1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

F-22 Raptor và F-35JSF-máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi abtomat47, 19/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alsou1

    alsou1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    4.552


    Xem cái này xong tự hỏi DAS vãi nhồn thế sao phải gắn thêm ANQ-81 lên mũi làm gì nhở
    --- Gộp bài viết: 21/10/2015, Bài cũ từ: 21/10/2015 ---
    [​IMG]
    [​IMG]

    EOTS
    [​IMG]

    [​IMG]
  2. Bat_Lo_Quan

    Bat_Lo_Quan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    235
    ANQ-81 là MAD để dò tàu ngầm mà F-35 làm gì có trang bị nhĩ ? hay cậu a lú nhầm với APG-81
  3. Bat_Lo_Quan

    Bat_Lo_Quan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    235
    Mỹ lo F-35 đội giá nếu Canada rút chân


    22/10/2015 10:43

    (NLĐO) - Lầu Năm Góc cho biết chi phí một chiếc tiêm kích F-35 sẽ đội thêm khoảng 1 triệu USD nếu Canada hủy đơn đặt hàng của Công ty Lockheed Martin.


    Trước Ủy ban Quân vụ Hạ viện hôm 21-10, trung tướng Chris Bogdan, người đứng đầu chương trình F-35 của Mỹ, cho biết quân đội nước này hoặc các đối tác khác sẽ phải mua 65 chiếc F-35 với giá đắt hơn 1 triệu USD/chiếc nếu Canada hủy đơn đặt hàng. Tuy nhiên, ông Bogdan không nói rõ chi tiết.

    Thủ tướng mới đắc cử của Canada, ông Justin Trudeau, từng tuyên bố sẽ không theo đuổi dự án F-35 và rút lực lượng không quân khỏi chiến dịch ném bom ở Iraq và Syria.



    [​IMG]
    Mỹ đang lo ngại chi phí mua F-35 sẽ đội lên đáng kể. Ảnh: Spunik News


    Canada là 1 trong 9 nước tham gia chương trình phát triển chiếc siêu tiêm kích của Mỹ, hiện đóng góp khoảng 2% tổng số vốn đầu tư. Ban đầu, Ottawa dự định mua 65 chiếc F-35 của Công ty Lockheed Martin nhằm thay thế cho phi đội CF-18 đã lão hóa.

    Nếu nước này hủy đơn hàng, Mỹ và các đối tác có thể phải mở cuộc đàm phán để thảo luận việc bù vào khoản thâm hụt mà Canada để lại. Theo tướng Bogdan, số lượng F-35 ra lò sẽ giảm 61 chiếc nếu Ottawa rút chân khỏi dự án. Còn nếu giữ nguyên số lượng như cũ, chi phí sản xuất mỗi chiếc sẽ đội thêm 0,7% - 1%, tức vào khoảng 1 triệu USD.

    Lầu Năm Góc có kế hoạch mua 2.457 chiếc F-35 cho Không quân, Hải quân và Thủy quân Lục chiến Mỹ, trị giá 391 tỉ USD. Đây được xem là một trong những chương trình mua vũ khí đắt đỏ nhất của Bộ Quốc phòng Mỹ.

    Dự án F-35 bắt đầu triển khai vào năm 2001, là thế hệ máy bay chiến đấu thứ năm. Các nước đặt hàng bao gồm Israel, Ý, Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ và Vương quốc Anh. Tuy nhiên, dự án tiến triển chậm do gặp vấn đề kỹ thuật và vượt chi phí ban đầu.

    http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/my-lo-f-35-doi-gia-neu-canada-rut-chan-20151022091457843.htm
  4. Bat_Lo_Quan

    Bat_Lo_Quan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    235
    Úc hủy kế hoạch mua ‘chim sắt’ F-35B cho quân đội
    Bởi Tin Tức Australia / July 13, 2015 / Comments Off on Úc hủy kế hoạch mua ‘chim sắt’ F-35B cho quân đội

    Theo hãng tin Spunik News hôm 10-7, Úc đã hủy kế hoạch mua chiến đấu cơ F-35B để trang bị trên 2 chiến hạm lớn nhất của Hải quân nước này vì nhận thấy sẽ quá tốn kém khi gia cố 2 con tàu này.

    Chiến đấu cơ F-35B là phiên bản cất cánh đường băng ngắn và hạ cánh theo phương thẳng đứng, do công ty hợp đồng quốc phòng Mỹ Lockheed Martin chế tạo.

    Thủ tướng Úc Tony Abbot muốn lắp đặt loại chiến đấu cơ này trên sàn đáp của 2 tàu chiến có tải trọng của 27.000 quân lính, thuộc sở hữu của Hải quân Úc.

    Theo giới quan chức quốc phòng, để phù hợp với yêu cầu trang bị các chiến đấu cơ F-35B, các con tàu này phải được gia cố sâu rộng, bao gồm hệ thống radar mới, hệ thống hạ cánh bằng khí cụ, sàn đáp chịu nhiệt, cơ cấu lại nơi dự trữ nhiên liệu cũng như đường dẫn nhiên liệu và cả nhà chứa máy bay. Vì 2 loại tàu chiến này được thiết kế để chuyên chở trực thăng.

    [​IMG]
    Chiến đấu cơ thế hệ F-35B Lightning II (Nguồn: Sputnik News)

    Do đó, Úc sẽ chỉ sử dụng loại chiến đấu cơ F-35A mà nước này đã đặt mua 72 chiếc trước đó, và 2 chiếc hiện đang được sử dụng để huấn luyện ở Mỹ. Các phi công của Lực lượng Không quân Hàng gia Úc đang học cách lái những chiến đấu cơ F-35A này tại Căn cứ không quân Luke, Arozona.

    Hiện tại, chiến hạm HMAS Canberra được trang bị sẵn sàng và chiến hạm HMAS Adelaide sắp được bàn giao được sử dụng chủ yếu để vận chuyển binh lính và các trang thiết bị tới các vùng chiến sự hoặc các vùng thảm họa.

    Với chi tổng chi phí lên tới hơn 1 nghìn tỷ USD, chương trình Tiêm kích tấn công kết hợp F-35B là chương trình vũ khí đắt đỏ nhất trong lịch sử của Lầu Năm Góc. Ngoài ra, chương trình này gặp khó khăn vì sự chậm trễ và cho phí phát sinh.

    Lực lượng không quân, Hải quân và Thủy quân Lục chiến của Mỹ cùng với một chục lực lượng quân sự của các nước đồng minh Mỹ tin rằng máy bay chiến đấu tàng hình này sẽ thay thế cho loại máy bay hiện tại trong phục vụ và thực hiện nhiều phi vụ.

    http://tinaus.com/uc-huy-ke-hoach-mua-chim-sat-f-35b-cho-quan-doi/


    Lý do Canada hủy mua 60 máy bay F-35 của Mỹ
    (Vũ khí) - Canada sẽ không mua 60 máy bay chiến đấu tàng hình F-35 của Mỹ, Thủ tướng đắc cử của Canada Justin Trudeau ngày 21/10 cho biết.
    Tiết kiệm được tiền

    Ông Trudeau cho biết tuyên bố sẽ hủy thương vụ mua 60 máy bay chiến đấu tàng hình F-35 của công ty chế tạo máy bay Lockheed Martin (Mỹ). Theo ông Trudeau, việc này sẽ giúp Canada cắt giảm ngân sách và số tiền tiết kiệm được từ việc mua máy bay mới sẽ được sử dụng để tăng cường trang bị cho lực lượng hải quân.

    Động thái này của Ottawa chắc chắn sẽ đem đến sự mất mát lớn cho công ty Lockheed Martin - nhà sản xuất máy bay F-35. Công ty này hiện đang đẩy nhanh tốc độ sản xuất và tiếp tục nỗ lực giảm giá mỗi chiếc tiêm kích F-35.

    [​IMG]
    Tân Thủ tướng Canada Justin Trudeau
    Tuy nhiên, thiệt hại của Lockheed Martin lại là cơ hội lớn của của các hãng sản xuất máy bay khác. Thủ tướng Justin Trudeau cho biết, Canada sẽ mua các máy bay CF-18, một phiên bản của chiến đấu cơ F/A-18 Hornet lừng danh.

    Thay vì sắm mới F-35, Canada sẽ "tập trung vào những loại máy bay rẻ hơn, phù hợp hơn với nhu cầu quốc phòng". Chi phí vận hành mỗi chiếc F-35 hiện nay tốn đến hơn 67.000 USD mỗi giờ bay, trong khi chiếc F/A-18 Super Hornet chỉ hết 11.000- 24.400 USD cho mỗi giờ bay.

    Không chỉ vậy, được biết, khi mới bắt đầu đưa vào sản xuất, hãng chế tạo vũ khí Lockheed Martin của Mỹ dự tính giá thành của mỗi chiếc F-35 sẽ vào khoảng 70 triệu USD, gần ngang với giá một chiếc tiêm kích thế hệ cũ F-15.

    Tuy nhiên đến năm 2011, sau nhiều trục trặc về tiến độ và kỹ thuật, giá thành chiếc tiêm kích đa năng đã đội lên gấp đôi, vào khoảng 120-145 triệu USD mỗi chiếc tùy phiên bản.

    Tính năng thừa thãi

    F-35 có thể mang theo một số loại vũ khí trong khoang chứa bom để đảm bảo khả năng tàng hình tối đa trước radar của đối phương. Sau khi hệ thống phòng không của địch bị vô hiệu hóa, nó có thể gắn bom ở dưới cánh.

    Tuy nhiên, tính năng này của F-35 bị một số chuyên gia quân sự coi là không cần thiết. Theo học thuyết quân sự của Mỹ hiện nay, để bắt đầu cuộc chiến, máy bay ném bom chiến lược tàng hình B-2 sẽ thực hiện "đòn đánh phủ đầu", tiêu diệt phần lớn tên lửa phòng không và chiến đấu cơ trên mặt đất của địch, như những gì đã diễn ra ở chiến trường Libya.

    [​IMG]
    Máy bay chiến đấu tàng hình F-35 của Mỹ (Ảnh: Defense News)
    Với những quốc gia không chủ trương thực hiện đòn tấn công đầu tiên như Canada, việc sử dụng tiêm kích đắt giá F-35 có thể bị coi là thừa thãi, đặc biệt là theo quan điểm của các thành viên trong đảng của tân Thủ tướng Trudeau.

    "Nhiệm vụ chủ yếu của các chiến đấu cơ chúng ta là bảo vệ vùng trời Bắc Mỹ, không phải là thực hiện những đòn tấn công phủ đầu đòi hỏi khả năng tàng hình", các nghị sĩ đảng Tự do Canada tuyên bố. Nhiệm vụ bảo vệ vùng trời Bắc Mỹ này chỉ giới hạn trong việc đánh chặn máy bay và tàu thuyền địch trên vùng trời, vùng biển Canada.

    Ông Richard Aboulafia, phó chủ tịch tổ chức tư vấn Teal Group, nhận định: Canada chỉ là một trường hợp cho thấy chiến đấu cơ tối tân F-35 của Mỹ đang ngày càng trở nên không phù hợp với học thuyết quân sự và nhu cầu thực tế của nhiều nước đồng minh, khiến nhu cầu về loại máy bay đắt đỏ này có thể sụt giảm trong tương lai và lâm vào cảnh "ế hàng"

    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/ly-do-canada-huy-mua-60-may-bay-f-35-cua-my-3289873/

    F-35 vừa mắc vừa dỏm, chỉ có mấy nước chư hầu như NHật, Đài, Hàn, Do Thái, Thổ....mới thèm mua, còn ko thì có chó nó mua
  5. happyhp

    happyhp Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/10/2015
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    8
    đừng chê công nghệ MỹTrung ...toàn chất xám giáo sư washingtonbeijing cả đấy
  6. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.374
    Đã được thích:
    26.728
    DAS, hệ thống phân bổ khe hở ;) là cái để phát hiện và đánh giá hiểm nguy chứ có phải là khí tài trắc lường chiến đấu đâu
  7. alsou1

    alsou1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    4.552
    Thím có nghe bọn trong clip nó nói gì không?
  8. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.374
    Đã được thích:
    26.728
    Nghe. Tại tiên sinh đek hiểu ngôn ngữ quẳng cáo. Và trong clip nó cũng chỉ nói để phát hiện (tracking). Duy nhất 1lần nó nói locate và đó được diễn đạt là locate hoả điểm mặt đất như sam, artillery...
  9. Bibabibo85

    Bibabibo85 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/10/2015
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    27
    Trời, lão Cùi trả lời ko hiểu ý Mr. Lú :-p Lú ko nghe được mới nhờ Lão Cùi dịch giùm đó :-D
  10. alsou1

    alsou1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    4.552
    F-16 test bed cho inlet của F-35

    [​IMG]

    [​IMG]

    Ice cloud chamber test

    [​IMG]

    [​IMG]


    Sấy nhiệt độ cao kiểm tra tình trạng đọng sương

    [​IMG]


    Drag chute cho F-35 của Na Uy

    [​IMG]

Chia sẻ trang này