1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

F-22 Raptor và F-35JSF-máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi abtomat47, 19/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.362
    Đã được thích:
    26.705
    Chú viết nhảm cả ngày không chán à? Ai dạy chú tàu bay khu trục lại đi không chiến quần vòng? Chú vẫn hốc cám lợn của đám rồ Nga là máy bay có radar mạnh là "mini awác" à? Sao chú dốt thế
    beta22hoalongtrang thích bài này.
  2. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    radar J-20 >400km ko phải mini awacs thì là gì, MiG-31, Su-30MKI cũng là mini AWACS, F-14 Iran trước đây cũng đóng vai trò AWACS trong chiến tranh với Iraq TQ cũng có hệ thống datalink đồng bộ như Mỹ Âu, J20 nó ko không chiến quần vòng tốt chứ ko phải ko có khả năng, g-load của nó tầm 7-8g (MiG-31 là 6g), ko có con máy bay nào ko có khả năng quần vòng cả, MiG-31 cũng vòng lượn ok, chỉ là bán kính quần vòng lớn, thời gian vòng lâu, thời gian đạt 1 cú lượn vòng chậm, khung thân ko cho phép duy trì được lượn vòng liên tục, ảnh hưởng tới sức khoẻ của máy bay và pilot, khả năng tăng tốc khi lượn vòng kém hơn so với máy bay chuyên dogfight như F16, Su-27, J-10
    Lần cập nhật cuối: 29/04/2017
  3. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.362
    Đã được thích:
    26.705
    Ờ, B-52 cũng quần vòng được. Bán kính vòng quay 50km. Máy bay nào có radar to là mini awacs hết thì lấy mẹ nó Tu-214MR làm mini awacs luôn chú. Các chú dốt nó vừa vừa thôi.

    [​IMG]
    A oắt của chú này
  4. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    [​IMG]
    beta22 thích bài này.
  5. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Chú ồn quá, F-35 tụi Tây lông cũng cho nó là mini AWACS này, nguồn chính thống của chính phủ

    The F-35 could also serve as a sort of mini-AWACS directing other aircraft
    http://webcache.googleusercontent.c...=407837 &cd=18&hl=vi&ct=clnk&client=firefox-b
  6. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.362
    Đã được thích:
    26.705
  7. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    F-35/22, Su-30MKI, MiG-31 đều được cho là mini awacs, theo em thì lý do gì ? nói cho vui ?
  8. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Mỹ nâng cấp tiêm kích F-22, tạo cặp song sát với F-35
    F-22 sẽ được nâng cấp toàn diện để cùng mẫu F-35 hình thành cặp đôi siêu tiêm kích mạnh nhất của không quân Mỹ.

    Tiêm kích F-22 huấn luyện bay đêm

    Không quân Mỹ đang hoàn thiện thiết kế hệ thống cảm biến mới cho tiêm kích tàng hình F-22 Raptor, bao gồm nâng cấp phẩn mềm, thay đổi phần cứng, tích hợp ăng ten mới và cải tiến hệ thống liên kết dữ liệu, cho phép kết nối hai chiều tốt hơn với chiến đấu cơ tàng hình F-35 để tạo thành cặp "song sát" mạnh nhất trong lịch sử không quân, theo Scout.

    Theo chuyên gia quân sự Kris Osborn, khả năng tương thích giữa các cảm biến, liên kết dữ liệu hai chiều và các biện pháp tích hợp kỹ thuật giữa hai tiêm kích thế hệ 5 này là chìa khóa trong chiến lược tác chiến không quân Mỹ. Ưu thế tốc độ và khả năng đối không của F-22 sẽ bổ sung và kết hợp với cảm biến thế hệ mới, công nghệ tấn công chính xác và tính đa nhiệm của F-35.

    "Gói phần mềm Update 6 của F-22 sẽ giúp kết nối với các hệ thống cảm biến quan trọng của không quân Mỹ. Khi F-22 được trang bị vũ khí mới, thiết bị cảm biến cũng cần được nâng cấp để vận hành chúng", John Cottam, phó giám đốc chương trình F-22 của tập đoàn Lockheed Martin, khẳng định.

    Không quân Mỹ cho biết F-22 sẽ được nâng cấp để vận hành tên lửa đối không AIM-120D và AIM-9X Block II, cũng như cải thiện khả năng xác định mục tiêu mặt đất từ năm 2019. Mẫu F-22 hiện chỉ trang bị tên lửa AIM-9X Block I.

    AIM-120D AMRAAM là tên lửa tầm trung với khả năng hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, sử dụng cơ chế "bắn và quên", dẫn đường bằng radar chủ động. So với các phiên bản trước đó, AIM-120D có phạm vi tấn công lớn hơn, sử dụng hệ thống dẫn đường vệ tinh và liên kết dữ liệu hai chiều.

    [​IMG]
    Cặp đôi F-22 và F-35 sẽ trở nên rất nguy hiểm. Ảnh: Daily Tech.

    Trong khi đó, AIM-9X Block II được trang bị ngòi nổ mới và thiết bị kiểm soát kỹ thuật số để đảm bảo an toàn khi lắp đặt và trong chuyến bay. Nó cũng được nâng cấp thiết bị điện tử, cho phép khóa mục tiêu sau khi phóng nhờ liên kết dữ liệu mới, hỗ trợ khả năng tác chiến ngoài tầm nhìn.

    Không quân Mỹ phải nâng cấp phần mềm và cảm biến nhằm thích nghi mới những đe dọa trong tương lai. Dự kiến gói phần mềm Update 6 sẽ được hoàn thiện vào năm 2020.

    F-22 được Mỹ coi là tiêm kích có khả năng tác chiến đối không tốt nhất thế giới. Việc trao đổi thông tin mục tiêu nhanh hơn sẽ tạo ra lợi thế chưa từng có trên chiến trường. Bộ đôi F-22 và F-35 có thể tận dụng công nghệ tàng hình để xâm nhập không phận, phá hủy hệ thống phòng không đối phương.

    Khi hành lang an toàn trên không được thiết lập, F-22 sẽ duy trì khả năng làm chủ bầu trời, còn F-35 tấn công yểm trợ sát mặt đất hoặc tiến hành nhiệm vụ tình báo, trinh sát và giám sát (ISR). Hai phi cơ này có thể nhận dạng mục tiêu và dẫn bắn cho nhau.

    Việc kết hợp ưu thế công nghệ riêng rẽ của hai chiến đấu cơ này sẽ giúp không quân Mỹ không có đối thủ trong tác chiến đối không, các chuyên gia quân sự của Scout đánh giá.
    http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gi...h-f-22-tao-cap-song-sat-voi-f-35-3576939.html

    Ơ sao bảo F-35 tự thân vận động, 1 mình nó cũng chiếm ưu thế trên không cơ mà ? sao phải nhờ F-22 nữa ?!
  9. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.362
    Đã được thích:
    26.705
    Nói để khoe dốt. Theo tớ thì chú và nó đều dốt như nhau. Đi tìm cái chữ awacs nó viết từ chữ gì đi đã. Và cái tính năng của đài radar + các cảm biến khác nó khác, về căn bản, so với đài radar trên máy bay tiêm kích là gì.
  10. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Thực tế buồn: F-35 không thể hoàn thành trước năm 2019
    (Vũ khí) - Máy bay tiêm kích thế hệ mới của Mỹ F-35 chưa thể hoàn toàn sẵn sàng chiến đấu trong thời gian tới vì tiếp tục xuất hiện vấn đề khi thử nghiệm.
    Theo các chuyên gia dự báo, dự án máy bay tiêm kích nổi tiếng của Mỹ F-35 sẽ còn tiêu tốn của chính phủ Mỹ nhiều kinh phí hơn nữa. Chúng cần thêm thời gian khắc phục các sự cố và thử nghiệm chúng.

    [​IMG]
    Máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 F-35 của Mỹ chưa thể hoàn thành vì tiếp tục gặp vấn đề khi thử nghiệm.
    Thông tin từ tờ báo nổi tiếng của Mỹ The National Interest, để hoàn thành những công việc cuối cùng của dự án này sẽ cần thêm 1,7 tỷ USD nữa và thời hạn bàn giao chiếc máy bay tiêm kích F-35 này sẽ vào năm 2019. Hơn nữa, số tiền này chưa tính hoàn toàn các chi phí.

    Kết luận của các chuyên gia của tờ The National Interest đưa ra sau khi phân tích báo cáo của cơ quan thống kê cấp nhà nước, báo cáo nghi ngờ khả năng hoàn thành chương trình máy bay vàng F-35 của Mỹ.

    Thông tin này được đưa ra sau khi việc khắc phục các vấn đề và thử nghiệm mang lại kết quả không tốt mặc dù đây là những vấn đề đơn giản. Họ dự định sau khi hoàn thành những vấn đề phụ này họ sẽ tập trung khắc phục các sự cố phức tạp và tiến hành thử nghiệm bàn giao. Tuy nhiên thực tế đang cho thấy càng khắc phục xuất hiện càng nhiều vấn đề hơn nưa.

    Trước đó sau khi tuyên bố hoàn thành và đưa vào sử dụng loại máy bay thế hệ mới F-35 của Mỹ, chúng liên tục gặp các vấn đề khiến dự án vàng triển vọng trở thành đề tài nóng đối với các nhà lãnh đạo Mỹ cũng như phương tiện truyền thông thế giới.

    Trong khi đó các nhà thiết kế dự án này tin tưởng rằng, họ có thể hoàn thành công tác sửa chữa và bay thử nghiệm vào tháng 10 năm nay. Trong khi các chuyên gia quân sự nhận định trái ngược hoàn toàn, họ khẳng định F-35 có thể tiến hành của thử nghiệm lần cuối sớm nhất vào tháng 5/2018 và trong khoảng thời gian này sẽ cần thêm nguồn kinh phí không hề nhỏ.

    Những vấn đề bất ngờ gặp phải trong quá trình sửa chữa F-35 là rất lớn bởi vì chúng chỉ ra rằng, độ tin cậy không cao. Nếu kết quả thử nghiệm tốt chúng sẽ sẵn sàng chiến đầu vào năm 2019. Và kể từ nay cho tới thời điểm đó mỗi tháng Hoa Kỳ phải chi ít nhất khoảng 141 triệu USD.

    Hiện nay các chuyên gia và kỹ sưc đang được thực hiện ở giai đoạn cuối của cuộc thử nghiệm toàn diện trên F-35, còn trên F-22 Không quân Mỹ đang hoàn thiện thiết kế hệ thống cảm biến mới, bao gồm nâng cấp phẩn mềm, thay đổi phần cứng, tích hợp ăng ten mới và cải tiến hệ thống liên kết dữ liệu, cho phép kết nối hai chiều tốt hơn với chiến đấu cơ tàng hình F-35 để tạo thành “cặp bài trùng” mạnh nhất trong lịch sử Không quân Mỹ.

    Dự án máy bay vàng F-35 thế hệ thứ 5 đã và đang trở thành tâm bão của dư luận về hiệu quả, khả năng cũng như kinh phí dành cho chúng. Kể từ khi trở thành Tổng thống Mỹ ông Trump đã không ít lần xem xét ngừng dự án này.

    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-...-khong-the-hoan-thanh-truoc-nam-2019-3334483/
    --- Gộp bài viết: 02/05/2017, Bài cũ từ: 02/05/2017 ---
    The Su-30MKI can function as a mini-AWACS as a director or command post for other aircraft. The target co-ordinates can be transferred automatically to at least four other aircraft.
    https://en.wikipedia.org/wiki/Sukhoi_Su-30MKI

Chia sẻ trang này