1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

F-22 Raptor và F-35JSF-máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi abtomat47, 19/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Capricon2000

    Capricon2000 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/03/2012
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    2

    Pò thọt với A lú cóc có gì chứng minh được điều mình nói đâm ra uất nghẹn giọng không nói nổi tiếng người nữa rồi .

    Thật là thoái hóa một đời[:D] ., Kùi 5 phút tụt đýt động cơ.

    Biết gì về frequency modulation nói bằng tiếng Việt xem nào .
    Hay lại trích wiki;))
  2. Harbin

    Harbin Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2012
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    F-35 rồi cũng như F-22 ngạt thở mà chết tức tưởi mà thôi kha kha :))


    Hà Lan rút khỏi chương trình F-35?

    7/9/2012 8:53:00 PM | Lượt xem: 0 PM
    [​IMG] [​IMG]

    VietnamDefence - Ngày 5/7, Quốc hội Hà Lan đã bỏ phiếu ủng hộ việc rút khỏi chương trình mua sắm tiêm kích F-35 Lightning II do giá tăng và dự báo kinh tế ảm đạm của nước này.


    [​IMG]
    inoforum.ru​
    Đảng Tự do (PVV) và Đảng Bảo vệ động vật (PvdD) đã ủng hộ Đảng Lao động và Đảng Xã hội trong việc yêu cầu ngừng cấp kinh phí cho chương trình F-35.

    Tuy nhiên, kết quả bỏ phiếu do Đảng Lao động khởi xướng không đánh dấu việc Hà Lan từ bỏ hoàn toàn việc tham gia chương trình F-35.

    Từ tháng 4/2012, khi chính phủ trung hữu về vườn, Hà Lan lâm vào trạng thái bất định chính trị. Cho đến khi hoàn thành cuộc bầu cử ấn định vào ngày 12/9, chính phủ đương nhiệm bị cấm đưa ra các quyết định quan trọng, trong đó có việc rút khỏi dự án F-35.

    Sau khi bỏ phiếu, Bộ trưởng Quốc phòng Hans Hillen phát biểu rằng, ông không thể dừng sự đầu tư của Hà Lan vào dự án F-35 trước cuộc bầu cử sắp tới. Quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra sau khi tiến hành bầu cử và thành lập chính phủ mới.

    Ông Hillen cho biết thêm rằng, một tổ chức phân tích độc lập có thể được lựa chọn để phân tích và đánh giá các kế hoạch sắp tới đối với F-35.

    Hà Lan là đối tác “Cấp 2” ở giai đoạn phát triển và trình diễn JSF từ năm 2002. Mức đóng góp của Hà Lan ở giai đoạn này của chương trình là 800 triệu USD (650 triệu euro).

    Tháng 9/2012, Hà Lan dự định nhận được chiếc đầu tiên trong số 2 mẫu thử nghiệm F-35 đã đặt mua, nhờ đó các phi công Hà Lan sẽ có thể tham gia các thử nghiệm ban đầu và đánh giá máy bay. Hai chiếc F-35 có giá 276 triệu euro.

    Khi được thông qua vào năm 2002, dự án này có trị giá ước 4,5 tỷ euro, còn máy bay đầu tiên đã được dự định nhận vào trang bị vào năm 2014. Trị giá 85 máy bay hiện nay đã tăng lên đến 64 triệu euro/chiếc, còn thời hạn bị lùi lại đến năm 2019.

    Mặc dù, Bộ Quốc phòng Hà Lan đã công bố ý định mua 85 F-35, song số lượng mua có thể giảm đi do mới đây số lượng F-16 trong biên chế của Không quân Hà Lan đã bị giảm xuống còn 68 chiếc.

    Theo Bộ Quốc phòng Hà Lan, đến nay, nước này đã đầu tư vào chương trình F-35 tổng cộng 1,4 tỷ euro, điều đó đã tạo ra 400 việc làm ở Hà Lan, chủ yếu là ở công ty Stork Fokker.

    Trong một diễn biến liên quan, Phó chủ tịch Lockheed Martin phụ trách chương trình F-35 Steve O’Brien cho biết tại triển lãm hàng không Farnbourough 2012, chiếc F-35 xuất khẩu đầu tiên sẽ được bàn giao vào ngày 19/7.
    Chiếc F-35B (BK-1) đầu tiên ở dạng cất cánh đường băng ngắn/hạ cánh thẳng đứng sẽ chính thức được bàn giao cho Anh ở Fort Worth, Texas.

    Sau lễ tiếp nhận, máy bay sẽ được đưa tới căn cứ không quân Eglin ở Florida để hội quân cùng các tiêm kích F-35 của Không quân Mỹ dùng để sử dụng thử và đánh giá ban đầu.

    Bộ Quốc phòng Anh đã ký hợp đồng mua F-35B để tham gia giai đoạn sử dụng thử và đánh giá ban đầu IOT&E (Initial Operational Test and Evaluation) vào tháng 3/2009.

    Theo thông tin không chính thức, giá của 3 máy bay F-35B bán cho Anh là 450 triệu bảng (742 triệu USD). Việc lắp ráp 2 chiếc đầu tiên dành cho Không quân Anh đang được thực hiện trong khuôn khổ hợp đồng sản xuất loạt nhỏ thứ ba LRIP 3 (Low Rate Initial Production) F-35 Lightning II.

    Dự kiến, Lokheed Martin sẽ cung cấp cho Không quân và Hải quân Anh 138 chiếc F-35B để thay thế các máy bay Harrier GR.7/GR.9. Hai tàu sân bay tương lai CVF của Anh sẽ được biên chế mỗi tàu 32 chiếc F-35.

    Theo thông tin không chính thức, giá của 3 máy bay F-35B bán cho Anh là 450 triệu bảng (742 triệu USD). Việc lắp ráp 2 chiếc đầu tiên dành cho Không quân Anh đang được thực hiện trong khuôn khổ hợp đồng sản xuất loạt nhỏ thứ ba LRIP 3 (Low Rate Initial Production) F-35 Lightning II.

    Dự kiến, Lokheed Martin sẽ cung cấp cho Không quân và Hải quân Anh 138 chiếc F-35B để thay thế các máy bay Harrier GR.7/GR.9. Hai tàu sân bay tương lai CVF của Anh sẽ được biên chế mỗi tàu 32 chiếc F-35.
    Công ty Northrop Grumman đã bắt đầu sản xuất phần cánh giữa cho chiếc F-35 xuất khẩu đầu tiên từ ngày 26/10/2009. Đó là chiếc F-35B số hiệu BK-1, dành cho Anh.

    Lockheed Martin thông báo xuất xưởng chiếc F-35 đầu tiên dành cho Anh vào ngày 22/11/2011. Chiếc thứ hai dành cho Anh đang được chuẩn bị để thử nghiêm động cơ ở Fort Worth. Dự kiến, máy bay này sẽ được bàn giao sau 2-3 tháng nữa. Chiếc F-35 thứ ba dành cho Không quân Anh sẽ được sản xuất trong khuôn khổ hợp đồng sản xuất loạt nhỏ thứ tư LRIP 4.
    Nguồn: Armstrade, 9.7.2012.
  3. mokurapov

    mokurapov Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2011
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    589
    Hôm trước mình có lên thuỷ điện hoà bình. Dạo này nước cạn quá, tua bin quay chậm nên tần số điện phải điều tần cho đủ 50hz. Ngặt một nổi cái "hộp số" dường như đang hỏng. Thấy mấy anh kỹ thuật đang ở lê mỏ lết hì hục dưới ấy. Trong số ấy không biết có bạn giáo sư google Capricon2000 gabeo của chúng ta không nữa. Thật khổ thân! dùng hộp số điều tần vất thật đấy.[:D]
  4. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    F-22 được trang bị hệ thống cấp cứu

    nguồn : http://quocphong.vn/Home/tintuc/thegioi/F22-duoc-trang-bi-he-thong-cap-cuu/20127/51811.vnd

    Toàn bộ các tiêm kích thế hệ 5 F-22 Raptor của Mỹ đã được trang bị hệ thống 911 để phi công có thể thông báo các dấu hiệu chóng mặt đầu tiên.

    Hệ thống còn có cả máy đo xung oxy, kẹp vào ngón trỏ của phi công và đo hàm lượng oxy trong máu.

    Theo thiếu tướng Charles Lyon, tất cả các phi công đã được giải thích là một khi xảy ra tình huống bất thường hay khó chịu, cần kích hoạt hệ thống khẩn cấm và dừng thực hiện nhiệm vụ.

    Sau khi kích hoạt hệ thống 911, các bộ phận mặt đất sẽ giúp phi công hạ cánh an toàn.

    Không quân Mỹ phải lắp hệ thống khẩn cấp này lên F-22 sau khi xảy ra gần 20 vụ phi công F-22 bị choáng. Trong một số trường hợp, phi công đã bị ngất. Tháng 11/2010, do phi công bị thiếu oxy, một chiếc F-22 đã bị rơi ở Alaska.

    Tướng Lyon nói rằng, nguyên nhân chính gây ra hiện tượng hypoxia đã được xác định, nhưng không tiết lộ cụ thể nguyên nhân đó là gì.

    Trước đó, có tin hiện tượng thiếu oxy có thể là do bộ quần áo bay điều áp đè lên ngực phi công khi bay ở tốc độ cao. Một nguyên nhân có thể nữa là trục trặc của hệ thống cấp oxy OBOGS.

    Mỹ dự định giải quyết vấn đề hypoxia ở phi công F-22 bằng cách sửa đổi thiết kế F-22 và trang bị các bộ phân tích hóa học để phát hiện thừa nitơ trong hỗn hợp dưỡng khí.

    Đầu tháng 6, có tin Không quân Mỹ cũng đã mua cho F-22 40 hệ thống oxy dự phòng. Việc chuyển giao sẽ hoàn tất vào tháng 4/2013.

    Mỹ đang chi những khoản tiền lớn đề điều tra và khắc phục hiện tượng hypoxia.

    F-22 Raptor được coi là một trong những dự án tốn kém nhất của Bộ Quốc phòng Mỹ. Đơn giá của F-22 ước 150 triệu USD.

    không biết đến khi nào thì f22 mới hoàn thiện được đây , đúng là đồ vô dụng :))
  5. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    F-22 còn thiếu cái iPhone để còn liên lạc với các F-xx, B-xx, A-xx khác :)
  6. pbdkhatmau

    pbdkhatmau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    1.495
    F-22 và F-35 mà thực sự là 1 cái dự án dở hơi, 1 cái máy đốt $ vô tội vạ thì có mà Nga, khựa... đã tung hô nó lên tận mây xanh rồi chứ chẳng cố dìm hàng như hiện nay. Càng chê bai, dè bỉu thì càng chứng tỏ là rất sợ phải đối đầu với nó chứ có gì đâu, y như La Viện chê bai DDG-1000 vậy.
  7. ngochai12a2

    ngochai12a2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    2.067
    Đã được thích:
    955

    Gì chứ cái DDG-1000 là 1 cái dự án quá tham vọng và phiêu lưu. Đem 1 còn tàu trị giá hàng tỉ USD tiến vào vùng nước nông với mục đích bắn phá ven bờ là quá mạo hiểm ở thời đại tên lửa hiện nay. Ăn vài quả yakhont thì đi tong mấy tỉ USD :-ss

    F-35 giờ giá cắt cổ không kém F-22. Trong khi thiếu nhiều tính năng quan trọng của 1 chiêc máy bay Gen 5 như siêu hành trình , động cơ lái vecto lực đẩy .....
  8. terminaterx300

    terminaterx300 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    2.245
    Đã được thích:
    1
    vài quả thì e rằng chưa chắc dc, muốn chắc chắn thì đầu tiên là phải làm bão hòa hệ thống PK của nó là xong [:P]
  9. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    Chú này nhầm DDG-1000 với LCS rồi
    F-35 không supercruise được vì động cơ nó là loại high bypass, nhưng bù lại khi đầy tải gia tốc nó còn lớn hơn F-15,F16
    F-35 là strikefighter cần tvc làm gì? Nó cứ bay thẳng bắn 4Pi đấy giỏi thì múa rắn mà né:))
    Cho các chú bao nhiêu nguồn giá F-35 mà vẫn gào lên là cắt cổ, muốn chứng minh nó cắt cổ thì cứ đem đi so với con tương đương xem nào
  10. oanh89

    oanh89 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    4.368
    Đã được thích:
    5.385



    anh alu cứ chơi khó pro gấu vàng ;));));));));))

Chia sẻ trang này