1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

F-22 Raptor và F-35JSF-máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi abtomat47, 19/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Freesky

    Freesky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.442
    Đã được thích:
    0
    Bác bắt người khác làm một việc khó quá đấy, phải biết khả năng của họ chứ?
  2. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    2.372
    Đã được thích:
    1.592
    Không biết khi khối vacxavi sụp đổ, bọn Mẽo có thịt được một vài con rađa mang về test F22 không nhỉ, mà thấy bọn séc cũng có con rađa Tamara ( nếu nhớ không nhầm ), hình như con này có khả năng phát hiện ra máy bay tàng hình.
    Thấy giang hồ đồn là bọn U định bán S300, buk M cho bọn Nato để nó nghiên cứu, chất lượng của bọn này chắc chắn là tương đương với S-300 của Nga, không biết Mẽo có mượn tạm vài trạm ra da của U để xem F22 của mình có tàng hình thật không.
    Nga không có F22 để thử ra đa của mình thì đúng, nhưng bảo mẽo không có rađa của Nga để test F22 là chưa đúng lắm, tất nhiên là rađa đương đại của NGa thì không thể có.
  3. 313230

    313230 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    F22 chỉ không chiến thì lo gì, VN mình chỉ cần phòng thủ với B2 thôi
  4. 313230

    313230 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    X là số 10 la mã à? Chưa kể phát hiện là một chuyện, từ phát hiện cho đến bắn hạ được lại là chuyện khác
    Được 313230 sửa chữa / chuyển vào 23:15 ngày 20/09/2008
  5. 313230

    313230 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Cái vụ nạp đạn bằng tay tốt hơn tự động là đúng rồi còn gì nữa. Tuy Mỹ dùng DU bị phàn nàn nhưng về APFSDF thì họ vẫn dẫn đầu thế giới
  6. Phudongthienvuong

    Phudongthienvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0

     
    Các Bác mang gông lâu năm viết hài quá. Bắn F-22? Hiện 3 thằng Nga-Iran-Syria còn đang nát óc suy nghĩ tại sao F-15 với RCS khủng long bậc nhất lại xuyên màn radar dầy bít của Syria vào đến khu nguyên tử bí mật được bảo vệ bậc nhất. dội bom xong chạy. .....A3 e***........hãy suy xét chuyện đó trước đi. ......................... Tôi muốn nhưng không giúp được nữa ạ.
     

    được Alpha3 sửa chữa / chuyển vào 09:47 ngày 21/09/2008
  7. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    F22 chỉ không chiến thì lo gì, VN mình chỉ cần phòng thủ với B2 thôi
    [/quote]
    Có mỗi bác này có vẻ hiểu vấn đề.
  8. skidvariween

    skidvariween Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Bác quả thật còn siêu hơn hàng đống cơ quan tình báo. Nguyên nhân không kích của thằng do thái đến bây giờ vẫn là mớ giả thiết bòng bong mà bác đã nói như đinh đóng cột là "khu nguyên tử bí mật được bảo vệ bậc nhất" rồi. đúng là trí tưởng tượng bay cao . Pó Tay
    http://vndefence.info/modules.php?name=News&op=viewst&sid=323
    Còn nói về công nghệ tàng hình với chống tàng hình thì vụ Sam-3 của Nam Tư vít cổ F-117 còn được nghĩ nát óc nhiều hơn
  9. nobita1102

    nobita1102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    5.394
    Đã được thích:
    655
    F117 đã dc thử ở Nam Tư rồi, h mà Mỹ đem F-22 đi đánh Iran là có dịp kiểm tra khả năng tàng hình ngay. Nhưng mà Iran đã có S300 chưa các bác nhỉ, lúc nói có, lúc nói ko
  10. Zombia

    Zombia Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/09/2008
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    396
    Cái thông số ở trang 1 bác chủ tô bíc bốt của wiki là thông số cũ mèm khi thiết kế, thông số chế tạo khác nhiều rồi.
    Thí dụ: Lấy cái máy bay mẫu lên hết độ cao rồi cắm đầu lao xuống để lấy M2.4 lập kỷ lục xong rồi vứt máy bay đi thì chấp làm gề. F-22 bây giờ chỉ bay Max M1.8 hành trình M1.5 trong khi tốc độ hành trình Mig31 (Cruiser) M2.32. Bay như thiết kế được vài trăm giờ thì vứt mịa nó động cơ đi.
    Radar của F-22 đúng là cho đến bây giờ chưa thể đánh được đất vì lỗi phần mềm không thể synthetic aperture. Dự tính không có gì trục trặc thì vài năm nữa mới sửa xong.
    Nhưng vấn đề chưa phải là đã hết. Cái anh nhà thổ wiki quảng cáo bậy bạ thả JDAM khi bay siêu thanh. F-22 đang có vấn đề mở khoang bom khi bay M>1, không phải là lực cản quá lớn làm kẹt cửa mà là khi đã lock mục tiêu rồi, mở khoang bom lực cản lớn quá làm cho máy bay giật chúi ********* xuống mất lock. Thả chơi rơi vào chỗ nào kệ mịa nó thì được chứ đánh nhau thật cóc được. Thế cho nên bay M mấy không quan trọng mà chỉ đánh nhau được khi bay sub-sonic. Chẳng nhẽ của một đống tiền lại vác đi đánh nhau như thời WW2. Nhục quá.

Chia sẻ trang này