1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

F-22 Raptor và F-35JSF-máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi abtomat47, 19/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hac_Cong_Tu

    Hac_Cong_Tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    160
    Ảnh thì đẹp nhưng luôn lộ điểm yếu chí tử, máy bay Mỹ PR có RCS Nhỏ nhất thế giới (nhưng chỉ tàng hình được với radar Mỹ Âu còn lộ trên radar dự báo thời tiết :eek: ), nhưng luôn kèm theo CFT lại tăng RCS rất lớn, đồng nghĩa là tầm hoạt động của chúng luôn thấp hơn thông số quảng cáo, như các nguồn phân tích, giả định từng nói, tôi cũng từng nhận định, Raptor vs Flanker/Sheyang thì Raptor ko có E-3 AWACS, KC-135 Tanker thì chỉ có tự rơi trước khi tới phạm vi đánh Su-27/J-11
  2. alsou1

    alsou1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    4.552
    hk111333dangkymaikhongduoc thích bài này.
  3. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.374
    Đã được thích:
    26.728
    Cái này sau này chửa lại chút thàng AGM-159 và vẫn tiếp tục thất bại trong dự thầu.
    hk111333 thích bài này.
  4. alsou1

    alsou1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    4.552
    Vấn đề là cái con này ra đời trước cả khi bạn Ufimtsev (thường được xem như cha đẻ của công nghệ stealth) công bố công trình nghiên cứu về tàng hình lần đầu về tán xạ ra đa

    P. Ya. Ufimtsev, Method of Edge Waves in the Physical Theory of Diffraction, Soviet Radio, Moscow, 1962
    hk111333dangkymaikhongduoc thích bài này.
  5. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.374
    Đã được thích:
    26.728
    Chỉ là trước công bố thôi. Chứ ngay khi có radar thì người ta lập tức nghỉ ngay đến lẫn tránh radar rồi. Mỗi bên nghiên cứu và có phương pháp thực nghiệm khác nhau.
  6. nguoicamlaividai

    nguoicamlaividai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2011
    Bài viết:
    5.214
    Đã được thích:
    8.427
    F-35: 2015 Year in Review

  7. oanh89

    oanh89 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    3.179
    Đã được thích:
    4.524
    UOTE="Hac_Cong_Tu, post: 26214303, member: 615333"]Ảnh thì đẹp nhưng luôn lộ điểm yếu chí tử, máy bay Mỹ PR có RCS Nhỏ nhất thế giới (nhưng chỉ tàng hình được với radar Mỹ Âu còn lộ trên radar dự báo thời tiết :eek: ), nhưng luôn kèm theo CFT lại tăng RCS rất lớn, đồng nghĩa là tầm hoạt động của chúng luôn thấp hơn thông số quảng cáo, như các nguồn phân tích, giả định từng nói, tôi cũng từng nhận định, Raptor vs Flanker/Sheyang thì Raptor ko có E-3 AWACS, KC-135 Tanker thì chỉ có tự rơi trước khi tới phạm vi đánh Su-27/J-11[/QUOTE
    bệnh lâu chưa lão ?thông tin nào nói bọn này lộ ở radar thời tiết thế ? Trước em có bài về " việc phát hiện máy bay tàng hình bằng các trạm thu phát sóng di động , mạng viễn thông dân sự " thế y rằng thằng balan nó có cái đài radar kiểu đó chỉ 1 năm sau .
    Bọn E3 tờ thời chiến tranh việt nam đã ko còn bay cùng trong tốp ném bon tiền tuyến rồi . Nó bay thụt lùi lại phía sau bọn F22 và F35 , cộng nghệ phát triển đã cho phép bọn E3 nhìn xa hơn và nhòe có tác chiến mạng trung tâm nên chiến thuật thay đổi thấy ớn . E3 giờ nó kiêm luôn cả việc dẫn bắn tên lửa được thả từ F22 hay F35 . Thế hóa ra bọn tàng hình chỉ để làm bệ phóng , cõng đồ chơi nối thêm cánh tay dài cho lũ E3 . bọn F22 bắn theo thông tin được cung cấp bởi E3 tức là nó mù . Cứ bắn rồi bọn E3 dẫn đường cho tên lửa diệt bọn đánh chặn . Cái này thì nói thật kỹ thuật quá hiện đại đắt tiền , đòi hỏi mọi loại vũ khí phải đồng bộ với nhau , vk mỹ là hệ thống trong hệ thống là điều mà nga hay trung quốc còn lâu mới làm được . Trung quốc đừng nghĩ có vài vệ tinh vài câi máy bay cảm báo sớm mà làm C4I được đau
  8. Hac_Cong_Tu

    Hac_Cong_Tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    160
    E-3 thì đã có PL-15, R-37M tiêu diệt từ xa, F-22/35 có mắt như mù thôi. Còn F-22 lộ ở radar thời tiết là nói cho vui, thực tế VHF làm lộ F-22/35 từ lâu rồi. VD JY-27A , RLM-M, DWL-002, Vera-E của TQ, Nga, Séc, Mỹ chỉ có thể đối đầu với Nga, TQ khi điều động 1 lượng lớn F-15/16/18/22/35 cùng B1B, B52G, B2 thả MALD và EA-18G gây nhiễu mạnh thì may ra đối phó được ngang cơ với chiến thuật BVR R-33/37, K-100, PL-15 + KJ-2000/A-50, chứ nếu chỉ có F-22/35 thì chết chắc

    E-3 mà bay thụt về sau thì radar APG F-22/35 khi sử dụng sẽ nhiễu loạn với nhau ngay, có ghi nhận tập trận radar APG-77 đã từng bị EA-18G gây nhiễu (lưu ý EA-18G mới chỉ dùng ALQ-99 cũ từ thời CTVN nâng cấp lên tí xíu thôi ), do APG-77/81 tích hợp công nghệ gây nhiễu như ECM/EW pod SPECTRA, DASS và Khriby, do vậy buộc lòng E-3 phải đi trước F-22, IFF (phân biệt địch ta) hoàn toàn vô nghĩa
    Lần cập nhật cuối: 14/12/2015
  9. oanh89

    oanh89 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    3.179
    Đã được thích:
    4.524
    UOTE="Hac_Cong_Tu, post: 26352528, member: 615333"]E-3 thì đã có PL-15, R-37M tiêu diệt từ xa, F-22/35 có mắt như mù thôi. Còn F-22 lộ ở radar thời tiết là nói cho vui, thực tế VHF làm lộ F-22/35 từ lâu rồi. VD JY-27A , RLM-M, DWL-002, Vera-E của TQ, Nga, Séc, Mỹ chỉ có thể đối đầu với Nga, TQ khi điều động 1 lượng lớn F-15/16/18/22/35 cùng B1B, B52G, B2 thả MALD và EA-18G gây nhiễu mạnh thì may ra đối phó được ngang cơ với chiến thuật BVR R-33/37, K-100, PL-15 + KJ-2000/A-50, chứ nếu chỉ có F-22/35 thì chết chắc

    Mời đọc lại mấy trang trước về F35 rồi chém tiếp đê . F35 bay đội hình với bọn B2 hay E3 nó nhờ radar ttầm xa xủa E3 nên tạm thời ko bật radar . chắc lalão lại hỏi nó giao tiếp với bọn E3 bằng gì để ko bị phát hiện thì ? Nó chiếu chùm tia data link cùng đồng đội . Cái này chặn bắt vô vọng . Chỉ là hưa thấy thông tin nào nói bọn E3 đã được nâng cấp để giao tiếp được với bọn F35 . Ngoài R37 của nga " hen xui " vặn cổ được đám E3 ra thì trong không chiến đánh chặn hiếm hàng nào dìm cổ được bọn radar bay , chiến truòng hiện đại chưa thấy máy bay nào hạ trực tiếp được bọn này hết .
  10. Hac_Cong_Tu

    Hac_Cong_Tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    160
    Ko bật radar thì làm sao mà datalink với E-3 ? Link-16 AESA hay LPI thì vẫn phải bật radar để kích hoạt, do đó E-3 luôn phải đi trước F-22/35. F-22 cũng ko có IRST, còn EOTS của F-35 thì chỉ dùng để SEAD/DEAD hoặc cảnh báo sớm ICBM vốn có tín hiệu IR lớn, dĩ nhiên nếu mục tiêu là MiG-31 bay Mach 2.8 thì có thể F-35 sẽ thấy rõ bằng EOTS nếu bay cao hơn MiG-31, vấn đề là dù có thấy thì cũng ko có tên lửa chuyên biệt như R-27ET + IRST OLS-27/30/35 để tấn công Su-35

    Ko phải hên xui mà chắc chắn 100%, vì E-3 có RCS to, phải 100m2 trở lên, nó cũng ko có radar AESA, nên dễ bị RWR Su-35, MiG-35, J-11D cảnh báo nhận diện từ xa. Nó chính là quan tài bay to nhất trên trời, thị đọc phân tích của RAND chưa ? J-11, Su-27SK thôi đã bắn hạ được E-3 với R-77/PL-12 medium range thôi đấy
    Lần cập nhật cuối: 15/12/2015

Chia sẻ trang này