1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

F-22 Raptor và F-35JSF-máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi abtomat47, 19/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    khéo thua mje cả Mig-21 về độ phức tạp

    [​IMG]


    Ko hơn được Super Hornet và Eurofighter Typhoon về độ "đắt", hay nói cách khác, tính kinh tế cao hơn, nghĩa là "rẻ" rề !!!!

    [​IMG]
    Denmark rated the F-35 higher than the F/A-18E/F Super Hornet and Eurofighter Typhoon in every category.
    Lần cập nhật cuối: 16/08/2017
  2. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    MiG-25/31 cha đẻ F-15/22

    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]

    F-22 giống MiG-25 ở điểm cánh đuôi đứng chéo, ống xả ko có khoảng cách, cửa hút khí hình chữ nhật (có cách điệu nhưng vẫn giống)

    F-15 giống MiG-25 ở cánh đuôi đứng (tuy ko chéo), ống xả ko có khoảng cách, cửa hút khí tương tự (ở F15A là giống y đúc, F-15E có cách điệu)
    --- Gộp bài viết: 17/08/2017, Bài cũ từ: 17/08/2017 ---
    Anastas Mikoyan mà sống dậy chắc ông tự hào lắm, vì trên trời Mỹ toàn máy bay MiG-25 phiên bản Mỹ sản xuất bay lượn
    kachiusa07 thích bài này.
  3. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    F-35B Anh cất cánh với tên lửa bằng nhựa
    (Vũ khí) - Sau màn huấn luyện với F-35B bằng nhựa, Anh dính ghi án cho F-35B dùng vũ khí giả để thực hiện cất cánh với mô hình tàu sân bay trên mặt đất.
    Dùng máy bay - vũ khí giả

    Hình ảnh của buổi huấn luyện đặc biệt này vừa được Hải quân Anh công bố trong một đoạn video dài hơn 1 phút.

    Theo hình ảnh công bố, Anh sử dụng mô hình có kích thước và thiết kế tương đương tàu sân bay HMS Queen Elizabeth cho F-35B với đầy đủ vũ khí thực hiện tập cất cánh.

    Khi quan sát cận cảnh hệ thống vũ khí trên chiếc F-35B, chuyên gia của Tạp chí IHS Jane's cho rằng, Hải quân Anh đã dùng những tên lửa giả được thiết kế chuyên phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện.

    Nhận định này được cho là khá bất nghờ bởi trước đó, Anh cũng đã dùng cách tương tự để huấn luyện quy trình tháo và lắp vũ khí cho F-35B trên mặt đất. Theo tạp chí này, ngay từ cuối tháng 7/2017, Hải quân Anh bắt đầu chuyển sang giai đoạn huấn luyện với dàn tiêm kích F-35B làm bằng nhựa.

    [​IMG]
    F-35B Anh huấn luyện với vũ khí giả.
    Để chuẩn bị tốt nhất trước khi được tiếp nhận và vận hành phi đội tiêm kích F-35B trên tàu sân bay HMS Queen Elizabeth, Hải quân Anh đã bắt đầu quá trình huấn luyện cất/hạ cánh với mô hình tương tự tàu sân bay của nước này trên mặt đất và triển khai tháo lắp vũ khí trên mô hình máy bay nhựa.

    Quá trình huấn luyện trên mô hình được Hải quân Anh nhằm mục đích kiểm tra, đánh giá khả năng cất/hạ cánh của F-35B có tương thích với hệ thống mô phóng sân bay trên tàu HMS Queen Elizabeth hay không để có biện pháp chỉnh sửa ngay trong quá trình thử nghiệm con tàu này.

    Những chiếc F-35B mô hình này được sản xuất bằng nhựa và có càng đáp được lấy từ những chiếc chiến đấu cơ khác đã loại biên. Nội dung huấn luyện được xoay quanh việc đưa máy bay vào vị trí xuất phát, gắn tên lửa và thu hồi.

    Mặc dù khoa mục tháo lắp vũ khí trang bị cho F-35B nằm trong nội dung huấn luyện nhưng trên mô hình những chiếc máy bay này hoàn toàn không thấy móc treo vũ khí bên ngoài hay khoang chứa trong thân.

    Tàu sân bay dị nhất thế giới

    Theo kế hoạch trang bị được chính phủ Anh công bố, nước này dự định chi tới 12 tỷ bảng (18,3 tỷ USD) để trang bị 138 chiếc tiêm kích tàng hình F-35, trong đó phần lớn là phiên bản F-35B để trang bị cho 2 chiếc tàu sân bay thế hệ mới HMS Queen Elizabeth, và HMS Prince of Wales.

    Cặp tàu này được đánh giá có kích thước và trọng lượng lớn nhất châu Âu. Tuy nhiên, chúng lại được thiết kế cực dị. Tạp chí National Interest dẫn nguồn tin quân sự Anh cho biết, hiện tại tàu sân bay HMS Queen Elizabeth đã bước vào giai đoạn thử nghiệm và hoàn thiện những công đoạn cuối.

    Con tàu khổng lồ có giãn nước 65.000 tấn và mặt boong có diện tích 16.000m2, gấp 2,5 lần diện tích sân vận động Wembley. Tàu lớp Queen Elizabeth được thiết kế để vận hành máy bay cất hạ cánh đường băng ngắn và hạ thẳng đứng (STOVL) với sự hỗ trợ của cầu nhảy.

    Ban đầu, các tàu dự kiến được trang bị hệ thống phóng và cáp hãm đà cho máy bay như lớp Nimitz và Gerald R. Ford, nhưng chi phí quá cao buộc Anh lựa chọn giải pháp STOVL và sử dụng tiêm kích F-35B.

    Và như vậy, tàu sân bay lớp Queen Elizabeth hoàn toàn không có máy phóng và cáp hãm đà như những tàu sân bay khác. Với thiết kế này, truyền thông Nga cho rằng con tàu chỉ được coi là nơi để máy bay cất và hạ cánh.

    Trong khi đó, Trung Quốc lại coi thường ra mặt khi tờ WantChinatime dẫn lời ông Cao Weidong, một nhà phân tích quân sự Trung Quốc cho rằng, tiêm kích J-15 của Trung Quốc hoàn toàn có khả năng đánh bại tàu sân bay HMS Queen Elizabeth với tiêm kích F-35B.

    Theo ông Weidong, tiêm kích J-15 sẽ phát hiện và bắn hạ chiếc F-35B trong một cuộc đối đầu trực tiếp. Để làm được điều đó là bởi chiến đấu cơ Trung Quốc có nhiều lợi thế hơn. Chiếc F-35B tiêu thụ nhiều nhiên liệu hơn so với J-15, nó có một bán kính chiến đấu chỉ 500 km, trong khi J-15 có bán kính lên tới 1.000 km.

    Với khả năng cất cánh đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng, chiếc F-35B thậm chí còn nặng hơn cả phiên bản F-35C của Hải quân Mỹ.

    Do có tiêm kích hạm tốt hơn nên trong một cuộc xung đột hạn chế, tàu sân bay Liêu Ninh của quân đội Trung Quốc có khả năng đánh bại một con tàu lớn như tàu sân bay HMS Queen Elizabeth của Hải quân Anh.
  4. Bia000

    Bia000 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/03/2014
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    220
    F-35 chắc chắn là không thể chở được nhiều bom mìn như J-15. Máy bay Tàu mạnh nhất về khoản chở được nhiều bom mìn.
    BRICS thích bài này.
  5. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Fun 1 tí :D
    22+35=57


    F-22 + F-35 = Su-57: Russia's fifth-generation warplane gets govt. designation, @UAC_Russia assembling first dozen production aircraft


    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    996136
    beta22, kachiusa07, kuyomuko1 người khác thích bài này.
  6. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Hóa ra dự án F 35 là dự án xóa đói giảm nghèo ah.
    Lockheed Martin tuyển 1000 lao động có kỹ năng cho dây chuyền sx F-35 ở Texas.

    Ko có đơn hàng mà tuyển lắm thế


    Lockheed Martin has announced a job fair to be conducted on August 29 seeking about 1000 skilled people for F-35 Lightning II fighter production at its Fort Worth plant, Texas.

    Skilled Worker Salary
    [​IMG]
  7. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    Vậy mà ko sx nổi linh kiện, phải nhập từ TQ
  8. tinhha222

    tinhha222 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/01/2013
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    1.378
    Gen5 của Nga không làm cái đầu gục như su27 nữa nhỉ.
    Ta mời thợ cabin giỏi làm lại cái cabin Su27 cho thẳng ra giông Su57 là một nâng cấp lớn mà ít tốn kém
  9. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.275
    Đã được thích:
    26.579
    Giờ mới thấy phương án 1974 này nó hợp thời. Có thể giải quyếtvấn đề cơ động bằng AL-41F1 khi phần đầu như này

    [​IMG]
    beta22 thích bài này.
  10. Salyut

    Salyut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    179
    Con F22 này có chỗ nào giống con Su 57 đâu mà cảm với hứng mày?:-D:-D
    beta22 thích bài này.

Chia sẻ trang này