1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

F-22 Raptor và F-35JSF-máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi abtomat47, 19/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. imagic2

    imagic2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/04/2015
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    2.026
    Chỉ thấy lão bị tôi trêu, tức quá phải sửa lời lộ dốt, sau đó quote k0 nhắc đến rồi im tịt :)), thía thì tôi đã hiểu rồ khan, rồ điên bị trêu rồi :)). Mà "hẵng" chứ k0 phải "hẳng" đâu :-", uống cafe hay sting cho tỉnh tí đi nhóe. Hồi trước lão đâu có viết nhây và tự hào trò tự biên tự diễn thế đâu, chắc già rồi, dao cùn cmnr à? Haiz....
    --- Gộp bài viết: 20/03/2017, Bài cũ từ: 20/03/2017 ---
    Có đeo trong thân k0, sao hình giống như có tên lửa treo dưới cánh thế bạn?
  2. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.276
    Đã được thích:
    26.585
    Vẫn đúng chất rồ Nga dùng mồm đấm vỡ tay người khác và bắt bẻ lặt vặt. Thời bé không có trò gì chơi bọn tớ vẫn hay đi chọc chó hàng xóm sủa cho vui ấy mà.
  3. imagic2

    imagic2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/04/2015
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    2.026
    Vẫn đúng chất lão già sai toét ra nhưng vẫn hăng say chửi bới đây mà. Thời bé không có trò gì chơi bọn tớ vẫn hay đi chọc chó hàng xóm sủa cho vui ấy mà. K0 ngờ đến giờ vẫn có thể chọc chó già nhà hàng xóm sủa nhặng xị =)).
    Ngoài việc tự biên tự diễn, viết nhây, chửi xéo ra, lão k0 còn trò gì à :))? Tưởng gừng càng già càng cay, ai ngờ đổ đốn ra, chán phết :-"
    alansaint thích bài này.
  4. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    lộ tẩy điểm yếu tiếp theo của radar AESA Mỹ sản xuất. Loại ALQ99 có khả năng gây ảnh hưởng đến hoạt động của radar AESA (APG-79) trên máy bay EA18G, như vậy là việc 1 loại ECM công nghệ cũ vẫn có khả năng gây nhiễu radar AESA

    The poor reliability of the ALQ-99 and frequent failures of the Built-In Test (BIT) have caused crew to fly missions with real faults; the ALQ-99 also interferes with the aircraft's AESA radar, reduces the top speed of the aircraft and imposes a high workload on the two man crew when employed in the EA-18G Growler

    https://en.wikipedia.org/wiki/AN/ALQ-99
    https://en.wikipedia.org/wiki/Next_Generation_Jammer
    https://www.warriorlodge.com/collections/us-weapon-systems/products/boeing-ea-18g-growler

    ALQ99 là loại ECM có từ thời chiến tranh Việt Nam

    The AN/ALQ-99 has been used during the Vietnam War (1972–1973)


    Như vậy chắc chắn các loại ECM cũ của Su-27/30, J-16, JH-7 vẫn thừa khả năng jamming đám radar AESA trên F-15/16/18/22/35, nên nhớ EA18G là máy bay gây nhiễu, radar AESA do Mỹ sản xuất lại khoe có khả năng jamming, nhưng chính nó lại bị ảnh hưởng bởi chính ECM pod của máy bay mang theo !
    --- Gộp bài viết: 24/03/2017, Bài cũ từ: 24/03/2017 ---
    Như vậy với sức mạnh của những người chống chủ nghĩa dối trá, bá quyền bạo ngược của đế quốc Mỹ, dần dần công nghệ đỉnh cao Mỹ đã lộ tẩy.

    Bây giờ chỉ còn mỗi khả năng nhảy tần số của AESA Mỹ sản xuất là chưa công khai sự thật, tôi nghĩ chắc cũng đếch nhảy tần số gì được đâu, nổ, chém gió cho có thôi

    F-35 bị S200 lock
    Radar AESA do Mỹ sản xuất ko có khả năng jamming như quảng cáo
    Lần cập nhật cuối: 24/03/2017
  5. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    [​IMG]

    Bán kính 760nm ( nautical miles ) là 1400km đó
  6. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    1 bức ảnh fake ko có nguồn dẫn chứng rồi bảo F-35 có CR 1400km. Bây giờ cũng ko thể tin được bất kì thông tin quảng cáo nào , vd Mỹ nói radar F-35 jamming được, nhưng thực tế thì ko thể vì hạn chế công nghệ, Mỹ nói radar AESA của họ kháng ECM được ,nhưng lại bị ECM cũ của chính họ gây nhiễu được
    Thông số fake vẫn thua xa Su-27 ra đời trước đó hàng chục năm. Su-27/30 đã chứng minh nhiều lần bay quãng đường dài diễn tập, tác chiến, trong khi F-35 thì chưa

    Vẽ bịa ra thì dễ òm

    [​IMG]
    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 25/03/2017
  7. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Chưa nói tới bình nhiên liệu phụ, cái này giúp F35 nâng tầm hoạt động lên rất nhiều.
    Su-27/J-11A/B không có khả năng này,
    [​IMG]

    [​IMG]
  8. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    À hóa ra là tiếp dầu thì bay được 1400km ? còn ko thì thì chỉ 400km, Su-27/J-11 tiếp dầu với IL-76 thì tăng lên cũng phải hơn 2000km bán kính tác chiến

    [​IMG]
    [​IMG][​IMG]

    H-6

    [​IMG]

    J-16 tiếp dầu trên không

    [​IMG]
    [​IMG]

    F-35 có khả năng này ko ?

    [​IMG]

    H-6, IL-78 tiếp dầu 1 lúc 2 máy bay được, cơ động hơn nhiều, lại còn tiếp dầu được cho máy bay khác nhau trong 1 thời điểm, thậm chí máy bay chuẩn NATO, KC-135 có làm được ?


    Công nghệ tiếp dầu trên không của Mỹ cực kì tệ hại, mỗi lần chỉ tiếp được cho 1 máy bay mà cũng khoe :))

    [​IMG]
    [​IMG][​IMG][​IMG]

    KC130 nhái IL-76, H-6 dùng cần tiếp dầu dây chứ ko phải cần cứng để tiếp dầu F-35, tất nhiên KC130 ko thể bì được với KC10/135, IL78, H-6 về bán kính tiếp dầu hoặc số lượng dầu tiếp tế

    [​IMG]

    Còn mài xoắn ko có ảnh J-11A/B, Su-27SK tiếp dầu rồi bảo ko tiếp dầu được là đần lắm con ơi, J-11, Su-27 chủ yếu là máy bay chiến đấu được biên chế ở căn cứ trong lục địa, được dùng cho không quân TQ, Su-30MKK2, J-11BH, J-16 mới là máy bay chiến đấu tác chiến ở hải đảo, tầm xa ngoài biển, được biên chế trong hải quân TQ.

    Bản thân J-11BH, Su-30MKK2 đã có CR 1600km thì cần gì phải tiếp dầu khi TQ ko cần đánh ai, chúng đảm bảo được bán kính chiến đấu toàn bộ khu vực mà TQ kiểm soát rồi

    J-11BH chặn đánh P-8A ở khoảng cách >1500km từ lục địa TQ

    [​IMG]
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 25/03/2017, Bài cũ từ: 25/03/2017 ---
    J-11B ko cần tiếp dầu CR 1500km, F-35 phải tiếp dầu cũng chỉ có 1400km, vậy mà có thằng vẫn nói F-35 tốt hơn :))
    --- Gộp bài viết: 25/03/2017 ---
    Nhục nhã cho rồ Mỹ, F-35 bị S-200 cổ lỗ lock bắn, bay mấy cả tuần mới tới được Châu Á, radar AESA thì ko jamming được, công nghệ lỗi thời, phụ thuộc vào tên lửa ngoaị quốc, nay cố tình cmt nhảm để sang page mới, để độc giả khỏi thấy được những yếu kém của F-35
    Lần cập nhật cuối: 25/03/2017
  9. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    có tiếp dầu tầm hoạt động của F35 là toàn cầu.
  10. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Còn ko có tiếp dầu thì F-35 nằm đất mãi mãi :))

Chia sẻ trang này