaggio ? Gattusso ? Hay cho 1 ông hồi xưa là Ancelotti ?

    Hay Marchisio ? ( cũng dc đá tuyển đấy )

    Tiền vệ phòng ngự của Ý chỉ như vậy thôi
    --- Gộp bài viết: 19/07/2024, Bài cũ từ: 19/07/2024 ---
    Anh ngắm kĩ lại, cái khối De Rossi - Albertini - Tarchinardi ....

    3 người này phòng thủ ổn.

    Nếu đổi lại là : Pirlo - Gattusso, Marchisio, hay Perrotta gì đó....Ko hề mạnh hơn :D
  9. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.243
    Đã được thích:
    2.695
    Thôi kệ chú anh vừa nãy xem thử ông Tảchinardi có 13 trận tuyển QG kkk, so với Conte chắc cũng ít bằng 1 nửa, so gì với Gattusso hay các đồng chí khác.
  10. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.671
    Đã được thích:
    1.889
    Vậy thì cho Conte đá. Có sao đâu vị trí này đơn giản mà.

    Gattusso theo em ko hơn Conte

Chia sẻ trang này